1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:Tuyển Việt Nam ngại Oman, không ngán Trung Quốc

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 16/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Hai đối thủ tuyển Việt Nam sẽ gặp trong tháng 10.2021 là Trung Quốc (ngày 7.10) và Oman (12.10) không hề dễ chịu bởi các đội bóng này hơn hẳn đội quân của HLV Park Hang-seo về thể hình và thể lực, nhưng với những gì đã thể hiện vừa qua, tuyển Việt Nam vẫn có hy vọng.

    "Tuyển Việt Nam có thể thắng được Trung Quốc"
    Cựu trung vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng nhận định: “Được dẫn dắt bởi tượng đài của bóng đá Trung Quốc Li Tie, đối thủ của chúng ta vào tháng 10 tới đã đặt ra mục tiêu cao là trở lại đấu trường Word Cup - sân chơi vĩ đại nhất thế giới mà họ đã từng góp mặt trong quá khứ. Muốn lặp lại lịch sử, bóng đá Trung Quốc còn nhập tịch một loạt cầu thủ với mong muốn tăng chất, tăng trình độ.

    Nhưng thực tế đã cho thấy điều ngược lại. Các cầu thủ nội địa của họ cũng bình thường, còn cầu thủ nhập tịch cũng không có gì vượt trội, chỉ nhỉnh hơn chút về mặt thể lực. Lối chơi của đội Trung Quốc không để lại nhiều ấn tượng, các tuyến nhạt nhòa, thiếu nhân tố nổi bật thật sự. Họ không có độ “quái” nên xem không sướng mắt mấy. Tất nhiên họ cũng có ưu điểm lớn là tinh thần thi đấu rất quyết tâm”.

    Trận đấu vào ngày 7.10 tới, Trung Quốc chọn UAE làm sân nhà nên Việt Nam không bị áp lực tâm lý sân khách và đã quen múi giờ Tây Á cũng như thời tiết nắng nóng nơi đây nên không bị tác động nhiều đến nhịp sinh học cũng như không bị sốc nhiệt.

    Ngoài ra, sự góp mặt của Công Phượng sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm nhiều lựa chọn trên hàng tấn công. Phượng sẽ là chìa khóa để giải mã Trung Quốc giúp tuyển Việt Nam có điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á.

    Nhận xét về đội bóng đến từ đất nước đông dân này, HLV Lưu Ngọc Hùng nói: "Trung Quốc có tiền đạo nhập tịch chơi tốt, nhưng hàng thủ Việt Nam với sự chỉ huy của Quế Ngọc Hải có thể hóa giải cầu thủ này. Lối chơi của Trung Quốc cũng đơn giản, nên nếu Việt Nam chơi tự tin, mạnh dạn tấn công thì chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng".

    Xem thêm: https://truoctrandau.com/euro
    Nguyễn Mạnh Dũng tiếp lời: "Như tôi vừa chia sẻ, đội Trung Quốc đá cứng, không mềm mại - khéo léo như chúng ta. Vì thế nếu nhân sự không bị hao hụt bởi chấn thương và ban huấn luyện tính được điểm rơi phong độ cầu thủ vào hai trận của tháng 10 thì chúng ta cũng có cơ hội làm nên chuyện.

    Về vận hành chiến thuật, đội Trung Quốc không có điểm gì quá xuất sắc. Tinh thần chiến đấu thì hai bên đều ngang nhau. Bởi thế nếu đội nào chuẩn bị tốt hơn về lực lượng, tìm được đấu pháp phù hợp và có được cả sự may mắn, đội đó có khả năng làm nên chuyện.

    Tôi cho rằng, tuyển Việt Nam có cơ hội từ hòa đến thắng đội Trung Quốc và trận đấu trên sân UAE mà họ chọn làm sân nhà vào tháng 10 sẽ có quá nhiều điều đáng được chờ đợi”.

    Tạo bất ngờ trước tuyển Oman
    Tuyển Việt Nam sẽ gặp Oman vào ngày 12.10 trên sân nhà của họ. Quãng đường di chuyển ngắn sau khi đá với Trung Quốc giúp Việt Nam không bị bào mòn thể lực.

    Dù vậy, Oman ở giải đấu năm nay rất đáng gờm. Họ bất ngờ thắng Nhật Bản 1-0 ngay trên sân khách tạo bất ngờ lớn ở vòng loại World Cup 2022.

    Các cầu thủ Oman đều có kỹ thuật tốt và tổ chức tấn công rất nhanh. Họ có cặp tiền đạo Rabia Al-Mandhar và Khalid Al Hajri chơi năng nổ và di chuyển không mệt mỏi. Hàng phòng ngự với sự chỉ huy của Habsi Juma và Ahmed Al Khamisi cũng chơi mạnh mẽ và an toàn khiến các chân sút Nhật Bản cũng bó tay.

    Ở trận gặp Ả Rập Xê Út vào hôm qua, Oman cũng có thế trận tốt. Nhưng sau khi Saleh Al-Shehri ghi bàn mở tỷ số ở phút 42, đội khách lui về thế trận phòng ngự phản công, nên dù có cơ hội Oman cũng không thể tìm bàn san bằng tỷ số.

    Đá với Oman trên sân khách, là “lành ít dữ nhiều” với tuyển Việt Nam. Người hâm mộ kỳ vọng, HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều thay đổi trên hàng tấn công để ít nhất cũng giúp tuyển Việt Nam có được bàn thắng như từng ghi bàn vào lưới Ả Rập Xê Út.

    Đội tuyển Việt Nam qua lăng kính của cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng: “Chúng ta tiến bộ và khởi sắc qua từng trận đấu tuy vẫn còn một số khiếm khuyết. Đã ra sân chơi rộng lớn như thế này, chúng ta sẽ biết mình đang ở đâu và cần nỗ lực cải thiện điểm gì để không quá tụt hậu so với các đối thủ mạnh của châu Á.

    Nhìn lại trận gặp đội Úc, đối thủ của chúng ta đá khu vực chứ không pressing tầm cao. Họ không dâng khối đội hình để gây sức ép mà đá thủng thẳng, thảnh thơi, nhìn tưởng không quyết liệt nhưng chỉ cần cầu thủ Úc tăng tốc là chúng ta mất bóng ngay lập tức. Khi thể lực đi xuống, đội tuyển Việt Nam dễ bị chuyền hỏng, phối hợp thiếu mạch lạc. Chúng ta cũng có một số cơ hội phản công, chỉ tiếc là chưa đủ sắc, chưa đủ may để có sản phẩm hiện hữu trong tay.

    Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có những điểm sáng như Văn Lâm chơi hay dù để bị lọt lưới 1 bàn, Hồng Duy được đá chính và quán xuyến xuất sắc cánh trái. Thậm chí còn tạo ra tình huống gây tranh cãi liên quan đến phạt đền. Đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ một trận hòa. Với tôi, nếu ông Park điều chỉnh được một số vấn đề về đấu pháp và các cầu thủ tiếp tục phát huy được năng lực, chúng ta sẽ bước tiếp mà không bị ngợp, không sợ bị hụt chân sâu quá".

Chia sẻ trang này