1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi chiensiKaraoke, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiensiKaraoke

    chiensiKaraoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ

    Đọc báo, thấy nơi nơi đều đưa tin Đại học Y dược cháy to và tổn thất lớn về nhân mạng , tài sản. Ở nước ngoài, trường nào cũng dạy cho học sinh của họ cách tránh động đất, núi lửa, cháy... từ hồi còn ngồi học cấp II. Nước mình thì...
    Để tránh việc tương tự xảy ra và để mọi người biết cách phòng tránh, mình nghĩ nên có một topic như vậy để mọi người cùng truyền cho nhau những kinh nghiệm ứng xử tốt nhất.

    Chủ đề đầu tiên" làm gì khi bạn đang ở trong một đám cháy hặc chứng kiến một đám cháy?"

    XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONGGGGGGGGGGGGG...........................
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui thấy đám cháy thì tốt hơn hết là ko nên lai gấn,chạy càng xa càng tốt,hihihi
    Nếu ở trong đám cháy thì tốt hơn hết là tui chạy lên trên đừng ngu mà chạy xuống dưới có mà lảnh đạn
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Làm việc, hay học ở một tòa nhà cao tầng nào cũng phải kín đáo nghiên cứu xem có chỗ nào để thoát hiểm( giống spy quá ), thường thì mấy chỗ đó giấu kín và lại bị chặn lại làm mục đích khác, có chỗ còn bị khóa cửa lại . Chứ đến lúc bị nạn thì không có thời gian mà tìm kím.
    Lúc xảy ra tai nạn cần bình tĩnh, ko dùng cầu thang máy nếu thấy nó ko an toàn, lỡ đang xuống mà cúp điện thì có nguy cơ thành heo quay.Cầu thang bộ nếu thấy tình trạng bị quá tải và ko có bodyguard để chen lấn thì cũng nên tính p.án khác.
    Dùng máng xối để tuột xuống ( nguy hiểm quá nhưng cũng phải liều thôi )hoặc leo lên mái rồi sang nhà bên cạnh nếu có thể( nếu hai nhà cao bằng nhau ).
    Theo lời mấy chuyên gia là phải tham gia mấy cái hoạt động ngoại khóa nhiều giúp năng động hơn và dễ đưa ra quyết định nhanh và chính xác.
    Ko hiểu tại sao mấy nhà cao 1 chút ko trang bị mấy cái thang dây, lúc bình thường thì ko sao nhưng đến lúc có tai nạn thì khá hữu ích.
    To Be Or Not To Be
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Cởi wần áo ra, tết lại thành một sợi dây dài, rồi cho từng người đu theo mà tuột xuống.
    Hoặc là lụm mấy vải bàn, bọc lại làm dù, nhảy dù lun. Hà hà, có người sợ chết chấy rùi kìa ( bà đen thui ấy)
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực hiện kiểu nhu loã Fool đây nói thì hehhehe,đám cháy nào tui cũng ở lại coi chơi,hiếm khi thấy ai ma trần như nhộng lắm.hehehe,
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trước khi xảy ra cháy, mọi người cần xem cách hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy hay có ở những nơi công cộng và lối thoát hiểm ở nơi mình làm việc, sinh hoạt, lui tới.Luôn mang theo trong người một bình nước, một khăn lông để phòng ngạt nếu có cháy.
    Đối với người chứng kiến đám cháy cần:
    -Nhanh chóng phone 115, sở cứu hỏa, báo ngắn gọn tên ,tuổi, địa chỉ hay số phone của mình và cấp tốc báo địa diểm xảy ra đám cháy. Giọng nói phải rõ ràng, mạch lạc và cần bình tĩnh.
    -Gọi 114 cho cấp cứu vì thế nào cũng có người bị thương
    - Tránh xa đám cháy để nhân viên cứu hỏa làm việc tốt hơn .
    -Nếu được, hãy ứng dụng phương pháp chữa cháy mà mình đã từng đọc ở những nơi công cộng nói trên.
    Đối với người ở trong đám cháy cần:
    -Bình tĩnh, sử dụng bình chữa cháy sẵn có để nhanh chóng dập nguồn lửa.
    -Nhanh chóng di chuyển wa lối thoát hiểm, nhường đường cho phụ nữ, trẻ em, người già.
    -Di chuyển cách nhau một khoảng 10cm, tránh việc xô đẩy, chen lấn vì dễ gây hoảng loạn.
    -Lấy khăn lông, thấm nước để che mũi tránh bị ngộp.
    -Tắt ĐTDĐ vì dễ gây nổ khi ở gần khí gas
    -Ko vào thang máy, mà nên đi thang bộ.
    - Lửa bốc từ dưới lầu thì nên chạy ngay lên sân thượng chờ đội cứu hộ. Nếu ko, thì cần nhảy wa cửa sổ khi bên dưới đã có đệm.
    -Khi đang ở trong vòng lửa thì cần cúi thật thấp người xuống mà chạy vì khói chỉ bốc lên trên đầu, nếu ngẩng lên sẽ dễ bị ngộp.
    -Khi lửa bốc vào người nào thì mau chóng cởi áo mình đập mạnh vào người cháy để dập lửa.
    -Khi thoát được ra ngoài cần nhanh chóng tránh xa khu vực cháy, cấp báo với nhân viên chữa cháy vị trí người đang gặp nạn ở trong chỗ cháy, nếu bị thương cần đi cấp cứu ngay.
    -Trường hơp cháy xảy ra trên tàu biển ,thì nhảy xuống nước nhưng nhớ chỉ trồi lên mặt nước khi đã tránh xa ngọn lửa . Vì lửa chỉ lan trên mặt nước.
    <P align=center>[red]<STRONG><EM>Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh</EM></STRONG></FONT></P>
    <P align=center>[red]<STRONG><EM>Em khờ dại vì em trong trẻo quá</EM></STRONG></FONT></P>
    <P align=center>[red]<STRONG><EM>Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ</EM></STRONG></FONT></P>
    <P align=center>[red]<STRONG><EM>Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu</EM></STRONG></FONT></P>
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 22/02/2004
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hoan hô sư tỷ,học đâu ra mấy nguyên tắc chửa cháy hay vậy,mai mốt tỷ thi vào trường cứu hoả ha?hahaha
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    đề nghị mod del mấy bài trả lời lại y chang nhau của cobengangtang,tính spam bài hả bà chị.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  9. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ! Làm gì dữ dzậy tiểu đệ? Chả wa là tỷ của đệ già lẩm cẩm, mắt mờ tay íu nên pót dư một tí thui. Đệ yên tâm đi! Tỷ là chiên dza dzìa than phiền đó, hông tin hỏi huynh Kiman thì bít, đa số tự xoá bài mình và những bài spam hay ko có nội dung, cho nên đệ nhắc hơi bị dư. Khà khà!
    Cảm ơn đệ dzì đã có lời khen tỷ, chả wa mí kiến thức đó có được từ những lần hoạt động phong trào trong trường thui mà! Bít để phòng cũng tốt lém! Bởi dzậy, tỷ nói dzô Box ko chỉ để giải trí, tìm bạn, giao lưu mà còn để học hỏi, trau dồi kiến thức. Ứ có sai!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ông này đầu óc toàn là tương chao với đậu hủ thúi không à! Sao lại trần như nhộng? Ai biểu ông có nhiêu cởi hết đâu? Chỉ cần lấy những cái wần cái áo bình thường, cột lại thành một sợi dây bằng vải, rồi thả xuống thôi. Chứ còn....
    Tưởng tượng ra chưa?Bồ teò
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh

Chia sẻ trang này