1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensaigon95

    nguyensaigon95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Miền ở đây có nghĩa Mặt Trận Giải Phóng MIỀN Nam . Nếu hồi nhỏ chưa được đi học và bi chừ có théc méc muốn biết bao nhiêu quân bao nhiên dân , con số cụ thể bao nhiêu ....thì tìm Thị Bình Thị định hỏi sẽ biết ngay .
    Còn ngày 30/04 là ngày cờ ba màu hạ cờ ba soc chứ không phải ngày của cờ đỏ sao vàng (tàu) ngày búa liền (Nga ) .
  2. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Vậy mời NguyenSG xem qua mấy đoạn nhé:
    Hồi kí của 1 anh Thuỷ quân LC: Cũng y như lứa tuổi dưới mười khi theo cha mẹ qua Mỹ từ năm 1975 ở đây bây giờ. Cũng thù ghét VC vậy, nhưng chỉ là cái thù gia truyền, cha mẹ thù ghét thì mình cũng thù ghét theo thế thôi, chứ chẳng có gì là sâu đậm cả. Cho đến khi lớn lên, đầu óc đã tạm đủ để suy xét thì khổ một nỗi, hệ thống tuyên truyền của VNCH lại có giá trị phản tuyên truyền nhiều hơn là tuyên truyền. Cho nên khi vào quân đội, tôi tình nguyện vào đơn vị tác chiến thứ thiệt vì căm thù kẻ địch thì ít mà vì cái máu ngông nghênh của tuổi trẻ, vì bị kích thích bởi những cảm giác mạnh của chiến trường thì nhiều.
    Sự lừa dối hào nhoáng: Chính phủ miền Nam Việt Nam, không dựa được vào sự hợp tác của các tầng lớp nông dân trong lúc họ lại cần thiết cho cuộc nổi dậy của phong trào CS thắng lợi. Năm 1962 ở miền Nam Việt Nam, 85 % dân số sống ở nông thôn, đa phần ủng hộ CS. Được đào tạo về thống kê, Vann thấy rõ những tiềm lực may mắn của một xã hội như vậy tạo đà cho sự phát triển sức mạnh chiến tranh du kích. Hai triệu dân trong vùng Sư đoàn 7, thực tế hoặc có khả năng nằm trong tay VC. Trừ số 15% sống ở Mỹ Tho hoặc các thành phố khác. Vấn đề không đặt ra là trong hai đối thủ bên nào có lực lượng quân sự mạnh, mà ai là người được nhân dân ủng hộ.
    Giáo sư Trần Trung Ngọc: Tất cả những mưu toan của thế lực đen ở hải ngoại đánh bóng cá nhân Ngô Đình Diệm và đổ tội cho Phật Giáo làm ?omất nước? đã sụp đổ trước những bằng chứng lịch sử hiển nhiên, và ngày nay, ngay cả giới trẻ cũng đã đánh giá chính xác những sự kiện lịch sử này. Những mưu toan trên nhằm hai mục đích: thứ nhất, ca tụng Ngô Đình Diệm là người yêu nước, là chí sĩ v..v.. để xóa bỏ hình ảnh một giáo hội đã làm tay sai cho thực dân Pháp từ ngày đầu đến ngày cuối, đồng thời mở chiến dịch ?oNo Hồ? để hạ uy tín của Hồ Chí Minh. Nhưng giới trí thức hiểu biết cũng như tuyệt đại đa số người dân thường, thì không có ai đần độn đến độ không biết rằng ?oCụ Diệm? là một người thuộc dòng họ ?otam đại Việt Gian? [xin đọc bức thư của TGM Ngô Đình Thục gửi Toàn Quyền Decoux], nằm trong các nhà Dòng Công giáo ở ngoại quốc trong suốt thời kháng chiến chống Pháp, và cũng trong thời gian này, ***** sống trong rừng, trong hang, và đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thành công, chấm dứt chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam
    Tiếp nhé: Không như Nixon, đưa ra những ?osự kiện? vô căn cứ, Lewy đã nghiên cứu MTGPMN với nhiều tài liệu. Trong khi Nixon khẳng định rằng sự xâm nhập vào miền Nam để che đậy cuộc xâm lăng chỉ được sự ủng hộ không đáng kể của người dân thì Lewy công nhận là MTGPMN đã được người dân miền Nam ủng hộ rộng rãi. Lewy cũng còn ghi nhận là những phúc trình chính thức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cố ý trình bày sai lầm MTGPMN như là tạo phẩm của Hà Nội, những quan điểm vô giá trị mà Nixon dựa theo đó. Để cho có vẻ trung thực, Lewy trích dẫn một phúc trình mật của CIA vào tháng 10, 1961, rằng MTGPMN ?ophần lớn là tự lực trong việc tuyển mộ và tiếp liệu?.
    Chúng ta cũng biết rằng hầu như mọi viên chức Hoa Kỳ phân tích chính trị Việt Nam đều hiểu rằng Hồ Chí Minh rất được lòng dân và dễ dàng thắng trong bất cứ cuộc bầu cử thực sự nào, như ngay cả Tổng Thống Eisenhower cũng đã nhìn nhận?
    Giáo sư Noam Chomsky ở Đại học Harvard viết: Mỹ đã tham gia sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chinh phục thuộc địa trước của Pháp, biết rõ rằng kẻ thù là một phong trào quốc gia của Việt Nam, khi tài trợ 80% chiến phí cho Pháp vào 1954.
    Khi Pháp rút lui, Mỹ dấn thân ngay lập tức vào việc phá hoại Hiệp Định Geneva, dựng lên một chế độ khủng bố ở miền Nam, một chế độ, cho đến năm 1961, đã giết tới 70.000 ?oVC?, làm nổi lên cuộc kháng chiến mà từ năm 1959 được sự ủng hộ của nửa nước miền Bắc tạm thời chia đôi bởi Hiệp Định Geneva năm 1954 mà Mỹ đã phá ngầm? Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân loại trên khắp Đông Dương.

    John Kerry, Trung Úy Thủy Quân, lãnh tụ của những cựu quân nhân Mỹ ở Việt Nam chống chiến tranh, làm chứng trước Ủy Ban Ngoại Giao của Thượng Viện năm 1971: ?oTôi muốn nói rằng vài tháng trước ở Detroit chúng tôi có một cuộc điều tra trong đó có 150 quân nhân đã được giải ngũ trong danh dự đã làm chứng cho những tội ác chiến tranh phạm ở Đông Nam Á. Họ nói những câu chuyện của thời đó là chính họ đã hãm hiếp, cắt tai, chặt đầu, kẹp giây điện từ những bộ máy truyền tin vào nhưng cơ quan sinh dục rồi quay điện, chặt chân tay, làm nổ tan xác, bắn chơi vào các thường dân, triệt hạ cả làng theo kiểu của Thành Cát Tư Hãn, bắn trâu bò, chó, làm trò chơi, đầu độc các kho lương thực và hầu như là tàn phá toàn diện miền quê Nam Việt Nam, ngoài sự tàn phá thông thường của chiến tranh và sự tàn phá thông thường và đặc biệt của những cuộc bỏ bom trên đất nước này.?
    Quá nhiều ?ocon em của chúng ta? đã phạm phải những tội ác cuồng dâm chống nhân loại. Lính Mỹ tra tấn tù binh. Lính Mỹ hiếp người qua đường hậu môn, hãm hiếp và bạo sát đàn bà và con gái. Lính Mỹ tàn sát toàn thể đàn ông, đàn bà, trẻ con trong nhiều làng ?" kể cả con nít - ở nhiều, nhiều nơi như Mỹ Lai và Thanh Phong. Hãy coi câu chuyện ở Mỹ Lai như là một thí dụ về người lính Mỹ anh hùng của chúng ta khi hành sự - tàn sát trẻ con và hãm hiếp con gái Việt Nam để làm cho thế giới yên ổn cho những công ty như Coca Cola và hãng dầu Standard.

    Ngày 30/4/1975 không chỉ có nghĩa là ngày đất nước thống nhất, chủ quyền trở lại tay người Việt Nam, mà còn là ngày người dân Việt Nam, trừ những kẻ có tâm cảnh phi dân tộc hay tiếp tục nuôi dưỡng thù hận, bất kể thuộc chính kiến hay phe phái nào, đều có thể hãnh diện ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt kẻ đối thoại, bất kể là họ thuộc lớp người nào, ở địa vị nào, thuộc quốc gia nào. Tại sao? Vì đó là ngày đánh dấu thêm một trang sử chống xâm lăng oai hùng của nhân dân Việt Nam.
    Chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như ngày 30/4/1975, đã mang đến cho người dân Việt Nam một niềm hãnh diện được làm một người Việt Nam, một người Việt Nam không từ bỏ gốc gác tổ tiên, không từ bỏ lịch sử khi vinh khi nhục của quốc gia, và lẽ dĩ nhiên rất hãnh diện với lịch sử chống xâm lăng của dân tộc.
    Ngày 30/4/1975 cũng là ngày hòa bình đã đến đất nước Việt Nam, không còn chiến tranh bom đạn chết chóc phi lý và một thế hệ mới đã có thể bắt tay vào việc xây dựng đất nước. Bất kể những hô hào chống đối của một thế lực đã nổi tiếng là phi dân tộc cũng như của một số người đã sống với những ?ohào quang? của quá khứ ở miền Nam, tình người Việt Nam đã tỏ rõ trong sự kiện hàng năm có nhiều trăm ngàn người Việt tha hương về thăm quê hương. Nhiều chuyên gia trong giới trẻ cũng đã góp phần xây dựng đất nước qua những kiến thức chuyên môn của mình, và không ai có thể phủ nhận là đất nước càng ngày càng phát triển, vượt xa chế độ miền Nam trước đây về đủ mọi mặt, kể cả về phương diện tự do và dân chủ tuy rằng còn có ít nhiều giới hạn để đối phó với những người lợi dụng tôn giáo hay dựa thế ngoại bang trong mưu toan làm loạn quốc gia, và đối phó với một số chính trị gia ấu trĩ vọng ngoại.
    ..........................
    Tớ lục trong đống Ebook 1 tí ra được ngần này thôi. Thông cảm cho tớ vì lười không up lên bản đồ của Mĩ vẽ về vùng MTGP chiếm hay được đa số dân ủng hộ. Nhưng liếc qua thì cỡ khoảng 80% diện tích miền Nam
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Em vừa đọc Riverbend - Baghdad Burning. Bác nào muốn biết chế độ do Mỹ dựng nên là thế nào thì mời vào xem. Sách đã dịch và bán ở VN.
    http://riverbendblog.blogspot.com/
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Bản đồ ghi chú sai: Mỹ Tho thành Cần Thơ.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 30/04/2009
  5. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý lắm,tôi thấy quan điểm của bác dinh là cực đoan,hôm qua VTV gọi người bên kia là quân đội Sài Gòn chứ không phải quân ngụy,dù sao chiến tranh cũng qua rồi,không phải người nào ở bên kia cũng còn ra rả 2 bên = nhau như một số ông nội ở đây.Loại đấy thì em cũng ghét như bác.
  6. TinBanDem

    TinBanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    giờ thứ 23 tại phi trường tân sân nhất
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Khiếp nhỉ, chính trị viên đi bắn lung tung, lính Cọng còn đi tới mà dân xúm lại xem, ko sợ CT viên nó bắn tiếp hay sao?
    Có chắc ko phải tàn quân bỏ chạy bắn bậy ko?
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    843

Chia sẻ trang này