1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 16/5, VFF ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi khiemvu, 15/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khiemvu

    khiemvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1


    Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức ấn định ngày ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc trong vai trò HLV trưởng của ĐT Việt Nam và U23 Quốc gia.




    [​IMG]
    HLV Hoàng Văn Phúc

    Theo đó, buổi lễ ký kết sẽ chính thức diễn ra vào lúc 10h00 ngày 16/5 tới tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thời hạn của bản hợp đồng sẽ kéo dài trong vòng 2 năm. Điều này cũng đồng nghĩa, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ dẫn dắt U23 Quốc gia và ĐT Việt Nam ở 2 giải đấu quan trọng là SEA Games 27 và AFF cup 2014.

    Trước khi chính thức trở thành HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc là HLV của Hà Nội đang chơi ở hạng Nhất. Tuy nhiên, để toàn tâm toàn ý với công việc trong màu áo của 2 Đội tuyển Quốc gia, HLV Hoàng Văn Phúc đã chia tay Hà Nội và nhường ghế lại cho HLV Triệu Quang Hà.

    Mặc dù chưa chính thức trở thành HLV ĐTQG, nhưng ông Hoàng Văn Phúc cũng đã rất tích cực đến các sân cỏ để theo dõi các trận đấu ở V-League cũng như hạng Nhất nhằm tuyển chọn thành phần nhân sự cho ĐTQG trong đợt tập trung sắp tới.

    Trận giao hữu giữa ĐT U23 Việt Nam và CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) vào ngày 4/6 là trận đấu đầu tiên trong vai trò HLV trưởng chính thức của ông Hoàng Văn Phúc. Trước đó, ông Phúc cũng đã từng dẫn dắt ĐT Việt Nam thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2015 nhưng chỉ ở dạng tạm quyền

    Các bài liên quan

    tin tức hàng ngày
    Thông tin kinh tế
    Bóng đá
    Bản tin thể giới
    Tin tức công nghệ
    DYT_LON_ME_ANH_NAM_PEDE thích bài này.
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Theo tôi HLV Hoàng Văn Phúc trình độ cũng không hơn HLV Phan Thanh Hùng. Chỉ có diều VFF bây giờ không tìm được ai hơn ông. Nếu chon HLV ngoại thì tiền đâu ra. Con bò sữa V-league đã bị dắt mất. Còn các nhà tài trợ chẳng dại gì mà quẳng tiền cho đội tuyển sau nhưng thất bại vừa qua. Ngay cả HLV nội như Huỳnh Đức, Hữu Thắng cũng không thèm lên tuyển. Nếu không phải ông Phúc khả năng ông Hải " lơ" sẽ lên tuyển. Năm 2005 ông Hải đồng ý làm trợ lý cho Reid với tuyến bố " lên tuyển nhặt bóng tôi cũng lên". Dự đoán sau thất bại ở Seagame hợp đồng " dài hạn" với ông Phúc chấm dứt ông hải " lơ" lên tuyển. Cũng lắm ông Phúc trụ được 2 năm.
    DYT_LON_ME_ANH_NAM_PEDEmuamuaha86 thích bài này.
  3. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Trong vòng 20 năm nay thì chưa có HLV nào yên vị đến hết hợp đồng cả , toàn ra đi trước hợp đồng không vì nguyên nhân này thì cũng do nguyên nhân khác .
    DYT_LON_ME_ANH_NAM_PEDE thích bài này.
  4. medilas

    medilas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    đòi đuổi rồi lại ký hợp đồng VFF chơi trò trẻ con quá nếu không cơ cấu lại thì bóng đá Việt Nam mãi vẫn chỉ là vũng sình mà thôi :(
    DYT_LON_ME_ANH_NAM_PEDE thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    hlv này có vẻ dễ sai bảo, ngoan hiền kiểu PTHùng (nhưng khả năng chuyên môn không bằng đâu) nên VFF nó thích, khi cần thì nó thí chốt thôi, chứ hlv tài năng thường có cá tính, dọa đuổi như lần Bình Dương cup là nó tự nghỉ luôn chứ không có lằng nhằng đi ở ntn đâu
    DYT_LON_ME_ANH_NAM_PEDE thích bài này.

Chia sẻ trang này