1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News .

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi nguyennhan, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU TƯ HƠN 11,6 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG 5 TRUNG TÂM CỤM XÃ Ở HƯỚNG HOÁ ​
    Bằng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước hơn 11,6 tỷ đồng, huyện miền núi Hướng Hóa đã và đang xây dựng 5 trung tâm cụm xã ở vùng sâu vùng xa gồm TTCX Thuận, A Túc, Hướng Phùng, Hướng Lập, Pa Tầng; trong đó các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như Trường học ở TTCX A Túc với diện tích 466 m2, 4 trạm khuyến nông-khuyến lâm ở 4 cụm, 2 chợ trung tâm, 2.633 mét đường giao thông nông thôn và một số công trình khác. Hiện tại huyện Hướng Hóa đang tiếp tục xây dựng thêm 6 công trình theo dự toán được duyệt gồm 2 trường học, 1 công trình nước tự chảy, 1 trạm khuyến nông-khuyến lâm, 1 đường dây diện 0,4kV và đường giao thông.
    Việc đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã ở Hướng Hóa nhờ gắn liền với quy hoạch, đồng thời được ***g ghép với các chương trình khác nên các trung tâm hình thành tương đối đồng bộ và phát huy hiệu quả. Trường học TTCX A Túc được xây dựng đã tăng số lượng học sinh so với các năm trước; 2 chợ tại xã Thuận và xã Hướng Phùng thực sự là nơi giao lưu trao đổi hàng hóa từ trung tâm đến với các vùng miền trong huyện trong tỉnh... Các TTCX đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi đưa kinh tế- văn hóa-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU TƯ GẦN 5,6 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Ở ĐAKRÔNG ​
    Năm 2003, bằng các nguồn vốn, huyện đã đầu tư gần 5,6 tỷ đồng xây dựng 7 công trình thuỷ lợi phục vụ dân sinh cho các xã vùng sâu, vùng xa. Trong đó 2 công trình kiên cố hoá kênh mương dài 1071,2 mét ở Khe Lau xã Hải Phúc và công trình thuỷ lợi Ăng Công xã ANgo. 5 công trình nước sinh hoạt ở thôn Pa Tầng, thôn Chân Rò, xã Đakrông, thôn 37, xã Húc Nghì, khu trung tâm xã A Bung và xã Pa Nang. Tính đến nay, hầu hết các công trình đều đã hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế.
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    QUẢNG TRỊ THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG 2004 ​
    Tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ-Hà Nội diễn ra Hội chợ thương mại tiểu vùng sông Mê Kông 2004 (GMS Trade Fair 2004) do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Tham gia Hội chợ có 150 doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến kinh tế thương mại đến từ các nước thuộc nhóm GMS (Mianma, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, tỉnh Vân Nam-Trung Quốc) và một số nước làng giềng như: Nhật Bản, Pakistan, Hàn Quốc, Malaysia, Xingapo.
    Tỉnh ta đã cử đoàn tham gia hội chợ và các hoạt động xúc tiến thương mại do đồng chí Lê Hữu Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu. Cùng đi có đại diện BQL Khu TM Lao Bảo và các doanh nghiệp: Công ty TM Quảng Trị, CTy TNHH cao su Camel (Việt Nam), CTy TNHH sản xuất phụ tùng liên minh Á Châu (2 doanh nghiệp Khu TM Lao Bảo đến từ Thái Lan) và cơ sở sản xuất rượu đặc sản xuất khẩu Xika. Theo sự chỉ đạo phân công UBND tỉnh, BQL Khu TM Lao Bảo đã phối hợp với Cty TM Quảng Trị tổ chức 1 gian triển lãm đầy ấn tượng về Khu TM Lao Bảo và du lịch Quảng Trị, thu hút nhiều khách đến tham quan tìm hiểu. Ngoài việc trưng bày giới thiệu các loại sản phẩm mũi nhọn của đơn vị mình, các doanh nghiệp Quảng Trị tham gia hội chợ lần này còn thể hiện tinh thần "Hội nhập và hợp tác phát triển" qua việc trưng bày và giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu giúp các doanh nghiệp không có điều kiện tham gia hội chợ quảng bá thương hiệu của mình (nước tăng lực, nước tinh lọc và khăn thơm của Cty TNHH Chaichareon Việt-Thái, mẫu áo quần may xuất khẩu của Xí nghiệp may xuất khẩu Lao Bảo, sản phẩm bia Lào, cà phê Lào của một số công ty tại Khu TM Đensavẳn-Lào). Một số sản phẩm (săm lốp xe gắn máy của Cty TNHH cao su Camel (Việt Nam), rượu Xika của cơ sở sản xuất rượu đặc sản xuất khẩu Xika) lần đầu tiên có mặt tại một hội chợ quy mô quốc tế như GMS Trade Fair nhưng đã được nhiều khách hàng quan tâm đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã. Tại hội chơ,ü 2 doanh nghiệp này đã ký được một số hợp đồng và đạt được một số thoả thuận có giá trị.
    Được sự giới thiệu của Ban tổ chức Đoàn Quảng Trị đã tiếp xúc và làm việc với đại diện phòng thương mại và công nghiệp Mianmar (UMFCCI), trao đổi về khả năng hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Quảng Trị và doanh nghiệp Mianma, về việc UMFCCI tạo điều kiện để tỉnh Quảng Trị tổ chức 1 đợt quảng bá xúc tiến đầu tư tại Mianma trong chuyến du khảo hành lang kinh tế Đông Tây sắp tới.
    Trong thời gian diễn ra hội chợ, đoàn Quảng Trị đã tham gia hội nghị hợp tác thương mại và đầu tư tiểu vùng sông Mê Kông. Tham gia hội nghị này có trên 250 đại biểu và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Tại diễn đàn hội nghị này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hữu Thăng đã trình bày chuyên đề "Quảng Trị- cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông-Tây". Ngoài việc giới thiệu về đặc điểm tình hình, tiềm năng thế mạnh, bề dày lịch sử và văn hoá của Quảng Trị, đồng chí đã tập trung nhấn mạnh về cơ chế chính sách Khu TM Lao Bảo, về vị trí chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến đường 9 nối trực hành lang kinh tế Đông-Tây. Nhân hội nghị này, đồng chí Lê Hữu Thăng còn thông báo và bày tỏ thiện chí kêu gọi các thành viên tham dự hội nghị hưởng ứng chương trình du lịch "Con đường di sản miền Trung" do Tổng cục Du lịch Việt Nam phát động bằng việc tích cực quảng bá và tham gia vào lễ hội "Nhịp cầu xuyên Á" được Tổng cục Du lịch, Bộ VH&TT và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức vào tháng 7/2004 tại Quảng Trị.
    Việc Quảng Trị tham gia vào GMS Trade Fair 2004 đã thể hiện sự chỉ đạo hết sức đúng đắn của lãnh đạo tỉnh trong quá trình tiếp tục thực hiện "Năm cơ chế chính sách 2004", thể hiện tinh thần hội nhập và hợp tác phát triển của tỉnh Quảng Trị.
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  4. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ĐẠI TƯỚNG PHẠM VĂN TRÀ, UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH TA​
    Ngày 14/3/2004, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Phạm Văn Trà, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Đoàn kinh tế- Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn huyện Hướng Hoá. Cùng đi có đồng chí Trung tướng Trương Đình Thanh, Tư lệnh Quân khu 4. Đồng chí Vũ Trọng Kim, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo huyện Hướng Hoá đã đón tiếp đoàn.
    Tại Đoàn 337, sau khi nghe báo cáo của chỉ huy về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- quốc phòng 5 năm trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, tài chính..., đồng chí Bộ trưởng đã biểu dương những thành tích đã đạt được của cán bộ chiến sĩ Đoàn 337, đồng thời nhấn mạnh: Miền Tây Quảng Trị là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, Đoàn 337 cần phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị đóng quân, các đồn biên phòng nắm chắc tình hình, xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh địa bàn tuyến biên giới, giữ vững mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào, phối hợp bảo vệ rừng và môi trường sinh thái, tạo giống cây, con, giúp nhân dân về kỹ thuật làm vườn, trồng rừng và cách chăm sóc, chủ yếu tập trung vào 5 xã phía bắc huyện Hướng Hoá, tạo điều kiện cho người dân có nguồn thu ổn định, từng bước xoá đói, giảm nghèo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế.
    Nhân chuyến đi này, đoàn đã đến thăm cán bộ chiến sĩ 2 đồn biên phòng 605 và 609.
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm
  5. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH KHOÁ IV ​
    Ngày 15/3/2004 HĐND tỉnh đã tiến hành kỳ họp thứ 12, đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khoá IV. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Lê Hữu Phúc, Quyền Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Trung Thông, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã... Đồng chí Trần Thao, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ kỳ họp.
    Kỳ họp đã nghe đồng chí Lê Thị Lương, giám đốc Sở Tài chính, thừa uỷ quyền của UBND tỉnh báo cáo nội dung đề án'''' Sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng'''', đề án'''' Quy định bổ sung và điều chỉnh một số loại phí''''; đồng chí Thái Vĩnh Kháng, giám đốc Sở Công nghiệp , thừa uỷ quyền của UBND tỉnh báo cáo đề án ''''Về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn''''; đồng chí Nguyễn Đức Cường, trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các đề án về kinh tế ngân sách trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 12. Kỳ họp cũng đã dành thời gian thoả đáng cho việc thảo luận và thông qua các đề án trên.
    Đề án ''''Quy định bổ sung và điều chỉnh một số loại phí'''' được UBND tỉnh xây dựng có bổ sung thêm 2 loại phí là: Phí đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất; phí xây dựng. Đề án cũng điều chỉnh mức thu 2 loại phí là: Phí tham quan và viện phí. Phát biểu ý kiến thảo luận về đề án này hầu hết các đại biểu đều nhất trí với nội dung đề án . Riêng phí quốc phòng, an ninh, trật tự có đại biểu cho rằng việc quy định thu 3.000đ/ tháng đối với các hộ nông dân nghèo là cao so với trước đây thu theo lao động, các ý kiến cũng đề nghị không thu theo tháng mà thu theo năm, mức thu có đại biểu đề xuất là 30.000đ/ hộ/ năm. Nhiều ý kiến cho rằng đề án chưa quy định đối tượng miễn, giảm thu vì thế cần bổ sung thêm đối tượng miễn , giảm thu phí quốc phòng, an ninh, trật tự. Đối tượng cần miễn thu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ neo đơn, đối tượng hưởng chế độ 202 neo đơn, giảm 50% đối với hộ nghèo.
    Đề án'''' Sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng'''' được xây dựng nhằm khai thác thêm nguồn thu từ quỹ đất đáp ứng nhu cầu đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng. Các đại biểu cho rằng việc xây dựng và ban hành đề án là rất cần thiết song điều cần chú ý là việc đấu giá đất chỉ thực hiện ở những nơi đã quy hoạch để tránh trường hợp sau này phải đền bù giải toả, chi phí lại cao hơn mức đấu giá. Trong quy hoạch đấu giá, các địa phương cũng cần dành khu vực riêng cho những người có thu nhập thấp để họ có được đất ở, ổn định cuộc sống. Về vấn đề xử lý vi phạm trong trường hợp người đấu giá đất sau 24 tháng không tiến hành xây dựng, các đại biểu có những ý kiến rất khác nhau. Có đại biểu cho rằng đất đã đấu giá là thuộc quyền sử dụng riêng của người đấu giá nên không thể thu hồi, nhưng nhiều đại biểu không nhất trí với ý kiến trên mà cho rằng theo quy định của Luật đất đai, nếu đã giao quyền sử dụng đất nhưng để quá thời hạn mà không xây dựng công trình theo quy hoạch thì Nhà nước có quyền thu lại để giao cho đối tượng khác. Đây cũng là hình thức chống đầu cơ đất, đẩy giá đất lên cao. Các đại biểu cũng đề nghị sau khi tiến hành xong thủ tục đấu giá đất và làm đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước thì cơ quan chức năng phải nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đấu trúng các lô đất.
    Về đề án ''''Chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn'''', đây là một đề án rất quan trọng tạo điều kiện làm chuyển biến kinh tế nông thôn, hỗ trợ tạo cơ sở cho việc hình thành các ngành nghề mới, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân. Trong những năm qua, việc phát triển TTCN, ngành nghề ở nông thôn tỉnh ta chuyển biến rất chậm, trong lúc lao động dư thừa, nhàn rỗi khá lớn, thu nhập thấp. Nguyên nhân là chưa có chính sách, cơ chế đủ mạnh để thúc đẩy ngành nghề, TTCN phát triển. Do tính chất quan trọng đó nên nhiều đại biểu đề nghị nâng mức hỗ trợ hàng năm cho vốn khuyến công trên 0,3% tổng thu ngân sách nội địa, khen thưởng thoả đáng cho những người khôi phục nghề truyền thống, du nhập nghề mới. Hàng năm, các địa phương cũng cần dành khoản ngân sách cho việc học nghề, tập huấn xây dựng các mô hình, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ...
    Tại kỳ họp, đồng chí Lê Hữu Phúc, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình một số vấn đề mà đại biểu quan tâm. Về đề án khuyến công, đồng chí cho rằng bên cạnh các chính sách khuyến khích đã nêu trong đề án cần phải khai thác thêm các nguồn vốn cho vay không có lãi để giúp bà con đẩy mạnh sản xuất, khôi phục ngành nghề truyền thống, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị , làm chuyển biến nền kinh tế nông thôn. Về việc bổ sung , điều chỉnh mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh, đối với mức thu viện phí có tăng là do tiền thuốc tăng, các vật tư , thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng phục vụ cho khám chữa bệnh được chú trọng phát triển hơn trước...nhưng mức tăng cũng chỉ bằng 80% khung quy định của Nhà nước. Đối với những trường hợp đã đấu giá đất nhưng sau 24 tháng không tiến hành xây dựng thì phải thu hồi. Sau đó tổ chức đấu giá lại, người đã được giao quyền sử dụng đất nhưng không xây dựng đúng thời hạn sẽ được trả lại tiền sau khi trừ các khoản chi phí đấu giá...
    Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp đã thông qua 3 Nghị quyết về: Bổ sung và điều chỉnh một số loại phí; Một số cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất TTCN và ngành nghề nông thôn; Sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU TƯ TRÊN 28 TỶ ĐỒNG CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP TẠI MIỀN TÂY VĨNH LINH
    Được sự phê duyệt của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã lập dự án xây dựng làng thanh niên lập nghiệp tại miền Tây huyện Vĩnh Linh (trên địa bàn 3 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Sơn) với tổng vốn đầu tư 28.869.900.000 đồng trong đó vốn ngân sách trung ương 22.219.000.000 đồng; vốn ngân sách địa phương 5.060.400.000 đồng; vốn vay 1.590.000.000 đồng và thời gian thực hiện là 4 năm (2004-2008). Dự kiến dự án sẽ góp phần khai thác và sữ dụng có hiệu quả 8.150 ha đất việc sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, phát triển dịch vụ-thương mại...từng bước tạo dựng cuộc sống ổn định cho một bộ phận thanh niên có quyết tâm đến lập nghiệp lâu dài dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Linh).
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC RAJABATH NAKHONPHANON THÁI LAN QUAN TÂM ĐÀO TẠO SINH VIÊN QUẢNG TRỊ ​
    Đại học RAJABATH NAKHONPHANOM , Thái Lan là trường Đại học của Hoàng gia Thái Lan, đào tạo nhiều chuyên ngành như: chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, sư phạm... Chuyên ngành tiếng Việt được bắt đầu giảng dạy từ năm 2002. Lớp tiếng Thái hệ thực hành cấp tốc một năm dành cho người Việt đầu tiên được mở tại trường này từ cuối năm 2003. Đây là một hướng đi có tính chiến lược của trường trong xu thế hội nhập khu vực trong thế kỷ XXI. Người có công xây dựng nên chương trình này là phó giáo sư, giám đốc trường đại học RAJABATH NAKHONPHANOM, ông Homsaen Yuthasak.
    Hiện trường đại học RAJABATH nhận đào tạo cho tỉnh Quảng Trị 10 sinh viên chuyên ngành tiếng Thái. Giám đốc trường đại học Homsaen Yuthasak luôn quan tâm giúp đỡ sinh viên Quảng Trị được học tập tốt, sau này có trình độ tiếng Thái cao để phục vụ công tác đối ngoại giữa 2 nước Việt- Thái được thuận lợi và hiệu quả.
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  8. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG CHÍ VŨ TRỌNG KIM LÀM VIỆC VỚI THANH TRA TỈNH ​

    Ngày 17/3/ 2004, đồng chí Vũ Trọng Kim, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí Trần Văn Huỳnh, UVTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ.
    Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Trọng Kim đã nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo khái quát về hoạt động thanh tra năm 2003 và chương trình công tác năm 2004; những vướng mắc tồn đọng trong công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Năm 2004, Thanh tra tỉnh xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Thanh tra các cấp vững mạnh toàn diện, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, hoàn thành có hiệu quả chức năng nhiệm vụ do pháp luật quy định; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh.
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, trong thời gian tới ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo vừa có tình, có lý đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Để hoạt động thanh tra có hiệu quả, định kỳ hàng tháng Thanh tra tỉnh có báo cáo cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về các vụ việc cán bộ tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái pháp luật, gây phiền hà nhũng nhiễu với nhân dân...để qua đó, lãnh đạo tỉnh có biện pháp làm trong sạch đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, xây dựng bộ máy Nhà nước các cấp trong tỉnh vững mạnh toàn diện.
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    TỈNH ĐOÀN: THÀNH LẬP 178 CLB GIÚP NHAU HỌC TẬP VÀ HUY ĐỘNG XÂY DỰNG QUỸ GIÚP BẠN NGHÈO​
    Thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ xung kích, đi đầu xây dựng một xã hội học tập, trong năm 2003, Tỉnh Đoàn đã tiến hành thành lập 178 CLB giúp nhau học tập trên địa bàn toàn tỉnh. Tiến hành vận động hơn 500 triệu đồng để xây dựng quỹ giúp bạn nghèo từ sự đóng góp của thanh niên. Xây dựng 100 suất học bổng và giải thưởng để kịp thời động viên tuổi trẻ thi đua trong học tập.
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 22/03/2004
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2004​
    Ngày 19/3/2004, Sở GD-ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2003 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2004. Năm 2003 công tác tuyển sinh của tỉnh ta được các trường và các phòng GD-ĐT tổ chức thực hiện tích cực theo hướng mở rộng dân chủ , công khai, đảm bảo công bằng xã hội, từng bước đưa công tác tuyển sinh đi vào quy trình và có nề nếp.
    Về công tác tuyển sinh năm 2004: Năm nay Bộ GD-ĐT đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thể hiện tinh thần đổi mới trong công tác tuyển sinh. Năm 2004 mỗi thí sinh chỉ ghi một nguyện vọng dự thi vào một trường ĐH trong hồ sơ đăng ký dự thi . Nếu không trúng tuyển vào trường dự thi( đợt1), thí sinh được nộp hồ sơ xét tuyển đợt 2 và đợt 3 vào ngành cùng khối thi của một trong các trường ĐH,CĐ không tổ chức thi hoặc tuyển chưa đủ chỉ tiêu( kể cả trường thí sinh đã dự thi) . Việc xét tuyển được tiến hành trong 3 đợt. Về đợt thi: các trường ĐH,CĐ trong toàn quốc tổ chức thống nhất 3 đợt thi. Đợt 1: khối A vào ngày 4-5/7/2004. Đợt 2 thi khối B,C,D vào ngày 9-10/7. Đợt 3 các trường CĐ thi vào ngày 16 đến 22/7/2004. Bộ GD-ĐT ra đề thi chung cho các trường ĐH. Năm nay Bộ cũng quy định mức điểm chênh lệch giữa các đối tượng là 1 điểm và khu vực ưu tiên là 0,5. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không xét tuyển nguyện vọng2, trúng tuyển nguyện vọng 2 không được xét nguyện vọng3...Thí sinh dự thi vào trường nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho trường đó qua Sở GD-ĐT trước ngày 15/4/2004. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đơn vị nào thì nhận thẻ dự thi và phiếu báo điểm tại đơn vị đó. Năm nay Bộ GD-ĐT cũng tiếp tục thực hiện tuyển thẳng vào ĐH cho những thí sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia, cộng điểm cho học sinh tốt nghiệp THPT loại giỏi...
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này