1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngành thể dục nên cách mạng như ngành giáo dục ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ngành thể dục nên cách mạng như ngành giáo dục ?

    Đã đến lúc nên thẳng thắn nhìn nhận trong việc đào tạo con người .

    Ngành giáo dục đã bắt đầu rồi, tình trạng ngành ngành nói dối, háo thành tích, vượt chỉ tiêu đều đã công khai .

    Vậy thì ngành thể dục còn chờ đợi gì nữa ?

    Chính vì háo thành tích, khá nhiều lâu đài xây trên ... cát .
    Ham huy chương, gian dối làm đầu .

    ========

    http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2006/08/604687/
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà có bệnh thành tích?
    Đó là "trò chơi của con số" giống như... chơi số đề đó mà
    Mới đây, kết quả thăm dò dư luận về cải cách hành chính đã cho ra kết quả thật bất ngờ. Theo bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM, thì nhiều sở, ngành tại đây đã công bố tỷ lệ hài lòng của người dân đối với thủ tục của ngành mình là khá cao, như giao thông công chính lên tới 99%, lao động - thương binh xã hội đạt mức tuyệt đối 100%, nông nghiệp và phát triển nông thôn 94,3%... và bà đã đặt câu hỏi đầy nghi ngờ: Có ai tin đó là sự thật hay không? Chắc chẳng ai tin, vì nếu tin thì TP.HCM không thể đón tiếp nổi các đoàn của các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng như hầu hết các nước trên thế giới đến tham quan học tập kinh nghiệm! Nếu thăm dò bằng phiếu kín và nếu để ngành khác hoặc cấp trên kiểm phiếu, thì dù chỉ thăm dò trong phạm vi công nhân viên chức của sở, ngành này, người viết bài này có thể dám chắc tỷ lệ hài lòng cũng chẳng cao đến như vậy.

    Cứ bảo bác sỹ người ta giỏi lắm rồi đưa dao bảo người ta tự mổ ruột thừa của mình.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 23/08/2006
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hì...Tớ chả dám đùa đâu nhưng có lẽ bây giờ là thời điểm để đưa ra .
    Đã bao năm nay, tôi thấy quá nhiều giả dối rồi, sao vẫn chưa tỉnh nhỉ ?
    Cuộc sống mà phải " đóng phim " mãi thì cũng chả sướng .
    Việc đời quá to tát và box võ thuật không thể là chỗ thảo luận nhưng chắc là box võ thuật có thể nêu những vấn đề này ra bàn thảo chứ .
    Nói thật là mỗi lần vào đọc diễn đàn của Bộ Giáo dục đào tạo là lai cầu mong có " phép lạ " để ngành Thể dục thể thao có được như thế :
    http://diendan.edu.net.vn/forums/default.aspx?GroupID=18
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hi... Em cũng chả đùa. Nhưng em không tin rằng cái cuộc "cách mạng" mà anh đưa ra sẽ đi tới đâu.
    Chả nói gì riêng ngành thể thao.
    Đây chỉ là cuộc chơi giữa "danh hiệu" và "bản chất".
    Nó cũng giống như cuộc chơi giữa "từ ngữ" và "khái niệm" trong học thuật.
    Danh hiệu có ý nghĩa chỉ khi nó gắn với quyền lợi thực tế.
    Em cảm thấy phục các quan chức của TPHCM.
    Hãy cứ đẩy cuộc chơi giữa "danh hiệu" và "bản chất" cho đến khi mâu thuẫn cực độ. Hãy cứ 100% xuất sắc. 100% huy chương vàng, 100% khu phố văn hoá. Khi đó "xuất sắc" hay là cái gì đi nữa cũng là một từ ngữ trống rỗng. Tất cả sẽ được giải quyết. Chả cần phải gào lên "Con lạy các bố. Các bố đừng... TỐT nữa cho con nhờ!!!"
    Còn cố tìm ra giải pháp thì.. hì hì. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi "danh hiệu" vẫn gắn với quyền lợi.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 23/08/2006
  5. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bác già Minh Trinh chọn thời điểm khéo gớm. Bác không thấy người ta đang choảng nhau to ở TTHLQG 1 à? Họ đang làm cách mạng đấy chứ, có điều không theo ý tưởng của bác Minh Trinh thôi.
    Bác bàn chuyện gì khác thực tế hơn đi, như là bác có chiêu gì để được chị em Cao nguyên cho "bắt cái nước" chẳng hạn, bày cho đàn em với. Ai lại đi bàn chuyện cách mạng ngành thể thao, chán ốm.
  6. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ ngành thể thao giao kết hợp với ngành giáo duc bằng cách cho vào chương trình giáo dục chính khoá từ bậc mẫu giáo đến bậc đại học (bao gồm cả chính khoá lẫn tại chức, bằng thật lẫn bằng rởm) môn Vovinam học thì sao bác hở MinhTrinh? Thiết nghĩ ý tưởng không tồi phải không ạ? Nhưng e rằng Vovinam sẽ rơi vào cuộc đại khủng hoảng khan hiếm thiếu hụt nhân tài.
    Vậy bác có ý kiến gì để chuẩn bị cho cuộc cách mạng thể thao - giáo dục này???
    Nếu thay chữ Vovinam bằng chữ Bình định, hay Vĩnh xuân, hay Hồng gia, hay Nhất nam... thì sao ạ?
    Cảm tạ bác!!!
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hi. Ông anh lại không hiểu ý của bạn già rồi.
    Ý của cụ minhtrinh là tâm đắc với những "ý tưởng" do các quan chức ngồi họp với nhau đưa ra cái cách để đẩy lùi bệnh thành tích.
    Còn ý em thì lại ngược lại. Chả cần gì mà phải ngăn chặn đẩy lùi. Nếu không có giải pháp tiệt nọc mà cứ tìm cách ngăn chặn thì chỉ làm chậm lại chứ không giết được nó. Cứ để cho bọn nó "thành tích" tẹc ga đi xem thế nào?
    Còn đưa vovinam hay môn gì vào võ thuật học đường cũng được nhưng đừng có "phong trào" quá.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 24/08/2006
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết TDTT là một hoạt động hoàn thiện con người.
    Nhưng thử lật lại trang sử Thế vận hội.
    Có sự ganh đua giữa các Vận động viên làm gì?
    Thay sự ganh đua đẫm máu trên chiến trường bằng sự ganh đua thượng võ trên đấu trường.
    Ngày nay điều đó còn ý nghĩa không?
    Tất cả đều gắn với quyền lợi và là những cuộc chiến tranh bẩn thỉu còn hơn những cuộc chiến tranh bằng bom đạn (chả riêng gì VN, chuyện cay cú đánh nhau, bán độ này kia là thường tình). Có quá nhiều thứ béo bổ. Người phải tỉnh ra là cả thế giới này chứ chả riêng gì VN. Chỉ vì ta thấy họ giàu quá, sang quá vận động viên toàn những triệu với tỉ phú nên cố gắng phấn đấu đến... Tết Ma-rốc để bằng họ. Làm cho thanh niên thay vì khỏe thêm thì lại thành tàn tật.
    Có phải cứ quay lại với những tiêu chuẩn đạo đức thể thao của thời thượng cổ hay thời sáng lập Olympic quốc tế cách đây 100 năm không? Hay là phải tìm lấy một tiêu chuẩn đạo đức thể thao mới.
    Mà cũng chả có gì mới cả "Khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Thế thôi.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 25/08/2006
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, anh Agui nghĩ rằng tôi cũng mang đầu óc thiên vị và chỉ có VVN là nhất à ?
    Chỉ cần thi đua trong tinh thần lành mạnh và thật thà là dủ .
    Mà cả hai điều này nói dễ, khó làm khi mà ngay từ ngành giáo dục cũng đã vắng thiếu từ nhiều chục năm qua mà cơ nguyên cũng chỉ vì bè phái và thành tích .
    Mà cũng chỉ vì bệnh này mà VVN VN xào xáo khá nhiều , nhìn vào những việc đã xảy ra trong vụ ông TQT và VS Chiếu năm 2002 là thấy ngay .
    Và những gì mà VVN HN cũng đã dự định , được địa phương ủng hộ như việc đem người chuyên trị thi đấu vào tập VVN lấy lệ để tranh giải , tranh huy chương sau này .
    @nguoitpnt : Nha Trang đang có vài chục hoa hậu đấy, đem cái đai ra mà tán tỉnh nhỉ ... người cao nguyên không đeo đai nên muốn bắt cái nước bạn sẽ phải ... tháo đai ra mà tán .
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bài anh minhtrinh vẫn chưa up được. Anh sử dụng www5 lại 1 lần nữa xem sao.
    Đọc lại truyện này lại thấy buồn cười.
    http://vanhoc.datviet.com/thuvien/truyen/truyen.asp?id=5954&dang=uni&cochu=10
    Tưởng tượng ra cảnh có một "ông lý" chửi đổng:
    - Mẹ bố chúng nó, cho đi tập QUỐC VÕ chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc!
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 25/08/2006

Chia sẻ trang này