1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau: Những điểm nhấn của Chelsea sau chiến thắng trước Brighton

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 17/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Trận đấu đầu tiên của Chelsea ở Ngoại hạng Anh 2020/21 đã kết thúc với thắng lợi 3-1 trước Brighton. Dưới đây là những điểm nhất mà The Blues để lại sau trận đấu.
    · Bán kết Cúp QG – Bamboo Airways 2020: Những cuộc trở lại đầy cảm xúc!

    · HLV Hà Nội FC gạt Công Phượng, đề cao ẩn số của CLB TP.HCM

    · Cúp Quốc gia và bước đệm sống còn cho V.League

    Màn ra mắt ấn tượng của Timo Werner


    Mặc dù không có được bàn thắng trong ngày ra mắt đội bóng mới, nhưng màn trình diễn của tiền đạo người Đức vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Tốc độ, sự năng nổ và khả năng di chuyển thông minh là những gì Werner đã mang tới cho Chelsea trong trận đấu trên sân Falmer rạng sáng nay. Không những thế, ngôi sao này còn cho thấy sự kết nối rất tốt với các vệ tinh xung quanh mình như Mason Mount hay Ross Barkley. Chính chân sút 24 tuổi là người đã mang về quả phạt đề để giúp Jorginho mở tỷ số trận đấu.


    >>> Everton chính thức sở hữu James Rodriguez

    >>> Sự thật đằng sau quyết định ở lại của Messi


    Kai Havertz cần thêm thời gian

    Xem thêm:https://388bet.us/Asia/vn/soi-keo-c...brough-vs-bournemouth-co-diem-ra-ve-6528.html
    Được Frank Lampard tung ra sân ngày từ đầu trong trận đấu với Brighton, nhưng tân binh người Đức tỏ ra khá lạc lõng trong đội hình Chelsea. Cầu thủ 21 tuổi chưa cho thấy sự liên lạc tốt với các đồng đội và thường di chuyển sai vị trí mỗi khi đội bóng tấn công. Không thể trách tân binh người Đức, khi anh mới chỉ có khoảng 1 tuần tập luyện tại The Blues. Ngoài ra, việc Super Frankie bố trí đá ở hành lang cánh thay vì hộ công sở trường cũng khiến màn trình diễn của Havertz không để lại nhiều ấn tượng.


    Sự trưởng thành Reece James

    Trong trận đấu sáng nay, Reece James đã được HLV Frank Lampard tin tưởng giao cho suất đá chính bên hành lang cánh phải của Chelsea. Ngôi sao 20 tuổi đã không làm ông thầy của mình thất vọng khi đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Anh lên công về thủ nhịp nhàng và những quả tạt của hậu vệ người Anh luôn là mối nguy hiểm với hàng thủ Brighton. Đặc biệt James còn là chủ nhân của cú sút xa tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea. Trước việc đội trưởng Cesar Azpilicueta ngày một luống tuổi sự trưởng thành của James là một tín hiệu vui cho đội bóng Tây London.


    Hàng thủ chơi khởi sắc

    Mặc dù đã để đối thủ chọc thủng lưới trong trận đấu đêm qua, nhưng không thể phủ nhận hàng phòng ngự của Chelsea đã được cải thiện rõ rệt. Bộ đôi trung vệ Kurt Zouma và Andreas Christensen thi đấu rất bình tĩnh và kiềm tỏa khá tốt những ngòi nổ bên phía Brighton. Thậm chí, Zouma còn cho thấy sự hiệu quả khi lên tham gia tấn công với 1 bàn thắng. Có lẽ, việc đội chủ sân Stamford Brigde đem về Thiago Silva và Malang Sarr đã khiến các trung vệ khác phải thi đấu nỗ lực hơn rất nhiều, nếu họ không muốn phải ngồi dự bị mùa này.

Chia sẻ trang này