1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Neymar !!!!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi nongdanHN, 05/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Em nó tiến bộ nhanh quá, ghi bàn liên tục mà vẫn giữ được phong thái 2012 này ghi 21 bàn/ 21 trận rồi, rõ ràng sẽ không phải chỉ là nghệ sĩ múa :))
    Nhiều bàn đi từ giữa sân cũng phê lắm lắm. Sẽ là 1 tài năng vượt trội trong những năm tháng sắp tới.
    Chỉ 1 pha bóng này thôi nhưng nói lên rất nhiều điều. Bicycle kick trái chân mượt mà như chân thuận. Chắc chắn Neymar sẽ hoàn thiện rất nhiều trong thời gian ngắn sắp tới và đây sẽ là niềm hi vọng của tất cả chúng ta tại World Cup 2014 [r2)][r2)][r2)]
    [YOUTUBE]IKKCxXXPuoQ[/YOUTUBE]
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    [YOUTUBE]lWZ0SqS7OFw[/YOUTUBE]
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    [YOUTUBE]4iadfZh_9uQ[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]UANgv-tbUis[/YOUTUBE]
    Vài pha bóng trong trận chung kết bang Paulista 3 hôm trước, trận này Neymar ghi 2 bàn [r2)]
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    13/5/2012
    Chung kết lượt về bang Paulista.
    [YOUTUBE]QFxrDHoh-lg[/YOUTUBE]
  5. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Neymar cần nhanh chóng đầu quân cho các đôi bóng lớn của châu âu. lúc đó tài năng của anh sẽ được phát huy . Anh sẽ theo chân được Ronaldo, Ronaldinho....Ở lại trong nước là một quyết định hết sức sai lầm
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Ở lại là quyết định đúng đắn đấy bạn.
    Cứ trưởng thành tất cả các kỹ năng rồi sang Châu Âu cũng không muộn.
    Còn quá nhiều thời gian cho Neymar chứng tỏ bản thân. Với Neymar Brasil đã có "người lĩnh xướng" . Giờ chờ đợi 1 thủ lĩnh ở tuyến giữa nữa thôi. 2014 đang đến, các miếng ghép cũng đã hòm hòm rồi [r2)]
  7. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Tôi lại nghĩ neymar nên đến với châu âu ở đó anh sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tư duy được nhiều chiến thuật mới rất tốt cho qua trình tuyển Braxin chuẩn bị word cup trên sân nhà. Neymar đã phát triển hết tố chất ở Brasil chỉ còn mỗ cách sang châu âu thi đấu ở môi trường đó mới giúp anh bộc lộ thêm tài năng. Bạn nên nhớ Ronaldo, ronaldinho ...rời brasil khi còn rất trẻ 18. 19 tuổi neymar năm nay đã 20 tuổi rồi nhưng điều quan trọng là giải VĐQG brasil không còn phù hợp với anh.Bóng đá ở đây kỹ thuật nhưng lại quá đơn giản. và không có gì đẻ neymar có thể phát triển thêm nữa. Anh đa tỏa sáng hết mức có thể chỉ có môi trường mới những chiến thuật mới thì mới làm Neymar chuyển động. Tôi chỉ o hiểu bằng cách nào mà santos lại giữ chân được anh
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Ronaldo 9 là ngoại lệ rồi, năng lực quá phi phàm ở tuổi 18,19 .Ở cái tuổi đấy thì chỉ có anh ta và Pele là chơi bóng ở trình độ như vậy thôi.
    Dẫu vậy cũng nên nhớ là anh trải qua 1 năm chuyển tiếp ở PSV rồi mới sang Barca.
    Còn Ronaldinho 21 tuổi mới sang PSG và hơn 2 năm ở Pháp anh cũng lúc trồi lúc sụt. Trước World Cup 2002, nhiều người tán phét với mình ở ttvn này thậm chí còn không nhớ Dinho chơi cho CLB nào. 24,25 tuổi anh tới Barca và bắt đầu bùng nổ.
    Trước Ronaldinho chúng ta còn có Romario và Rivaldo, 2 anh lần lượt sang Châu Âu ở tuổi 22 và 24.

    Robinho đã từng được chúng ta kỳ vọng rất nhiều nhưng việc phải đến ngay 1 CLB lớn là Real phần nào đã khiến anh không bao giờ lớn được như hiện nay. Đây cũng là điều tôi rất lo sợ sẽ xảy ra đối với Neymar nếu chuyển đến 1 CLB danh tiếng khi còn trẻ măng, với áp lực quá lớn và môi trường cạnh tranh quyết liệt. Còn nếu chuyển đến 1 CLB cỡ PSV giống Romario, Ronaldo hoặc PSG giống Ronaldinho trước đây để làm bước đệm thì là điều không tưởng vì danh tiếng và phí chuyển nhượng của Neymar hiện nay đã quá cao !

    Neymar năm ngoái và Neymar năm nay đã khác nhau rất nhiều . Năm ngoái Neymar khá giống bản sao của Robinho khi đa số là những pha lắt léo từ cánh vào trong hoặc xử lý kỹ thuật múa may khi 1 đối 1 nhưng khoảng 1 năm trở lại đây đã xuất hiện những pha đi bóng kiểu xuyên phá cắm thẳng vào hàng thủ đối phương từ trung tâm, lướt qua 3,4 cầu thủ liên tiếp trên quãng đường 40,50 m . Đây là điểm tôi đánh giá rất cao, và cũng là dựa vào đó khẳng định Neymar đã vượt lên trên tầm của Robinho . Kèm theo đó là hiệu suất khá tốt nữa . ~ 1 bàn/ 1 trận .
    Giả như chuyển sang Real từ năm ngoái, đá xoay vòng với Ronaldo, Higuain, Benzema, Di Maria, Kaka ,Ozil ... liệu Neymar có thể có được sự tiến bộ và thăng hoa như thế ?
    Năm nay, thời điểm này đây có thể là lúc thích hợp để anh sang Châu Âu nhưng nếu ở lại thêm 1 thời gian nữa thì cũng không phải là dở. Chín chắn hẳn rồi sang thì sẽ tránh được tối đa các rủi ro. Với 1 thiên tài thực sự trưởng thành thì chỉ cần 1 năm kinh nghiệm là đủ để anh đứng vững trên đỉnh cao. Xin nhắc lại là anh còn quá trẻ và quá nhiều thời gian để chinh phục thế giới . Ở độ tuổi 20 thì các tiền bối của anh như Romario, Rivaldo, Ronaldinho vẫn chỉ đang chính chiến tại Brasil mà thôi.

    Neymar hãy cứ chú tâm tiếp tục vô địch Brazil , giành thêm 1 Libestadores hè này và giúp Brazil dành được chức vô địch Olympic đầu tiên đi rồi hãy tính tiếp [r2)]

    PS : Hai năm trước mình kỳ vọng vào Coutinho với cá tính những tố chất rất tuyệt khi anh này sang chơi cho Inter nhưng rồi anh không trụ được và hiện nay đang được cho Espanol mượn. Cũng may là Coutinho cũng bắt đầu "mã hồi" rồi. Vị trí dẫn dắt của Selecao tương lai tôi tin Cou vẫn sẽ là 1 trong những ứng viên sáng giá nhất cho dù Olympic 2012 Cou có lẽ sẽ không được gọi . Còn với Neymar , mong rằng anh sẽ được số phận ưu ái hơn. Để có được sự nghiệp ngoài tài năng, còn phải có vận hội thích hợp và cả may mắn nhiều nhiều nữa.
  9. hungvuongdd

    hungvuongdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Neymar cần ra châu âu thi đấu để thể hiện đẳng cấp, cũng như hòa nhập với bóng đá thế giới

Chia sẻ trang này