1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga lắp sáu tàu ngầm cho Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi minhnet2006, 27/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Cái vụ bác Solie14 nói có vẻ là thật. Lúc trước có lần ngồi với mấy anh bạn HQ trong lúc nhè nhè cũng có nói qua vụ này.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Các bác lại bình luận 2 con tầu ngầm của BTT rồi. Tập trung chủ đề chính đi. Chứ 2 con đó đương nhiên ta có rồi, chuyện nó có 2 ống phóng lôi hay không có gì quan trọng đâu. Cùng lắm là 2 con đó để nhà ta tập luyện và nghiên cứu chế tạo phục vụ đánh lén gần bờ thôi [:D].
    Đây đang nói 2 con to hơn kia. Loại phóng được tên lửa chống hạm tầm 450 Km mà các cụ đang giấu ấy. Chúng ta nên bình luận dần kẻo khi kilo về các cụ mới bật mí thì có bác choáng về khả năng của em nó. Lúc ấy lại có người vừa sướng vừa chửi thầm tại sao các cụ lại giấu để anh em đứt một loạt dây thần kinh mỗi khi biển Đông có chuyện [:D].
    Thống nhất là nhà ta có tầu ngầm mini của BTT rồi nhé. Chuyển sang 2 con ơ kìa mầu đen trũi còn lại đi.
  3. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết các bảo tàng hải quân của Anh Pháp Nga Mỹ đều có tàu ngầm nằm ụ cho khách chui vào.
    Giờ du lịch nước ngoài cũng đơn giản nên có dịp cứ chui vào chơi
    Tàu xô mỹ gì tớ cũng chui vào hết rồi
    chỉ có 1 cảm giác: chật chội
  4. soleil14

    soleil14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có lần đến cảng Brest của Pháp , chụp ảnh với 1 cái tàu ngầm khá là to nắm ở ụ nhưng không được chui vào . Hôm đó còn đi tàu triọg vịnh Brest đó được thấy cái tàu chở trực thăng Jeanne D'ảc rất là hoành nữa :) , bây giờ thì không biết cái tàu đó còn hoạt động không
  5. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác ấy không đưa được tên và cấp hàm của đại ca của bác ấy thì cũng chẳng ai phải ký giấy đâu bác ạ[:P]

    Vì nếu e nhớ đúng thì cái khu ấy có 2 khu vực, người nhà thăm viếng ở 1 nơi và, các khu kia thì thuộc loại cấm vào. Không như các quân cảng khác là để lộ thiên, vào 1 cái là thấy ngay tàu nằm chình ình ra đấy.[-X
  6. soleil14

    soleil14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ hồi đó thì cái tàu nó nằm lộ thiên ngoài cảng luôn chứ có khu gì đâu bác . Bây giiờ thì em chẳng biết thế nào nữa vì cũng 11 12 năm rồi còn gì.
    Bonus các bác ảnh cái huy hiêu người ta tặng đại ca em .
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mấy cái huy hiệu kiểu này thì đại ca em nhiều , các bác thích htì em lại post thêm :D
  7. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác phải đổi từ đại ca sang thúc bá gì đó thì thuyết phục hơn.
    Dưng nghe bác nói em chắc chuyện bác được bào Sub là đúng đến 95% rồi.
  8. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Bố em, Ba em hay Ông già em thì đúng.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Mới xin được thông số tầu ngầm đề án 651 bên QS của bác qtdc:
    "Tàu ngầm đề án 651 và sơ đồ bố trí trang bị
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    1, 14. thiết bị ngư lôi — торпедные аппараты; 2. khoang ngư lôi mũi — носовой торпедный отсек; 3. khoang ngư lôi dự trữ — отсек запасных торпед (аккумуляторный); 4, 10. khối thùng chứa tên lửa — блоки ракетных контейнеров; 5. khoang khí cụ (điều khiển) — приборный отсек; 6. anten radar "Argument" — антенна РЛС «Аргумент»; 7. các thiết bị di động kéo rút được — выдвижные устройства; 8. buồng trung tâm — центральный пост; 9. khoang ắc quy — аккумуляторный отсек; 11. khoang máy diezen — дизельный отсек; 12. khoang động cơ điện — электромоторный отсек; 13. khoang ngư lôi đuôi — кормовой торпедный отсек.

    Tên lửa P-6

    [​IMG]

    Quỹ đạo bay của tên lửa P-6 (Траектория полета крылатой ракеты П-6):

    [​IMG]

    1. tàu ngầm tại thời điểm nhận chỉ thị mục tiêu từ hệ thống trinh sát mục tiêu "Thành công" — подлодка в момент приема целеуказания от системы «Успех»; 2. tàu ngầm tại thời điểm phóng đạn tên lửa — подлодка в момент запуска ракеты; 3. máy bay trinh sát có hệ thống trinh sát chỉ thị mục tiêu "Thành công" — самолет-разведчик с системой целеуказания «Успех»; 4. mục tiêu — цель; 5. kênh định vị vô tuyến phát hiện mục tiêu của hệ thống "Thành công" — радиолокационный канал обнаружения цели системы «Успех»; 6. kênh truyền chuyển tiếp ảnh định vị vô tuyến của hệ thống "Thành công" — канал трансляции радиолокационной картинки системы «Успех»; 7. đạn tên lửa trên quỹ đạo bay — ракета на траектории; 8. kênh liên lạc vô tuyến điều khiển từ xa đạn tên lửa — канал телеуправления ракетой; 9. khóa mục tiêu bởi máy ngắm định vị vô tuyến của đạn tên lửa — захват цели радиолокационным визиром ракеты; 10. đạn tên lửa tự dẫn tới mục tiêu cùng với việc thực hiện thao tác tránh vũ khí phòng không — самонаведение ракеты на цель с выполнением противозенитного маневра; А. A. đạn bay trong chế độ điều khiển từ xa — полет в режиме телеуправления; Б. B. đạn bay trong chế độ tự dẫn — полет в режиме самонаведения.

    Thông số kỹ-chiến thuật đề án 651:
    Lượng choán nước, tấn:

    - Tiêu chuẩn, trong tư thế nổi: 3174
    - Tư thế ngầm: 3750
    Tốc độ hành trình, hải lý:
    - Toàn tải, tư thế nổi: 16
    - Toàn tải, tư thế ngầm và sử dụng ắc quy bạc - kẽm: 18,1
    - Toàn tải tư thế ngầm và sử dụng ắc quy axit - chì: 14,5
    Tốc độ bơi ngầm ở chế độ tiết kiệm của động cơ: 2,8
    Tầm bơi xa (ứng với tốc độ hành trình, hải lý), dặm
    Trong tư thế nổi: 30.000 (0,8)
    Trong chế độ RDP: 18.000 (0,7)
    Trong tư thế ngầm và sử dụng ắc quy bạc - kẽm: 810 (2,8) 27,8 (18,1)
    Trong tư thế ngầm và sử dụng ắc quy axit - chì: 350 (2,8) 14,5 (14,5)
    Chiều sâu lặn, m:
    - Chiều sâu làm việc: 240
    - Chiều sâu giới hạn: 300
    Các yếu tố kết cấu chế tạo của tàu:
    - Chiều dài: 85,9 m
    - Chiều rộng: 9,7 m
    - Mớn nước trung bình: 6,9 m
    - Kiểu kết cấu vỏ: kết cấu hai vỏ
    Vũ khí:
    - Thiết bị phóng ngư lôi đuôi tàu, 400 mm: 4
    - Thiết bị phóng ngư lôi mũi tàu, 533 mm: 6
    - Cơ số đạn ngư lôi: 12 x 400 mm, 6 x 533 mm
    - Đạn tên lửa của tổ hợp P5 hoặc P6: 4
    Thiết bị năng lượng:
    - Kiểu: diezen - điện
    - Số lượng x công suất động cơ diezen, mã lực: 2 x 4000 (kiểu 1D43)
    - Số lượng x công suất máy phát diezen (DG), mã lực: 1 x 1000 (máy diezen kiểu 1DL42)
    - Số lượng x công suất động cơ điện quay chân vịt GED, mã lực: 2 x 6000 (kiểu PG141)
    - Số lượng x công suất động cơ điện (ED) ở chế độ hành trình tiết kiệm (EKh), mã lực: 2 x 200 (kiểu PG140)
    - Số lượng trục (truyền): 2
    - Kiểu ắc quy, số cụm ắc quy x số yếu tố: ắc quy bạc - kẽm loại AB 30/3, 4 x 152 hoặc ắc quy axit - chì loại AB 60SM-P, 4 x 112
    Các yếu tố ở và sinh tồn:
    - Bơi độc lập : 90 ngày đêm
    - Thủy thủ đoàn: 78 người"

    Các bác thấy thế nào, ngon đấy chứ. Tên lửa Sandox nhà mình đã được Pháp hiện đại hóa. Thế này thì mấy chú @ Tầu rét rồi. Hết ti toe tầu sân bay nhé. Nó phóng cùng lúc 4 quả thì có đỡ vào mắt.

  10. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    1.502
    Nguồn nào nói là được Pháp hiện đại hóa thế hả bác? :D
    Con này cứ tưởng nó có thể hạ độ cao hành trình xuống khoảng 20m thì còn ăn thua chứ còn với độ cao 400m pha cuối thế này thì giỏi lắm chỉ dùng bắn tàu vận tải. =((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này