1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau: Thành Lương: ‘Văn Hậu về nước là điều đáng mừng cho CLB Hà Nội lúc này”

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 07/07/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, trước trận derby thủ đô trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội gặp Viettel, tiền vệ Thành Lương (CLB Hà Nội) đã có những chia sẻ cởi mở với truyền thông, cả vấn đề bên lề trận đấu liên quan đến Văn Hậu.


    Xem thêm: https://truoctrandau.com/bong-ro



    Thành Lương khẳng định Văn Hậu là cầu thủ quan trọng của Hà Nội. “Nếu Văn Hậu trở về Việt Nam là điều đáng mừng cho CLB Hà Nội vào thời điểm này”, Thành Lương nói.

    Rõ ràng việc Hà Nội khủng hoảng trầm trọng lực lượng vì chấn thương, đặc biệt ở hàng phòng ngự trở nên mong manh khi thiếu vắng Duy Mạnh, Đình Trọng khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải sử dụng đến 3 cầu thủ U.21 ở trận thua Sài Gòn FC ở trận trước là Văn Tới, Văn Xuân, Việt Anh khiến Thành Lương không thể không nhắc đến tầm quan trọng của Văn Hậu. Chưa kể đội bóng này còn thiếu vắng hậu vệ Văn Dũng ở trận gặp Viettel. Văn Dũng là người đá đúng vị trí Văn Hậu để lại.

    Thành Lương cũng chia sẻ nỗi lo thiếu vắng Quang Hải nhưng anh tự tin rằng Hà Nội là đội bóng mạnh, sẽ biết cách để vượt qua khó khăn. Bản thân anh đang sung mãn thể lực, sẵn sàng ra sân nếu HLV yêu cầu.

    Cựu tuyển thủ Việt Nam Thành Lương cũng chia sẻ rằng Hà Nội đang hướng đến mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp vô địch V-League nên đối mặt áp lực. “Các đội khi gặp Hà Nội luôn đá với 200% sức bởi ai cũng muốn thắng nhà đương kim vô địch”. Với trận derby gặp Viettel lúc 19 giờ 15 ngày mai, Thành Lương cho rằng đối thủ mạnh hơn so với các mùa trước vì có sự bổ sung nhân sự rõ rệt. “Những trận derby luôn gay cấn, hi vọng Hà Nội đá tốt, cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hay. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu cao nhất là chiến thắng”, Thành Lương chia sẻ.

    Các thế hệ cầu thủ khác nhau đã lần lượt làm nên thành công của VN ở giải U.23 châu Á. Tại vòng loại U.23 châu Á 2016, lứa cầu thủ sinh năm 1993 - 1995 với sự đan xen của Công Phượng, Ngọc Hải, Tiến Dũng… đã thắng trực tiếp Malaysia, dội mưa gôn tới 7 bàn vào lưới Macau và chỉ chịu thua gã khổng lồ Nhật Bản với tỷ số 0-1 để có mặt tại vòng chung kết (VCK) diễn ra ở Qatar một năm sau.

    Hai năm sau, được thi đấu trên sân nhà tại vòng loại U.23 châu Á 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng, thế hệ sinh năm 1995 - 1997 của Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Tiến Dũng... đã dễ dàng đè bẹp Timor Leste và Macau, rồi cũng chỉ chịu thua sát nút 1-2 trước Hàn Quốc trên sân Thống Nhất. Một lần nữa, U.23 VN giành quyền vào VCK với tư cách 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Và chiến tích ở VCK U.23 châu Á 2018 với ngôi á quân vẫn là khởi đầu kinh điển trong nhiệm kỳ vĩ đại của ông Park Hang-seo.

Chia sẻ trang này