1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề quản trị mạng và vai trò của nó hiện nay

Chủ đề trong 'Đề thi - Đáp án' bởi dungtranthuy, 09/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtranthuy

    dungtranthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quản trị mạng được rất nhiều các bạn trẻ chọn học, có thể ban đầu các bạn chọn học là bởi vì nhận được nhiều lời khuyên, cũng như các chương trình khuyến mãi khóa học của các trung tâm. Nhưng sau đó, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra, quản trị mạng thực sự là một nghề rất có triển vọng, tiềm năng của ngành này luôn lớn và không ngừng phát triển hơn nữa.

    Nhiều bạn chắc vẫn thường tự hỏi, khi bắt đầu với quản trị mạng thì nên học gì, sau đây là một chút giới thiệu sơ qua về các khóa học quản trị mạng mà các bạn thường theo dõi, nó sẽ giúp các bạn định hướng tốt hơn cho việc chọn học.

    Khóa học CCNA

    CCNA là viết tắt của cụm từ Cisco Certified Network Associate, còn MCSA là viết tắt của Microsoft Certified Solutions Associate. Theo Cisco, CCNA (được mặc định hiểu là R&S: Routing & Switching) là chứng chỉ thể hiện kiến thức cơ bản về mạng, người đạt được chứng chỉ này có đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết để cài đặt, cấu hình, vận hành, xử lý sự cố cho những mạng LAN, WAN quy mô vừa và nhỏ (quy mô 100 nodes mạng trở xuống). Đối với chương trình đào tạo này thì sẽ giúp bạn hiểu rõ những kiến thức về mô hình TCP/IP, mô hình OSI, các giao thức định tuyến như RIPv2, OSPF, EIGRP, kiến thức về Ethernet, IP, ARP, Frame Relay, Wireless, VLANs, Access Lists... Một cách chu đáo, sẽ thấy những nội dung này cực kỳ hữu ích, nó trang bị cho người học những khái niệm cơ bản nhất về networks, hiểu rõ về hoạt động của mạng, các lớp mạng, các giao thức... để khi bạn gặp bất cứ một thiết bị khác, bạn sẽ không bỡ ngỡ vì những gì bạn đã được học hoàn toàn sẽ giúp bạn chủ động tiếp nhận, đọc & hiểu được thiết bị mới (thông qua guide). Và thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng các thiết bị Cisco hết. Có nhiều người cũng ví học CCNA giống như học về phần cứng (vì đa phần nội dung bạn học liên quan nhiều đến 3 tầng đầu trong mô hình OSI).
    Còn Microsoft, bản chất các chứng chỉ Microsoft nói chung (MCTS, MCSA, MCSE, MCITP...) xác nhận những người có các chứng chỉ này đủ khả năng triển khai thành công một sản phẩm hay một công nghệ của Microsoft, trong đó bao gồm kỹ năng thực hành trên sản phẩm đó. Trong phạm vi này thì chỉ nói về MCSA (on Windows server 2003, 2008, 2012), các kiến thức trong chương trình MCSA sẽ thiên về cài đặt, vận hành, sử dụng, xử lý sự cố trên hệ thống Windows server (mà trong quá trình học người dùng sẽ hiểu rõ về người dùng, nhóm, các chính sách, các dịch vụ mạng, phương án lập kế hoạch...) Cũng có nhiều người ví học MCSA là học về phần mềm (vì học trên các sản phẩm phần mềm của Microsoft).
    Như vậy, có thể thấy rằng hai chứng chỉ này không cùng loại để mà so sánh, cũng như Cisco là hãng về thiết bị (phần cứng) và Microsoft là hãng về phần mềm. Tuy nhiên, chúng có những kiến thức liên quan và bổ sung cho nhau để có thể làm việc thực tế. Cả hai chứng chỉ này đều yêu cầu người học phải có kiến thức nền tảng về mạng (khái niệm chung, mô hình, giao thức,...). Ở góc độ này, CCNA đi sâu hơn về kỹ thuật mạng (nhất là về TCP/IP) trong khi MCSA tập trung vào phần mềm máy chủ (server) hoặc máy trạm (client) và các dịch vụ chạy trên nó. Như vậy, học CCNA trước giống như việc xây dựng nền tảng giúp bạn tiếp cận kiến thức về MCSA dễ dàng hơn.
    Hy vọng với bài viết trên, chúng ta đã có những cái nhìn toàn diện nhất về nghề quản trị mạng và có sự lựa chọn thích hợp nhất cho mình để có quyết định chọn học phù hợp nhất.
    Học viện đào tạo quản trị mạng PNH với hơn 10 năm giảng dạy các khóa học quản trị mạng, quản trị hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu, là một địa chỉ đào tạo uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Chia sẻ trang này