1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga - Mỹ: Chạy đua quyết liệt về tên lửa

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi caolua_firefox, 11/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caolua_firefox

    caolua_firefox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nga - Mỹ: Chạy đua quyết liệt về tên lửa

    nước nga trong tôi
    Những năm gần đây, nước Mỹ gấp rút phát triển và bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD). Nước Nga cũng không ngừng tăng cường đầu tư nghiên cứu các loại tên lửa mới.


    Nước Mỹ mở rộng quy mô NMD, bước đầu tạo dựng ?olưới trời? bảo vệ
    Hệ thống NMD của Mỹ thoát thai từ kế hoạch ?oChiến tranh giữa các vì sao? vào những năm 80 của thế kỷ XX và từ ?ohệ thống phòng thủ toàn cầu đối phó với tiến công hạn chế?. Mỹ xây dựng hệ thống NMD này là nhằm loại bỏ mối uy hiếp của những tên lửa đạn đạo tầm xa của các cường quốc khác nhằm vào lãnh thổ nước Mỹ, đồng thời để đối phó với những vụ tập kích tên lửa bất ngờ của các nước nhỏ khác có thể có. Nhưng mục đích thực sự mà nước Mỹ triển khai NMD không hoàn toàn ở đó, chẳng qua họ chỉ mượn cớ để che đậy chính sách bá quyền mà thôi.



    Năm 1996, Bộ Quốc phòng Mỹ hoạch định quy hoạch tổng thể của NMD và năm 1998, đã điều chỉnh một bước rất quan trọng. Đến tháng 12/2004, hệ thống này tiến hành một số lần thử nghiệm tên lửa chống tên lửa. Tuy đa số lần thử thất bại, nhưng theo kế hoạch của Chính phủ Mỹ, hệ thống đánh chặn thứ nhất sẽ được bố trí xong trong năm 2006 và đưa vào sử dụng ngay.



    Hiện nay, hệ thống chống tên lửa của Mỹ đã có quy mô nhất định. Ở Alaska, Mỹ bắt đầu đưa vào sẵn sàng chiến đấu những tên lửa đánh chặn đầu tiên. Ở một căn cứ thuộc bang California đã bố trí hệ thống chống tên lửa trên đất Mỹ. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ hợp tác nghiên cứu và sử dụng đất Nhật làm nơi thử nghiệm chống tên lửa, đã bố trí hệ thống chống tên lửa tiêu chuẩn tại một số căn cứ hải quân.



    Đầu năm 2006, Mỹ sẽ hoàn thành kế hoạch bố trí 15 tàu khu trục, 3 tàu tuần dương lớn trang bị tên lửa. Tại khu vực Trung Á và Kavkaz, Mỹ đang thiết lập các căn cứ quân sự, khởi đầu là Uzbekistan, sắp tới sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận với Gruzia và Azecbaijan. Mỹ đang cung cấp cho các nước này những vũ khí lade đánh chặn, trang bị cho máy bay chiến đấu. Đến lúc đó, hệ thống NMD của Mỹ sẽ có một quy mô và năng lực ngăn chặn nhất định đối với tên lửa chiến lược của Nga.

    Nga có khả năng phá được ?olưới trời? của Mỹ bằng kỹ thuật ?ophóng trên không?

    Khi Mỹ mới cho ra đời kế hoạch NMD, sự phản đối của Nga chỉ hạn chế trên lời nói và về mặt ngoại giao. Sau khi Mỹ biến kế hoạch NMD thành hành động thực tế, Nga nhận ra rằng, phản đối miệng là không có tác dụng, nên họ đã chuẩn bị đối phó bằng cách không ngừng cho ra đời những vũ khí trang bị kỹ thuật mới để trị NMD của Mỹ.



    Theo tiết lộ của Tuần san Quốc phòng, Nga đã nghiên cứu được kỹ thuật phóng tên lửa kiểu mới, gọi là kỹ thuật ?ophóng trên không?. Cho đến nay, kỹ thuật ?ophóng trên không? của Nga đang đạt trình độ đứng đầu thế giới. Về thực chất, đây chính là dự án cải tạo máy bay vận tải tầm xa AN-124 từng là ?onhà vô địch hạng siêu nặng trên không? thành một ?otrường bắn tên lửa? di động trên không. ?oPhóng trên không? có thể tiến hành ở mọi vị trí trên không trung trong khoảng 60 độ vĩ Bắc đến 40 độ vĩ Nam. Góc độ bay của tên lửa trong phạm vi từ 0 đến 115 độ.



    Do việc ?ophóng trên không? của Nga được tiến hành chủ yếu trên không phận chung, nên tên lửa phóng ra sẽ không bay xuyên qua không phận của nước khác. Theo phát biểu mới đây của ông Ropokhov, người phụ trách chương trình này, thì công tác nghiên cứu ?ophóng trên không? của Nga đã cơ bản kết thúc. Thành công của kỹ thuật ?ophóng trên không? sẽ thay đổi triệt để thế bị động của phía Nga trong cuộc đối đầu chiến lược Nga - Mỹ bởi 3 yếu tố.



    Thứ nhất, vận dụng kỹ thuật ?ophóng trên không?, máy bay Nga có thể cất cánh ở bất kỳ địa phương nào trong nước Nga, từ trên một điểm cao tùy ý phóng tên lửa, không còn bị hạn chế về vị trí địa lý, cũng có nghĩa là lực lượng chiến lược Nga có khả năng thực hiện những đòn đánh cơ động trên phạm vi toàn cầu.



    Thứ hai, Nga đang có nhiều máy bay AN-124, khi cần có thể bố trí và đưa vào sử dụng với số lượng lớn. Trọng lượng cất cánh lớn nhất của AN-124 vượt quá 400 tấn, tầm bay xa nhất là 16.500km.



    Thứ ba, giá thành của ?ophóng trên không? thấp, đồng thời có thể lưỡng dụng trong quân sự và dân sự. Chi phí để phóng 1kg trên không chỉ bằng 1/5 đến 1/6 chi phí để phóng 1kg trên mặt đất và bằng 1/2 chi phí khi phóng trên biển.



    Cho đến nay, trạng thái hòa bình giữa hai nước Mỹ - Nga và an ninh của từng nước được xây dựng trên cơ sở sự ?ouy hiếp có hiệu quả lẫn nhau?. NMD được sinh ra đã phá vỡ sự cân bằng và ổn định của lực lượng chiến lược toàn cầu, nó nhất định sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới có tác động đến sự phát triển vốn đang thuận lợi trong quan hệ giữa các nước liên quan, gia tăng khủng hoảng khu vực và toàn cầu.



    ?oHiệp ước chống tên lửa đạn đạo? được phê chuẩn năm 1972 giữa Liên Xô và Mỹ có mục đích làm ổn định cục diện chiến lược thế giới. Hiệp ước đó trong hàng chục năm nay luôn luôn là cán cân thăng bằng lực lượng của hai siêu cường quân sự. Nhưng hiện tại, do Mỹ cho ra đời NMD, nên Nga và các nước khác cũng sẽ cho ra đời những biện pháp đề phòng, từ đó thế giới có thể lại bước vào một vòng xoáy mới của cuộc chạy đua vũ trang có tính hủy diệt dưới tác động của NMD của Mỹ.



    Sự tiến bộ kỹ thuật chống tên lửa của Mỹ hay sự phát triển kỹ thuật phóng tên lửa của Nga, đối với nhân loại trên trái đất đều không phải là điềm lành. Ngược lại, điều đó chỉ có thể khiến cho hòa bình của nhân loại trở nên mong manh và sẽ phá vỡ sự ổn định chiến lược toàn cầu đã được duy trì gần nửa thế kỷ qua



    ANTGonline(theo báo chí nước ngoài)
  2. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "Thành viên mới". Chán !
  3. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Bác này chắc lấy nick cũ của ai đó nên độp phát thành thành viên cũ luôn, nhẩy!

Chia sẻ trang này