1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày lễ tết ở nhật bản

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi akio, 09/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, em quên chưa post tháng 1!
    THÁNG 1

    Ngày 1-1 trong tiếng Nhật gọi là " ganjitsu ", đối với người Nhật đây là ngày đặc biệt quan trọng.

    Vào dịp năm mới, người Nhật thường hay trang hoàng nhà cửa. Ngày xưa họ trang trí " kadomatsu " và " simekazari ", nhưng bây giờ do diện tích nhà ở ko cho phép nên hầu như họ chỉ trang trí ở cửa ra vào.

    " Kadomatsu " bao gồm thân cây tre, một ít cành thông và cành cây mai. Cũng có loại " kadomatsu " chỉ gồm một cành mai được bọc bằng giấy washi. " Kadomatsu " thường đặt ở trước cổng nhà để mời các vị thần, linh hồn tổ tiên vào nhà. Nó cũng tượng trưng cho ước vọng được sống lâu và sung túc.

    Shimekazari là một đồ trang trí được bện bằng dây thừng, đính kèm một ít giấy màu trắng. Ngoài ra người ta còn trang trí lên đó một miếng cam đắng, một con tôm hùm và vài cái lá dương xỉ. Miếng cam đắng tượng trưng cho việc cả gia đình sẽ được khoẻ mạnh trong năm tới, còn con tôm hùm là biểu tượng của sự trường thọ. Shimekazari được treo ở trước lối ra vào để xua đuổi hết tà ma cho năm mới.

    Sáng 1-1 tết được gọi là " gantan ", cả nhà tập trung lại uống " otoso ", ăn " ozoni " và " osechi ".

    Otoso là một loại rượu nấu kèm với lá thuốc. Nó giúp ích cho việc tiêu hoá và chứng đầy bụng do việc ăn uống liên miên trong dịp tết, ngoài ra nó cũng mang ý nghĩa xua đuổi tà ma. Người ta dùng một bộ ấm chén được trang trí đặc biệt để uống Otoso. Ngày nay Otoso được đóng vào những cái túi nhỏ ( tea bag ) ( giống như kiểu trà Lipton ) rất tiện lợi.

    Ozoni là một món ăn đặc biệt trong dịp tết. Nó gồm bánh làm từ gạo, một ít nước sốt làm từ cá, thịt gà, và rau. Cách là Ozoni khác nhau theo từng vùng, thậm chí là từng gia đình.

    Osechi là vốn là một món ăn được dùng vào dịp lễ hội của các mùa trong năm. Nó bao gồm rất nhiều nguyên liệu như đậu đen, rong biển, salát...v.v...được trang trí rất cầu kỳ trong một cái khay sơn mài. Ngày nay người ta còn cho thêm một vài món Châu Âu, Trung Quốc vào trong đó nữa và được bán sẵn rất nhiều tại các siêu thị.

    Vào sáng 1 tết bố mẹ mừng tuổi ( otoshidama )cho con cái. Trước kia ( thời Muromachi 1336-1573 ) otoshidama là một phong tục tặng quà vào dịp đầu năm của các võ sĩ. Đến thời Minh Trị, otoshidama trở nên phổ biến và dần dần được thay thế bằng tiền mặt.

    Người Nhật cũng có phong tục đi lễ vào sáng mùng 1 để cầu may mắn trong năm tới. Ngoài ra vào dịp tết họ còn gửi cho họ hàng, bạn bè thiếp chúc mừng ( nengazyou ), kèm theo cả ảnh của gia đình mình.

    3 ngày đầu tiên của năm mới gọi là " shougetsu san ga nichi ". Hầu hết các ngân hàng, công ty và cửa hàng đều đóng cửa trong 3 ngày này để mọi người có thể đi chúc tết họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp ( nenshi mawari )

    Ngày 4, tất cả các ngân hàng, công ty sẽ trở lại làm việc.

    Vào ngày 7, ở Nhật có phong tục ăn " nanakusagayu " - một loại cháo được nấu từ 7 loại rau mọc vào mùa xuân. Người ta cho rằng ăn loại cháo này sẽ có được sức khoẻ tốt trong suốt một năm.

    Ngày 15 là ngày lễ trưởng thành " seijin no hi ". Đây là một ngày lễ dành riêng cho những người bước sang tuổi 20 ( hatachi ). 20 tuổi đồng nghĩa với việc họ có được quyền của một công dân như bầu cử và phải có trách nhiệm với xã hội. Các cô gái thường mặc kimono vào ngày này.

    Mùa thi đấu Sumo bắt đầu vào giữa tháng 1.



    No man no cry, No woman no laughter

Chia sẻ trang này