1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghe ROCK nao`!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi mor, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    mời bạn vào http://rockvietnam.com/forum/index.php?s=8af3116e146c1fde0b1f9dbb4dd67c70&showforum=50
    đăng kí mua báo dài hạn !hehe
  2. mor

    mor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    đây la` 1 số thông tin về các ban nhạc
    SÓI ĐEN NÀY!!!!!!
    Thành lập vào : 1-5-2003
    Ngày 1-5-2002 là ngày quán cafe SCORPION (140 Yên bái Đà Nẵng) chính thức khai trương.Gần 1 năm sau Cao Đăng Hiếu đã gặp Nguyễn Văn Thọ. 2 người ấp ủ trong lòng khao khát thành lập 1 rockband vững mạnh.Đúng vào ngày 1-5-2003.Cái tên vừa mạnh mẽ ,vừa hoang dại Blackwolf ( SÓI ĐEN) đã ra đời tại quán SCORPION với sự gia nhập của Nguyễn Đắc Hoàng Phương (Guitar accord ),Lê Hữu Chiến (Guitar bass),Nguyễn Thanh Sơn (drummer),cái ngày đáng nhớ đó đã được đánh dấu bằng 1 liveshow nho nhỏ.
    Con đường mà Blackwolf chọn là dòng nhạc CLASSIC ROCK, 1 dòng nhạc sâu sắc đầy trí tuệ và hoài niệm.Blackwolf đã dần cho ra đời những ca khúc tâm huyết của mình với những nỗ lực hết mình mong muốn góp chút phần đưa rock việt đi lên
    Đầu tháng 2 năm 2004.Blackwolf đã có 1 sự thay đổi lớn. 2 thành viên yêu dấu của Blackwolf là Nguyễn Đắc Hoàng Phương và Nguyễn Thanh Sơn do điều kiện vừa học vừa làm nên ko thể dành nhiều thời giờ luyện tập cùng Blackwolf.Hiện nay Blackwolf đã gia nhập thêm 1 thành viên mới là:ĐINH ANH DŨNG vào thay thế Nguyễn thanh sơn làm vai trò Drummer(Anh Dũng còn gọi là dũng death,1 cái tên ko xa lạ gì với rockfan đà nẵng).
    Thành viên:
    Cao Đăng Hiếu (1982) : Vocal,mixer, composer
    Nguyễn Văn Thọ (1982) : Guitar lead , composer
    Đinh Anh Dũng (1982) : Drum
    Lê Hữu Chiến (1981) : Bass
    Thành viên cũ ( đã ra đi ):
    Nguyễn Đắc Hoàng Phương (1980) : Guitar accord
    Nguyễn Thanh Sơn (1980) : Drum
    --------------------
    CÒN ĐÂY LÀ ATMOSPHERE!!!
    Thành viên:
    Nguyễn Hồng Việt Vocal-Guitar
    Lê Việt Trường Guitar
    Huỳnh Minh Hoàng Drums
    Đào Duy Tùng Bass
    :: Ý tưởng thành lập ATMOSPHERE được bắt đầu vào năm 2001, khi V.Trường gặp H.Việt và Đỗ Trọng Hiệp. Họ cùng ý tưởng lập 1 ban nhạc Rock chơi theo phong cách Thrash Metal/ Harcore về phong cách lẫn tư tưởng sáng tác 100% bằng tiếng Việt. Ba người bắt đầu tìm kiếm tay chơi bass cùng thể loại, nhưng vì nhiều lí do nên mất một thời gian rất lâu họ vẫn chưa tìm được thành viên ưng ý.
    :: Trong thời gian tìm kiếm thành viên, họ tranh thủ sáng tác một vài ca khúc và cố gắng tạo ra một phong cách riêng cho ATMOSPHERE tương lai.
    :: Đầu năm 2003, sau một thời gian tìm kiếm, Trường và Việt gặp được Duy Tùng, tay này hào hứng tham gia và cả nhóm bắt đầu tiến hành làm việc (Tháng 3/2003).
    :: ATMOSPHERE đã làm việc cật lực và liên tục để có thể ra mắt vào tháng 5 năm 2003, vì thời điểm đó Câu Lạc Bộ Những Người Yêu Nhạc Rock TP.HCM (RFC) tổ chức show nhạc Rock với chủ đề "Rock Việt Nam" (chỉ trình diễn các ca khúc tiếng Việt không cover nhạc nước ngoài) Đây là show diễn rất quan trọng đối với sự ra đời của ATMOSPHERE bởi không gì ý nghĩa hơn khi các sáng tác của nhóm được trình làng trong một show có chủ đề phù hợp với định hướng của nhóm như vậy...
    :: Trong thời gian sáng tác, tập luyện, do quá bận rộn trong công việc nên Hiệp không thể tham gia tập luyện đuợc cùng band nhạc, để bảo đảm cho show diễn ra mắt thành công, nhóm quyết định mời anh Đ.Huy ( cựu thành viên của ATOMEGA ) cộng tác chơi trong show đó. :: Tuy có vài sự cố nhỏ không như ý nhưng cuối cùng thì show diễn 2/5/2003 đầu tiên của ATMOSPHERE đã đạt được một số kết quả khả quan.
    :: Khi Trọng Hiệp rời nhóm vì lí do không sắp xếp được thời gian cùng tập với band,H.Việt, V.Trường, D.Tùng đã mời anh Đ.Huy tham gia, anh Đ.Huy trở thành? thành viên của ATMOSPHERE (06/2003).
    :: 08/10/2003, anh Huy chính thức chia tay nhóm vì lý do công việc và gia đình. Thay anh là Huỳnh Minh Hoàng.

  3. mor

    mor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ban nhạc The Light ra mắt album đầu tay
    Sau 10 năm chờ đợi, ngày 26/8, The Light sẽ ra mắt album đầu tay có tựa đề "Giấc mơ hoang tàn", gồm 8 ca khúc, do ban nhạc tự sáng tác. Tối qua (3/8), các fan The Light có buổi gặp gỡ với 6 thành viên của nhóm.
    - Tại sao phải đến 10 năm, The Light mới ra được album?
    - Trong thời gian qua, The Light có nhiều sự thay đổi về thành viên, bản thân những người có mặt trong ban nhạc cũng còn ở trạng thái "nửa vời", chưa thực sự hết mình vì công việc chung. Nhưng, được sự ủng hộ của khán giả, đặc biệt là những rock fan, The Light đã quyết tâm gây dựng lại, và việc ra mắt album đầu tay này đã khẳng định điều đó.
    - Vậy album có gì đặc biệt?
    - Đây là một album chơi theo thể loại Thrash Metal đầu tiên của Việt Nam, bao gồm 8 bài hát như: Mong đợi mặt trời, Nuối tiếc, Sea of fire, Khát vọng trở lại, Believe in yourselves, Let´ s boycott social, và bài Giấc mơ hoang tàn được chọn làm tựa đề cho đĩa nhạc.
    - Ca khúc nào được The Light tâm đắc nhất?
    - Giấc mơ hoang tàn, ca khúc thể hiện trình độ hoà âm phối khí, ca từ triết lý, tiết tấu thể hiện rõ nét chất Thrash Metal. Một ca khúc khác, được viết bằng tiếng Anh, là Let´s boycott social, được thể hiện thành công qua giọng ca rất "tây" của vocal Anh Tuấn. The Light viết các ca khúc bằng tiếng Anh là bởi không chỉ muốn thu hút khán giả trong nước mà còn ao ước có được khán giả ở nước ngoài.
    - The Light khác những ban rock trong nước ở điểm gì?
    - The Light chọn kiểu chơi Thrash Metal, người nghe cảm nhận được điều này qua chất nhạc ầm ì, kết cấu câu cú, giai điệu phức tạp, sáng tạo, có nhiều biến đổi trong ca khúc, kỹ thuật chơi nhạc cụ. Ban nhạc đưa được chất Tây Nguyên vào dòng Thrash Metal, tạo ra những ca khúc đọng sâu trong lòng người nghe như ở bài Mong đợi mặt trời, Sea of fire. Ngoài ra, chất giọng của Anh Tuấn vừa mạnh mẽ, bốc lửa, kỹ thuật, là niềm tự hào riêng của ban nhạc.
    - Quan điểm phát triển của ban nhạc là gì?
    - Trong cuộc chơi này, 6 thành viên chúng tôi đặt tiêu chí "hướng đến chuyên nghiệp" với phương châm "không cầu cạnh, không phụ thuộc vào việc lăng xê, tự khẳng định bằng chính sản phẩm của mình". Mặc dù công việc chính của mỗi thành viên trong ban nhạc đều làm một nghề khác, nhưng chưa bao giờ The Light nghĩ tới việc không chơi nhạc nữa. Trong tương lai, The Light sẽ vẫn chơi theo phong cách vốn có, tiếp tục đưa chất Tây Nguyên, giao hưởng vào Thrash Metal, để làm thể loại rock phong phú và sinh động hơn.
    - Dự định sắp tới của The Light?
    - Nhóm sẽ mời thêm 2 thành viên ban nhạc khác là Buratinox và Mutation cùng chơi. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm The Light sẽ tổ chức live show.
  4. mor

    mor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    du` các bác ko có thích band nè , nhưng chưa chắc mọi người đã biết hết
    Small Fire - đốm lửa nhỏ cho rock VN
    Ban nhạc Small Fire.
    Một rockband hấp dẫn với 5 khuôn mặt sáng sủa và cách phục sức hiện đại: áo phông, giày thể thao; một rockband thực tài trong sáng tác với 20 ca khúc tự biên tự diễn đã được chứng thực bằng giải Sáng tác trong LH ban nhạc sinh viên toàn quốc. Đó là Small Fire.
    - Trong rockshow ở Tăng Bạt Hổ, rất nhiều người dị ứng với phần đọc rap của Small Fire. Tại sao các bạn chọn Nu-Metal trong khi thể loại nhạc này còn xa lạ với đa phần khán giả?
    - Cả nhóm đã mê Nu-Metal từ thời cấp 3 khi nghe Limp Bizkit, nhưng phải nhịn đến khi ấm chỗ ở đại học mới dám đầu tư thay đổi phong cách. Nu-Metal đang phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới, sẽ đến lúc nó được hưởng ứng ở Việt Nam. Chúng tôi nuôi tham vọng sẽ chính là những người phổ biến thể loại này trong nước.
    - Còn định hướng lâu dài?
    - Small Fire vẫn học và chơi nhạc song song, đảm bảo tốt nghiệp đại học đúng hạn, rồi sau này sẽ là những kiến trúc sư chuyên nghiệp.
    - Kiến trúc sư chơi nhạc - nghe có vẻ giống The Wall quá nhỉ! Các bạn có ảnh hưởng chút nào con đường đi lên của họ không?
    - Không hề. Mặc dù vị thế của họ bây giờ là cái bọn mình đang hướng tới: được làm đúng nghề và chơi nhạc theo đam mê. Không thể phủ nhận công của The Wall trong việc lôi kéo công chúng đến với rock, nhưng bọn mình chẳng chịu ảnh hưởng gì của họ cả.
  5. mor

    mor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    các bác nào muốn đi xem show này mà chưa có vé thì liên hê với MOR nhá, hôm tới ofline , mọi người lấy vé luôn cũng đc, có vé rui`.Không thì gửi tin nhắn cho MOR
    mua 2 vé đc tặng 1 báo
    cám ơn
  6. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    bà này bệ nguyên xi bài của rockhn hả???
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko nghe rock VN , hôm đấy đi xem cái nhểy . Mà sinh viên nghèo có được miiễn phí vé ko vậy .
  8. 014638

    014638 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    mình đoán ko sai, vào đây thể nào cũng gặp Thuỷ mà, nhưng phí công vào đấy quá

Chia sẻ trang này