1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này - Năm xưa

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Hero_Zeratul, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em đã hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều vì bài trả lời.
    Em nghĩ có một phương pháp khác nữa để chụp nền sao xung quanh mặt trời mà không phải đợi đến nhật thực tòan phần.
    Đó là việc dùng kính thiên văn vũ trụ có đặt một tấm che ở trước vật kính để cản lại ánh sáng chói của mặt trời (tạo ra nhật thực giả) như tấm ảnh sau đc chụp bởi SOHO.
    [​IMG]
    Trong hình này ta dễ dàng thấy đc nền sao xung quanh và cả những sao chổi (hình này đc update theo thời gian thực đấy mọi người )
    Được mintaka sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 06/06/2007
  2. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0

    06/06
    Tôi chưa tìm được các sự kiện thiên văn liên quan đến ngày 06/06. Cứ post tạm bài này cho liền mạch, nếu có thể tôi sẽ bổ sung sau.
    Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các bạn.
  3. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    07/06
    Ngày 07/06/1983, Liên Xô đã phóng thành công tàu thăm dò Sao Kim Venera 16 [1].
    [​IMG]
    Ảnh: Cấu tạo Venera 15 và Venera 16​
    Venera 16 và người anh em song sinh của nó là Venera 15 được thiết kế với nhiệm vụ chủ yếu là chụp ảnh bề mặt của Sao Kim. Do lớp khí quyển của Sao Kim rất dày đặc nên quá trình chụp ảnh được thực hiện bằng radar (Synthetic Aperture Radar, SAR). Mỗi tàu có trọng lượng 4 tấn, có dạng hình ống dài 5m, đường kính 0.6m. Quá trình bay từ Trái Đất đến Sao Kim kéo dài hơn 4 tháng (07/06/1983 ?" 14/10/1983). Trước đó, ngày 02/06, Liên Xô cũng đã phóng thành công tàu thăm dò Venera 15. Venera 15 đã đến Sao Kim sớm hơn Venera 16 bốn ngày. Chuyển động trên một quỹ đạo elíp mà điểm gần nhất cách Sao Kim 1000 km, điểm xa nhất cách Sao Kim 65000 km, hai tàu thăm dò đã hoạt động trong thời gian tổng cộng là 8 tháng, chụp khoảng 25% diện tích bề mặt Sao Kim [2]
    Tài liệu tham khảo:
    [1]The NewYork Tines Company, Copyright 2007. On This Date in History - June 7, http://space.about.com/od/thisdateinhistory/p/date0607.htm
    [2]Wikipedia, 03/2007. Venera 16, http://en.wikipedia.org/wiki/Venera_16
  4. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    08/06
    Ngày sinh nhà thiên văn học người Pháp gốc Italia Giovanni Domenico Cassini (08/06/1625 ?" 14/09/1712) [1].
    [​IMG]
    Ảnh: Giovanni Domenico Cassini (08/06/1625 ?" 14/09/1712)​
    Cassini sinh ra tại Perinaldo, thuộc nhà nước Cộng hòa Genoa cũ, nay thuộc Italia. Thời thanh niên, Cassini quan tâm nhiều đến Chiêm tinh học hơn là Thiên văn học. Năm 1644, hầu tước Comelio Malvasia, một người rất quan tâm đến chiêm tinh học đã mời Cassini đến Bologna làm giám đốc đài thiên văn Panzano. Ông là giám đốc đài thiên văn Panzano từ năm 1648 đến năm 1669, đồng thời là giáo sư thiên văn tại đại học Bologna. Phần lớn thời gian ở Bologna, Cassini cùng hầu tước Malvasia đã tính toán ra các cuốn lịch thiên văn rất chính xác (sử dụng cho mục đích chiêm tinh). Quá trình tìm hiểu sâu về chiêm tinh học đã khiến Cassini quan tâm đến Thiên văn học. Ông đã nghiên cứu thiên văn bằng tất cả những kiến thức, những phương pháp hiện đại nhất của thời bấy giờ ?" thời kỳ Phục Hưng. Cassini được đánh giá là một trong những nhà thiên văn vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại
    Năm 1669, Cassini nhận lời mời của vua Louis XIV đến Pháp. Ông trở thành vị giám đốc đầu tiên của đài thiên văn Paris (được hoàn thành vào năm 1671). Năm 1673, Cassini gia nhập quốc tịch Pháp và đổi tên thành Jeans Dominique Cassini. Cassini đã đảm nhiệm chức vụ giám đốc đài thiên văn Paris cho đến khi ông qua đời. Năm 1665, độc lập với Robert Hook, Cassini đã phát hiện ra vết đỏ lớn trên Sao Mộc. Trong các năm 1671, 1672 và 1684, ông đã phát hiện ra 4 vệ tinh của Sao Thổ: Iapetus, Rhea, Tethys và Dione. Năm 1675, ông phát hiện khoảng trống giữa 2 vành đai A và B của Sao Thổ. Năm 1690, ông phát hiện ra chuyển động vi sai của Sao Mộc. [2]
    Năm 1672, ông cử nhà thiên văn Jean Richer đến Cayenne, Guiana. Cassini cùng Richer đã tiến hành quan sát để đo đạc thị sai và tính toán khoảng cách từ Trái Đất đến Sao Hỏa. Đây cũng là những hoạt động có hệ thống đầu tiên nhằm xác định kích thước của hệ Mặt Trời. [2]
    Cassini là người đầu tiên đo được chiều dài của kinh tuyến bằng cách sử dụng một phương pháp đã được Galileo đề ra trước đó: sử dụng sự che lấp của các vệ tinh của Sao Mộc để tính thời gian.[2]
    Cassini còn là một kỹ sư, một nhà địa lý tài giỏi. Ông đã tính toán rất chính xác diện tích của lãnh thổ nước Pháp. Từ những năm 1670, Cassini bắt đầu triển khai một dự án vẽ bản đồ nước Pháp. Dự án này sau đó được con ông là Jaques Cassini kế tục và được cháu ông là Cassini de Thury kết thúc vào năm 1789. Đây là bản đồ chi tiết đầu tiên của Pháp và được đặt tên là bản đồ Cassini (Carte de Cassini.) [2] Giáo hoàng Clement IX cũng đã giao cho Cassini các công việc liên quan đến xây dựng các hệ thống phòng thủ quân sự, quản lý thủy lợi và hiện tượng lũ lụt của sông Po [2].
    Tên của ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng, một crater trên Sao Hỏa, khoảng trống phân cách vành đai A và B của Sao Thổ, một tiểu hành tinh (asteroid 24101 Cassini), một định luật về chuyển động của Mặt Trăng, một vùng tối trên bề mặt vệ tinh Iapetus của Sao Thổ [2]
    Ngày 15/7/1997, tàu thăm dò Cassini đã được phóng lên không gian. Đây là dự án của 3 cơ quan hàng không NASA/ESA/ASI. Ngày 01/07/2004, tàu thăm dò Cassini bắt đầu chuyển động xung quanh Sao Thổ. Ngày 14/01/2005, thiết bị thăm dò khí quyển Huygens được phóng xuống Titan, vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ. Tàu thăm dò Cassini vẫn đang tiếp tục hoạt động, khám phá Sao Thổ cùng hệ thống vệ tinh.
    [​IMG]
    Ảnh: tàu thăm dò Cassini lên đường thám hiểm Sao Thổ​
    Tài liệu tham khảo:
    [1] European Space Agency, 2000 - 2007. Today in space history ?" 08 June, http://www.esa.int/esaSC/SEMJHP2VQUD_index_0.html
    [2]Wikipedia, 05/2007. Giovanni Domenico Cassini, http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Domenico_Cassini
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 08/06/2007
  5. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    09/06
    Ngày sinh nhà thiên văn học người Đức Johann Gottfried Galle (09/06/1812 ?" 10/07/1910) [1]
    [​IMG]
    Ảnh: Johann Gottfried Galle (09/06/1812 ?" 10/07/1910)​
    Từ năm 1835, Galle làm việc tại đài thiên văn Berlin dưới sự chỉ đạo của Johann Franz Encke. Năm 1838, Galle đã phát hiện ra vành đai C của Sao Thổ [1]. Ngày 18/09/1846, Urbain Le Verrier đã gửi một bức thư đề nghị Galle quan sát một vùng nhất định trên bầu trời thuộc chòm sao Aquarius để tìm ra một thiên thể mờ và có thể sẽ có hình dáng của một quả cầu (một hành tinh) chứ không phải là một điểm sáng (các ngôi sao). Bức thư đến tay Galle vào ngày 23/09/1846 và ngay tối hôm đó, cùng với học trò là Heinrich Louis d''Arrest, Galle đã phát hiện ra thiên thể đúng như Le Verrier dự đoán (chỉ sai khác 1 độ). Hai ngày sau, thiên thể đó được xác nhận là một hành tinh nằm bên ngoài Sao Thiên Vương. Galle đã trở thành người đầu tiên quan sát được Sao Hải Vương (Neptune) [2]
    Năm 1851, Galle đảm nhiệm vai trò giám đốc đài thiên văn Breslau. Ông tập trung vào việc quan sát các sao chổi. Năm 1894, cùng với con trai là Andreas Galle, ông đã xuất bản danh mục bao gồm 414 sao chổi. [2]
    Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng, một crater trên Sao Hỏa và một vành đai của Sao Hải Vương [2]
    Tài liệu tham khảo:
    [1] European Space Agency, 2000 - 2007. Today in space history ?" 09 June, http://www.esa.int/esaSC/SEMDOQ2VQUD_index_0.html
    [2]Wikipedia, 05/2007. Johann Gottfried Galle, http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Galle
  6. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    10/06
    Ngày sinh nhà toán học, nhà thiên văn học người Anh James Short (10/06/1710 ?" 15/06/1768) [1]
    [​IMG]
    Ảnh: James Short (10/06/1710 ?" 15/06/1768)​
    Năm 1732, khi còn là sinh viên tại trường đại học, Short đã được giáo sư toán học Maclaurin cho phép sử dụng các phòng trong trường để tiến hành các thí nghiệm về kính thiên văn. Short là người đầu tiên chế tạo được các tấm gương phản xạ dạng parabol và dạng elíp. Trong tổng thời gian 35 năm làm việc, ông đã chế tạo được khoảng 1360 dụng cụ quang học, sử dụng trong nước Anh hoặc bán ra nước ngoài [1]
    Short đã tính toán và chế tạo ra các dụng cụ để quan sát hiện tượng Sao Kim đi qua Mặt Trời ngày 06/06/1761. Những dụng cụ của ông đã được triển khai trên tàu HMS Endeavour của thuyền trưởng James Cook để tiến hành quan sát hiện tượng Sao Kim đi qua Mặt Trời ngày 03/06/1769, tuy nhiên, ông đã chết trước khi hiện tượng này xảy ra [1]
    Tài liệu tham khảo:
    [1] European Space Agency, 2000 - 2007. Today in space history ?" 10 June, http://www.esa.int/esaSC/SEM08R2VQUD_index_0.html
  7. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    11/06
    Ngày mất nhà thiên văn học Hoa Kỳ Daniel Kirkwood (27/09/1814 ?" 11/06/1895) [1]
    [​IMG]
    Ảnh: Daniel Kirkwood (27/09/1814 ?" 11/06/1895)​
    Daniel Kirkwood tốt nghiệp chuyên ngành toán học tại học viện York County năm 1838. Sau đó, ông tham gia giảng dạy toán học tại nhiều trường đại học của Hoa Kỳ. Năm 1891, sau khi đã về hưu, ông đảm nhận chức vụ giảng viên thiên văn học tại đại học Stanford [2].
    Daniel Kirkwood giành nhiều thời gian để nghiên cứu quỹ đạo của các tiểu hành tinh. Ông đã phát hiện ra các vùng không gian trống, nơi mà hầu như không tồn tại quỹ đạo của các tiểu hành tinh. Đó là các vùng không gian nằm trong vành đai tiểu hành tinh và chúng được đặt tên là các khoảng trống Kirkwood (Kirkwood gaps). Ông cũng là người đầu tiên cho rằng vật chất của các sao chổi là nguyên nhân chính gây ra các trận mưa sao băng [2]
    Kirkwood cũng đã đề xuất ra một định luật về sự liên quan giữa khoảng cách và chu kỳ quay của các hành tinh (Kirkwood law). Định luật này đã từng thu hút được rất nhiều chú ý của các nhà thiên văn đương thời, tuy nhiên, sau này, nó đã dần mất đi sự ảnh hưởng khi chu kỳ quay của các hành tinh được đo đạc chính xác hơn[2].
    Tên của ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng, một tiểu hành tinh (asteroid 1578 Kirkwood) [2]
    Tài liệu tham khảo:
    [1]Today in Science History, 1999 - 2007. June 11 - Births, Deaths, Events, http://www.todayinsci.com/6/6_11.htm
    [2]Wikipedia, 05/2007. Daniel Kirkwood, http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kirkwood

  8. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    11/06
    Ngày sinh nhà thiên văn học Scotland Sir David Gill (12/06/1843 ?" 24/01/1914). Ông rất nổi tiếng với các quan sát đo đạc khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời và các vì sao dựa trên phương pháp thị sai [1]
    [​IMG]
    Ảnh: Sir David Gill (12/06/1843 ?" 24/01/1914)​
    David Gill xuất thân là một người thợ sửa chữa đồng hồ. Ông đã tham gia thiết kế, mua trang thiết bị và điều hành đài thiên văn cá nhân của James Lindsay, bá tước vùng Crawford tại Dun Echt. Năm 1877, Gill cùng vợ đi đến đảo Ascension để đo thị sai Mặt Trời. Ông đã hoàn thiện phương pháp đo khoảng cách với heliometer (kính thiên văn được đánh dấu thêm các vị trí nhằm đo khoảng cách góc giữa các thiên thể) [2]
    Ông đảm nhận vai trò nhà thiên văn của nữ hoàng và làm việc tại mũi Hảo Vọng trong thời gian từ năm 1879 đến năm 1906. Ông đã thực hiện được rất nhiều cải tiến trong thiên văn học quan sát, chế tạo ra các thiết bị với độ chính xác rất cao. Gill đã thu đo được khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời chính xác tới mức nó còn được sử dụng trong các almanacs đến tận năm 1968. David Gill được coi là người đã tiến hành các quan sát để đo đạc khoảng cách từ Trái Đất đến các vì sao với đơn vị chuẩn là mét[2]
    David Gill đã tiến hành việc chụp ảnh bầu trời phương nam và là một trong những người đặt nền móng cho dự án quốc tế Carte du Ciel (xây dựng bản đồ toàn bộ bầu trời bằng ảnh chụp). Ông cũng đã tiến hành khảo sát địa lý của Nam Phi. [2]
    Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng, một crater trên Sao Hỏa [2]
    Tài liệu tham khảo:
    [1] European Space Agency, 2000 - 2007. Today in space history ?" 12 June, http://www.esa.int/esaSC/SEMLUR2VQUD_index_0.html
    [2]JST, 2006-02-25. The Bruce Medalists, David Gill , http://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Gill/index.html
  9. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    13/06
    Ngày 13/06/1983, tàu thăm dò Pioneer 10 của NASA đã vượt ra ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương [1]
    [​IMG]
    Ảnh: Pioneer 10 trong giai đoạn hoàn thiện​
    Được phóng đi vào ngày 02/03/1972, Pioneer 10 đã trở thành tàu thăm dò đầu tiên do con người chế tạo thực hiện nhiệm vụ thám hiểm các hành tinh ở lớp ngoài (Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương). Ngày 15/07/1972, Pioneer 10 đã bay đến vành đai tiểu hành tinh, ngày 03/09/1973, Pioneer 10 truyền về Trái Đất bức ảnh đầu tiên chụp cận cảnh Sao Mộc. Ngày 13/06/1983, Pioneer 10 vượt ra ngoài quỹ đạo Sao Hải Vương và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cho đến ngày 31/03/1997. Ngày 27/04/2002, phiên truyền thông cuối cùng giữa Trái Đất và Pioneer 10 được thực hiện. Vào thời điểm đó, Pioneer 10 đã cách Trái Đất 80.22 AU. Ngày 23/01/2003, Trái Đất bắt được tín hiệu cuối cùng từ Pioneer 10, các cố gắng thiết lập liên lạc sau đó đều vô hiệu. Theo tính toán, Pioneer 10 đang bay về hướng sao Aldebaran trong chòm Taurus với tốc độ trung bình 2.6 AU/năm [2]
    Tài liệu tham khảo:
    [1]Today in Science History, 1999 - 2007. June 13 - Births, Deaths, Events, http://www.todayinsci.com/6/6_13.htm
    [2]Wikipedia, 06/2007. Pioneer 10, http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_10

  10. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    14/06
    Ngày mất nhà thiên văn người Đức Heinrich Louis d''Arrest (13/07/1822 ?" 14/06/1875) [1].
    [​IMG]
    Ảnh: Heinrich Louis d''Arrest (13/07/1822 ?" 14/06/1875)​
    Khi còn là sinh viên, d''Arrest đã được nhận làm trợ lý thứ hai cho việc quan sát tại đài thiên văn Berlin (từ năm 1845 đến năm 1848). Ngày 23/09/1848, d''Arrest đã làm trợ lý cho Johann Gottfried Galle trong buổi quan sát thiên văn xác nhận vị trí của Sao Hải Vương thông qua những tính toán của le Verrier. Sau đó, d''Arrest làm việc tại đài thiên văn Leipzig[2] và đài thiên văn Copenhauge. D''Arrest tập trung vào nghiên cứu các tinh vân. Ông đã quan sát vị trí của hơn 2000 tinh vân (trong đó có 500 tinh vân là do d''Arrest phát hiện) [3]. Ông cũng đã phát hiện được 1 sao chổi (6P/d''Arrest), một tiểu hành tinh (76 Freia).[2]
    Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng, một crater trên vệ tinh Phobos của Sao Hỏa, một tiểu hành tinh (9133 d''Arrest) [2]
    Tài liệu tham khảo:
    [1]Today in Science History, 1999 - 2007. June 14 - Births, Deaths, Events, http://www.todayinsci.com/6/6_14.htm
    [2]Wikipedia, 06/2007. Heinrich Louis d''Arrest,http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Louis_D%27_Arrest

    [3]Ciel Extrême, 01/2006. D''ARREST; Heinrich L,http://www.astrosurf.com/cielextreme/page77F.html

Chia sẻ trang này