1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau: Vòng loại World Cup 2022: Đặng Văn Lâm hoá người hùng, Việt Nam chia điểm

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 22/11/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Xem thêm: https://truoctrandau.com/euro
    Mặc dù đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau, song sự kém duyên của các chân sút hai đội cùng sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm đã khiến trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan khép lại với tỷ số hòa 0-0.
    Dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, ĐT Việt Nam đã nhanh chóng gây sức ép về phía phần sân ĐT Thái Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ahmed Al-Kaf. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, đội chủ nhà chính là những người kiểm soát thế trận tốt hơn và sở hữu nhiều pha lên bóng có nét hơn. Tuy nhiên, cơ hội mà họ tạo ra lại chưa thật sự rõ ràng.

    Bị đối phương dồn ép, ĐT Thái Lan sau đó đã dần lấy lại được thế trận. Đến phút 27, đội khách bất ngờ được hưởng phạt đền sau khi hậu vệ Manuel Bihr bị Đoàn Văn Hậu phạm lỗi trong vòng cấm.

    Dẫu vậy, trong tình huống ăn bàn rõ rệt nhất kể từ đầu trận, Theerathon Bunmathan đã không thể chiến thắng được thủ thành Đặng Văn Lâm.

    Pha bóng nguy hiểm đó đã buộc các cầu thủ Việt Nam chơi tập trung hơn. Đến phút 31, tức là chỉ bốn phút sau khi Theerathon bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m, Golden Dragons đã lập tức khiến mảnh lưới của đội khách rung lên sau tình huống đánh đầu của Bùi Tiến Dũng. Đáng tiếc, pha làm bàn của hậu vệ gốc Hà Tĩnh đã không được trọng tài công nhận vì trước đó Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan.

    Trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, cả hai tiếp tục duy trì thế trận ăn miếng trả miếng. Dẫu vậy, tỷ số trận đấu vẫn chưa được mở. 45 phút đầu tiên từ đó cũng khép lại với tỷ số hòa 0-0.

    Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam tiếp tục là đội nhập cuộc hưng phấn hơn. Đến phút thứ 50, thầy trò HLV Park Hang-seo thêm một lần nữa khiến mảnh lưới của Kawin rung lên sau pha dứt điểm của Tiến Linh, nhưng đó vẫn chưa phải là một bàn thắng hợp lệ khi Văn Hậu trước đó đã rơi vào tình huống việt vị.

    Những phút tiếp theo, Việt Nam và Thái Lan liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút đã khiến cơ hội lần lượt trôi qua một cách rất đáng tiếc.

    Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, ĐT Thái Lan chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Điều này đã khiến khung thành của Đặng Văn Lâm nhiều lần rơi vào trạng thái báo động. Thế nhưng, sự xuất sắc của thủ thành đang chơi bóng cho Muangthong United, cùng với sự lăn xả của các hậu vệ đã giúp mảnh lưới của ĐT Việt Nam vẫn được giữ nguyên. 90 phút thi đấu chính thức từ đó cũng đã khép lại với tỷ số hòa 0-0.

    Với kết quả này, ĐT Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 11 điểm. Trong khi đó, trận hòa này đã khiến ĐT Thái Lan rơi xuống vị trí thứ ba khi ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia đã dễ dàng đánh bại Indonesia với tỷ số 2-0.

Chia sẻ trang này