1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga lắp sáu tàu ngầm cho Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi minhnet2006, 27/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnhanr

    pvnhanr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hê, Bro bị nhiễm Dragon Strike nặng lắm òi
  2. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]Singapore hạ thuỷ tàu ngầm Lớp Archer đầu tiên do Thuỵ Điển sản xuất
    VIT - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Teo Chee Hean hôm 16/6 đã dự buổi lễ hạ thuỷ chiếc tàu ngầm lớp Archer đầu tiên của Hải quân Singapore do Thuỵ Điển sản xuất, RSS Archer, tại Xưởng đóng tàu Kockums ở Karlskrona, Thuỵ Điển.

    Tàu ngầm này đã được ông Teo Chee Hean công bố hạ thuỷ. Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển Hakan Jevrell, Bộ trưởng Thương mại và cựu Tư lệnh Hạm đội Tàu ngầm số 1 của Hải quân Hoàng gia Thuỵ Điển Gunnar Wieslander, và các quan chức quốc phòng cao cấp của cả hai nước đã dự buổi lễ hạ thuỷ này.
    Trong bài phát biểu khai mạc tại lễ hạ thuỷ, ông Teo Chee Hean cho rằng việc hạ thuỷ chiếc tàu ngầm RSS Archer là sự phát triển hơn nữa năng lực tàu ngầm của Hải quân Singapore, tăng cường nhiệm vụ chính của Hải quân trong việc bảo vệ các tuyến đường biển của Singapore.
    ?oCác tàu ngầm lớp Archer, kết hợp với sáu chiếc kinh hạm của chúng tôi và những chiếc trực thăng sắp được bàn giao, sẽ cho phép Hải quân đảm nhiệm các hoạt động phức tạp hơn để giúp duy trì hoà bình và ổn định trong khu vực, và bảo vệ những tuyến đường biển quan trọng qua khu vực của chúng tôi,? ông nói.
    Tàu RSS Archer là một trong hai tàu ngầm cũ lớp Vaastergotland của Hải quân Thuỵ Điển đã được Singapore mua năm 2005 và được nâng cấp, tân trang toàn diện và được nhiệt đới hoá để đảm bảo hoạt động phù hợp trong và xung quanh các vùng biển của Singapore. Thuỷ thủ đoàn của Hải quân Singapore đã được huấn luyện tại Thuỵ Điển trong hai năm qua để điều hành và bảo dưỡng những chiếc tàu ngầm này.
    Tàu ngầm RSS Archer sẽ trải qua các chuyến hoạt động thử trên biển sau khi hạ thuỷ và theo kế hoạch sẽ được chuyển về Singapore và bàn giao cho Hải quân vào cuối năm 2010.
    Việc hạ thuỷ tàu ngầm RSS Archer đã phản ánh sự hợp tác quốc phòng sâu sắc và tình hữu nghị lâu dài giữa Singapore và Thuỵ Điển. Trong nhiều năm qua, Thuỵ Điển đã hỗ trợ Hải quân Singapore xây dựng lực lượng chống thuỷ lôi và năng lực tàu ngầm.
    Tàu ngầm RSS Archer do công ty Kockums AB của Thuỵ Điển sản xuất, là tàu ngầm vỏ đơn, hai ngăn kín được thiết kế để hoạt động tại những vùng biển nông trên Biển Ban-tích, rất phù hợp với các vùng biển của Singapore.
    Tàu ngầm có chiều dài 60,5 m, chiều ngang 6,1 m, chiều cao 11,8 m. Tàu có trọng tải rẽ nước là 1.400 tấn (khi nổi), 1.500 tấn (khi nặn). Vận tốc của tàu đạt 8 dặm/h (khi nổi) và trên 15 dặm/h (khi nặn). Thuỷ thủ đoàn gồm 28 người.
    Tàu ngầm được trang bị 9 ống phóng ngư lôi, các hệ thống định vị dưới nước chủ động và bị động, các thiết bị chống trinh sát tác chiến điện tử và radar, hệ thống chỉ huy và điều khiển vũ khí, hệ thống lái tàu tích hợp và hệ thống đẩy khí độc lập.

    Nguồn tin
    Ngọc Linh (Theo Defpro)
    Con này so với Kilo nhà mình thì thế nào nhẩy
    Bài viết bị lỗi chính tả hài vãi
  3. tuanduongham

    tuanduongham Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    729
    Về mặt kích cỡ con này thua xa Kilo 636 của mình. Hơn là có 9 ống phóng lôi. Nhưng không nói rõ là cỡ lôi bao nhiêu cũng như trong tàu chứa được bao nhiêu ? Theo như bài bạn nói thì tàu của Sing không có hệ thống phòng không như Kilo 636 Nga cung cấp cho mình
  4. tuanduongham

    tuanduongham Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    729
    Giới thiệu về loại Kilo 636
    **********************************
    Tàu gồm có sáu khoang kín được ngăn cách với nhau bằng những vách ngăn ngang trong lớp vỏ kép có áp suất. Thiết kế này và khả năng nổi tốt của nó làm cho nó vẫn có thể hoạt động được nếu bị thủng, thậm chí với một khoang và hai ngăn liền kề bị ngập nước.
    Tàu có chiều dài là 72,6m, đường kính 9,9m, trọng lượng rẽ nước 2.350 tấn, 57 thủy thủ và có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Tàu có thể lặn sâu tối đa 300m, tốc độ khoảng 22 km/h khi nổi và khoảng 40 km/h khi lặn. Tầm hoạt động là 12.000km khi có ống thông hơi và 640 km khi lặn.
    Tàu được trang bị một hệ thống chiến đấu và điều khiển đa mục đích cung cấp thông tin để điều khiển và phóng ngư lôi một cách hiệu quả. Hệ thống máy tính tốc độ cao của hệ thống có thể xử lý thông tin từ từ các thiết bị trinh sát và hiển thị lên màn hình; xác định dữ liệu mục tiêu nổi và chìm và tính toán các tham số bắn; điều khiển bắn tự động; và cung cấp thông tin và các kế hoạch gợi ý về hoạt động và triển khai vũ khí.
    Tên lửa
    Tàu có một bệ phóng tám quả tên lửa biển đối không Igla hoặc Strela-3. Tên lửa Strela do Cục Thiết kế Fakel, Kaliningrad sản xuất (theo phiên bản tên lửa SA-N-8 Gremlin của NATO) có thiết bị dò tìm tia hồng ngoại nguội và đầu đạn nặng 2 kg. Tầm bắn tối đa là 6km. Tên lửa Igla (theo phiên bản SA-N-10 Gimlet của NATO) cũng được điền khiển bằng tia hồng ngoại nhưng nặng hơn, có tầm bắn tối đa 5 km và tốc độ gấp 1,65 lần tốc độ âm thanh (1.980 km/h).
    Tàu ngầm lớp này có thể triển khai được hệ thống tên lửa hành trình Novator Club-S (SS-N-27), sử dụng tên lửa chống tàu 3M-54E1. Tầm bắn là 220km, đầu đạn chứa 450kg thuốc nổ có sức công phá lớn.
    Tàu được trang bị sáu ống phóng ngư lôi 533 mm nằm ở phía mũi tàu ngầm và 18 quả ngư lôi. Các ống phóng ngư lôi này còn có thể triển khai được 24 quả thủy lôi. Hai ống phóng ngư lôi được thiết kế để bắn ngư lôi điều khiển từ xa có độ chính xác rất cao. Hệ thống ngư lôi do máy tính điều khiển giúp nạp đạn nhanh hơn. Loạt bắn đầu tiên được thực hiện trong 2 phút và loạt thứ hai trong 5 phút.
    Bộ phận cảm biến
    Tàu ngầm Loại 636 được trang bị hệ thống định vị siêu âm dưới nước kỹ thuật số MGK-400EM. Radar của tàu hoạt động theo chế độ sử dụng kính tiềm vọng và chế độ nổi, cung cấp thông tin về các tình huống dưới nước và trên không và định vị an toàn. Tàu còn được trang bị các thiết bị hỗ trợ điện tử, máy thu cảnh báo radar và máy định hướng bằng tín hiệu radio.
    Hệ thống đẩy
    Hệ thống đẩy của tàu bao gồm hai máy phát điện diesel, một động cơ đẩy chính, một động cơ tiết kiệm nhiên liệu, một bánh lái một trục và một chân vịt bảy cánh cố định
    *******************************************************
    Theo bác thì đã hơn con của chú Sing chưa ? Mà tàu Sing không thấy đề cập tới giá cả nhỉ ?
  5. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Chúng ta mua Kilo về có phải để đánh nhau với Sing đâu thì so với nó làm gì
    Bác nào làm một bài về các đối thủ và mục tiêu của Kilo ở phía Bắc đi
  6. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Về phía Bắc thì Kilo cũng từa tựa nhau
    whiskéy, Tống thì demode rồi
    Còn các loại Minh, Thanh thì chưa biết thế nào
  7. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    hic nó nhỏ nhưng coi chừng nó có võ
    hệ thống phòng không như Kilo 636 loại xuất khẩu chắc gì đã có
  8. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Chú Sing này có vẻ cũng đầy tham vọng đấy chứ. Sắm sửa vũ khí hải quân rất nhiều. Em thì em nghĩ không thể loại chú này ra khỏi bàn cờ Biển Đông được.
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trích từ bài của pvnhanr Gửi lúc 11:40, 19/06/09
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của hongsonvh viết lúc 10:54 ngày 19/06/2009:
    --------------------------------------------------------------------------------
    @ pvnhanr: để bảo vệ TS, không quân và hải quân NC là đủ, nhiệm vụ của NC là răn đe hạm đội TSB mà BC đang nỗ lực để chế tạo, thậm chí với Kilo đặc công nước của NC còn có thể đánh tận vào hang ổ của kẻ thù ở đảo HN hoặc xa hơn nữa
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hê, Bro bị nhiễm Dragon Strike nặng lắm òi
    --------------------------------------------------------------------------------
    @ pvnhanr: Em hỏi bác nếu CT xảy ra ở quần đảo TS khoảng 70 SU-22 + xấp xỉ 20 SU-27/30, cứ chia từng tốp 08 SU-22 M4 mang bom đi kèm 03 SU-27/30 mang tên lửa diệt hạm hiện đại bay thấp là là mặt biển tấn công hạm đội đối phương, trên biển các đội tầu cao tốc diệt hạm OSA, Tar. Mol. thay nhau bắn các tên lửa Shardok, Uran ... thì làm gì còn việc của KIlo
    Kilo đương nhiên là dùng vào những việc cao cấp hơn như diệt tầu SB của đối phương, hoặc tấn công tận hang ổ, bác pvnhanr pro Mẽo còn nhớ các cảng cửa Việt, Vũng tầu đã từng bị đặc công Bắc việt uấn ra sao nhỉ ? mà Mẽo phương tiện còn hiện đại hơn BC nhiều
    Đương nhiên bác sẽ bảo em mơ, em cứ mơ thế đấy, mơ nên em chả việc gì phải tiết kiệm
  10. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Bác làm như máy bay với tàu của mình bay vào chỗ không người ấy, tàu của nó đông, lớn, hệ thống phòng không cũng thuộc loại khủng thì máy bay và tên lửa của Bác sẽ tiếp cận được bằng cách nào?
    Kilo sẽ giải được bài toán trên : Diệt hạm của K H Ự A, giảm sức đề khác của địch cho máy bay và tên lửa chống hạm khác của ta tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu. Đánh bất ngờ (từ hải phận của ta) thì Kilo của ta sẽ chiếm ưu thế trong cuộc chiến bảo vệ vùng biển và hải đảo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này