1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:Mối lương duyên gắn bó của Sporting Lisbon và Manchester United

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 07/03/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Sporting Lisbon thực sự rất có duyên với Manchester United khi đã có nhiều cầu thủ từ CLB Bồ Đào Nha chuyển đến thi đấu cho đội bóng nước Anh và đạt được những thành công lớn.
    · Giấc mơ châu lục với bóng đá Việt: Xa hay gần?

    · SLNA: Gian nan đi tìm một Phan Văn Đức mới?

    · 5 cầu thủ trẻ Thanh Hoá có thể dự SEA Games 31

    Ronaldo năm 2003

    Mùa hè năm 2003, Ronaldo gia nhập Manchester United với giá chuyển nhượng 12,24 triệu bảng và trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên thi đấu cho CLB. Chiếc áo số 7 của David Beckham trước đó được trao lại cho Ronaldo. Và như chúng ta đã biết, Ronaldo đã thi đấu xuất sắc và trở thành một siêu sao lớn trong làng bóng đá thế giới. CR7 đã cùng với MU đạt được vô số các giải thưởng: 3 Premier League, 1 cúp FA, 2 cúp liên đoàn bóng đá Anh, 2 siêu cúp Anh, 1 Champions League và 1 Fifa Club World Cup và nhiều giải thưởng cá nhân khác điển hình là quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2008 trước khi chuyển sang Real Madrid mùa giải 2009-2010.

    Nani năm 2007

    Xem thêm: Truoc tran dau
    Nani là cầu thủ thứ 2 sau Ronaldo chuyển từ Sporting Lisbon tới Manchester United vào năm 2007. Và cũng giống như người đồng hương của mình, Luis Nani cũng đã đạt được vô số các danh hiệu lớn nhỏ cùng với CLB. Nani là một tiền vệ, với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ cao, sút và chuyền bóng bằng 2 chân đều tốt. Tuy nhiên, trước đây anh bị xem là mẫu cầu thủ thi đấu theo cảm hứng và thiếu sự ổn định trong phong độ. Nani đã hoàn thiện từng ngày và đạt đến sự cân bằng nhất trong suốt khoảng thời gian ở Manchester United. Sau 8 năm gắn bó với Quỷ đỏ, Nani đã rời CLB và chuyển tới thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ cho Fenerbahce khép lại hành trình đầy cảm xúc tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

    Marcos Rojo năm 2014


    Năm 2014, Man United và Sporting Lisbon đạt được thỏa thuận khi MU đưa ra mức giá 16 triệu bảng để đưa hậu vệ trẻ Rojo tới sân Old Trafford. Marcos Rojo đến với nước Anh mang theo nhiều kỳ vọng tới cho các CĐV Man Utd ở tuyến phòng ngự. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên mà hậu vệ Argentina gặp phải đã khiến anh đánh mất phong độ vốn có của mình. Hiện tại, anh đang bị đem cho mượn ở Estudiantes de La Plata (Argentina).


    Bruno Fernades năm 2020


    Fernandes đã trở thành mục tiêu số một của MU kể từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019. Tuy nhiên, phải đến những ngày cuối của tháng 1/2020, Quỷ đỏ mới có được chữ kí của tiền vệ từ Sporting Lisbon với mức giá chuyển nhượng 47 triệu bảng chưa kể điều khoản gia tăng. Trước khi các giải đấu bị hoãn bởi Covid-19, Bruno Fernandes đã ra sân 9 trận, anh có được 3 bàn thắng cùng với 4 kiến tạo cho MU. Anh cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của Premier League. Sự có mặt của Bruno Fernandes được cho sẽ giúp Quỷ đỏ tăng sức sáng tạo trên mặt trận tấn công.

Chia sẻ trang này