1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News .

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi nguyennhan, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    ''''Trên bảo dưới không nghe''''?! 15:58'', 22/8/ 2003 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tiếp tục điều tra về trường hợp gian lận tại đội Nhi đồng U-11 Quảng Trị, VietNamNet đã liên hệ với ông Hoàng Anh Quyết, Giám đốc Sở TDTT Quảng Trị. Có thể khẳng định, Quảng Trị là đội U-11 thứ 3 ''''nhúng chàm'''', nhưng sự việc động trời ở chỗ Sở TDTT Quảng Trị đã phát hiện ra trường hợp gian lận này ngay trước khi giải bắt đầu mà vẫn không ngăn cản được.
    Ông Quyết xác nhận, việc VietNamNet đã đưa là hoàn toàn có thật. Hai cầu thủ Quảng Trị bị phát hiện gian lận là Bùi Văn Ba và Hoàng Đức Giang. Theo đó, cầu thủ số 10 của Quảng Trị là Bùi Văn Ba, một trong 10 gương mặt xuất sắc nhất VCK Cúp Nhi đồng Mikka vừa qua, tên thật là Trần Văn Hà, quá 8 tháng tuổi so với quy định. Cầu thủ thứ hai là Hoàng Đức Giang tên thật là Nguyễn Trung Quỳnh, quá quy định đến 16 tháng tuổi.
    Song, bất ngờ nhất là ông Quyết khẳng định, ngay từ cuối tháng 7, sau khi thi đấu ở Cúp Milo, Sở TDTT Quảng Trị đã phát hiện ra nghi vấn gian lận tuổi ở đội U-11. Ngay lúc đó, ông đã gửi một bản fax (ngày 4/8) vào TP. HCM chỉ đạo Ban huấn luyện không cho các cầu thủ diện nghi vấn (trong đó có Bùi Văn Ba) tham gia thi đấu nhưng bất thành. ''''Đội vào TP. HCM từ ngày 22/7 và mang theo tất cả hồ sơ nên chúng tôi không kiểm tra được nhưng chúng tôi nhận được thông tin cho thấy có chuyện gian lận'''' - ông Quyết phân trần. Ông cũng cho biết khi kiểm tra tại địa phương thì Sở không phát hiện ra.
    Theo ông Quyết, Bùi Văn Ba là cầu thủ giỏi nhất đội, là 50% sức mạnh của Quảng Trị, nhưng ông vẫn kiên quyết không cho thi đấu vì đang trong diện nghi vấn. ''''Thời gian đầu BHL còn chấp hành, nhưng sau đó do sức ép thành tích và của khán giả nên anh em lại cho Ba thi đấu'''' - ông Quyết nói. Bản thân ông khi xem trận bán kết giữa Quảng Trị và Hà Tĩnh mới phát hiện ra là lời chỉ đạo của mình đã ''''bay theo gió''''. Ngoài ra, Ban huấn luyện U-11 còn mang đi đến 18 cầu thủ trong khi Sở chỉ cho phép 13 cầu thủ.
    Thông tin mà ông Quyết đưa ra đã tháo gỡ được thắc mắc của nhiều khán giả hâm mộ theo dõi VCK giải U-11 quốc gia. Khi đó, sau vòng bảng thi đấu rất xuất sắc và lọt vào bán kết, Bùi Văn Ba lại vắng mặt trong trận bán kết quyết định gặp Hà Tĩnh. Ban huấn luyện U-11 Quảng Trị giải thích là Ba bị chấn thương do... rơi từ trên giường xuống đất lúc ngủ nên bị đau chân. Một lý do ''''ngớ ngẩn''''! Ông Quyết cho hay đến lúc đó ông vẫn tin là cấp dưới nghe lời. Thế nhưng, khi chỉ còn vài phút nữa là kết thúc trận đấu và lại đang bị U-11 Hà Tĩnh dẫn đến 4-0, BHL Quảng Trị quyết định tung Ba vào sân, một quyết định mà ông Quyết cũng không thể hiểu nổi (!).
    Ngay khi U-11 Quảng Trị trở về với chiếc HCĐ, Sở TDTT Quảng Trị đã ra quyết định cảnh cáo Trưởng đoàn bóng đá U-11 Quảng Trị là ông Trịnh Khải Hoàn và HLV trưởng đội U-11 vì tội... không chấp hành chỉ đạo của cấp trên. ''''Còn bây giờ thì việc phạt như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào Ban tổ chức'''' - ông Quyết rầu rĩ.
    Ông Quyết cũng khẳng định, Sở TDTT Quảng Trị đang cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của các cầu thủ đội U-11 vì có thông tin cho thấy, số cầu thủ gian lận có thể không dừng lại ở con số 2.
    "Tất cả các đội đều có gian lận tuổi"
    Tuần qua, báo chí và dư luận xã hội cực kỳ phẫn nộ trước thực trạng gian lận trong giải bóng đá nhi đồng toàn quốc do các quan chức và người lớn tuổi thực hiện. Trong khi các đội bóng nhi đồng Hà Tây, Nghệ An, Đắc Lắc, Hà Tĩnh đã và đang được tiếp tục "mổ xẻ" về các trò gian lận, thì điều tra của phóng viên Báo Lao Động cho thấy ở đội bóng đá nhi đồng Quảng Trị... cũng cùng một giuộc (!)
    Gian lận có... hệ thống
    Tại Giải Bóng đá Thiếu niên & Nhi đồng toàn quốc 2003, Sở TDTT Quảng Trị đã cử đi một đội tuyển U11 gồm 13 cầu thủ, thì trong đó đã có đến 2 cầu thủ quá tuổi, đó là: Trần Hữu Hà (12 tuổi) và Lê Đông Giang (14 tuổi). Cả hai em này đều đã tham gia các giải đấu các năm trước, hiện chuẩn bị vào học lớp 7 và lớp 8 năm học 2003 - 2004 tại Trường THCS Nguyễn Huệ (Đông Hà - Quảng Trị). Trong danh sách đăng ký do ông Phùng Xuân Quý - Phó Giám đốc Sở TDTT Quảng Trị - lập, Hà có tên là Bùi Văn Ba (sinh ngày 12.10.1992) và Giang lấy tên Nguyễn Trung Quỳnh (10.3.1992).
    Tại cuộc làm việc với phóng viên Lao Động sáng 21.8, HLV trưởng của đội bóng nhi đồng QT Lê Chí Bình đã thừa nhận: "Đúng là hai em Bùi Văn Ba (số 10) và Nguyễn Trung Quỳnh (số 11) có tên trong danh sách đội tuyển nhưng ở nhà chứ không đi theo đội, mà thực chất là đã đánh tráo bằng hai vận động viên khác đã quá tuổi là Trần Hữu Hà (số 10) và Lê Đông Giang (số 11)". Trước đó, chiều 20.8, tại khu phố 2 phường 5 - Đông Hà chúng tôi đã gặp em Đồng Khánh Hoà - sinh năm 1989, năm nay học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Huệ. Em cho biết: "Tại giải thi đấu năm 2002, em cũng đã được lùi lại tuổi để tham gia giải bóng đá nhi đồng với bộ hồ sơ mang tên là Hoàng Mạnh Cường (số 11)". Như vậy, đã có cơ sở để nói rằng, tình trạng gian lận trong các giải bóng đá nhi đồng toàn quốc là có hệ thống, nhiều năm nay rồi, năm nay chỉ là... giọt nước tràn ly.
    Trách nhiệm thuộc về ai?
    Vâng, một câu hỏi cũ, nhưng câu trả lời thì không cũ. 16 giờ 30 ngày 20.8, chúng tôi đã có cuộc gặp không hẹn trước với ông Hoàng Anh Quyết - tân Giám đốc Sở TDTT QT. Dưới đây là cuộc đối thoại đó:
    ´ Ông có biết những gian lận của đội bóng nhi đồng QT?
    - Có. Trước khi giải sắp kết thúc, nghe dư luận trong tỉnh tôi đã biết đội QT cũng "có cái gì đó". Trước khi diễn ra trận bán kết với đội Hà Tĩnh, ngày 4.8.2003, sở chúng tôi đã fax vào TPHCM cho Trưởng đoàn bóng đá Nhi đồng QT nội dung chỉ đạo nghiêm cấm việc đánh tráo người. Nhưng, cuối cùng trong trận đó vẫn có tráo người (Trần Hữu Hà vào đá 6 phút cuối trận).
    - Không. Tất cả là do Ban huấn luyện. Họ đã tự ý đưa đi vượt hơn danh sách 5 vận động viên. Ngay sau khi đội có thành tích giải ba, tôi đã báo cáo ngay với lãnh đạo tỉnh rằng thực trạng có xảy ra gian lận tuổi của các cháu. Nhưng tôi cho rằng đây là khuyết điểm, sai lầm của người lớn nên vẫn tổ chức đón rước đoàn về rất chu đáo, trọng thị. Ngay sau đó, tôi chỉ đạo các thành viên đưa đoàn đi tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân. Ngày 18.8, tôi đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Trịnh Khải Hoàn - Trưởng đoàn và ông Lê Chí Bình - HLV trưởng, kỷ luật khiển trách đối với HLV phó Nguyễn Viết Kiểm.
    ´ Nói như vậy, ông không có trách nhiệm gì trong vụ này cả sao?
    - Tôi không nói như vậy. Tôi mới về nhận chức vụ này từ tháng 11.2002, đã làm được một số việc để lành mạnh, trong sạch dần đội ngũ; còn sự việc này xảy ra đúng là tôi rất bất ngờ, nhưng khi kiểm điểm thì anh em nói rằng làm bóng đá là phải như thế. Tôi nói nếu phải như thế thì thà ngồi chơi đừng làm còn tốt hơn nhiều. Tôi xin nói, tôi không chỉ làm rõ 2 trường hợp của năm nay, nếu có đủ căn cứ của các năm trước, tôi sẽ làm rõ để kiến nghị lên trung ương phải có những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, xử lý nghiêm các sai phạm.
    Với tư cách giám đốc sở, để nhân viên dưới quyền xảy ra sai phạm, tôi có một phần trách nhiệm. Nhưng nếu bảo rằng, bản thân tôi phải đi dò tìm, đối chiếu, kiểm tra từng trường hợp trong đội bóng trước khi đi thi đấu thì không bao giờ có. Ai được phân công nhiệm vụ mà không hoàn thành hoặc sai phạm thì phải kỷ luật, xử lý người đó.
    Cũng sáng 21.8 PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng Lê Chí Bình:
    ´ Tại sao không được lãnh đạo sở chỉ đạo mà các anh vẫn "tự ý" làm gian lận?
    - Chúng tôi bị nhiều sức ép. Tôi mới ra trường. Cần phải thể hiện năng lực của mình. Mà các cấp thì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Tôi đưa đi 2 đội hình, một đội có tuổi ma, một đội thật. Vào sân, xem người ta gian thì mình mới gian. Tôi xin khẳng định tất cả các đội đều có gian tuổi hết. Trong trường hợp đó, tôi đưa đội thật vào thì bị loại ngay trận đầu.
    ´ Trước trận bán kết với Hà Tĩnh các anh có nhận được chỉ đạo "không được gian lận" nữa không?
    - Có. Và, chúng tôi đã chấp hành. Nhưng suốt trận, chúng tôi bị sức ép của cổ động viên người QT ở TPHCM quá, nên còn lại 6 phút cuối trận tôi buộc phải liều đưa Trần Hữu Hà vào sân.

    "Cả làng" cùng gian
    Như một phản ứng dây chuyền, các vụ gian lận tuổi, tráo người liên tiếp được khui ra như nấm sau cơn mưa. Tại giải U11 năm nay, Đắc Lắc vô địch, Hà Tĩnh á quân, Quảng Trị, Nghệ An đồng hạng 3. Đắc Lắc, Hà Tĩnh tự thú nhận đã dính "chàm", nay đến lượt Quảng Trị. Chuyện... xưa nay hiếm!
    Nhưng nếu điều tra rốt ráo, chưa biết chừng, BTC có thể sẽ... không còn đội nào để mà trao huy chương nữa vì chắc chẳng đội nào có gan phản bác lại lời khẳng định của HLV trưởng đội Quảng Trị: "Tất cả các đội đều gian tuổi hết".
    Lý do khiến cả làng cùng gian rất đơn giản: Bệnh thành tích và kỷ luật không nghiêm. Vẫn HLV Lê Chí Bình (Quảng Trị) thú nhận: "Chúng tôi bị nhiều sức ép..., các cấp thì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng". Gian lận bị phát giác kể từ khi có giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng không ít, nhưng chưa có ông giám đốc sở, ông trưởng đoàn nào bị cách chức, cùng lắm là mấy ông HLV trưởng bị lôi ra "thí", chưa kể các ông trưởng công an phường, xã, hiệu trưởng trường học... mà vụ gian lận nào cũng có biên bản xác định lứa tuổi, học bạ được các ông ký tên, đóng dấu đỏ chót thì lại càng... vô can.
    Kết quả của tệ nạn gian lận này, không chỉ làm hỏng cái nền của bóng đá VN vốn đã èo uột mà còn để lại để những hậu quả về mặt đạo đức.
    Khi thực hiện bài điều tra về vụ gian lận tuổi ở Quảng Trị, chúng tôi đã rất phân vân trước quyết định có đăng ảnh của những nhân vật thật được phù phép để tráo tên ở trong bài không. Và băn khoăn trước lời năn nỉ của bố mẹ các em: Chỉ tại các thầy mượn hồ sơ rồi đánh tráo người sao đó chứ con tôi nó nào có tội gì đâu, có biết gì đâu. Bây giờ mà đăng ảnh lên báo thì cháu còn mặt mũi nào đến trường học, gặp bạn bè, thầy cô nữa. Và ngay cả những nhân vật chính được gian lận để dự giải, các em cũng đâu có tội. Trẻ con thì ham mê đá bóng, có lẽ các em đã làm tất cả những gì người lớn bảo để được theo đuổi trái bóng, được sống với niềm đam mê của mình mà chưa đủ hiểu biết để tính đến những hậu quả về sau. Khi thực hiện những trò gian lận để chạy theo bệnh thành tích của mình, không biết những người lớn có nghĩ đến hậu quả là tương lai, danh dự của các cậu bé - nạn nhân của họ sẽ ra sao, các em sẽ lớn lên thế nào trong sự chê trách của dư luận xã hội. Cũng phải nói thêm rằng, không phải không có những tài năng thật sự trong số những cậu bé đã được "phù phép", đấy là nhận xét rất thật của một số HLV sành sỏi ngoài cuộc. Nhưng với "vết nhơ" này, liệu các em còn có cơ hội cũng như còn đủ can đảm, bản lĩnh để vượt qua cú sốc đầu đời tiếp tục theo đuổi trái bóng?
    Hy vọng, sau cơn địa chấn này, sẽ có một sự thay đổi thật sự trong cách làm bóng đá trẻ VN, nhưng muốn vậy phải có được "những quyết định cứng rắn", trị "bệnh" tận gốc cho "người lớn" như lời ông Phó Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Trọng Hỷ đã hứa trên một tờ báo hôm qua.
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  2. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lễ kỷ niệm 58 năm thành lập LLVT tỉnh Quảng Trị
    * Trao tặng Huân chương Độc lập hạng III cho 9 cán bộ quân đội đã nghỉ hưu
    Ngày 23/8/2003, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập LLVT tỉnh Quảng Trị và trao tặng Huân chương Độc lập hạng III cho 9 cán bộ quân đội nghỉ hưu....
  3. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bàn giao và thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường
    Tại Sở Địa chính , UBND tỉnh vừa tổ chức lễ bàn giao và thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Hữu Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở: Địa chính, KHCN và MT, Công nghiệp, NN và PTNT.
    Ngày 2/4/2003, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 45/2003 QĐ-TTg về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở KH-CN-MT thành Sở KH và CN thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Ban TCCQ tỉnh cùng các Sở liên quan đã tiến hành xong các bước chuẩn bị cần thiết, trên cơ sở đó UBND tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý về nguồn tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường về Sở Địa chính để thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường. Đây là nội dung nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 7, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức bộ máy của một số cơ quan trong bộ máy hành chính Nhà nước.
    Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hữu Phúc đã phát biểu chỉ rõ: Sở Địa chính có nhiệm vụ nghiên cứu các Thông tư hướng dẫn có liên quan, xây dựng Đề án để thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở KH-CN và MT nghiên cứu Thông tư của Bộ KHCN và Bộ Nội vụ để đổi tên thành Sở KH và CN, các Sở còn lại cùng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan để ổn định bộ máy và tiếp tục hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Trị lần thứ 4
    Tối ngày 22.8.2003, tại Nhà thiếu nhi Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Trị lần thứ 4 nhằm tổng kết công tác đội, phong trào thiếu nhi và biểu dương điển hình cháu ngoan Bác Hồ trong phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ" toàn tỉnh lần thứ IV. Đến dự có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, hơn 100 cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu trong toàn tỉnh.
    Đại hội đã đánh giá những thành tích, những điển hình tiêu biểu trong phong trào "Nghìn việc tốt" của thiếu nhi Quảng Trị 3 năm qua. Trong phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều những đội viên tiêu biểu đã nêu cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; thi đua học tập tốt và giúp bạn vượt khó học tốt; những thiếu nhi thật thà dũng cảm, biết làm việc tốt, tích cực trong các hoạt động xã hội; các đội viên làm cán bộ Đội giỏi, tích cực xây dựng đội vững mạnh. Đại hội cũng là dịp để các em thiếu nhi các dân tộc trên quê hương Quảng Trị giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, là dịp để các cơ sở Đội thi đua tổ chức triển khai các phong trào của Đội trong những năm tiếp theo. Trong thời gian Đại hội, các em được tổ chức báo công dâng lên Đảng, dâng lên Bác Hồ kính yêu, báo cáo thành tích của thiếu nhi tỉnh nhà với Ban Bí thư TW Đoàn, Hội đồng Đội TW những thành tích xuất sắc trong phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu làm con ngoan trò giỏi, đội viên tốt cháu ngoan Bác Hồ" của tuổi thơ Quảng Trị và tham quan một số di tích lịch sử tại Hà Nội, Nghệ An, giao lưu với thiếu nhi Hà Nội.
    Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Trọng Kim biểu dương những thành tích của các cháu trong thời gian qua đã phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí cũng căn dặn rằng, ngay từ bây giờ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các cháu thiếu nhi hãy nỗ lực học tập tốt, rèn luyện chăm chỉ, tích cực tham gia hoạt động Đội, chuẩn bị đầy đủ hành trang để thực hiện tốt sứ mệnh để làm chủ quê hương, đất nước, kế tục và phát triển sự nghiệp vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã chọn. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội, đặc biệt là ngành giáo dục- đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các bậc phụ huynh hãy nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: " Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đoàn Thanh niên có kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp với các ban, ngành để nâng cao công tác đội và phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường, tổ chức chỉ đạo tốt phong trào"Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ" để ngày càng có nhiều bông hoa đẹp trong vườn hoa "Nghìn việc tốt" của thiếu nhi tỉnh nhà, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.
    Tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Vũ Trọng Kim đã tặng bức trướng mang dòng chữ "Thiếu nhi Quảng Trị rèn đức luyện tài thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" cho thiếu nhi Quảng Trị; TW Đoàn tặng 6 giải thưởng Kim Đồng cho 6 đội viên tiêu biểu, Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm cho em Trần Văn Bảo, Bằng khen cho em Lê Quang Quyền mưu trí cứu đoàn tàu Thống nhất khỏi bị nạn; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các đội viên có nhiều thành tích trong học tập và hoạt động đội.
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  5. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tập huấn kỹ thuật trồng cà phê
    Tại Hướng Hoá, Công ty đầu tư cà phê- dịch vụ đường 9 vừa phối hợp với Tổng Công ty cà phê Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cà phê chè catimo. Hơn 60 học viên là thôn trưởng, thôn phó, cán bộ phụ trách nông nghiệp và các hộ có diện tích cà phê lớn ở các xã Tân Liên, Hướng Tân, Tân Hợp, Hướng Phùng, thị trấn Khe Sanh đã đến dự.
    Với thời gian 4 ngày, các học viên tham gia lớp tập huấn được các giảng viên truyền đạt những nội dung như sự phát triển cây cà phê và giá trị của nó, đặc điểm và yêu cầu sinh thái cây cà phê, kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, tạo hình, sửa cành, dinh dưỡng và phân bón cho cà phê, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch chế biến và bảo quản, nhằm sản xuất cây cà phê ổn định và bền vững, đạt chất lượng cao.
  6. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hải Lăng phát hành báo Đảng đến các cơ sở Đảng
    Thực hiện Chỉ thị 15/CT/TU ngày 16/4/1998 của Tỉnh uỷ Quảng Trị về việc mua và đọc báo Đảng được sự chỉ đạo của Thường vụ Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hải Lăng, tính đến nay đã có 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc ở Hải Lăng đã có báo Nhân Dân, báo Quảng Trị. Bình quân hàng quí đặt từ 193 đến 250 số báo Nhân dân, Quảng Trị.
    Các Đảng bộ có số lượng đặt báo nhiều như: Hải Thượng, Hải Dương, Hải Xuân, Hải Phú, Hải Tân. Các cơ sở Đảng khối cơ quan có số lượng đặt báo nhiều như Huyện uỷ, UBND huyện, Trung tâm y tế, Phòng Giáo dục- Đào tạo Hải Lăng... 100% chi, Đảng bộ cơ quan đều có mua báo Nhân dân, Quảng Trị; các cơ sở Đảng ở nông thôn cùng đặt mua báo Đảng, báo Nhân Dân, Quảng Trị, đạt tỷ lệ 85%

  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    "...Đây là một công trình lớn đa mục tiêu, có ý nghĩa rất lớn về nhiều mặt đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Trị chúng ta..."

    (Lược ghi bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực *************** tại lễ khởi công công trình thuỷ lợi- thuỷ điện Quảng Trị).
    Kính thưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng!
    Thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào!

    Hôm nay trên quê hương Quảng Trị anh hùng chúng ta rất vui mừng tụ họp về đây để làm lễ khởi công xây dựng công trình thuỷ lợi- thuỷ điện Rào Quán- Quảng Trị. Một công trình mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quảng Trị cũng như Trung ương Đảng, Chính phủ mong ước từ lâu đến hôm nay chúng ta mới có điều kiện khởi công xây dựng. Bởi vì công trình này là một công trình lớn đa mục tiêu có ý nghĩa rất lớn về nhiều mặt đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Trị chúng ta, đối với cả nước chúng ta. Với ý nghĩa đó thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi đánh giá cao và biểu dương Bộ công nghiệp, Tổng Công ty điện lực Việt Nam và các Bộ ngành liên quan, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhân dân các địa phương đã tích cực chuẩn bị để hôm nay chúng ta có điều kiện khởi công công trình quan trọng này. Chính phủ yêu cầu BQL dự án, Chủ đầu tư Tổng công ty Điện lực Việt Nam, chủ quản đầu tư Bộ Công nghiệp và các bộ ngành chức năng phải làm hết trách nhiệm của mình, làm đúng nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và phải triển khai thực hiện theo các quy định của Nhà nước ta về quản lý đầu tư và xây dựng. Để công trình này đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả không để xảy ra lãng phí thất thoát tiêu cực, để xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, xứng đáng với lòng mong đợi của nhân dân Quảng Trị chúng ta và cũng như nhân dân cả nước. Chúng tôi cũng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương cũng như lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tạo mọi điều kiện, trước hết là tổ chức giải phóng mặt bằng tái định cư cho nhân dân trong vùng để công trình được triển khai thi công đúng kế hoạch, và bảo đảm cho đồng bào chúng ta tái định cư có điều kiện sản xuất và đời sống tốt hơn. Nhân đây thay mặt Chính phủ chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào trong vùng dự án đã hy sinh bằng cách sẵn sàng di dời đến nơi ở mới để góp phần vào sự thành công của công trình. Chính phủ và chính quyền địa phương phải làm hết trách nhiệm của mình để đồng bào đến nơi ở mới có điều kiện sản xuất và sinh hoạt tốt hơn. Một điều nữa chúng tôi cũng yêu cầu tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành bổ sung quy hoạch, cập nhật quy hoạch trên các lĩnh vực khi công trình này đưa vào sử dụng cả về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ du lịch, cả về bố trí dân cư xây dựng đô thị để chúng ta phát huy hiệu quả cao nhất của công trình này.
    Cuối cùng thay mặt Chính phủ tôi xin chúc sức khoẻ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chúc sức khoẻ đồng chí, đồng bào tỉnh Quảng Trị, chúc sức khoẻ các đồng chí và chúc công trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi tuyên bố khởi công xây dựng công trình thủy lợi thuỷ điện Rào Quán- Quảng Trị của chúng ta.
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 28/08/2004
  8. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    SỞ GD-ĐT: ĐƯA GIÁO VIÊN SANG LÀO DẠY HỌC
    Sở GD-ĐT vừa tổ chức đưa 3 giáo viên mầm non là cô Nguyễn Thị Thê, Nguyễn Thị Lành và Trần Thị Yên và 2 giáo viên tiểu học là thầy Trần Văn Tân và Nguyễn Vĩnh Hà, đang giảng dạy ở các trường trên địa bàn thị xã Đông Hà sang tỉnh Savanakhẹt để dạy học cho con em Việt kiều đang cư trú tại đây. Các giáo viên sẽ đến dạy học tại trường tiểu học Thống Nhất tỉnh Savanakhẹt từ 1-2 năm và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của tỉnh và ngành giáo dục. Trong những năm tới Sở Giáo dục-Đào tạo sẽ tiếp tục cử giáo viên sang Lào giảng dạy thay cho những giáo viên đã hoàn thành nghĩa vụ.

  9. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trao giải thưởng Bùi Dục Tài năm 2003 cho các cán bộ, học sinh, sinh viên xuất sắc
    Ngày 1/9/2003, UBND tỉnh đã tổ chức lễ trao giải thưởng Bùi Dục Tài cho các cán bộ công chức, sinh viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2003. Các đồng chí Vũ Trọng Kim, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trành, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Trung Thông, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện thị đã đến dự buổi lễ.
    Giải thưởng Bùi Dục Tài mang tên một danh nhân Quảng Trị lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh nhà nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong học tập, công tác. 33 cá nhân xuất sắc được nhận giải thưởng Bùi Dục Tài năm 2003 gồm 4 cán bộ công chức, 4 sinh viên, 14 học sinh THPT, 6 học sinh THCS và 5 học sinh tiểu học, là những tấm gương học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, đạt nhiều giải quốc gia, giải tỉnh, thủ khoa các kỳ thi tốt nghiệp, các trường đại học và có nhiều công trình ứng dụng trên nhiều lĩnh vực KT- XH của tỉnh nhà. Giải thưởng trao cho các cá nhân xuất sắc lần này gồm các mức 1.000.000đ, 700.000đ, 600.000đ và 500.000đ.
    Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng các cán bộ, học sinh, sinh viên tiêu biểu được nhận giải thưởng Bùi Dục Tài năm 2003; ghi nhận và biểu dương những nỗ lực to lớn và các thành tích xuất sắc mà học sinh, sinh viên và cán bộ công chức tỉnh nhà đã giành được trên lĩnh vực học tập và công tác; đồng thời kêu gọi các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm chăm lo hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục nhằm tích cực phát huy truyền thống hiếu học của quê hương và góp phần đào tạo nên những thế hệ học sinh, sinh viên, công chức ưu tú phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh nhà.
  10. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    272 suất học bổng cho trẻ em đặc biệt khó khăn
    Chuẩn bị cho năm học mới 2003- 2004, ngày 3/9/2003, Hội LHPN tỉnh phối hợp với tổ chức Trẻ em là trên hết (Mỹ) đã tổ chức trao học bổng cho các em học sinh trong diện đặc biệt khó khăn của tỉnh. 273 học sinh khuyết tật và học sinh nghèo vượt khó từ 9 huyện thị đã được nhận các phần quà gồm sách vở, giày dép, cặp sách, quần áo, đồ dùng học tập, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể cùng các khoản tiền học phí và đóng góp (tổng trị giá là 600.000đ/ suất). Toàn bộ số học bổng do Tổ chức Trẻ em là trên hết tài trợ. Đây là lần thứ hai Tổ chức Trẻ em là trên hết cùng phối hợp với Hội LHPN trao học bổng cho các em học sinh trong diện đặc biệt khó khăn của tỉnh nhân dịp khai giảng năm học mới.

Chia sẻ trang này