1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm mận Mộc Châu - Chào sông Mã anh hùng - khám phá Điện Biên Đông - thăm lại chiến trường Điện Biê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng VN vô địch và chúc mừng topic lại vào được
    + Em thành viên nhà 3M ( xế + ôm SG ) muốn join cùng đây... nhưng nếu đông xe quá sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của cả đoàn, nên nếu được thì Windy tách ra dẫn thành 1 đoàn đi trước hoặc sau và sẽ join tại điểm nghỉ được không ?? Tầm 4 xe là có thể hỗ trợ được nhau rùi có gì em sẽ liên lạc lại với windy
    Được tieuyenthanh sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 29/12/2008
  2. thany05

    thany05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đú với hội trẻ đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hiện tại em cũng đang thiếu xế cho các ôm xinh tươi dừng lại ở Mộc Châu. Có bác nào có hứng "ở lại" ko ạ?
    Tiếp tục tuyển thêm 1,2 xế ạ.
    Bác Chồn chuyến này đắt đỏ quá ạ.
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Tý nữa em lại tưởng các bạn nữ đóng xiền xăng xe.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại ở Mộc Châu là sao hả bạn?
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này chỉ đi cùng đoàn ĐB đến Mộc Châu, ở đó chơi rồi quay về. Hiện đang thừa ôm nên tuyển xế.
  7. than_lan_khoctrongdem

    than_lan_khoctrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang muốn đi nhưng đi tận đến mồng 4 thì chịu chết , nên nếu đi 1,2 ngày cũng thích . cho em tham gia đến mộc châu với , mồng 3 đi làm rồi .
    YM :minhdien_dt
    dt : 0977 101085
    e ít khi online , vậy nếu có j thay đổi , phiền bác chủ topic báo giùm e 1 tiếng đc không ạ .xin cảm ơn nhiều .
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là gió mùa lại về , kiểu này mát mẻ phải biết đây.
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Update lại tình hình danh sách đoàn:
    - Bạn Windy sau khi kiếm được các mối "ngon" hơn đã quyết định tách thành đoàn riêng (6 xe) nhưng vẫn join cùng vụ Giao Thừa ở Mai Châu. Bạn Windy sẽ phụ trách phần nhà nghỉ và đồ nhậu cho buổi tiệc cho cả 3 đoàn (Điện Biên 2 đoàn và 1 đoàn Mộc Châu của Dlnguyen, nghe chừng cũng lên tới 6 xe)
    - Ôm của Khoái , xế Thiện cũng out nên Khoái sẽ đèo em Vitmup (Dự). Như vậy đoàn gồm 8 xe đủ xế - ôm.
    MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CHO ĐOÀN:
    1. VẤN ĐỀ DI CHUYỂN:
    - Tuyệt đối tuân thủ kỷ luật của đoàn. Đi an toàn, đúng tốc độ, không vượt dẫn đoàn hoặc lùi sau chốt đoàn. Dừng chơi cùng tập thể.
    - Khi có sự cố xảy ra, cố gắng liên lạc với người đi gần nhất và chốt đoàn.
    - Xế mang đủ giấy tờ xe, mũ bảo hiểm. Khi di chuyển bắt buộc đội mũ cho cả xế - ôm. Trường hợp các bạn vi phạm luật giao thông vì những lỗi thuộc về cá nhân, đoàn sẽ không chịu trách nhiệm.
    - Khoái chuẩn bị giúp 1 chiếc còi.
    - Khi đến ngã ba, ngã tư hoặc các điểm dừng chân, dẫn đoàn sẽ dừng lại đợi đủ mọi người.
    2. CHUẨN BỊ TƯ TRANG CÁ NHÂN
    - Các xế nên chuẩn bị giá chằng đằng sau xe máy. Như vậy ôm sẽ ngồi thoải mái hơn, tránh bị đau lưng ... xế (nhưng nếu là tự nguyện thì ... ko ý kiến). Xế có thể mua loại giá đựng mũ bảo hiểm, bán ở phố Huế, giá 50k/chiếc. Xe trước khi đi cần mang đi bảo dưỡng lại, thay dầu máy, thay săm nếu đã có vết vá, thay lốp nếu đã hết ma sát.
    - Đoàn sẽ chuẩn bị cho các bạn các ủng ni-lon nhưng không nhiều (1-2 chiếc/ng cho cả chuyến đi). Loại này rất dễ rách. Các bạn nên tìm mua loại ủng chất lượng tốt hơn, có bán ở siêu thị, vẫn là loại trùm qua giầy, nhưng có móc khóa. Giá từ 25k - 70k
    - Thời tiết dự báo sẽ rất rét, các bạn cần chuẩn bị đủ áo ấm, quần ấm, găng tay (xế nên xài loại găng chịu được mưa), bó gối... Nhưng đồ dùng chỉ nên vừa một balo loại nhỡ. Đặc biệt là khẩu trang, vì đường đi sẽ có nhiều đoạn vô cùng bụi. Quần áo nên cho vào từng túi nilon riêng biệt, đề phòng balo có thể bị ướt và cũng tiện để đồ dơ. Các bạn nên chuẩn bị 1 bộ quần áo mưa (mặc thay áo rét rất tốt). Các bạn nên mang theo túi ngủ phòng trường hợp muỗi hoặc chăn ko đủ ấm.
    - Tiền bạc các bạn tự bảo quản. Không nên mang nhiều tiền quá. Không nên khoe tiền bạc, trang sức trước đông người. Mất mát tiền bạc đoàn không chịu trách nhiệm. Không nên cho người khác mượn tiền.
    - Các ôm không nên mang nhiều giấy tờ theo người trừ bằng lái xe (phòng trường hợp thay tay lái với xế) và giấy chứng minh thư. Các xế cần mang đủ giấy chứng minh thư, đăng ký xe, bằng lái, bảo hiểm (nếu có). Xe cần có ít nhất 1 gương.
    3. KỶ LUẬT NƠI ĂN NGHỈ
    - Do đoàn khá đông, khi đến chỗ ăn nghỉ, các bạn nên khẩn trương thu xếp đồ đạc, vệ sinh cá nhân và giúp ban hậu cần chuẩn bị những công việc chung trong đoàn.
    - Đoàn đi cả ngày mệt mỏi, các bạn nên đi ngủ sớm và không làm phiền người khác ngủ
    - Có thái độ hòa nhã, thân thiện và không gây mất trật tự với người dân sở tại tại các nơi đoàn dừng chân.
    - Chấp hành thời gian biểu của đoàn thật tốt để có thể theo đúng lịch trình.
    4. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
    - Đề nghị các bạn tuyệt đối không xả rác trên đường đi, tại các nơi công cộng và nơi ăn nghỉ. Rác cho vào túi nilon và vứt vào điểm quy định.
    - Không bẻ cây, không hái hoa trừ khi được người dân sở tại cho phép (nếu không người ta oánh cho thì chạy không kịp đâu đấy).
    - Không ăn các loại động vật hoang dã đang nằm trong danh sách cấm (nhưng tớ không biết danh sách cấm là gồm những loại gì).
    Rất mong các bạn chuẩn bị chu đáo và chấp hành tốt những chú ý trên để chuyến đi Điện Biên được an toàn, thành công.
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 30/12/2008
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, thế thằng Windy lại ko dám đi cùng a lên Mường Luân nữa à. Thế lấy ai ra để quay cảnh quỳ lạy cho a gửi làm quà tặng e dum2 ở bên kia đây. Tưởng mày thế nào, hóa ra hèn thật. A tuy giàu tình cảm đấy nhưng lần này ko thể rủ lòng thương được, kiểu gì thì mày cũng phải diễn trò hay cho a xem. Trời tru đất diệt thằng nào thất hứa
    Nghe nói ôm của chú Đảm là chân dài nhất đoàn mình. Thế đến đoạn nào dừng nghỉ chân, đường ngon trời đẹp thì cho a mượn cả xe lẫn người đi lòng vòng một tí để lấy lại cái cảm giác làm xế hoành tráng thưở nào nhá

Chia sẻ trang này