1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này ......... năm ấy !

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi trailangtu, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trailangtu

    trailangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngày này ......... năm ấy !

    Ngày hôm nay , trailangtu tui xin mạo muội được đóng góp một trương mục mới là " Ngày này năm xưa " . Mục đích lập ra trương mục này là nhắm thành viên Box Gà chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam cũng như nhân loại trên thế giới . " Cây có cội , nước có nguồn " , là con cháu của dân tộc Việt Nam , chúng ta không được phép lãng quên đi lịch sử dân tộc cũng như lịch sử của nhân loại .

    Text

    Việt Nam
    * Ngày 18-11-1930, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh gửi cho các cấp uỷ Đảng và toàn thể đảng viên. Ban chỉ thị nêu đường lối chiến lược và sách lược của Đảng, nêu nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến phải kết hợp chặt chẽ, và xác định công nhân và nông dân là hai động lực chính của Cách mạng.
    Với bản chỉ thị này, Trung ương Đảng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp uỷ phát triển mạnh mẽ Hội phản đế đồng minh.

    * Ngày 18-11-1964, đại đội 3 pháo cao xạ đã bắn rơi một chiếc máy bay RF101 và 2 chiếc T28 của Mỹ ở miền Tây tỉnh Quảng Bình.
    Trong trận chiến đấu này, hình ảnh chính trị viên Nguyễn Viết Xuân với câu nói động viên chiến sĩ "Nhằm thẳng quân thù, bắn" đã biểu lộ lòng cZm thù giặc sâu sắc và ý chí kiên quyết tiêu diệt địch.
    Anh Nguyễn Viết Xuân sinh nZm 1934 ở xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hà Nội có một trường học nội trú cho con liệt sĩ mang tên Nguyễn Viết Xuân.

    Thế giới
    * Nhà thơ Pôn Êluya tên thật là Pôn Ơgien Granliden, sinh nZm 1895 tại Pari, từ trần ngày 18-11-1952.
    Ông đã tham gia chiến tranh ở Tây Ban Nha chống phát xít FrZngcô. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông tham gia chống phát xít Đức. NZm 1942, giữa lúc Đảng cộng sản Pháp bị tổn thất lớn, Pôn Êluya xin vào Đảng.
    Cuộc đời và sự nghiệp của ông tiêu biểu cho con đường của nhiều nhà thơ và nghệ sĩ phương Tây, từ các trường phái vZn nghệ suy đồi và sự nổi loạn ảo tưởng đã đến với vZn nghệ Cách mạng và chủ nghĩa cộng sản.
  2. trailangtu

    trailangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một số sự kiện trong ngày 19 tháng 11:

    Việt Nam
    * Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp sinh nZm 1914, quê ở làng Phượng Vũ, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, qua đời ngày 19-11-1938.
    Các bài phóng sự, truyện ngắn, kịch nói của ông đều có giá trị nghệ thuật, song nổi tiếng vẫn là tập thơ "Ngày xưa" (in nZm 1935) với bài thơ "Chùa Hương".
    Trong cuốn "Thi nhân Việt Nam" nhà phê bình vZn học Hoài Thanh có một nhận xét: "Thơ in ra rất ít mà được người ta yêu mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp".
    * Ngày 19-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thZm nhà thương Đồn Thuỷ (nay là bệnh viện Quân đội Trung ương 108). Người ân cần thZm hỏi bệnh binh, thương binh và động viên anh em yên tâm điều trị.
    Trước đó, Bác Hồ cũng đã đến thZm các thầy thuốc và bệnh binh nhà thương Đồn Thuỷ vào tháng 2-1946, và lần thứ ba vào tháng 6-1955.
    * Ngày 19-11-1958, ký hiệp định thương mại chính thức đầu tiên giữa Việt Nam và Campuchia.
    * Ngày 19-11-1967, lần đầu tiên không quân Việt Nam bắn rơi một máy bay EB 66 của Mỹ. Biên đội Mig 21 của phi công Vũ Ngọc Đỉnh và Nguyễn ĐZng Kính đã lập chiến công này.
    EB 66 là loại máy bay trinh sát điện tử hiện đại, chức nZng chính là gây nhiễu, làm giảm hiệu lực chiến đấu của các lực lượng phòng không và không quân của ta. Nó còn trinh sát, phát hiện tần số và vị trí các đài ra-đa, làm vô hiệu hoặc mục tiêu cho máy bay cường kích đánh phá huỷ diệt.
    * Ngày 19-11-1984, tiến hành lễ bàn giao công trình Nhà máy Xi mZng Bỉm Sơn (Thanh Hoá) do Liên Xô viện trợ thiết bị toàn bộ và cử chuyên gia giúp Việt Nam xây dựng. Đây là công trình lớn đầu tiên được hoàn thành kể từ khi hai nhà nước Việt Nam - Liên Xô ký Hiệp ước hợp tác và hữu nghị ngày 3-11-1978.
    Thế giới
    * Phranxơ Pêthơ Sube (Franz Peter Sehubert) là nhạc sĩ tài ba và rất danh tiếng trong nửa đầu thế kỷ XIX của Áo. Ông sinh ngày 31-11-1797. Những ca khúc hay nhất của ông: Erlkonig, Gretehen am Spinrnad, Am meer, Du Bist die Rube, Ave Maria...
    Ông còn là tác giả của 200 tác phẩm và có 634 thi ca ngắn, 8 bản hoà tấu, 2 khúc mở màn, 16 xô nát và nhiều khúc mixa, nhiều nhạc kịch và nhiều bản nhạc viết cho đàn piano. Ông qua đời ngày 19-11-1828.
    * Ngày 19-11-1990, các nhà lãnh đạo của NATO và của khối VASAVA tuyên bố kết thúc chiến tranh lạnh thông qua việc ký kết Hiệp ước về các lực lượng thông thường và phá huỷ các kho vũ khí trong chiến tranh lạnh.
    * Anna Dêgơc sinh ngày 19-11-1900 và qua đời nZm 1983. Bà là nhà vZn nổi tiếng của Cộng hoà dân chủ Đức trước đây.
    Bà vào Đảng cộng sản khi còn là sinh viên. Là người sáng lập Viện Hàn lâm nghệ thuật Đức, bà còn là một nhà tiểu thuyết lớn của Đức và thế giới.
    Những tác phẩm xuất sắc của Anna Dêgơc đã được dịch sang tiếng Việt có: Cây thập tự thứ bảy, Những người chết còn trẻ mãi.

  3. trailangtu

    trailangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một số sự kiện trong ngày 24 tháng 11:

    Việt Nam
    * Giáo sư Nguyễn VZn Hiếu sinh ngày 24-11-1922 tại tỉnh Cà Mau, từ trần nZm 1991.
    Là người sớm giác ngộ cách mạng, ông đã tham gia đấu tranh giành chính quyền tháng 8 nZm 1945. Từ nZm 1954, ông hoạt động trong các đơn vị vũ trang chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm. Từ nZm 1960, Giáo sư Nguyễn VZn Hiếu là Tổng thư ký Uỷ ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Sau ngày đất nước thống nhất (1975), giáo sư Nguyễn VZn Hiếu giữ chức Bộ trưởng Bộ VZn hoá thông tin, và Uỷ viên Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
    * Ngày 24-11-1946, Đại hội VZn hoá toàn quốc lần thứ nhất được khai mạc trọng thể tại nhà hát thành phố Hà Nội, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Trong diễn vZn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu bật nhiệm vụ của nền vZn hoá mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, lấy sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh. Người còn nói: "Tôi mong muốn chúng ta đem vZn hoá lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập tự cường và tự chủ".
    Thế giới
    * Ông Branly người Pháp, tiến sĩ khoa học, bác sĩ y khoa, giáo sư vật lý ở Viện nghiên cứu Thiên chúa giáo Pari đã khám phá ra phương pháp dò sóng vô tuyến nZm 1888.
    Sau hai nZm nghiên cứu và hoàn thiện, ngày 24-11-1890 ông Branly đã giới thiệu trước Viện hàn lâm khoa học Pari chiếc máy dò sóng vô tuyến của ông, gọi là ống mạt giũa. Chiếc máy này nhạy tới mức có thể ghi được sóng ở cách xa vài chục mét qua các bức tường. Môn điện báo vô tuyến điện ra đời từ đấy.



Chia sẻ trang này