1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga nối lại tuần tra trên ko bằng loại máy bay nào

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thôi Bỏ đi bác sỹ ơi. nó bay thì kệ nó bay Bác cứ nói kiểu này mấy Bác pro Ngố lại bảo là Bác đang hằn học đấy, MỊa cái đám khoe hàng rẻ tiền và sao mai điểm hẹn này các cớ gì mà cứ đi lang thang hoài nhìn ngứa cả mắt,cứ như là Chí Phèo vác dao phay đi lang bang trong làng, làm mấy thằng cha hàng xóm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chỉ dám ngủ 1 mắt, 1 mắt mở canh chừng nó.
  2. SSX

    SSX Guest

    Máy bay ném bom Nga bay đến quần đảo Guam ?" căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở TBD.
    [​IMG]
    WASHINGTON (Reuters) - Máy bay ném bom Nga không bay gần Guam hay bay đủ gần để Hải quân Mỹ phải phát cảnh báo và cho máy bay lên ngăn chặn, BQP Mỹ thông báo, và phủ nhận máy bay Nga đã bay qua lãnh thổ Mỹ.
    "Tình cờ" có cuộc tập trận kéo dài một tuần với hơn 22,000 lính, hàng tá tầu thuyền và hàng trăm máy bay. Một sĩ quan Lầu năm góc cho hay: máy bay Nga các Guam 350 dặm và cách máy bay Mỹ 100 dặm khi đang bay trong cuộc tập trận.
    Một trong những cuộc không tập lớn nhất trên TBD đã bắt đầu vào 13/08 với hơn 2,900 lượt bay bao gồm cả Air Force và Navy AirCraft.
    Trong vòng 8 ngày của cuộn Valiant Shield 2007 gồm B-52s, F-15Cs, F-16CJs, KC-135s and E-3 AWACS joined Navy FA-18s thực hiện không kích, tấn công điện tử, ngăn chặn không kích của đối phương, tình báo, cứu hộ và trinh sát, tiếp dầu trên không, ngăn chặn tiếp vận hàng không, phòng không chống máy bay địch.
    Khi Mỹ đang chơi War Game "Valiant Shield " gần Guam, 2 vị khách không mời Tu-95 quyết định đến gần và nói "Hello".
    Tu-95 là máy bay ném bom chiến lược có thể bay xa 13,000 km, vận tốc 900 km/h, Guam cách lãnh thổ Nga 5,150 km. Nó mang tên lửa Kh-55 và có thể cả đầu đạn hạt nhân...
    Kh-55 là tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân 200 kt.
    Mỗi con Tu-95 có thể mang 6 tên lửa Kh-55 trong máy phóng, Big Bear có thể mang thêm Kh-55 bên ngoài để có con số 10 tên lửa, tầm bắn 3,000 km. 2 máy bay có tổng cộng 20 tên lửa hạt nhân, 4,000 kilôtôn.
    Nếu nó có thể bắn tên lửa cách Guam 3,000 km, nhớ lại Lầu năm góc nói: máy bay cách Guam 350 dặm có thể tính được cái gì đe doạ Guam.
    Mỹ có thể đặt cái gì họ muốn tại Guam, gửi gấp nhiều lực lượng đến đó nếu họ muốn. Nga sẽ thêm vài máy bay sẵn sàng cho cuộc chơi.
    Nga trước kia luôn bị động thì nay lại chủ động tham gia "War Game".
    Xem ra càng ngày càng lắm trò hay.

    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 27/08/2007
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Trong topic này thấy các bác Pro Nga Pro Mỹ cải nhau ỏm tỏi , thực ra cả 2 phe đều có cái giới hạn nhất định của mình mà không nhận ra hoặc nhận ra mà cố tình post sai đi .
    Thứ nhất Tu-95 là biểu tượng , là một cách để nhắc nhở mọi người về nước Nga . Không vác Tu-95 bay qua bay lại thì có hàng khối ICBM của Nga chỉa vào các mục tiêu ở Châu Âu và Mỹ rồi .Vấn đề là ICBM không được đưa tin rùm beng và quay phim chụp ảnh .
    Việc vác Tu-95 ra bay thì có rất nhiều mục tiêu , các mục tiêu thấy rỏ chẳng hạn như :
    1 : Trinh sát , và thăm dò phản ứng của các nước
    2 : Nhắc nhở mọi người rằng NMD không phải là tối thượng , và giờ nước Nga đã khác rồi
    3 : Nhắc nhở người dân trong nước rằng tổng thống của họ tài , đã dắt nước Nga qua khỏi thời khủng hoảng . Nhắc nhở với dân chúng Nga rằng họ đã từng hùng mạnh ra sao . Một cách để người dân Nga nhớ đến Putin nhiều hơn . Vấn đề này là chuyện chính trị nội bộ trong nước Nga , khi ông Putin được ủng hộ và thần tượng hoá nhiều hơn thì ông muốn thông qua đạo luật hay dàn xếp người kế nhiệm chức tổng thống dể dàng hơn .
    4 : Nhắc nhở với các nước Đông Âu và các nước láng giềng rằng , đừng quá vội quay lưng lại nước Nga . Họ nên biết cân bằng trong đối ngoại . Nghiêng về Mỹ thì có lợi về kinh tế và khối thứ nhưng anh láng giềng kế bên to thế mà xem thường là không được . Nên nhớ rằng chính sách đối ngoại kiểu nước Tần xa xưa : Chơi với nước ở xa , đánh nước ở gần là dành cho mưu đồ bá chủ của Tần Vương . Mấy chú Đông Âu với mấy chú thấp bé như Gruzia nên biết cân nhắc thiệt hơn trong đối ngoại . Nếu có dựa hơi anh Mỹ thì cũng nên có động thái xoa dịu thằng Nga láng giềng 1 chút , cái này họ nên học nhà ta ở cách đối ngoại với Mỹ và Trung Quốc .
    5 : Quảng bá ngành hàng không của Nga , máy bay TurboShaft Engine mà đến giờ vẫn chạy tốt , thậm chí 40 năm nửa vẫn chạy tốt . Nước Nga mới quốc hửu hoá và tập trung các cơ sở sản xuất máy bay dân dụng nhằm mục tiêu giành thị phần trong ngành hàng không dân dụng .
    Trong topic này có 1 số luồng ý kiến khá sai lệch của vài nhân vật Pro từ 2 phía .
    Chẳng hạn như :
    -Nga làm thế sẽ khiến Châu Âu chạy đua vũ trang , như thế áp lực lên nước Nga sẽ lớn và họ phải chạy đua theo . Làm như vậy thì nền kinh tế Nga sẽ lung lay .
    Thực ra ý kiến này là nguỵ biện hoặc sai hoàn toàn về kiến thức cơ bản trong Quân Sự . Chạy đua vũ trang thông thường gồm có : tăng quân số , tăng độ tinh nhuệ , tăng số lượng tank , máy bay , tăng số lượng khí tài hiện đại , nghiên cứu đồ chơi mới .............. Những việc làm nói trên không có bất cứ ý nghĩa gì trong cuộc chạy đua Hạt Nhân . Một chiếc máy bay tấn công chiếc lược có thể phóng tên lửa mang 20 30 đầu đạn Hạt Nhân từ khoảng cách 2000~3000km . Ở khoảng cách đó mọi vũ khí thông thường đều không làm gì được . Không có thứ tên lửa đất đối đất hay đất đối không nào bắn được tầm 2000km , không có máy bay chiến đấu hay đánh chặn nào có thể hoạt động ở tầm 2000km .
    Nói cách khác , với mối đe doạ về chiến lược thì mọi vũ khí chiến thuật đều vô nghĩa , có thêm 1 triệu chiếc tank hay 20 triệu chiếc máy bay tiêm kích đánh chặn thì ở tầm 3000km 1 phi đội Tu-95 vẫn thừa sức đưa mục tiêu của mình về thời kỳ đồ đá hoặc thậm chí trở thành vùng đất chết trong vài triệu năm sau . Các mối đe doạ chiến lược chỉ có thể giải quyết bằng vũ khí chiến lược và thực ra hiện nay chỉ có Mỹ dám làm mất thế cân bằng chiến lược bằng kế hoạc NMD của mình , đáp lại Nga đẻ ra 1 đống hậu duệ của Topol , có thể xem đó là một cuộc đua nho nhỏ , vừa đi vừa thở . Các nước Châu Âu sẽ không tham gia và cuộc chạy đua này vì họ đã tụt quá xa , không có đủ các cơ sở để chạy đua và thực ra chạy đua cũng không giải quyết được gì .
    Vũ khí Hạt Nhân không còn là Nuke Spear mà là Nuke Shield . Sở hửu vũ khí hạt nhân nghĩa là một bảo đảm không ai dám giởn mặt với mình , tất cả các bên đều hiểu ý nghĩa của Lá Chắn Hạt Nhân . Nên khi Tu-95 bay đến thì Anh , Pháp hay Đức cứ đem máy bay đến đuổi , khi đuổi thì Tu-95 quay đầu bay về . Thực ra mọi chuyện không có gì để ầm ỉ vì Nga chả dám bắn bừa , thậm chí không dám lắp đầu đạn lên bừa bải .
    Từ việc trên cũng có thể thấy các ý kiến ngược lại của Pro Nga cho rằng các chú Tây Âu và Mỹ sợ són ra quần cũng chỉ là nói cho vui . Thực ra la ó chút chút trên báo chí cho vui , dỉ nhiên có khách đến nhà thì phải có người ra đón tiếp kẻo nó tưởng vườn không nhà trống bay lung tung dòm ngó bậy bạ thì không nên . Tuy nhiên hành động ở đây là tiếp khách đúng giờ đúng lúc với khả năng trực chiến 24/24 chứ không phải nơm nớp lo sợ khách lén lén vào chôm mất vợ yêu của mình . Bên radar và không quân luôn có chia ca trực của mình mà lại , hết ca trực thì về nhà ôm vợ ngon giấc . Còn đang trong ca trực mà có Tu-95 bay ngang qua thì có dịp nhấn ga lượn vi vu vài vòng , chào mấy chú người Nga hỏi han tình hình giá Vodka , giá trứng cá Cavia , tình hình tăng giá dầu mỏ , tám chút về thời tiết ra sao rồi khoe nhau xem ngoài vợ ra mình còn cua được bao nhiêu cô bồ nóng bỏng .................
    Còn luồn ý kiến cho rằng Tu-95 củ mèm mà khoe gì , Tu-95 cùi và B-52 1 verison tương tự của bên Mỹ đang được thu xếm nghỉ hưu .
    Thực ra máy bay tấn công chiến lược cần mang nặng bay xa và ổn định , nó cũng chả cần tàng hình vì ở tầm 2000km thì chả tên lửa phòng không nào với tới nó . Nó chỉ cần mang nhiều xăng , nhiều đầu đạn để bay cho nó xa , làm 1 phát rồi bay về . Thực ra B52 của Mỹ được cho về vườn vì nhu cầu tuần tiểu nhằm giử một sức ép Hạt Nhân lên Liên Xô không còn . Ngày xưa thì cứ phải cho B52 bay vòng vòng miết để lở có chú Tổng Bí Thư nào của LX ngủ say bấm nhầm nút thì còn có thứ mà chơi lại liền . Nhu cầu giử sức ép Hạt Nhân ấy không còn nữa thì việc gì phải duy trì 1 đống B52 vừa tốn xăng , vừa tốn tiền nuôi phi công vừa hao phí bảo trì .
    Thực ra chỉ khi nào người ta có thể chế ra 1 chiếc máy bay có thể bay siêu thanh liên tục mà tầm bay khoảng 10,000km lại ít hao xăng và mang nặng thì khi đó mấy chú B52 với Tu-95 mới bị cho vào dỉ vảng . Còn nếu cứ bay hạ âm tầm 800~900km/h , mang vác vài chục tấn và tầm bay 10,000km thì cứ xài B52 với Tu95 cho nó tiện , việc gì phải bỏ biết bao tiền thiết kế chiếc máy bay mới đi kèm theo nó là đào tạo phi công và các thiết bị bảo trì trong khi tính năng thì không hơn bao nhiêu .
    Về B2 của Mỹ , thực ra trong chiến tranh hạt nhât thì B2 không thể bằng B52 . B2 mang vác kém hơn B52 rất nhiều . B2 nó cần tàng hình vì nó phải lẻn lẻn vào để thả bom, có thể gọi là lợi dụng sương mù quăng lựu đạn . Trong khi chú B52 hay Tu-95 bắn tên lửa tấn công chiến lược ở tầm 3000km thì việc gì phải có tàng hình cho phí tiền và giảm bớt tính năng mang vác cũng như tiếc kiệm xăng , tăng tầm bay .
    Nói chung mục tiêu trước mắt của việc Tu-95 bay lượn thì ta có thể thấy vài cái , nhưng mục tiêu thực sự đằng sau nó thì còn khối vấn đề chính trị liên quan mà mỗi nước đều có cả nhóm chuyên gia phân tích toàn giáo sư tiến sỉ . Hệ quả hay hậu quả lâu dài hiện giờ cũng khó nói cho đúng , cứ cho các chú bay diểu vài vòng , ta ngồi nhà xem phim cũng tốt chán , ngồi cải nhau ỏm tỏi làm gì cho mệt . Có đóng góp gì thì đóng góp cải nhau thế thì có ích lợi gì , ai cũng có chính kiến cả rồi làm gì tẩy nảo cho nhau được , càng nói nhiều càng cải nhiều và càng sai nhiều thôi .
  4. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có nhiều người nghĩ như bác. Chuyện này ngày xưa làm hà rầm, nay làm lại thì có gì mà cứ la rùm kiểu Putin đánh rắm thì bên này có mùi thơm.

  5. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, thế mà Mỹ đánh rắm chả có ai khen thơm, tiếc ghê.
  6. SSX

    SSX Guest

    Chuyện kể rằng ở xóm nọ có bác nhà giầu có gu nhạc híp hốp.
    E cũng là bình thường nhưng hơi lập dị ở chỗ bác khoái mở volume hết cỡ ngày cũng như đêm.
    Hàng xóm có bác nhà nghèo, mất ăn mất ngủ vì híp hốp nên đã vài lần góp ý.
    Vì phép lịch sự bác nhà giầu cũng đã hứa hẹn thôi không mở nhạc nữa.
    Nhưng vốn chỉ quen sai bảo người khác lại có tư tưởng "tự do thích gì làm nấy"
    nên mấy lời bác nghèo làm sao ngăn cản nổi bác giầu thưởng thức âm nhạc theo sở thích.
    Thế cho nên mọi sự đâu vẫn đấy. Bác nghèo phải chịu đựng dài dài.
    Tình cờ bữa nọ trúng số, nhớ cảnh ấm ức khi trước bác nghèo thửa bộ dàn y chang
    cũng vặn vôlum hết cỡ nhưng thay vì híp hốp, bác chơi toàn cải lương.
    Đến lượt bác nhà giầu mất ăn mất ngủ.
    Bác giầu theo "tư duy quán tính" nên vẫn cho rằng nhờ có mình cho nghe ké nên bác nghèo mới biết thế nào
    là âm nhạc sao lại có quyền rót cải lương vào tai mình.
    Tức mình định xông vào nhà bác nghèo làm cho ra nhẽ, nhưng chợt nhớ không biết nhà nó
    súng ống thế nào nên đành đứng giữa đường chửi bới om xòm.
    Mấy tay hàng xóm vốn đã quen híp hốp nay nghe cải lương không vào cũng xông ra phụ hoạ.
    Đáng lẽ ra chỉ cần ít lâu khi hết quán tính bác giầu sẽ nhận ra bác nghèo đã có tiền để thực
    hiện quyền thưởng thức âm nhạc của mình mà sẽ biết điều vặn nhỏ vô lum là xong.
    Mọi việc đâu lại vào đấy.
    Còn nếu tỉnh táo ra thì bác giầu sẽ thấy mình hưởng thụ sở thích nhưng sẽ không thể làm ảnh hưởng
    đến hàng xóm.
    Sâu xa hơn thì tìm kiếm an ninh cho mình không thể bằng cách đe doạ an ninh láng giềng.
    Nhưng như mọi lần, thấy ồn ào bác cả trưởng xóm lại ra can thiệp.
    Lời bác nói toàn phang vào giữa. Hai bên đều thấy mình đúng... mà mình cũng sai.
    Nhưng ngẫm nghĩ thì cũng có lý, có tình nên đều nể, không ai dám cãi nửa lời mà tự động giải tán.
    Thế là cuối cùng chòm xóm lại yên tĩnh êm ả như cũ.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 29/08/2007
  7. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ở gần căn cứ Rahmstein của bọn Mẽo bên Đức . Không hiểu sao dạo này F16 với cả A10 bay tập lắm thế , sáng tối nhức hết cả đầu . Có khi nào là do cái vì mấy ông Nga ngố tăng cường bay tuần tra không ?
  8. SSX

    SSX Guest

    Chẳng liên quan gì.
    đang chuẩn bị oánh Iran mà.
  9. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nghe cải lương mà quánh loa sub thì như ở truồng đeo dây nịt lắm ạ.
  10. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    oánh Iran à...
    ối giối, nằm mơ thôi.
    Iraq còn chưa ra đâu vào đâu...
    Có mà oánh rắm thôi.
    ...chờ năm tới con Mụ Hillary Clinton lên làm vua
    của bọn Mẽo rồi Mụ ta rút quân Mẽo về thôi

Chia sẻ trang này