1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngân hàng Thế giới lấy tiền ở đâu ra ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Ph4nt0m, 13/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ph4nt0m

    Ph4nt0m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng Thế giới lấy tiền ở đâu ra ạ?

    Em nghe thời sự thấy nói Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho Việt Nam vay khoản tiền với lãi suất 0% trong vòng 35 năm để phát triển ĐH Việt Đức trở thành trường đại học đạt chuẩn quốc tế v.v... rất nhiều các dẫn chứng cho thấy ngân hàng này toàn vung tiền đi. Hỏi các cụ rằng tiền chúng nó lấy ở đâu mà ''nắm'' thế nhỉ?
  2. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Thực chất đây ko phải là một nhà bank theo đúng nghĩa. Đó là một tổ chức thế giới để giúp các nước đang gặp khó khăn, chống đói nghèo. Tiền thì tất nhiên là do các thành viên giầu có đóng góp. Theo như tỷ lệ phiếu thì Mỹ mạnh nhất, sau đó tới Nhật...tức là mấy nước đó phải đóng nhiều.
    Chương trình giúp đỡ nước Pháp và một số nước châu Âu sau thế chiến II cũng là của WB, hồi đó có tên là kế hoạch Marshall.
  3. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng Thế giới (WB) nghe thì to nhưng thực chất không phải ngân hàng, nó chỉ là nhà môi giới tài chính thì đúng hơn. Nó đi tỉ tê mấy thằng giàu bơm tiền cho mấy thằng nghèo, một dạng như làm từ thiện vậy.
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    NH có nhiều dạng: NH thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư.
    Về lý thuyết, WB, ADB, JBIC... là những ngân hàng phát triển. Tiền nó do các thành viên đóng góp, đầu ra là cho các nước đang phát triển (chủ yếu) vay dưới dạng vốn ODA vì mục đích xã hội hơn là vì lợi nhuận của NH.
    Tuy nhiên, đấy chỉ là chiêu bài lòe thiên hạ. chứ thực ra ko có j là từ thiện, cái j cũng có já của nó cả. VD, vốn ODA của Nhật được JBIC quản lý, cho VN vay để xây dựng cơ sở hạ tầng với điều kiện, chỉ các nhà thầu VN hoặc Nhật Bản đc tham gia thầu. Dĩ nhiên là Nhật bửn thắng chắc rồi. tiền vay của JBIC lại trả cho Nhật thôi (với cái giá cắt cổ), cứ nhìn hầm Kim Liên là biết.
  5. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là nó phải có lợi gì đó nhưng cũng ko nên nói là loè thiên hạ. Tại sao WB phải cho những nước nghèo rớt ở châu Phi vay? kiểu gì cũng khôngthể nói đó là ko nhân đạo.
    Nếu sợ nó loè tại sao ta cứ thích nó cho vay với lãi suất 0% hoặc cực thấp?
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    do các nước giàu đóng góp cho nước nghèo vay.thi thoảng vẫn thấy xù nợ mà.
  7. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    tiền này do các nước phát triển đóng góp. chủ yếu từ G7.
    tiền này cho vay ko hoàn toàn vô tư như các bạn nghĩ. nó thường có những điều kiện để gây áp lực lên chính phủ, chính sách và các đường lối kinh tế.
    WB thực chất, là công cụ của các nước TBCN nhằm bóc lột và thao túng nền KT TG.
    GĐ WB thường là người Mỹ hoặc EU.
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j họ cho 0 cả đâu ...
    đừng tưởng ng ta vung tiền ... khối dự án của VN phải xuất toán đấy ... họ quản lý khá chặt nếu cảm thấy độ tin cậy giảm sút là đưa vào list theo dõi đặc biệt ngay
  9. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Cho vay với lãi suất 0% thì cũng có thể coi như "cho không". Cho khong cái lãi suất chứ còn gì. Còn tất nhiên, họ cho vay thì họ phải quản lý chi tiêu ở mức độ tốt nhất để làm sao cho vay xây trường đừng có thành xe hơi hay sân golf rồi sau này con, cháu ta phải è lưng ra trả vô nghĩa.
  10. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nghe đến vốn ODA toàn nghĩ là nó cho không, thực tế là hầu hết vốn được cho vay với mức ưu đãi, chỉ có một số là cho hẳn. Việt Nam vừa rồi đạt được thu nhập bình quân đầu người mức trung bình thấp là không còn thuộc dạng được cho vay ưu đãi nữa rồi.
    Thống kê cho thấy là không có mối liên hệ giữa viện trợ và tăng trưởng - ai quan tâm có thể đọc thêm ở đây :D:
    http://ocw.fetp.edu.vn/display.cfm?fid=9816&lang=1

Chia sẻ trang này