1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News .

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi nguyennhan, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    GIẢI THƯỞNG VHNT QUẢNG TRỊ NĂM 2004​


    Hội đồng nghệ thuật Hội VHNT Quảng Trị đã có phiên họp xét giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2004, gồm 5 chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc, nhiếp ảnh. Năm nay, chuyên ngành kiến trúc và chuyên ngành dân gian không có tác phẩm dự xét.
    Kết quả, giải thưởng năm 2004 có: 4 giải A, 5 giải B, 6 giải C, 4 giải khuyến khích.
    Giải A: "Niềm vui ngày mùa", sơn mài của Trịnh Hoàng Tân, "Cõi thiêng", kịch dài của Xuân Đức - Cao Hạnh; "Xôn xao ngày mùa", ảnh Sỹ Sô; "Nỗi nhớ làng hầm", ca khúc của Võ Thế Hùng.
    Giải B: "Còn ta với mình", tập thơ của Võ Văn Hoa; "Mùa tôm", sơn dầu của Trương Minh Dự; "Mùa tôm", múa của Thanh Phong; "Bản sắc miền tây Quảng Trị", ảnh của Nhật Quang; "Âm vang bên Krông Klang", ca khúc của Thanh Ngọc.
    Giải C: "Yếm lụa đào", truyện ngắn của Hàn Nguyệt; "Hoa trái mùa", truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Chiến; "Tuổi thơ", khắc gỗ màu của Lê Đức Quảng; "Hội mùa", múa của Vĩnh Thắng; "Vũ khúc bình minh", ảnh của Lê Đình Cảnh; "Về La Ngà", ca khúc của Thanh Liêm.
    Giải khuyến khích: "Một thuở đôi miền", tập ký của Lê Nguyên Hồng; "Làng thanh niên lập nghiệp", sơn dầu của Thế Hà; "Về đất mẹ", ảnh của Trà Thiết; "Đất mẹ", ca khúc của Nguyễn Bình Luận.
    T.H.T
    Nothing gonna change my love for you
  2. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    CÔNG TY CAO SU QUẢNG TRỊ
    TRỒNG MỚI 250 HA CAO SU TRONG DỰ ÁN LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP​


    Niên vụ trồng cà phê năm nay, Công ty cao su Quảng Trị đã đầu tư gần 1,3 tỷ đồng để khai hoang và trồng mới 250 ha cao su tại xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh ***g ghép với dự án Làng thanh niên lập nghiệp. Công nhân nhận khoán trồng mới cao su trên diện tích đất này đều là những thanh niên để kết nạp vào thành viên của Làng thanh niên lập nghiệp. Bình quân mỗi công nhân được nhận 10 ha với mức đầu tư khoảng 4,8 triệu đồng/ ha cho khai hoang và trồng mới.
    H.V.A
    Nothing gonna change my love for you
  3. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    HƯỚNG HÓA HIỆN CÓ 959 TRANG TRẠI CHO THU NHẬP CAO​


    Nhờ có các chính sách khuyến khích các hộ gia đình phát triển mô hình kinh tế trang trại nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai trên địa bàn nên đến nay, toàn huyện Hướng Hóa có 959 trang trại với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, nuôi trồng khác nhau. Mức vốn đầu tư thấp nhất là 10 triệu đồng/hộ trang trại, thu hút từ 5 - 10 lao động/trang trại. Theo thống kê hiện tại mỗi trang trại cho thu nhập thấp nhất là 25 triệu đồng/năm, cao nhất trên 100 triệu đồng/năm, mức lãi bình quân hàng năm cho một mô hình trang trại là từ 15 - 30 triệu đồng. Đặc biệt từ mô hình kinh tế trang trại ngày càng được mở rộng đã giúp người dân định canh định cư ổn định, xóa dần tập quán du canh du canh vươn lên xóa đói giảm nghèo.
    Quangtri.gov.vn
    Nothing gonna change my love for you
  4. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 4 KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
    CỦA LLVT TỈNH NĂM 2004​


    Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh QK4 vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2004 của LLVT tỉnh.
    Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, đoàn đã trực tiếp kiểm tra cơ quan Bộ CH, Ban CHQS huyện Triệu Phong, huyện Gio Linh, một số xã, phường; các trạm, kho, phòng hậu cần, kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Qua gần 2 ngày tiến hành kiểm tra một cách chặt chẽ, sâu sát, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm của LLVT tỉnh. Năm 2004, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan và các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tham mưu sát đúng cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Năm 2004, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ và có kết quả toàn diện hơn năm 2003.
    Đặc biệt, đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn XH trên địa bàn nhất là trong các dịp lễ hội "Nhịp cầu xuyên Á", bầu cử HĐND 3 cấp, hội nghị ASEM5. Công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân tiếp tục đạt kết quả tốt. Công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT được chú trọng, tình hình tư tưởng của LLVT tỉnh ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
    Viết Linh
    Nothing gonna change my love for you
  5. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ĐOÀN CÔNG TÁC CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ ADB TẠI VIỆT NAM
    LÀM VIỆC TẠI TỈNH TA​

    Hôm qua, 28/10/2004, Đoàn công tác cơ quan thường trú ADB và Văn phòng Dự án Trung ương Dự án giảm nghèo khu vực miền Trung đã làm việc tại tỉnh ta.Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ngành hữu quan và các địa phương hưởng lợi từ Dự án.
    Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư đã báo cáo tình hình thực hiện dự án Giảm nghèo 1883 - VIE SF và dự án Hỗ trợ kỹ thuật 3772 - VIE trên địa bàn tỉnh ta. 9 tháng đầu năm 2004, dự án giảm nghèo đã khởi động và triển khai một số công việc như công tác nhân sự, thành lập lại các BQL dự án và Ban giám sát cấp xã, mua sắm trang thiết bị, tổ chức tập huấn về sổ tay thực hiện dự án, giám sát cộng đồng, điều tra nhu cầu sản xuất nông nghiệp... Luỹ kế giải ngân đến nay đạt 1.532,4 triệu đồng, trong đó vốn ADB 1.186, 4 triệu đồng, vốn đối ứng 346 triệu đồng.
    Về dự án Hỗ trợ kỹ thuật, đến nay, BQL đã phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai các hoạt động về nông nghiệp, tổ chức 55 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng mô hình thâm canh lúa nước, làm phân hữu cơ. Dự án cũng đã đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng như nhà sinh hoạt cộng đồng của xã Húc Nghì, xã Thanh. Tiến hành giao đất và cấp giấy CNQSD đất tại các xã làm điểm. Dự án đã tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về công tác thú y, về giới, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Phát triển ngành nghề phụ như nghề rèn, nuôi ong... Đến nay, tổng số vốn dự án đã giải ngân được 114,67 triệu đồng.
    Trong thời gian tới, các dự án tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo tiến độ đã cam kết, đặc biệt tập trung vào việc giao đất, tập huấn kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. UBND tỉnh sẽ thúc đẩy tốt mối quan hệ giữa các ban ngành hữu quan và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành tham gia thực hiện dự án, trong đó lưu ý một số vấn đề như giao đất, tín dụng, vấn đề về giới, bình đẳng giới... Việc triển khai dự án này sẽ được thực hiện ***g ghép với các dự án khác đang triển khai trên địa bàn để nâng cao hiệu quả.
    H.V.A
    Nothing gonna change my love for you
  6. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY, HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
    TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN​


    Hôm qua, 28/10/2004, Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy , học tập môn giáo dục quốc phòng(GDQP) tại trường chính trị Lê Duẩn. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên hội đồng GDQP tỉnh, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trường chính trị Lê Duẩn, thường trực hội đồng GDQP các huyện, thị xã; đại diện phòng Dân quân tự vệ Quân khu IV...
    Qua 2 năm thực hiện chương trình GDQP do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, công tác giáo dục quốc phòng tại Trường chính trị Lê Duẩn có nhiều chuyển biến. Nhà trường đã tích cực, chủ đông trong việc phân công giáo viên giảng dạy, giáo viên của trường đã vươn lên đảm nhận giảng dạy nhiều chuyên đề . Bên cạnh đó trường đã tranh thủ sự giúp đỡ về nghiệp vụ của các cơ quan quân sự ở địa phương, đặc biệt là trường Quân sự tỉnh. Chất lượng giảng dạy, học tập môn GDQP đã từng bước nâng lên. Qua học tập môn GDQP đã giúp cho học viên hiểu rõ và nắm chắc một số quan điểm cơ bản trong đường lối quốc phòng của Đảng, Nhà nước và một số nội dung công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Nhận thức được bản chất và âm mưu thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó góp phần giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, nhân dân. Trên cơ sở những kiến thức học tập được, các học viên có điều kiện vận dụng vào thực hiện công tác quốc phòng và quân sự ở địa phương, đơn vị công tác... Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai giảng dạy môn GDQP vẫn còn hạn chế: Kinh nghiệm cũng như kiến thức thực tiễn của giáo viên về lĩnh vực quốc phòng đặc biệt là công tác quốc phòng ở cơ sở chưa phong phú, bài giảng thiếu dẫn chứng sinh động, thuyết phục; tài liệu, giáo trình môn học chủ yếu viết cho cơ sở nên việc giảng dạy cũng như áp dụng trong thực tế tại cơ quan của học viên là cán bộ, công chức còn chưa được chú trọng, đội ngũ giáo viên giảng dạy môn này còn mỏng, chưa được đào tạo về chuyên ngành...
    Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến, tham luận của giáo viên, học viên Trường chính trị Lê Duẩn, của BCH quân sự tỉnh, phát biểu của Trung tâm BDCT Đông Hà , Hướng Hóa, Hải Lăng, Vĩnh Linh... Các ý kiến tham luận đã nêu lên những kết quả làm được và những hạn chế trong việc triển khai giảng dạy môn GDQP và đề xuất kiến nghị cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cung cấp mô hình, học cụ, tài liệu tham khảo... nhằm thực hiện giảng dạy môn học GDQP đạt hiệu quả cao hơn.
    PV
    Nothing gonna change my love for you
  7. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH "ĐEM ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI MÙ NGHÈO"
    TẠI HUYỆN GIO LINH​


    Ngày 27/10/2004, UBND tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế tổ chức lễ khai mạc chương trình "Đem ánh sáng cho người mù nghèo" tại huyện Gio Linh. Đồng chí Nguyễn Viết Nên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai mạc.
    Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh: Trong năm 2003 - 2004, đã có 1859 bệnh nhân trên toàn tỉnh được phẫu thuật thay thủy tinh thể, tuy nhiên, hiện vẫn còn trên 3000 bệnh nhân trên toàn tỉnh trong diện cần phẫu thuật thay thủy tinh thể. Trong các năm 2000 - 2003, Hội Bảo Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh đã tài trợ 1200 nhân mắt với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng giúp cho người mù nghèo Quảng Trị được phẫu thuật mắt. Tại lễ khai mạc lần này, đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh đã trao cho ngành Y tế 200 nhân mắt (trị giá gần 100 triệu đồng) và một số trang thiết bị cho khám và phẫu thuật mắt (trị giá trên 400 triệu đồng). Theo kế hoạch, đến hết năm 2004, hai huyện Hải Lăng và Gio Linh sẽ cơ bản xóa được bệnh nhân mù do đục thủy tinh thể.
    T.T.H
    Nothing gonna change my love for you
  8. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sặ KỏắT 2 N,M THỏằC HIỏằ?N NGHỏằS QUYỏắT 13/TW 5(KH"A IX)
    V? TRIỏằ,N KHAI LUỏơT HTX N,M 2003​


    Hôm qua, 28/10/2004, UBND tỏằ?nh 'Ê tỏằ. chỏằâc hỏằTi nghỏằi, phĂt triỏằfn nÂng cao hiỏằ?u quỏÊ kinh tỏ tỏưp thỏằf và triỏằfn khai Luỏưt HTX nfm 2003. Dỏằ hỏằTi nghỏằc ta hiỏằ?n nay. Chưnh vơ thỏ viỏằ?c phỏằ. biỏn mỏằTt cĂch rỏằTng rÊi bỏằT luỏưt hỏằÊp tĂc xÊ 'ỏn vỏằ>i 'ông 'ỏÊo ngặỏằi dÂn là viỏằ?c làm hỏt sỏằâc cỏĐn thiỏt nhỏm giúp hỏằ tiỏp cỏưn 'ặỏằÊc vỏằ>i cĂc nỏằTi dỏằƠng trỏằng tÂm cỏằĐa luỏưt hỏằÊp tĂc xÊ vỏưn dỏằƠng vào sỏÊn xuỏƠt.
    Sau 2 nfm thỏằc hiỏằ?n Nghỏằi, phĂt triỏằfn nÂng cao hiỏằ?u quỏÊ kinh tỏ tỏưp thỏằf, tơnh hơnh kinh tỏ HTX 'Ê có nhỏằng chuyỏằfn biỏn tưch cỏằc, chỏƠt lặỏằÊng hoỏĂt 'ỏằTng dỏằc, cĂc loỏĂi hơnh dỏằng liên doanh, liên kỏt giỏằa HTX vỏằ>i HTX và cĂc doanh nghiỏằ?p, tỏằ. chỏằâc kinh tỏ khĂc 'Ê hơnh thành và hoỏĂt 'ỏằTng có hiỏằ?u quỏÊ. Sỏằ liên minh HTX&DNNQD 'ặỏằÊc cỏằĐng cỏằ' và không ngỏằông nÂng cao nfng lỏằc hoỏĂt 'ỏằTng. CĂc loỏĂi hơnh tỏằ. hỏằÊp tĂc sỏÊn xuỏƠt ngày càng phĂt triỏằfn 'a dỏĂng và phong phú nhặ tỏằ. nuôi trỏằ"ng thỏằĐy sỏÊn, tỏằ. mÂy tre giang 'an, tỏằ. chfn nuôi gia súc, gia cỏ**, tỏằ. xÂy dỏằng, cặĂ khư, thêu ren... Vai trò quỏÊn lẵ Nhà nặỏằ>c cĂc cỏƠp 'ỏằ'i vỏằ>i khu vỏằc kinh tỏ hỏằÊp tĂc, HTX 'ặỏằÊc quan tÂm hặĂn... Tỏằô nhỏằng kỏt quỏÊ 'ỏằ.i mỏằ>i nêu trên cho thỏƠy viỏằ?c tỏằ. chỏằâc và phĂt triỏằfn HTX kiỏằfu mỏằ>i có ẵ nghâa rỏƠt quan trỏằng là chỏằ- dỏằa cỏằĐa hỏằT nông dÂn và ngặỏằi lao 'ỏằTng trên cĂc lânh vỏằc. Ngoài nhỏằng 'óng góp vỏằ mỏãt kinh tỏ trong nhỏằng qua, HTX còn tiỏp tỏằƠc khỏng 'ỏằi. Thông qua HTX cĂc chỏằĐ trặặĂng, chưnh sĂch cỏằĐa ĐỏÊng, phĂp luỏưt Nhà nặỏằ>c 'ặỏằÊc chuyỏằfn tỏÊi 'ỏn ngặỏằi dÂn, 'ỏằ"ng thỏằi là cặĂ sỏằY 'ỏằf chuyỏằfn giao cĂc tiỏn bỏằT khoa hỏằc kỏằạ thuỏưt, thỏằc hiỏằ?n cĂc chặặĂng trơnh dỏằ Ăn hỏằ- trỏằÊ cho ngặỏằi nông dÂn, tham gia tưch cỏằc thỏằc hiỏằ?n cĂc chưnh sĂch cỏằĐa ĐỏÊng, Nhà nặỏằ>c, 'óng góp quan trỏằng vào viỏằ?c xÂy dỏằng hỏĂ tỏĐng cặĂ sỏằY ỏằY nông thôn...Tuy nhiên trong quĂ trơnh triỏằfn khai thỏằc hiỏằ?n Nghỏằn cĂc SỏằY ban ngành, huyỏằ?n, thỏằi nhỏằc. Có không ưt HTX 'Ê chuyỏằfn 'ỏằ.i theo luỏưt nhặng chặa xỏằư lẵ triỏằ?t 'ỏằf nhỏằng tỏằ"n 'ỏằng vỏằ công nỏằÊ, cỏằ. phỏĐn xÊ viên. ĐỏằTi ngâ cĂn bỏằT HTX còn yỏu, có 70% cĂn bỏằT HTX chặa qua 'ào tỏĂo, chặa 'Ăp ỏằâng nhu cỏĐu cỏằĐa cặĂ chỏ thỏằi là thỏằ'ng nhỏƠt quan 'iỏằfm nÂng cao hặĂn nỏằa nhỏưn thỏằâc vỏằ kinh tỏ tỏưp thỏằf trong cĂn bỏằT, 'ỏÊng viên và nhÂn dÂn. Tỏưp trung chỏằ? 'ỏĂo cỏằĐng cỏằ' xÂy dỏằng HTX theo 'úng tinh thỏĐn Nghỏằi trên tỏƠt cỏÊ cĂc lânh vỏằc. Quan tÂm công tĂc 'ào tỏĂo cĂn bỏằT quỏÊn lẵ HTX, nÂng cao tỏằã lỏằ? lao 'ỏằTng có tay nghỏằ và kỏằã luỏưt trong khu vỏằc kinh tỏ tỏưp thỏằf. XÂy dỏằng cĂc chưnh sĂch, cặĂ chỏ hỏằ- trỏằÊ kinh tỏ tỏưp thỏằf. Tfng cặỏằng hặĂn nỏằa vai trò chỏằâc nfng quỏÊn lẵ Nhà nặỏằ>c 'ỏằ'i vỏằ>i HTX...
    HỏằTi nghỏằi, phĂt triỏằfn HTX, nghe ẵ kiỏn phĂt biỏằfu quan trỏằng cỏằĐa Liên minh HTX Viỏằ?t Nam. Thỏằôa ỏằĐy nhiỏằ?m cỏằĐa BCH Liên minh HTX Viỏằ?t Nam, 'ỏằ"ng chư Nguyỏằ.n Vfn Biên, Phó ChỏằĐ tỏằi sỏằ nghiỏằ?p phĂt triỏằfn kinh tỏ tỏưp thỏằf.
    H.N.K
    Nothing gonna change my love for you
  9. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    LLVT QUÂN KHU 4 PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA ĐỘT KÍCH
    "SÁNG MÃI PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI *****"​


    Sau khi rút kinh nghiệm làm điểm tổ chức lễ phát động thi đua tại đơn vị Thảo Nguyên (Đoàn B24/QK4), các đơn vị LLVT Quân khu vừa đồng loạt tổ chức phát động đợt thi đua đột kích "Sáng mãi phẩm chất bộ đội *****" từ 22/10/2004 đến 22/12/2004 chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.
    Nhận thức rõ đây là đợt thi đua đột kích lớn có ý nghĩa chính trị, văn hoá, xã hội sâu sắc được triển khai sâu rộng trong toàn quân, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt từ khâu xây dựng kế hoạch đến duy trì hoạt động của phong trào. Các đơn vị tổ chức lễ phát động thi đua trọng thị, gắn với tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động, giao lưu VHVN, tạo khí thế sôi nổi. Sau lễ phát động tổ chức sinh hoạt đơn vị phát huy dân chủ, bàn biện pháp thực hiện, có bản đăng ký cam kết thi đua tới từng tập thể, cá nhân; bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững và cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung đã đề ra, tạo thêm nhiều điển hình tiên tiến mới, góp phần nâng cao một bước chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
    Mai Văn Lân
    Nothing gonna change my love for you
  10. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    TỔNG KẾT 9 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 52 - CT/T
    VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG AIDS​

    Hôm qua, 28/10/2004, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Y tế tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 9 năm thực hiện Chỉ thị 52 - CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về lãnh đạo công tác phòng chống AIDS. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đăng Tam, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Thường trực các Huyện, Thị uỷ, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đại diện Ban Khoa giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã đến dự.
    Theo báo cáo của ngành y tế, trên toàn quốc tính đến ngày 30/6/2004 có 80.282 người nhiễm HIV, trong đó 12.871 người đã chuyển thành bệnh nhân AIDS và 7.291 người đã tử vong. Riêng năm 2003, toàn quốc phát hiện 16.980 người nhiễm HIV mới, trong đó có 2.866 bệnh nhân AIDS và 1.661 người đã tử vong. Tại Quảng Trị, tính đến ngày 30/9/2004 đã phát hiện 759 người nhiễm HIV, trong đó 56 người đã chuyển thành AIDS và 11 người đã tử vong. Trong số nói trên người Quảng Trị là 48, có 25 người đã chuyển thành AIDS và 11 người tử vong. 9 tháng đầu năm 2004 đã lấy 8082 mẫu máu để xét nghiệm, có 27 mẫu (+) nhiễm HIV, trong đó người Quảng Trị là 21, tăng 4 lần so với năm 2003.
    Nhận thức được nguy cơ của nhiễm HIV/AIDS, Đảng và Nhà nước ta đã sớm coi công tác phòng chống AIDS là một nhiệm vụ ưu tiên, phòng chống HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Thời gian qua, toàn tỉnh đã triển khai nhiều lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo. Các địa phương đã tổ chức chiến dịch truyền thông nhân ngày ban hành pháp lệnh phòng chống AIDS và ngày Thế giới phòng chống AIDS. Nhiều mô hình truyền thông trực tiếp cùng các Dự án đã và đang triển khai, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống AIDS. Đồng thời mở rộng địa bàn giám sát trọng điểm trên 9 huyện, thị xã, trong đó, Trung tâm y tế Dự phòng có khả năng xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS và đủ điều kiện để công nhận các trường hợp HIV dương tính, hệ thống báo cáo số liệu được thực hiện đầy đủ.
    Tại hội nghị, một số địa phương trong tỉnh đã báo cáo tham luận nêu những thuận lợi, khó khăn và những kinh nghiệm nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn đạt hiệu quả cao hơn.
    N.H
    Nothing gonna change my love for you

Chia sẻ trang này