1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này năm xưa

Chủ đề trong 'Toán học' bởi ocbadau, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7 - 8
    là ngày sinh của Ladislaus Josephovich Bortkiewicz
    Ladislaus Josephovich Bortkiewicz sinh ngày 7 tháng 8 năm 1868 ở Saint Petersburg, Nga; mất ở Berlin, Đức ngày 15 - 7-1931.
    Năm 1898, ông xuất bản một cuốn sách về phân phối Poisson có tựa đề là " Luật số nhỏ" (The Law of Small Numbers).
    Phân phối Poisson còn được gọi là luật số nhỏ vì nó là xác suất phân bố của số lần xuất hiện của một sự kiện mà rất hiếm khi xảy ra, nhưng cơ hội để xảy ra thì lại rất nhiều. Và The Law of Small Numbers là tiêu đề của cuốn sách viết bởi Ladislaus Bortkiewicz về phân bố Poisson, được xuất bản năm 1898. Vì thế, một số cho rằng phân phối Poisson nên được gọi là phân phối Bortkiewicz
  2. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Có phải ông này tìm ra tình cờ nhờ thấy những trang đầu của các quyển sách luôn bị bẩn hơn do bị dùng nhiều hơn các trang phía giữa và cuối ko nhỉ? Và hiện nay nó rất đc việc trong thanh tra, kiểm toán???
    Hình như đọc đâu đó rồi mà ko nhớ.
  3. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không rõ. Nhưng Ladislaus Bortkiewicz nghiên cứu nó từ số lượng người lính bị chết do ngựa đá mỗi năm trông mỗi đội của kị binh Phổ.
  4. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8 - 8 là ngày mất của:
    * Oronce Finé (20/12/ 1494-8/8 1555) là một nhà Toán học, bản đồ học người Pháp.
    Ông đưa ra giá trị của số pi là
    (22 2/9)/7 nă m 1544. Sau đó là
    47/15
    và trong cuốn Derebus mathematicis (1556), l à
    3 11/78.
    *Danilo Blanuša (7/12/ 1903?" 8/8 1987) là một nhà Toán học, vật lý học, cơ khí học người Croatia và là giáo sư ở truờng ĐH Zagreb.
    Về Blanuša xin hẹn các bạn ngày 7/12
  5. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9-8
    Tại hạ không tìm được sự kiện nào của Toán học có liên quan đến ngày hôm nay. Cứ viết bài này để cho đỡ gián đoạn vậy
  6. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10 ?" 8 là ngày sinh của Gilles Personne de Roberval, ngày mất của Pierre Joseph Louis Fatou
  7. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Pierre Joseph Louis Fatou (28 /2/ 1878, Lorient - 10/8/1929, Pornichet) là một nhà Toán học Pháp, nổi tiếng trên lĩnh vực Giải tích phức động lực học ( nguyên văn: complex analytic dynamics)
    Ông là người đầu tiên định nghĩa tập Mandelbrot của hình học fractal.
    Trong giải tích, ta cũng đã biết đến bổ đề mang tên ông
    [​IMG]
  8. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11- 8 là
    *ngày sinh của Pierre-Louis Lions .
    *ngày mất của Pedro Nunes, Enrico BettiArmand Borel
  9. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Pierre-Louis Lions (11/8/ 1956) là một nhà Toán học người Pháp. Cha ông là Jacques-Louis Lions, cũng là một nhà Toán học và là giáo sw của trường Đại học Nancy. Vợ ông là Andrée Olivier. Ông nhận bằng Tiến sĩ ở Trường Đại học University of Pierre and Marie Curie năm 1979.
    Ông nghiên cứu về lý thuyết phương trình đạo hàm riêng phi tuyến (nguyên văn: theory of nonlinear partial differential equations) và nhận giải thưởng Fields nhờ những công trình nghiên cứu của mình năm 1994, khi đó ông đang là việc tại Đại học Paris-Dauphine. Lions là người đầu tiên giải đượcphương trình Boltzmann.
  10. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Enrico Betti (21/10/ 1823 ?" 11/8/ 1892) là nhà Toán học người Italia. Ông nổi tiếng với 1871 bài viết về topô và dẫn đến khái niệm về số Betti. Ông cũng nghiên cứu về lý thuyết phương trình, sớm giải thích lý thuyết Galois . Ông cũng phát hiện ra định lý Betti, đáp án trong lý thuyết đàn hồi
    Betti sinh ở Pistoia, Tuscany. Ông tốt nghiệp Đại học Pisa năm 1846. Năm 1858 ông đi du lịch Châu Âu với Francesco Brioschi và Felice Casorati, gặp gỡ Bernhard Riemann. Sau đó ông nghiên cứu trên lĩnh vực vật lý lý thuyết được mở đầu bằng những nghiên cứu của Riemann.

Chia sẻ trang này