1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga-Chuyên gia chôm chỉa kỹ thuật quân sự!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tifosimilan, 16/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    http://www.aerospaceweb.org/aircraft/****pits/tu204/tu204_panel_02.jpg
    Dạ, cái này thì hiện đại lắm đấy nhể? Tu-204 sx năm 94!
  2. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là con Hawker Siddeley P.1154 của Anh năm 1965
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là chú Yak-38 năm 76
    The first drawings showed a supersonic aircraft strongly influenced by Hawker P.1154 in study in the United Kingdom but with two R27-300 engines. Supersonic performances would have implied many difficulties of development, and it was decided to initially develop a relatively simple aircraft limited to Mach 0.95. Although the Yak-38 and Yak-38M were developed from the land-based Yak-36 ''Freehand'', the aircraft had almost nothing in common.
    The Prototype VM-01 was finished on April 14,1970. Though, as one can see from the illustration, it was quite similar outwardly to the British Harrier, it followed a completely different configuration. Apart from having a vectorable engine in the rear used for flight, two smaller, less powerful engines were housed in the front portion of the aircraft and used purely for take-off and landing (The Harrier uses only its vector nozzles of the main engine). It was sent the next day to the LII of zhukovskii for tests in May and June 1970. Mikhail Deksbakh carried out the first flight of the VM-02 in conventional mode on January 15, 1971. The VM-03 made its first flight in short takeoff mode on May 25, 1971. Sea trials aboard the aviation cruiser Kiev were observed in 1975. 231 Yak-38 aircraft were produced, including 38 two-seat trainers (Yak-38U). These were based on the four Kiev class aircraft carriers.
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bạn ti phô si làm ơn cho hỏi tiêu chí "hiện đại" của bạn như thế nào với!
    Tôi cảm tưởng là ý bạn : "hiện đại" = "giống của Mỹ" có đúng không nhỉ!
    Tiện cũng hỏi bạn cho vui (biết là bạn hơi khó giả nhời, vì thực chất bạn có biết nhiều lắm đâu ):
    Tính kế thừa trong thiết kế Mỹ ở đâu, sao các máy bay sau này chả có cái gì na ná như F4, F5, F8... vậy, mà toàn đi na ná máy bay Nga vậy???
    Hay cách khác, hậu duệ của F4, F8, F12/SR-71.... đâu???
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chú nhỏ này.
    Chú đặt cái ảnh này ở cạnh một rừng nút bấm, thế cái rừng nút bấm chú đem đi đâu rồi. Thé kỷ 21 rồi mà cứ khoe khoang cái rừng nút bấm. CHú xem, mỗi năm Boeing đưa xuống âm phủ bao nhiêu mạng vì bấm nhầm.
    Thời ngày nay, PDA còn mỗi cái nút bấm. Mai này dùng giọng nói thì chả còn nút bấm nào. Máy bay chiến đấu Nga đi tiên phong về ra lệnh bằng mắt. Thế mà có chú còn cứ khoe khoang cái đồ rừng nút bấm. Đã nói rồi, ẻm này chê PDA mỗi nút bấm là lạc hậu, cứ phải cái radio điện tử hồi 1970 mới xịn, mới hiện đại.
    Ẻm tính độ hiện đại tỷ lệ thuận với số nút bấm.
    Chú còi lắm. MiG-15 tuy 1965 là cổ tám đời, nhưng với mèo thì vẫn là hàng xịn. Trong lịch sử không chiến, chuyện MiG-15 bắt sống được kha khá F-86 là điều có một không hai. CHính nhờ tóm sống được F-86 từ thời tiền sử 1950 nên Liên Xô đến năm 1960 mới không thèm quan tâm. Máy với chả bay, đang bay trên trời bị tóm sống.
    ANh hỏi chú, có nước nào lấy máy bay của địch về biên chế có phiên hiệu đàng hoàng không. Cái MiG-21 Mèo trang bị có tên YF-111, còn MiG-23 tên YF-113. Cũ người mới ta, Vịt Ngan có dùng chán chê mê mỏi thì Mèo vẫn coi là đỉnh.
    Ừ, Nga có lấy AIM trên chién trường Vịt Ngan về ngâm cứu, nhưng nó có đóng máy bay Mèo trang bị đâu.
    Chú đọc cái link đó, trước đây cứ cãi vã ầm ý xem không chiến ai thắng ai, tỷ lệ bao nhiêu ???? cuối cùng hồ sơ giải mật thì thấy Mèo cả chiến tranh bắn được 60 MiG-21 ?????? thấp hơn cả số ta công bố (tất nhiên, nhiều vụ rơi Mèo không trông thấy). Thế mà trước đây cứ kêu là hơn 300, tỷ lệ 3/1 ???? nay mới thò cái đuôi ra, thua bét xác 1/4 hay 1/5 gì đó.
    Thế mà MiG-21 là máy bay Dogfight, thấp hơn đời F-4 một bậc, cũng nhỏ gọn rẻ hơn nhiều. Số lượng cũng thấp hơn nhiều. Thé thì Mèo nó đóng MiG-21 dùng, còn Gấu ném miẹ F4 vào thùng rác là đúng rồi.
    Chấp gì cái F-4 dở hơi ăn cám lợn. 2 MiG-19 nhảy từ bảo tàng ra, tung hoành giữa 12 F-4, bắn hạ 2 trắng, 10 cái co giò chạy thấy cả ông tổ thời còn đuôi. MiG-21 hiện đại hơn chán vạn MiG-19 nông dân, nên được trang bị với tên YF-111, cũ người mới ta. Không ai lấy cái ảnh FY-111 và F-4 sơn cờ Mèo bay song song cho chú nhỏ xem nhỉ.
    Còn cái YaK, chú không cho xem cái đuôi. Đến giờ, yaK vẫn là máy bay lên thẳng siêu âm duy nhất trên thế giới, có thằng nào cạnh tranh với nó đâu mà chú mè nheo.
    Chú che dấu phần đuôi đi, nguyên tắc của YaK38 khác xa cái con còi đó, đây, chú xem cái sườn có hai lỗ mũi cụt
    [​IMG]
    Đây là Yak, nguyên tắc hai thằng này hoàn toàn khác nhau, lấy đâu ra cái lỗ mũi cụt ấy nữa.
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 14/10/2007
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 14/10/2007
  5. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    "Mỹ tiếp thu các ý tưởng quân sự của Nga"
    22:16'''' 13/10/2007 (GMT+7)
    Phát biểu trước các học viên thuộc một học viện quân sự hàng đầu của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates khẳng định phần lớn "nguồn cảm hứng" cho việc hiện đại hóa quân đội nước này trong những năm 1980 xuất phát từ Moscow.
    Theo hãng thống tấn AP, trong lần xuất hiện hiếm hoi của một vị lãnh đạo Lầu Năm góc tại Học viện tham mưu quân sự Nga hôm nay (13/10), ông Gates đã nói rằng "những hạt giống cho các thành công của quân đội Mỹ trong cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991 đã được gieo trồng từ cách đó một thập niên với việc truyền những ý tưởng mới về sử dụng các công nghệ hiện đại để thay đổi một cách cơ bản bản chất của hoạt động chiến đấu".
    "Điều ít được biết đến hơn, đặc biệt ở Mỹ, là phần lớn những ý tưởng ban đầu về các vấn đề này đã được quân đội Xô viết đề ra từ những năm 1970 khi các quan chức viết về cái được gọi là ?Tcuộc cách mạng kĩ thuật quân sự?T", ông Gates tuyên bố.
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã trích dẫn công trình nghiên cứu của quân đội Xô viết trong những năm 1970 về cách sử dụng các hệ thống cảm biến, do thám và điều khiển - kiểm soát nhằm giành lợi thế trên chiến trường. Ông Gates cho biết trong thập niên tiếp theo, các tướng lĩnh hàng đầu của Xô viết đã mường tượng ra một viễn cảnh, trong đó các loại vũ khí thông thường có thể hiệu quả như các vũ khí hạt nhân "nhờ những thành tựu trong khoa học chính xác, công nghệ thông tin và liên lạc". Nó đã trở thành tiêu chuẩn cho sự hiện đại hóa quân đội Mỹ.
    Ông Gates nói thêm rằng trong tương lai, một trong những vai trò quan trọng nhất của quân đội Mỹ sẽ là giúp đỡ các lực lượng an ninh của các quốc gia bè bạn đánh bại những kẻ cực đoan bên trong lãnh thổ của họ hơn là điều động binh sĩ Mỹ trực tiếp can thiệp vào công việc này.
    Sau bài phát biểu đã chuẩn bị trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng trả lời một số câu hỏi của các thính giả bao gồm những sĩ quan Nga từ cấp trung tá tới tướng 2 sao. Một người đặt câu hỏi rằng tại sao Mỹ thường xuyên than phiền về các vụ mua bán vũ khí của Nga trong khi bản thân nước này là lái buôn vũ khí lớn nhất thế giới và đang bán chúng cho các khu vực bất ổn như Trung Đông và Pakistan.
    Ông Gates tiết lộ chủ đề trên đã được người đồng cấp Nga nêu lên trong cuộc hội đàm giữa họ hôm 12/10. Ông cho biết: "Cách tốt nhất nhất để nói về nó là cuối cùng, chúng tôi đã quyết định chấp nhận bất đồng".
    Sau buổi nói chuyện tại Học viện tham mưu quân sự Nga, ông Gates đã bay về Washington. Theo các quan chức Lầu Năm góc, trước ông Gates, vị bộ trưởng quốc phòng Mỹ gần đây nhất từng tới thăm học viện quân sự hàng đầu Nga vào năm 1996 là ông William Perry.
    Trong một diễn biến riêng rẽ, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã có cuộc tiếp xúc kín với các lãnh đạo cánh hữu Nga tại nơi ở của đại sứ Mỹ ở Moscow. Bà Rice tuyên bố bà muốn nghe từ các nhà hoạt động địa phương về tình hình nhân quyền và dân chủ của Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh bà không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Nga.
    Những người tham dự cuộc gặp sau đó tiết lộ bà Rice đã không đưa ra bất cứ đánh giá nào về tình hình nhân quyền và dân chủ ở Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, người sẽ mãn nhiệm vào năm tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ có nhận định rằng ông Putin sẽ dẫn đầu danh sách ứng cử viên của đảng chủ chốt thân Kremlin trong các cuộc bầu cử vào quốc hội và có thể sau đó sẽ trở thành thủ tướng.
    Thanh Bình (Theo AP, Reuters, BBC)
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2007/10/749228/

    bản thân em nghe từ "nguồn cản hứng" thấy nó nhẹ nhàng và ngọt ngào biết bao nhiêu!
    Được hasinhat sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 14/10/2007
  6. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    Có khác còn tốt hơn không khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ju-87 Stuka của Đức Quốc Xã SX năm 1937
    [​IMG]
    Và IL-2 của LX sx cuối năm 1941
  7. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    Mời dẫn chứng F-4, F-5 na ná máy bay nào của Nga?
  8. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    Báo đăng ở VN thì làm sao xác nhận được? Chẳng phải báo VN là vua bịa đó sao? Như ANTG dám đăng có sóng thần cao hơn 600 m cách đây 2 năm nè
  9. theroyal

    theroyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đang rảnh ngồi code một đoạn sau, thấy cũng vui vui. Post len cho chú em tifosimilan tìm hiểu chơi. Just for Fun!
    int Stupid(){
    int stupid = 1;
    if Writer == tifosimilan
    { search(rubbish);
    Wiki(rubbish);
    Read(Do_not_understand);
    Copy(bull****);
    Paste(bull****);
    Shout(Stealth, no_proof);
    return stupid;

    }
    else return 0
    };
    Còn cái bài báo trên được trich dịch từ ba`i của phóng vien AP đấy.
  10. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Nó đây, đừng đánh trống lảng http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=3725924
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này