1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau: Machester City vs Arsenal: Arteta sẽ có chiến thắng trước người thầy của mình

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 21/06/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng ngoại hạng anh sẽ trở lại vào rạng sáng ngày mai 18/6 với hai trận đấu. Đặc biệt một trong số đó là trận cầu rất được mong chờ giữa Arsenal và Manchester City.
    Xem thêm: https://truoctrandau.com/nhan-dinh-real-sociedad-vs-real-madrid-03h00-ngay-22-06


    Trận đấu giữa Arsenal và Manchester City là một trong hai trận đấu đầu tiên của giải Ngoại Hạng Anh sau hơn ba tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19. Cuộc đọ sức sắp tới giữa hai đội là nằm trong khuôn khổ trận đấu bù của vòng 28. Trận đấu giữa hai đội chính là tâm điểm được mong chờ nhất của Ngoại hạnh Anh trong ngày trở lại.

    Về tình hình lực lượng, sau một khoảng thời gian dài nghỉ thi đấu, cả hai đội gần như đều sở hữu được lực lượng mạnh nhất của mình. Arsenal sẽ có được sự phục vụ đầy đủ của những cầu thủ tốt nhất của mình đó là Nicolas Pepe, Oezil cùng song sát Aubameyang - Lacazette. Chưa kể 2 tài năng trẻ đang rất tiến bộ trong thời gian qua Gabriel Martinelli và Eddie Nketiah cũng sẵn sàng ra sân. Vắng mặt đáng tiếc nhất của pháo thủ đến từ cái tên Lucas Torreira khi tiền vệ người Uruguay chỉ vừa mới bình phục chấn thương mắt cá chân dính phải hồi tháng 3.

    Về phía Manchester City, đội bóng của Pep Guardiola sẽ không có sự vắng mặt đáng tiếc nào. Những cầu cái tên quan trọng như De Bruyne, Aguero, Rodri đều đang có được thể trạng tốt nhất. Trung vệ Laporte cũng đã bình phục chấn thương và đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Đặc biệt là Man City sẽ chào đón sự trở lại của tiền đạo Leroy Sane sau khoảng thời gian dưỡng thương. Cầu thủ 24 tuổi đã vắng mặt vì chấn thương sau trận tranh Community Shield từ tháng 8 năm ngoái.

    Trước khi ngoại hạng Anh phải dừng lại vì dịch bệnh, vị trí của hai đội là rất trái ngược nhau. Trong khi Manchester City đang đứng thứ hai với 57 điểm, thì Arsenal lại ngụp lặn ở vị trí thứ 9 trên BXH. Đủ để thấy sự chênh lệch khi đánh giá sức mạnh giữa hai đội. Chưa kể nếu xét thành tích đối đầu gần đây Man City cũng áp đảo hoàn toàn pháo thủ. Khi nửa xanh thành Manchester toàn thắng trong cả 5 lần gần nhất khi hai đội gặp nhau.

    Đúng là nếu chỉ đánh giá dựa trên những con số thì Arsenal thật sự không có cửa so với Man City. Nhưng trong bóng đá những gì diễn ra trên sân mới có yếu tố quyết định thắng bại. Có thể thấy Arsenal sẽ là đội sẽ có nhiều quyết tâm hơn. Hiện Arsenal đang cách vị trí dự Champions League của Chelsea tới 8 điểm. Và chỉ có giành chiến thắng mới giúp đội bóng này tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua đến Champions League mùa tới. Phong độ của pháo thủ trong những trận gần đây cũng là rất tốt, khi họ vẫn đang là đội duy nhất bất bại tại Ngoại hạng Anh trong năm 2020.

    Còn với Manchester City thì gần như họ đã hết mục tiêu để phấn đấu. Đội bóng của Pep Guardiola hiện gần như đã không còn cơ hội bám đuổi Liverpool trong cuộc đua vô địch. Khi khoảng cách giữa hai đội đã lên đến 25 điểm, dù Man City thi đấu ít hơn một trận. Có lẽ tâm chí của đội bóng lúc này đang dồn cả vào Champions League. Giải đấu được dự kiến sẽ thi đấu tở lại vào tháng 8 tới. Khi đây đang là mục tiêu mà Man City khao khát nhất.

    Đặc biệt HLV Mikel Arteta của Arsenal từng có khoảng thời gian 3 năm từ 2016-2019 làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City. Hơn ai hết ông là người hiểu rất rõ Pep và chiến thuật của HLV này. Do đó mặc dù Pháo thủ được đánh giá thấp hơn Manchester City nhưng nhiều người vẫn tin vào một chiến thắng của Arteta trước Pep Guardiola. Trận đấu giữa Arsenal và Manchester City sẽ được diễn ra vào 2h15 ngày 18/6 giờ Việt Nam.

Chia sẻ trang này