1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:Vượt ngàn cây số bằng ô tô ra Hà Nội để về Thái Lan, Kiatisak trấn an fan HAGL

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 12/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Khi V-League phải tạm hoãn nửa năm, HLV Kiatisak sau khi tiêm ngừa vắc xin Covid-19 đã lên đường đi ô tô từ Gia Lai ra Hà Nội để tìm đường bay vòng về quê nhà Thái Lan.

    Hôm nay, HLV Kiatisak đã chính thức nói lời chia tay HAGL và phố Núi Pleiku để lên đường về quê nhà Thái Lan sau 8 tháng làm việc tại Việt Nam.

    Đó sẽ là lời chia tay dài nhưng Kiatisak trấn an đông đảo CĐV HAGL với lời khẳng định sẽ trở lại Việt Nam vào năm sau, 2022 khi V-League 2021 được VFF dự kiến cho đá lại từ tháng 2.2022.

    Trên tài khoản Facebook cá nhân của mình, chiến lược gia người Thái Lan chia sẻ bằng 3 thứ tiếng Việt - Thái - Anh: "Một kỳ nghỉ tuyệt vời. Hẹn tất cả các bạn vào năm sau. Chúc gia đình mọi người sức khỏe, chúng ta sẽ tái ngộ vào năm sau!".

    Xem thêm: https://truoctrandau.com/euro
    Trong dòng trạng thái chia sẻ của mình, HLV Kiatisak đã đăng tấm ảnh chụp toàn đội HAGL. Đó như một lời cam kết gắn bó, bất chấp sự quan tâm và lôi kéo rất lớn cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

    Hơi cực cho Kiatisak khi không thể đi ô tô ra Đà Nẵng để bay ra Hà Nội giống nhóm 7 người gồm 6 cầu thủ và HLV Kim Tae-min tập trung tuyển Việt Nam khi thành phố ven sông Hàn đã thực hiện giãn cách và cấm bay.

    Không còn cách nào khác, HLV Kiatisak và các cộng sự như trợ lý Bun*** Thiabthong và các học trò gồm thủ môn Tuấn Linh, thủ môn Văn Trường... đã đi ô tô từ Pleiku ra Bắc. Tất cả đều đã tiêm vắc xin và dự kiến hoàn tất chuyến đi bằng đường bộ vào ngày mai.

    Đó là một hành trình dài hơn 1.000 km, nhưng đáng vì đó là cách duy nhất để "Zico Thái" có thể về nhà sau khi đã đón tết năm mới ở Việt Nam cùng HAGL. Tương tự là một số cầu thủ HAGL quê phía Bắc.

    Sau khi chia tay các học trò, HLV Kiatisak và người đồng nghiệp đồng hương sẽ đi thẳng ra Nội Bài, bắt chuyến máy bay rời Việt Nam về lại Thái Lan. Lộ trình lần này cũng giống khi ông từ Thái Lan sang Việt Nam không bay thẳng mà phải đi một đường vòng.

    Dự kiến, HLV Kiatisak sẽ bay từ Nội Bài sang Singapore, từ đó nói chuyến bay sang Bangkok. Tuy nhiên, không như một số thông tin ban đầu về thẳng nhà ở Thái Lan, HLV Kiatisak sẽ nghiêm túc thực hiện cách ly 14 ngày rồi mới hội ngộ cùng gia đình.

Chia sẻ trang này