1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:Man Utd cần lắng nghe Solskjaer nhiều hơn

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 22/10/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Nếu Man Utd muốn tìm lại ánh hào quang khi xưa, có lẽ ban lãnh đạo của họ cần lắng nghe nhiều hơn những yêu cầu chuyển nhượng đến từ các HLV.
    · LS V.League: Viettel FC gieo lại ký ức buồn cho HAGL

    · Lối đá của HAGL quá dễ bị bắt bài?

    · HAGL đặt mục tiêu...đá đẹp ở giai đoạn 2 V.League

    Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 đã khép lại, còn người hâm mộ Man Utd lại tiếp tục sống trong nỗi thất vọng với cách mua bán của ban lãnh đạo. Điều này là dấy lên nghi vấn, HLV Solskjaer chưa nhận được sự trợ giúp tốt nhất đến từ ban lãnh đạo của Man Utd. Mặc dù trước đó, phó chủ tịch Ed Woodward của Man United từng tuyên bố, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đặt hết niềm tin vào Solskjaer. Tuy nhiên, họ lại đang hành động đi ngược với phát biểu của mình.


    Theo tiết lộ của báo chí, Quỷ đỏ đã thất bại trong tất cả những mục tiêu số 1 của họ trong kì chuyển nhượng mùa hè 2020. Cụ thể, HLV Solskjaer muốn M.U đem về cho ông một cầu thủ chạy cánh gồm Jadon Sancho hoặc Jack Grealish, cùng một cái tên ở hàng thủ là Dayot Upamecano hoặc Nathan Ake. Tuy nhiên, những cái tên cập bến Old Trafford lại là Edinson Cavani, Alex Telles, Amad Traore, Facundo Pellistri và Donny van de Beek.


    >>>Tin bóng đá quốc tế 10/10: Tiền vệ MU được phong hiệp sĩ, Messi sẵn sàng tới Man City?
    >>> Tin bóng đá quốc tế 9/10: Messi lập công, Ibrahimovic tái nhiễm Covid-19



    Hầu hết những thương vụ kể trên đều được thực hiện vội vàng và không nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Na Uy. Nhất là Edison Cavan, khi cầu thủ này đã 33 tuổi và bị chấn thương hành hạ trong cả mùa giải trước. Còn Amad Traore, Facundo Pellistri chỉ là những bản hợp đồng hướng tới tương lai. Với một đội hình không được bổ sung nhiều, Solskjaer được dự báo sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở mùa giải này.


    Quỷ đỏ đã khởi đầu Ngoại hạng Anh 2020/21 một cách đáng thất vọng với chỉ 1 chiến thắng sau 3 trận đấu. Còn lại họ thua tới 2, trong đó có trận thua ề chề 1-6 trước Tottenham ngay trên thánh địa Old Trafford. Khi đó, chiến lược gia người Na Uy đã than phiền với ban lãnh đạo về việc chất lượng đội hình của Quỷ đỏ quá mỏng và yêu cầu họ phải mạnh tay hơn trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Đáng tiếc là những gì ông nhận lại đã không được như kì vọng.

    Xem thêm: https://truoctrandau.com/bong-ro
    Việc ban lãnh đạo Quỷ đỏ, không chiều lòng các HLV không phải là việc mới. Trong quá khứ, thượng tầng đã không ít lần khiến các HLV trưởng của mình thất vọng cùng cực sau mỗi kỳ chuyển nhượng. Suốt cả mùa hè 2013, Moyes đã yêu cầu đội chủ sân Old Trafford đàm phán để đưa những ngôi sao Gareth Bale, Toni Kroos và Cesc Fabregas. Nhưng cuối cùng, tất cả những thương vụ kể trên đều thất bại và bản hợp đồng duy nhất mùa hè đó của Moyes là cậu học trò cũ tại Everton, Marouane Fellaini.


    Năm 2018, Jose Mourinho từng rất bất bình với phong cách chuyển nhượng của ban lãnh đạo M.U. Khi đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn Quỷ đỏ chi tiền, để ông đem về một trung vệ đẳng cấp nhằm gia cố hàng thủ. Hàng loạt mục tiêu đã được đưa vào tầm ngắm như Kalidou Koulibaly, Alessio Romagnoli hay Jerome Boateng. Tuy nhiên, Man Utd đã bỏ ngoài tai lời đề nghị này và những gì Mourinho nhận lại chỉ là Fred và Diogo Dalot. Còn ông bị sa thải chỉ 6 tháng sau đó, khi Man Utd thi đấu bết bát.


    Mùa giải 2020/21, có thể coi là lần hiếm hoi Man Utd mua sắm theo ý của HLV. Cả năm bản hợp đồng Daniel James, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Odion Ighalo và đặc biệt là Bruno Fernandes của Solskjaer đều để lại không ít ấn tượng. Thành tích của Quỷ đỏ trong mùa giải đó cũng rất đáng khích lệ với vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh. Điều này cho thấy, khả năng nhìn người của chiến lược gia người Na Uy là rất tốt. Đồng thời, việc này cũng chứng minh một điều, nếu những người đứng đầu tại Man Utd đặt vị thế của HLV lên cao hơn và lắng nghe những thỉnh cầu của họ, hơn là làm việc theo cảm tính, thì có lẽ M.U đã không trải qua 7 năm khó khăn kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

Chia sẻ trang này