1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Vấn đề là Xuân Lộc chưa yếu thì làm sao quân ta dám đi vòng và đi vòng là không cho địch có cơ hội tự thủ.
    Có một thông tin chưa bao giờ được coi là chính thức: Trong những ngày cuối tháng 4 giữa H và W có một thoả thuận là dành thời gian nhất định và đảm bảo an toàn tối đa có thể cho chim về tổ.
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Nghịch tí, theo em nghĩ, chuyện đi đường vòng hoàn toàn không đơn giản. Những phòng tuyến, đồn bốt mà bên tấn công bao vây để đại quân đi vòng qua hoàn toàn có thể trở thành những bàn đạp phản công chia cắt, bao vây ngược lực lượng tấn công. Nhất là khi mà khả năng cơ động, khả năng hậu cần của bên tấn công không mạnh như trường hợp của chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra khi đại quân gặp khó khăn khi phần còn lại của địch co cụm, phòng thủ có hiệu quả. Lúc đó, địch không cần đánh lớn mà chỉ cần tiến hành những trận đánh qui mô nhỏ và vừa mang tính tiêu hao vào huyết mạch hậu cần hoặc nút giao thông thì thế trận của quân tấn công sẽ vỡ ngay. Nuôi sống một người thì dễ chứ còn nuôi 1000 người, 10.000 người, 100.00 người ăn và sống sót là khi liên lạc với hậu phương bị trục trặc chứ chưa nói đến chuyện bị cắt đứt là điều khó vô cùng. Nguy cơ càng cao nếu hệ thống phòng thủ vòng ngoài của địch càng mạnh và qui mô chiến dịch càng lớn.
    Chiến dịch Hồ Chí Minh, sở dĩ ta chủ động bỏ các tuyến phòng thủ phía ngoài, đánh thẳng vào nội thành là do tính chất "trận đánh cuối cùng" của chiến dịch, trong hoàn cảnh ý chí của địch đã mất hoàn toàn. Chứ nếu địch quyết tâm chiến đấu, dồn sức tử thủ tới cùng thì chắc ta chẳng dại.
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    W chuyển qua đại sứ nuớc ngoài đề nghị dành thời gian/ sự đảm bảo an toàn tuơng đối để chim về tổ. H chả có ý kiến gì, chẳng lắc cũng ko gật.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hình như trong phim GPSG cũng có chi tiết này.
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ý bác này đi vòng tức là đánh vào Ngã ba Dầu Giây chứ gì. Đó là cách đánh thôi, còn mục tiêu cuối cùng vẫn phải nhổ Xuân Lộc để mở đường cho lực lượng lớn quân ta *đi xe tải* tiến vào Sài Gòn.
    Đúng là ta cũng có sai lầm, do phán đoán sai lực lượng của địch và do yêu cầu bên trên đòi hỏi phải đánh nhanh. Có thể ban đầu chưa đánh Dầu Giây được vì chưa đủ lực lượng. Đại tướng Lê Đức Anh cũng bảo trận này đáng lẽ ta phải dùng mạnh đè bẹp địch chứ không dùng yếu đánh mạnh như ban đầu!
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Lắc hay gật hoặc "im lặng là đồng ý" thì phải chờ tới khi nào giải mật mới biết.
    Có chi tiết cần lưu ý là đoạn cuối H không cho phòng không tiếp cận S.
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Chí phải. Nguyên một dải của địch từ Xuân Lộc tới Long Thành. Không nhổ mà cứ lượn qua để đi vào SG, thì nó quay lại nó ụp cho thì teo.
    Cái điểm yếu cốt tử của trò tấn công nhanh, thọc sâu, theo kiểu blít cờ ziếc gì đấy, là công tác hậu cần. Chỗ địch ít và yếu còn bỏ qua được. Những chỗ như Xuân Lộc thì phải đánh.
  8. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Lắc hay gật hoặc "im lặng là đồng ý" thì phải chờ tới khi nào giải mật mới biết.
    Có chi tiết cần lưu ý là đoạn cuối H không cho phòng không tiếp cận S.
    [/quote]
    Có bác ợ. Mang cả TLPK vào sát SG rồi. Do chần chừ nên lỡ không bắn kịp mục tiêu. Vụ này tiếng để đời cho TLPK VN. Kiểm điểm lên bờ xuống ruộng.
    Nhà mình mang TLPK vào nam 1 phần cũng để đề phòng Mỹ cho KQ chiến luợc quay lại.
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    PK ở đâu thì không biết nhưng hành lang SG-VT thì không có cho tới sáng 30-04.
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Có khi là mình thì mình cứ tung hê lên mạng để cho thằng Mỹ nó xấu hổ và để cho thằng Nguỵ nó liệu hết hy vọng mà hàng sớm!!

Chia sẻ trang này