1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Thees cais daay caps mocs vaof chieecs ddi ddaauf thif sao?
    Cos phair xe ddawcj chungr keos veef ko?
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Bác ơi. Có nói nói cho đúng. Không người ta cười cho. Ngày 9/4 ta đánh Xuân Lộc. Ngày 16/4 giải phóng Phan Rang. Ngày 20/4 sư đoàn 18 rút lui, để lại 600 quân phòng giữ. Ngày 21/4 Tổng thống Thiệu từ chức. Lê Minh Đảo rút về Trảng Bom, Hố Nai rồi bị tiêu diệt ở đấy. Nói túm lại là dữ dội ác liệt lắm. Không đơn giản chỉ là "đi vòng qua" đâu.
    Bác đọc "Sư đoàn Sông Lam" nói về cuộc chiến đấu của sư đoàn 341 và Quân đoàn 4 tiến công Xuân Lộc thì thấy vấn đề nó thế nào. Ta đánh mãi không được, buộc phải chuyển sang bao vây pháo kích, cắt đứt liên lạc giữa Xuân Lộc và Sài Gòn. Ấy vậy mà cũng phải mất gần 11 ngày mới xong đấy.
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nếu mà nói là ở An Lộc tớ thấy không ổn. Vì sao?
    An Lộc thời đó khó có thể sầm uất như bối cảnh trong bức hình. Xem các bức ảnh sau anh em sẽ rõ.
    Toàn cảnh An lộc sau trận đánh.
    [​IMG]
    Khu trung tâm An Lộc.
    [​IMG]
    Đâu khác gì phố Khâm Thiên Hà Nội sau B-52.
    [​IMG]
    nguyên chú: City of An Loc following North Vietnamese artillery shelling and US aerial bombardment Binh Long province South Vietnam May 1972.
    Xe T-54 bị bắn tại An Lộc hình như chủ yếu là do trực thăng Cobra dùng tên lửa chống tank. Đây là một hình vẽ rất nổi tiếng minh hoạ vụ An Lộc.
    [​IMG]
    Vụ Cobra anh em sẽ bàn tiếp sau.
    Theo tớ M-72 không phải là đối thủ của T-54.
    Đây là các hình ảnh T-54 die tại An Lộc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguyên chú (hình cuối): Captured moment in history: This photo was taken seconds after Blue Max''''s 2.75" rockets impacted, marking the first tank kill ever by a helicopter. Twin smoke columns testify to the accuracy the McCoy/McIntyre attack. Photo provided by Col William Miller..
    Và đây là hình mầu.
    [​IMG]
    Anh em chú ý vào bức hình nhé:
    Cờ? Không có!
    Số hiệu: Sơn màu trắng.
    Đằng sau là một hố bom tổ bố.
    Ngoài T-54 cón có cả các loại khác.
    Type-63.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Zsu-57.
    [​IMG]
    Có lẽ đây là bài học lớn của Tank QĐNDVN.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 30/04/2006
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Hình mấy chiếc xe tăng bị bắn cháy không giống ở An Lộc. nhà cửa ở An Lộc bị sập gần hết, trong hình thấy nhà cửa phía sau còn nguyên. KK có đọc một tài liệu, cho rằng mấy chiếc xe tăng này bị bắn cháy gần sân bay TSN, trong khi di chuyển vào nội đô Sài Gòn sáng 30/4, bị phục kích bởi các đơn vị thuộc LĐ BKD. Thiếu tá Phạm Châu Tài (chỉ huy trưởng LĐ 81 BKD) nói rằng đơn vị của ông ta bắn cháy 6 xe tăng. Một cựu sĩ quan QĐND nói có 2 xe tăng bị bắn cháy.
    To Thân Dậu Tuất, Về trận Xuân Lộc, không phải bỏ không đánh, hay đánh vòng qua. Mà đánh nhau cật lực. Nếu không chiếm được ngã ba Giầu Dây thì không thể vòng qua được. Ngã ba Giầu Dây, cách Xuân Lộc chừng vài cây số, do Chiến Đoàn 52, thuộc Sư Đoàn 18 phòng thủ. Bàn về lịch sử để tìm hiểu những gì đã xảy ra chứ không nói ai ngu ai khôn. Hạ thấp đối phương, vô tình bạn cũng hạ thấp luôn những người đã đổ máu cho bạn ngày hôm nay - bạn hạ thấp luôn chính mình.
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    T-54 không tiến theo huớng ấy.
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Đến 6 giờ sáng 5 chiến xa T54 và đoàn quân tùng thiết của VC trên đường tiến vào Sài Gòn đã bị lực lượng của Sư Đoàn Nhẩy Dù và Liên Đoàn 81/BCND chận đánh trước cổng phi trường Tân Sơn Nhất, 4 chiến xa của VC bị phá huỷ, chiếc sau cùng quay trở lại chạy thoát.
    "Các biệt đội của LĐ81/BCND trấn thủ trước cổng bộ TTM là biệt đội 817 do trung úy Lê văn Lợi chỉ huy, và biệt đội 818 do đại úy Nguyễn Ánh chỉ huy.
    7 giờ sáng một đoàn chiến xa khác của ********* hướng vào cổng chính bộ Tổng Tham Mưu.. Một toán của LĐ81/BCND phòng thủ trên cao ốc đã dùng M72 bắn cháy chiếc đầu tiên, chiếc thứ 2 đã dùng súng đại pháo trên pháo tháp bắn vào cao ốc làm tê liệt tuyến phòng thủ đó, nhưng chiến xa này cũng bị bắn cháy trước cổng bộ Tổng Tham Mưu do quân nhân thuộc biệt đội 817 của trung úy Lê văn Lợi. "
    Đây là tài liệu của "phía bên kia", đơn vị, tên tuổi đều được đưa ra. Vì lí do tế nhị, tôi không đưa đường link lên đây, nhưng nếu ai muốn đọc, cứ PM cho tôi. Tôi nhớ lầm, 6 chiếc bị bắn cháy bao gồm 4 chiếc bị bắn cháy ở Tân Sơn Nhất và 2 chiếc ở BTTM. Xin lưu ý: đây chỉ là tài liệu để tìm hiểu, nếu mod thấy không hợp thì vui lòng xoá hay e*** để phù hợp với box.
    Được Khikho007 sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 30/04/2006
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Theo một người có mặt trong đoàn T-54 tiến vào SG (sau này là cán bộ trường ĐHGTVT cs II) kể lại:
    T-54 tiến vào SG theo lộ trình cầu SG - ngã tư Hàng Xanh (nếu viết đúng phải là Hàng Sanh) - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - cầu Thị Nghè - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Tôn Đức Thắng hoặc Pasteur- đường Lê Duẩn - dinh Thống Nhất. Riêng chiếc 390 không rẽ mà chạy thẳng tới ngang trường PTTH Lê Quý Đôn thì mới phát hiện dinh Thống Nhất bên tay trái, khi đó mới dừng xe và lùi lại, sau đó rẽ theo đường Nam Kỷ Khởi Nghĩa tới cổng dinh Thống Nhất.
    Các hướng còn lại không có T-54, mà chỉ có các loại thiết giáp khác.
    Chiếc T-54 cuối cùng bị bắn cháy là ở gần cầu Thị Nghè khi vừa qua khỏi khúc cua Thanh Mỹ do bị 2 chiếc M-48 phục trên cầu Thị Nghè bắt trực xạ. Sau đó phải mất một thời gian nhất định quân giải phóng mới tiêu diệt được 2 chiếc M-48 này để mở đường tiến thẳng vào thành phố.
    Hình ảnh quân giải phóng tiến qua cầu Thị Nghè.
    [​IMG]
    Trước đó có 2 chiếc T-54 bị bắn cháy ở ngã tư Hàng Xanh và một chiếc bị cháy ngang đường vào trường Thạnh Mỹ Tây (nay là trường PTTH Gia Định).
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 30/04/2006
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích từ Khikho007:
    -----------------------------------------------------------------------------
    Thiếu tá Phạm Châu Tài (chỉ huy trưởng LĐ 81 BKD)
    ----------------------------------------------------------------------------
    Đính chính: thiếu tá Phạm Châu Tài không phải là chỉ huy trưởng LĐ 81 BKND. Ông ta là chỉ huy trưởng BCH 3 Chiến Thuật (tương đương (hơi nhiều quân hơn) với 1 tiểu đoàn)
    Trận đánh ở sân bay TSN vào lúc 6 giờ sáng ngày 30/4. Ở BTTM vào lúc 7 giờ sáng. Cánh quân chiếm dinh Độc Lập vào dinh khoảng 10:45. Các cánh quân khác nhau? Bạn có chắc là chỉ có 1 cánh quân có xe tăng T54 khong? Bạn nào có thể cho biết đơn vị QĐND nào tham chiến với ND, BKD ở khu vực TSN từ lúc 2 giờ sáng cho đến sáng?
  9. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Phía sân bay Tân Sơn Nhất do quân đoàn 3 đảm nhiệm (có lữ đoàn tăng 273 với T54). Ở đây trận đánh gay go nhất là trận tiểu đoàn 5 trung đoàn 24 và tiểu đoàn 1 lữ đoàn tăng 273 tiến từ ngã tư Bảy Hiền đến cổng TSN. 2 xe T-54 bị cháy, 3 xe bị hỏng ngoài ra còn có 1 xe K-63 và 1 xe kéo pháo 85 nữa cũng bị bọn ngụy bắn cháy (trong hồi ký của cụ Đặng Vũ Hiệp thể nào cũng có nhắc tới trận này).
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác nhầm rồi, cả 5 cánh quân đều có xe tăng T-54 (cũng như các loại tăng thiết giáp khác). Lộ trình chắc cũng chỉ tương đối vì sau khi vào SG có nhiều mũi cũng tiến về 1 mục tiêu, hoặc đi vòng do đường tắc... nên đội hình đan vào nhau hết.
    Riêng về BTTM thì ngoài quân của sư 320A QĐ3 còn có một cánh khác của sư 320B có 8 xe tăng M-48 chiến lợi phẩm yểm trợ (chiếc đi đầu bị đối phương dùng súng phun lửa bắn cháy).

Chia sẻ trang này