1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau: Tuyển Thái Lan sợ “cứng chân” trước thềm vòng loại World Cup 2022

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 10/07/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 của tuyển Thái Lan tiếp tục gặp khó khi đội quân HLV Akira Nishino sẽ “đói” trận giao hữu chất lượng do đại dịch Covid-19.

    Xem thêm: https://truoctrandau.com/nhan-dinh-besiktas-jk-vs-kasimpasa-01h00-ngay-10-07


    Theo tờ SMM Sport, trước các quy định nghiêm ngặt ngăn lây lan dịch Covid-19, hiện Liên đoàn Bóng đáThái Lan (FAT) đang lên nhiều phương án để giúp tuyển quốc gia tập trung “làm nóng” chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tuy nhiên, khi chính phủ vẫn chưa nới lỏng hoàn toàn các biện pháp chống đại dịch Covid-19, tuyển Thái Lan (8 điểm) thực sự đối mặt với nhiều rắc rối để nuôi hy vọng đoạt vé đi tiếp ở bảng G, bảng đấu mà Việt Nam đang đứng đầu với 11 điểm.

    Để có cơ hội tranh vé ở bảng G, Thái Lan phải đạt được ít nhất 7 điểm ở 3 trận đấu còn lại gặp Indonesia (8.10, sân nhà), UAE (12.11, sân khách) và đón tiếp Malaysia (ngày 17.11). Tuy nhiên, mục tiêu này đang thực sự làm đau đầu HLV Nishino khi hầu hết tuyển thủ không có thể trạng tốt nhất (do các giải trong nước vẫn bị đình chỉ đến tháng 9) và khó thiết lập một số trận giao hữu với các đối thủ mạnh, thậm chí là các CLB trong nước để rà soát đội hình, chiến thuật.

    Niềm an ủi duy nhất của chiến lược gia 67 tuổi này là việc 4 ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản (gồm tiền vệ Chanathip Songkrasin, thủ thành Kevin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan và tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda) đã được thi đấu nhờ giải J-League 1 vừa nói lại đầu tháng này.

    Trước đó, bản thân FAT cho biết họ đang tìm mọi cách để đưa HLV Nishino từ Nhật Bản trở lại Thái Lan nhằm triệu tập đội tuyển trong dịp “FIFA Days” vào đầu tháng 9 tới. Trong đó, nhiều khả năng FAT sẽ đề xuất để ông Nishino đến Thái Lan theo dạng chuyên gia do cả hai quốc gia này vẫn gần như “đóng cửa” các đường bay quốc tế do đại dịch. Theo FAT, ông Nishino dự kiến sẽ trở lại Thái Lan trong tháng này.

    Khó khăn lớn thứ hai vừa được Parit Suphaphong, Tổng thư ký FAT, tiết lộ khi nói về kế hoạch chuẩn bị của tuyển Thái Lan. “HLV Akira Nishino sẽ bay từ Nhật Bản trở lại Thái Lan trong tháng này và sẽ có đợt đi đến từng CLB trong nước nhằm theo dõi cầu thủ để triệu tập. Dự kiến các tuyển thủ Thái Lan sẽ được gọi tập trung trong dịp “FIFA days” vào đầu tháng 9, ông Parit Suphaphong nói khi được truyền thông địa phương cho tuyển Thái Lan.

    Vị Tổng thư ký FAT cũng thừa nhận mối lo lớn nhất khi tuyển Thái Lan có thể sẽ không tổ chức trận giao hữu nào chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022.VCK Asian Cup 2023 sắp tới. “Đối với kế hoạch giao hữu thực sự khó ở thời điểm sắp tới trong việc tìm một quốc gia để đá với tuyển Thái Lan vào tháng 9 này do các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 khác nhau vẫn được duy trì. Nhưng FAT sẽ xem xét lại vấn để này nếu tình hình dịch lắng xuống”, ông Parit Suphaphong cho biết.

    Trên thực tế, với việc Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh và bóng đá đã nối lại bình thường, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang nắm giữ một số lợi thế nhất định so với các đối thủ cạnh tranh ở bảng G là Thái Lan, Malaysia (9 điểm) và UAE (6 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận). Tuy nhiên, ngoài trận đón tiếp Indonesia trên sân nhà ngày 12.11, tuyển Việt Nam sẽ còn 2 cuộc đấu mang tính quyết định trên sân khách đụng độ Malaysia (ngày 13.10) và UAE (17.11).

Chia sẻ trang này