1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi kysirong, 10/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    [size=6* ]Chỉ cần một ý tưởng sáng tạo[/size=6]
    * "Chỉ cần một ý tưởng sáng tạo" - biểu ngữ cho cuộc thi sản phẩm phần mềm tin học "Trí tuệ Việt Nam 2002".
    * "Trí tuệ Việt Nam 2002" đã được Tổng Biên tập Báo Lao Động, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi chính thức tuyên bố phát động ngay tại lễ trao giải "TTVN 2001", tối 1.1.2002.

    [​IMG]
    Vì những mục tiêu chungXét trên phương diện mục tiêu xuyên suốt của Ban Tổ chức cho các cuộc thi sản phẩm phần mềm tin học "Trí tuệ Việt Nam" (TTVN), "TTVN 2002" sẽ không khác với các cuộc thi trước. Cuộc thi là một sân chơi đầy trí tuệ, nhằm phát hiện các tài năng tiềm ẩn, khuyến khích ý tưởng sáng tạo, tạo ra các sản phẩm có giá trị sử dụng và chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra đối với ngành CNTT (tới năm 2005 phải có 25.000 lập trình viên chuyên nghiệp).
    Sau lễ trao giải "TTVN 2001", dư luận xã hội đã đánh giá cao thành công của cuộc thi, những cố gắng của Ban Tổ chức trong việc xác định và phấn đấu cho những mục tiêu tốt đẹp vì sự phát triển của ngành phần mềm. Sản phẩm SMS-PVS (Giải Ấn tượng, Phạm Tuấn Anh) đã được ứng dụng thành công ở Australia và có thể thu lợi nhuận hàng triệu USD (xem Lao Động, số 71, ngày 23.3.2002); hệ thống thông tin Vietnet và ứng dụng tại mạng TTVNonline (Giải Nhất, Vương Vũ Thắng) đã có thêm những ứng dụng mới; Floodmap on Internet (Nguyễn Hoà Bình & Peacesoft) đã có thành công bước đầu (xem Lao Động, số 89 ra ngày 12.4.2002)... Ngoài ra, hơn 200 nghìn lượt truy cập vào các website của TTVN và hàng trăm thư, e-mail, phiếu trả lời thăm dò (xem box) gửi về Ban Tổ chức khen ngợi và góp ý cho cuộc thi là một minh chứng sinh động.
    Giới tin học trẻ cũng đã có những bàn thảo sôi nổi xung quanh cuộc thi. Diễn đàn IT4VN.com, diễn đàn tin học (http://www.diendantinhoc.net), diễn đàn của TTVNonline.com... đã nhận rất nhiều ý kiến của các bạn trẻ trong ngành tin học về cuộc thi. Qua các ý kiến rất nghiêm túc ấy, một điều dễ nhận thấy là tất cả các bạn đều rất tâm huyết với việc làm phần mềm và ủng hộ việc tổ chức một cuộc thi quy mô vì sự phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Có không ít những ý kiến bàn luận về tính sáng tạo của một sản phẩm phần mềm. Có ý kiến cho rằng một sản phẩm phần mềm có tính sáng tạo phải là "một sản phẩm dựa trên một ý tưởng mới, chưa ai nghĩ ra, chưa ai từng làm". Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến này. Tuy vậy, trong điều kiện hiện nay của nền tin học Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng phát triển một ý tưởng mới, một sản phẩm mới dựa trên những nền tảng công nghệ, những sản phẩm đã có để tạo ra một sản phẩm với các tính năng mới, tối ưu hơn... cũng là thể hiện tính sáng tạo. Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Phần mềm FPT, Thư ký Hội đồng giám khảo tại Ngày hội Sinh viên, Học sinh với Internet hôm 24.3 vừa qua có nói: "Đúng là các nước tiên tiến hơn chúng ta rất nhiều trong lĩnh vực sản xuất phần mềm. Nhưng các bạn đừng nghĩ rằng các sản phẩm đó là hoàn hảo. Nếu nghiên cứu kỹ, các bạn có thể khai thác được những điểm chưa mạnh của chúng và hãy lấy đó là thế mạnh của mình". Và chúng tôi cho rằng đó chính là sáng tạo trong quá trình học hỏi của ngành tin học còn non trẻ của Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là BTC chỉ khuyến khích việc phát triển, sáng tạo các ý tưởng dựa trên những ý tưởng đã có. GS-TS KH Bạch Hưng Khang cũng đã có một nhận xét khá nghiêm khắc về các sản phẩm tham dự TTVN 2001: "Các sản phẩm có tính thực tiễn cao, nhưng vẫn còn ít những sản phẩm có sự sáng tạo độc đáo". Chúng tôi không có tham vọng bàn sâu về vấn đề này, chỉ mong rằng các bạn trẻ, bằng những hiểu biết về tin học của mình, cùng bắt tay vào những bài toán cụ thể, khám phá những thế giới mới vì một mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy nền tin học còn non trẻ của Việt Nam.

    Những nét mới của "TTVN 2002"
    Trong cuộc họp tổng kết cuối cùng Cuộc thi "TTVN 2001" và đề ra phương hướng, cách thức tổ chức "TTVN 2002", biểu ngữ mới cho "TTVN 2002" được Ban Tổ chức chú ý thảo luận. Thêm hai chữ "sáng tạo" cho biểu ngữ mới không đồng nghĩa với việc phủ nhận tính sáng tạo trong những sản phẩm của "TTVN 2001". Thêm hai chữ này, BTC mong muốn gửi một thông điệp tới tất cả các bạn trẻ làm phần mềm, muốn khẳng định tính sáng tạo, sáng tạo trong học hỏi và ứng dụng, là một trong những tiêu chí hàng đầu của cuộc thi. "TTVN 2002" mong muốn được đón nhận nhiều hơn nữa những ý tưởng sáng tạo, được phát triển bằng những bộ công cụ hiện đại và có giá trị sử dụng cao.
    Hiện BTC đang tích cực chuẩn bị các chương trình quảng bá cho cuộc thi tới cộng đồng các bạn trẻ Việt Nam đang sống và học tập ở nước ngoài. Đây là nguồn trí tuệ rất lớn của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. TTVN 2001 đã đánh dấu một bước tiến mới với sự tham gia của các bạn sinh viên Việt Nam từ 7 nước và trong đó hai sinh viên từ Australia đã đoạt giải. TTVN 2002 hy vọng làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối để người Việt ở nước ngoài có những đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.
    Để khuyến khích và góp phần đầu tư sau này giúp các bạn trẻ xúc tiến những ý tưởng sáng tạo, BTC cũng đã quyết định nâng giá trị các giải thưởng cho TTVN 2002. Giải nhất của TTVN 2002 được nâng lên mức 50 triệu đồng (xem nội dung Thể lệ cuộc thi.)
    Như lời của GS-TSKH Bạch Hưng Khang, Chủ tịch Hội đồng giám khảo "TTVN 2001", cuộc thi năm 2001 còn thiếu vắng sự tham gia của phái đẹp. Ông mong muốn rằng TTVN 2002 sẽ có sự tham gia tích cực hơn nữa của "nửa bên kia". Công nghệ thông tin nói chung và ngành phần mềm nói riêng ở Việt Nam hiện còn chưa có nhiều tên tuổi lớn của giới nữ. Việt Nam đã có nhiều phụ nữ thành công với những nghiên cứu khoa học của mình và giành được nhiều giải thưởng cao quý. Những nét tính cách đặc trưng của phụ nữ Việt Nam cần cù, sáng tạo hoàn toàn cho chúng ta quyền hy vọng.
    Kết thúc bài viết này, chúng tôi xin báo một tin vui cho những ai quan tâm đến ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam: Chúng ta đã có Hiệp hội Các doanh nghiệp sản xuất phần mềm và ngày 26 - 27.4, Đại hội lần thứ nhất được tổ chức tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Theo chương trình của Hiệp hội sẽ có hàng chục phần mềm của các công ty lớn như FPT, VASC, Edusoft, Vietsoftware, Misa, Vietkey Group... được đem tới trình diễn. Có thể nói đây là lần đầu tiên chúng ta có một đại hội lớn như vậy, là dịp để những người làm phần mềm cùng bắt tay cho sự phát triển của ngành phần mềm Việt Nam.




    Share for all-All share for you.
  2. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cô học trò mù và điểm thi tuyệt đối
    __Tin Tức __
    Là học sinh khiếm thị đạt điểm cao nhất (20/20) trong kỳ thi tốt nqhiệp phổ thông cơ sở vừa qua, Trương Thị Kim Ngân (Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Ðình Chiểu) được chọn là học sinh tiêu biểu tham dự Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2001-2002 của TP.Hồ Chí Minh.
    Lúc mới chào đời, cặp mắt của Ngân cứ nhắm nghiền lại, không thể mở ra được. Sau một thời gian điều trị, tốn khá nhiều tiền, đôi mắt của Ngân mới hé ra được chút ít. Nhưng số phận đã không mỉm cười với em. Bác sĩ nhận định: mù bẩm sinh, không thể nào chữa khỏi.
    Chuyện học ban đầu đối với Ngân thật khó khăn. Em phải mày mò từng con chữ. Những bảng toán soloban khiến em thật nhức đầu. Những hình vẽ trên các bản đồ bắt em phải vận dụng trí tưởng tượng tối đa. Nhiều lúc, em không thể nhớ hết mọi chữ cái mà thầy cô đã dạy. Em phải ráng nhớ, ráng thuộc từ từ, ngày này qua ngày nọ, một cách chậm rãi và chắc chắn. Những lúc học chung với các bạn bình thường cũng là một sự cố gắng của Ngân. Cũng có đôi khi, Ngân cảm thấy chán nản và bi quan, em chẳng muốn học một chút nào nữa cả. Rồi có đôi lúc gặp phải những bài toán khó và hóc búa, giải hoài mà vẫn chẳng thể nào tìm được đáp số. Những lúc đó, Ngân chỉ biết ngồi im, hai tay chống cằm, trầm tư, suy ngẫm chuyện gia đình, chuyện học hành... và rồi lại quyết tâm.
    Ngân học trong sách, trong vở, học từ thầy, cô, bạn bè: "Chỗ nào không biết thì em hỏi bạn. Bạn không biết thì em hỏi thầy, cô. Em không bao giờ giấu cái dốt của mình". Từ lớp 1 đến lớp 3, Ngân luôn là học sinh khá, giỏi. Nhưng do gia đình quá khó khăn, một mình mẹ không thể lo lắng cho mấy chị em được. Hai chị đầu của Ngân đến lớp 4 đã phải nghỉ học, lo buôn bán, phụ giúp kinh tế với mẹ. Năm Ngân học lớp 4, mẹ đă quyết định cho thôi học đề đỡ gánh nặng cho mẹ và 2 chị. Chính thầy cô trong trường đã đến nhà động viên, khuyến khích; đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ về kinh tế, tạo điều kiện cho Ngân tiếp tục việc học.
    Tôi đến nhà Ngân vào một buổi chiều tối khó khăn lắm mới em tím ra nhà em ở. Bốn mẹ con Ngân cùng đứa cháu ruột sống trong một căn hộ thuê khoảng 4m2 chật hẹp, heo hút trong một con hẻm nhỏ của dân ngụ cư. Nhưng tôi vẫn tin rằng, với niềm tin và sự ham học hỏi, Ngân sẽ tìm được một tương lai rộng mở cho mình.
    Share for all-All share for you.
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Ho*, doc moi ca mat , hic
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cận, tập tương viễn
    CO
  4. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    I-Today - Theo 1 cuộc khảo sát mới, máy tính cá nhân và máy tính để bàn là những thứ không thể thiếu được đối với giới trẻ châu Á sống trong thế giới công nghệ cao.
    Trong kỷ nguyên Internet hiện nay, 23% số người được hỏi cho biết PC và máy tính để bàn là không thể thiếu đối với lớp trẻ hiện đại, trong đó Internet xếp thứ 2 (19%) trong danh sách những dịch vụ công nghệ thông dụng nhất.
    Về các vấn đề tài chính, 93% trong tổng số những người được hỏi cho rằng lớp trẻ nên có tài khoản cá nhân riêng, trong đó Singapore là kiên quyết nhất với 100%. Hơn một nửa số người tham gia cuộc khảo sát tại 13 nước coi giáo dục là vấn đề ưu tiên đối với thanh niên và hầu hết đều nói cha mẹ nên gây ảnh hưởng đối với cách sử dụng tiền kiếm được của giới trẻ.
    Cuộc nghiên cứu mang tên Asian Lifestyles của MasterCard đã tìm hiểu những ước vọng của giới trẻ và phát hiện thấy tại tất cả các thị trường, trừ Trung Quốc, nhu cầu sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình là mục tiêu quan trọng nhất trong đời người.
    Người Trung Quốc đặt ưu tiên vào sự đóng góp đáng kể cho xã hội. Hơn một nửa trong tổng số 5.406 người được khảo sát tin rằng giới trẻ nên coi giáo dục là ưu tiên cao nhất của họ, trong đó tỷ lệ cao nhất là ở Philippine (76%). ''Việc toàn bộ châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chú trọng vào giáo dục là tin tức tốt lành đối với tốc độ tăng trưởng trong tương lai tại khu vực này'', Yuwa Hedrick-Wong, cố vấn kinh tế của MasterCard nói. ''Khi cuộc cách mạng tiêu dùng diễn ra trong những năm tới và kéo theo là sự trỗi dậy của nền kinh tế dịch vụ mới, sẽ nảy sinh nhu cầu lớn hơn đối với người lao động trẻ có trình độ học vấn và tay nghề cao''.
    Cuộc khảo sát được tiến hành tại các nước Australia, Trung Quốc, Hongkong, Ấn Ðộ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Ðài Loan và Thái Lan.
    Share for all-All share for you.

Chia sẻ trang này