1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:Trọng tài lại gây tranh cãi ở U21 Quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 20/01/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Xem thêm: Truoc tran dau

    Không chỉ ở V.League, vấn đề trọng tài lại vừa nổi cơn sóng tranh cãi tại VCK U21 Quốc gia 2020 trong trận đấu lượt cuối cùng bảng A giữa hai đội Công an Nhân dân - Đồng Tháp.
    · Chia tay Than Quảng Ninh, đâu sẽ là bến đỗ mới của HLV Phan Thanh Hùng?

    · Không lùi lịch V-League 2021 để bảo đảm quyền lợi ĐTQG

    · ĐT Việt Nam: HAGL hưởng lời vì AFF Cup lùi lịch?

    Trước lượt trận cuối bảng A ở VCK U21 Quốc gia 2020, ngoại trừ Nam Định đã giành quyền vào bán kết sớm sau hai chiến thắng. 3 đội còn lại là chủ nhà Khánh Hòa (1 điểm), Công an Nhân dân (CAND 3 điểm), Đồng Tháp (1 điểm) vẫn đều có cơ hội đi tiếp. Trong đó, thầy trò HLV Phạm Quang Thành chiếm nhiều lợi thế nhất khi chỉ cần một tỷ số hòa là đủ góp mặt vào vòng sau.

    Giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trước Nam Định, Khánh Hòa tưởng chừng như đã lọt vào bán kết nhưng mọi chuyện xảy ra quá kịch tính. Ở trận đấu cùng giờ, trong 5 phút bù giờ đội bóng xứ sen hồng ghi liền hai bàn để đánh bại CAND 3-1. Kết quả này, Đồng Tháp và Khánh Hòa có cùng 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 1 thua), có cùng hiệu số bàn thắng là 0 nhưng đoàn quân do HLV Bùi Văn Đông dẫn dắt nhỉnh hơn nhờ có 4 bàn thắng trong khi đội chủ nhà chỉ có 3, để lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng sau.


    Sau khi phải đón nhận thất bại, HLV CAND tỏ ra vô cùng bức xúc và lên án trọng tài đã có những tình huống thổi còi thiếu chính xác. Ông Thành cho biết: "Trận đấu hôm nay công tác trọng tài rất không ổn, có nhiều tình huống thổi thiệt về bên tôi. Điển hình là ở bàn thắng thứ 2 của Đồng Tháp, tình huống bóng ra ngoài rất rõ ràng. Anh trọng tài biên đã đứng sai vị trí và không phất cờ".

    >>> VCK Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên: Kịch tính phút bù giờ, Đồng Tháp đoạt vé vào bán kết>>> Thái Lan chơi lạ, ĐT U22 Việt Nam sáng cửa bảo vệ HCV SEA Games
    Chưa hết, vị thuyền trưởng của đội bóng ngành công an còn chỉ trích Ban huấn luyện đối thủ, khi cho rằng họ đã có chỉ đạo học trò chơi không đẹp. HLV Phạm Quang Thành thất vọng cả về Đồng Tháp cũng như công tác trọng tài và khẳng định sẽ khiếu nại. Ông nói: "Tôi cũng rất buồn và bức xúc vì cách ban huấn luyện Đồng Tháp chỉ đạo các vận động viên.


    Bên CAND có 1 em bị chuột rút nằm sân, 1 em ra hỗ trợ, chúng tôi mất 2 người nhưng ban huấn luyện Đồng Tháp vẫn chỉ đạo tiếp tục đá. Khi chúng tôi cướp được bóng và đá bóng ra ngoài thì Đồng Tháp không trả bóng, cứ thế đá tiếp. Bóng đá trẻ mà chơi không fair play như thế thì tôi rất là thất vọng. Tôi rất thất vọng về cách chỉ đạo của ban huấn luyện Đồng Tháp, tôi rất thất vọng về công tác tổ chức trọng tài. Tôi sẽ khiếu nại".


    Kết thúc bảng A ở VCK U21 Quốc gia 2020 xác định hai đội Nam Định (nhất bảng), Đồng Tháp (nhì bảng) vào bán kết. Tại lượt cuối bảng B diễn ra chiều 15/12, Á quân Phố Hiến (1 điểm) cần đáp ứng cả hai điều kiện để đi tiếp đấy là giành chiến thắng đậm trước Long An (0 điểm), đồng thời đợi SLNA (4 điểm) thua trước đối thủ đã giành quyền vào vòng sau là Viettel (6 điểm).

Chia sẻ trang này