1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghe tin gì chưa ?

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Britney_haha, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javanfan

    javanfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0



    Thứ sáu, 13/10/2006, 10:24 GMT+7

    Tai nạn thảm khốc, 12 cán bộ cứu trợ thiệt mạng
    Khoảng 2h30 sáng nay, tại quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, một ôtô 16 chỗ đã đâm mạnh vào xe khách đi ngược chiều. 12 người gồm nhiều lãnh đạo, cán bộ phường 13, quận Phú Nhuận, TP HCM, thiệt mạng tại chỗ.
    Chiếc xe 16 chỗ thuộc đoàn xe cứu trợ của phường 13, quận Phú Nhuận, khởi hành lúc 21h đêm qua ra miền Trung giúp đỡ đồng bào bị nạn vì bão số 6.
    Đến địa điểm nói trên chiếc xe tìm cách lách sang trái vượt lên một xe tải đằng trước. Do khuất tầm nhìn nên đã đâm vào xe khách ngược chiều, từ Khánh Hòa về TP HCM.

    Chiếc xe 16 chỗ bị xé rách sau vụ tai nạn. Ảnh: TiềnPhongonline
    Theo Đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục cảnh sát giao thông - đường sắt, xác định bước đầu cho biết, 12 người thiệt mạng đều ở trên chiếc xe cứu trợ, một số người khác bị thương. Do đi với vận tốc lớn, nên vụ đâm nhau rất mạnh, xe 16 chỗ hư hỏng hoàn toàn, các thi thể tìm thấy đều bị xé nát khó nhận dạng.
    Trao đổi với VnExpress, Phó chủ tịch UBND phường 13, quận Phú Nhuận, Phan Lê Băng Tuyền cho biết, trong số những người tử nạn có Trưởng đoàn cứu trợ, Chủ tịch UBND phường 13 Trần Đình Liêm; trưởng khối dân vận Trương Quang Bửu; Chủ tịch hội Chữ thập đỏ Nguyễn Thị Tư; còn lại là các cán bộ dân vận của phường và tài xế.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên
    Bà Tuyền cũng cho hay, trên xe còn duy nhất một người sống sót chỉ bị gãy tay, đó là ông Phạm Ngọc Lý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN phường 13.
    Ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện tỉnh tại thành phố Nha Trang ngay sáng nay. Hiện lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận cùng đoàn gia đình nạn nhân đã tới Nha Trang.
    "UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng, đồng thời lo chi phí vận chuyển thi thể nạn nhân từ Nha Trang về Sài Gòn. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, gây hậu quả lớn, phía công an tỉnh đang tích cực điều tra", ông Thân nói.
    Theo tin từ Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN TP HCM, trước mắt các thi thể sẽ được tập trung tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, quận 5. Sau đó tùy theo nguyện vọng của thân nhân người bị nạn mà tang lễ sẽ được tổ chức riêng lẻ hoặc tập thể.
    Nhóm phóng viên






































    Theo dòng sự kiện
    Bão Xangsane tàn phá miền Trung
    Cựu chủ tịch Hà Nội xin mua biệt thự công
    Tiêu cực tại THPT Lê Quý Đôn (TP HCM)
    Đại hội Đảng lần thứ X
    Tiêu cực thi tại trụ sở Bộ Giáo dục
    Chậm trễ giải ngân cứu trợ bão Chanchu
    Quy định hạn chế tốc độ gây bức xúc
    Chống tham nhũng

    Các nghị định, thông tư về tăng lương tối thiểu
    Nghị định 93 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
    Nghị định 94 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
    Thông tư số 12 điều chỉnh lương và phụ cấp trong doanh nghiệp.
    Thông tư số 13 điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.
    Thông tư số 14 về tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.
    Phụ lục của thông tư 14.
    Thông tư 01 về điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
    Thông tư 02 về mức lương tối thiểu đối với công chức







    © Copyright 1997-2006 VnExpress.net, All rights reserved. Contact us - Thông tin Tòa soạn
    ® Ghi rõ nguồn "VnExpress.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.



  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    "Chiếc xe đầu tiên thuộc hạng "siêu sang" Maybach 62 đã có mặt tại showroom của công ty TNHH Hoàng Trọng TP HCM. Maybach 62 nằm trong top 10 xe đắt nhất thế giới, có giá chào bán ở Mỹ là 385.250 USD, nếu nhập về VN theo đường chính ngạch giá có thể vượt 1 triệu USD.(tương đương trên 16 tỷ VND)"
    Mua Maybach không dễ!

    Qua nhiều trung gian Maybach 62 mới đến được Việt Nam.
    (Dân trí) - Không thể mua một chiếc Maybach đơn giản như mua chiếc Camry hay Civic. Maybach sẽ chọn người bán chứ bạn không thể đem tiền đi mua. Đó là lý do tại sao chiếc Maybach 62 về tới Việt Nam mới đây lại phải đặt tiền từ năm 2005 và qua rất nhiều trung gian.
    Trước hết bạn sẽ phải là người có tài sản trên 10 triệu USD để lọt vào danh sách khách hàng tiềm năng do một công ty nghiên cứu thị trường do Mercedes Benz uỷ quyền. Công ty này sau khi sàng lọc và lựa chọn ra những người có nhiều khả năng mua nhất sẽ gửi thư mời đi kèm tài liệu giới thiệu sản phẩm.
    Thư mời cùng cuốn sách giới thiệu sản phẩm khổ lớn trị giá 50 USD được in trên loại giấy hảo hạng sẽ được đóng trong một hộp gỗ chế tác hoàn toàn thủ công, trên nắp hộp gỗ này sẽ đề tên khách hàng tiềm năng bằng chữ mạ vàng. Chỉ riêng chiếc hộp gỗ này đã có giá 300 USD!
    Khi khách hàng quan tâm, có 2 lựa chọn được đưa ra: có thể đến thẳng nhà máy chính của Mercedes Benz ở Sindelfingen, Đức, để xem xét trước khi đặt hàng; hoặc đến một đại lý Mercedes Benz có hệ thống đặt hàng qua mạng của Maybach.

    Ở lựa chọn thứ nhất: Tại Đức, DaimlerChrysler đã bỏ ra 9,8 triệu USD để xây dựng một tổ hợp đa chức năng cho riêng thương hiệu Maybach có tên Maybach Center of Excellence. Tổ hợp này là nơi lắp ráp những chiếc Maybach, khách hàng có thể đến đây để lựa chọn màu sắc, tính năng nội ngoại thất cho chiếc xe của mình. Sẽ có khoảng 2 triệu chi tiết nội ngoại thất và 17 màu sơn khác nhau cho khách hàng lựa chọn, một cách đảm bảo sẽ không có những chiếc Maybach hoàn toàn giống nhau. Nếu bạn muốn các phím điều khiển trên xe được nạm vàng, nội thất da hảo hạng hay ốp loại gỗ mà bạn ưa thích..., tất cả đều được đáp ứng đầy đủ, miễn là bạn... trả nhiều tiền.

    Lựa chọn thứ 2, bạn không đến Đức. Tại các đại lý Mercedes Benz có trang bị hệ thống đặt hàng qua mạng, bạn sẽ trao đổi trực tiếp hoặc yêu cầu thay đổi lựa chọn với các kỹ sư và nghệ nhân lắp xe ở đại bản doanh Maybach tại Đức qua công nghệ hội thảo ảo. Giống như khi đến nhà máy, bạn có thể xem xét các loại chất liệu nội thất, thử màu xe hay các cấp độ sang trọng qua các phần mềm được thiết kế riêng cho việc đặt hàng qua mạng của Maybach.
    Do vậy, Maybach không có một mức giá cố định, 300 ngàn USD đến 400 ngàn USD là mức giá phổ thông, còn đắt hơn nữa hay không chỉ tuỳ thuộc vào ví tiền của khách hàng.
    Maybach không những đảm bảo cho khách hàng chất lượng tuyệt hảo của sản phẩm mà còn một chế độ hậu mãi chu đáo không thể hơn. Tại trung tâm Maybach Center of Excellence sẽ có những viên quản lý mẫn cán chăm lo cho khách hàng từ chuyện kế hoạch bảo dưỡng xe cho đến thu xếp vé xem xe đua Công thức 1...
    Thị trường lớn nhất của Maybach là Mỹ với 40% doanh số, tiếp sau đó là châu Âu với 25%, phần còn lại là cho thị trường Nhật Bản, phần còn lại của châu Á cùng cả khu vực Trung Đông. Với chiếc Maybach 62 đầu tiên đã có mặt tại TPHCM từ hôm qua, Việt Nam cũng đã chính thức có tên trên bản đồ phân bổ mác xe danh giá này xét trên doanh số toàn cầu năm 2005 của Maybach chỉ khiêm tốn ở mức 300 xe, bao gồm cả Maybach 62 và Maybach 57. Từ khi ra mắt đến nay mới có hơn 1500 chiếc Maybach được sản xuất.
    Vào đường link sau xem ảnh chú nó ra sao http://www5.dantri.com.vn/otoxemay/2006/11/155200.vip
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 30/11/2006
  3. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tàu Tết: áp dụng phương thức bán vé mới​
    Ngày 10/12 bắt đầu bán vé tàu cho khách đi lẻ
    - Đặt vé tàu qua mạng ở địa chỉ website: www.vetau.com.vn, chức năng đặt vé trên địa chỉ này sẽ chính thức hoạt động vào ngày 9/12. Tại đây hành khách có thể đăng ký họ tên, chọn chuyến đi... Sau khi đã phiếu đặt chỗ, hành khách có thể trả tiền tại ga Sài Gòn (bằng tiền mặt, thẻ Visa, Master, hoặc thẻ E-Partner của Ngân hàng Công thương); trả tiền mặt hoặc bằng thẻ tại các chi nhánh ở phía Nam của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank); trả tiền bằng thẻ qua các máy ATM của Agribank; hoặc trả tiền mặt tại các đại lý
    Xem chi tiết tại đây: http://www3.vietnamnet.vn/kinhte/2006/11/639269/
    (Hy vọng năm nay sẽ có chuyển biến rõ rệt trong việc bán vé tàu)
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    MỘT BIỆN PHÁP UỐN NẮN LẠ LÙNG Ở TRƯỜNG THPT SƠN HÀ (QUẢNG NGÃI)
    Xén tóc, hớt quần học sinh ngay lớp học
    02-12-2006 01:35:54 GMT +7

    Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà Nguyễn Thị Xuân Hương: ?oChúng tôi làm đúng và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện!?
    Nội quy của trường thực hiện từ ngày 17-11 đã khiến cho 200 học sinh trở thành nạn nhân của quy định khắt khe. Nhiều học sinh mặc cảm muốn bỏ học
    Một không khí nặng nề đang bao trùm lên hơn 1.500 học sinh (HS) của Trường THPT Sơn Hà kể từ lúc ban giám hiệu trường này ra quy định uốn nắn HS một cách lạ lùng.
    Xén tóc HS ngay tại lớp
    Chiều ngày 17-11, lớp 11B10 đang say sưa với giờ giảng văn của cô giáo Đinh Thị Hồng Minh thì bất ngờ một đoàn giáo viên do bà hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân Hương làm trưởng đoàn cùng bà Đinh Thị Phương (hiệu phó), ông bảo vệ Hồ Viết Công và thầy Linh (giáo viên thể dục) tay cầm kéo bước vào lớp. Theo lệnh bà hiệu trưởng, tất cả nam HS phải đứng dậy để kiểm tra tư cách.
    Trong vòng 5 phút, 6 nam HS của lớp đã bị ông Công và thầy Linh xén tóc với lời giải thích là vi phạm ?onội quy? về tóc. Cả lớp 11B10 bao trùm một không khí sợ hãi vì bất cứ đầu tóc của nam HS nào cũng có thể bị xén nếu như bà hiệu trưởng, hiệu phó và các thành viên trong đoàn cho là vi phạm. HS Nguyễn Thành Trung tức tưởi kể lại: Em là một ủy viên ban chấp hành đoàn trường luôn gương mẫu trước tất cả HS, đầu tóc em lúc nào cũng gọn gàng nhưng không hiểu sao thầy Linh lại ?ongứa mắt? xoẹt cho em một nhát đứt phăng một bên mai. Em xấu hổ quá.
    HS Nguyễn Tấn Triển kể: ?oEm đã hai lần bị xén tóc nhưng đều không rõ lý do. Tóc em thuộc dạng quăn tự nhiên, có bao giờ dài được đâu. Tóc quăn khi kéo ra đương nhiên phải dài hơn quy định của trường là ?otóc không được chấm tai, mái không được quá hàng lông mày, mai không quá 1/3 tai?. Tóc quăn thì phải xếp lớp, các thầy bảo dày quá quy định. Do đó các thầy cứ mặc nhiên đưa kéo vào xoẹt.
    Trường hợp của HS Đinh Văn Hiệp, lớp 10A12 thì quả là dở khóc dở cười. Hiệp là con một gia đình đồng bào Hre vừa ở vùng cao chân ướt chân ráo xuống học tại trường. Do di truyền, em có râu quai nón dính liền với mai tóc tạo thành một đường chạy dài vượt quá quy định ?omai không được quá 1/3 tai?. Nên các thầy cũng cầm kéo xoẹt luôn. Do có râu quai nón nên em phải để mái tóc hơi dài cho cân khuôn mặt. Ban giám hiệu bắt em kéo mái xuống đo và xén luôn một mảng mái vượt quá hàng lông mày.
    Rất nhiều HS của Trường THPT Sơn Hà bị xén tóc nham nhở, có em bị xén ?ogiống như ruộng bậc thang? khiến cho thợ cắt tóc không sửa được nữa đành cạo hoặc sửa chữa ?otrông chẳng giống ai?. Liên tiếp trong 3 ngày từ 17 đến 19-11, Ban Giám hiệu Trường THPT Sơn Hà đã lần lượt đến kiểm tra tất cả khối lớp trong trường theo hình thức trên, mỗi lớp thao tác xén, xoẹt trong vòng 5 phút. 200 HS đã trở thành nạn nhân của biện pháp ?ouốn nắn đạo đức? này.
    Vẫn tiếp tục duy trì
    Biện pháp này của Ban Giám hiệu Trường THPT Sơn Hà đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong HS và phụ huynh. Bà Bùi Thị Thủy (phụ huynh em Nguyễn Thành Trung, lớp 11B10), cho rằng cách làm của ban giám hiệu là xén tóc con bà ngay trong lớp học là một sự nhục mạ HS, nhục mạ con người: ?oCon tôi 10 năm qua luôn là HS gương mẫu, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng, cớ sao các thầy lại nhục mạ con tôi, khiến cho cháu chán học?. Bà Thủy đã gửi đơn khiếu kiện hành vi xúc phạm danh dự con bà đến Sở GD-ĐT và các ngành chức năng của huyện Sơn Hà.
    Tiếp chúng tôi trong văn phòng ban giám hiệu, bà Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết: Việc ban giám hiệu thành lập đoàn giáo viên cầm kéo vào từng lớp xén tóc HS là một việc làm đúng với nội quy nhà trường. Theo bà Hương, quy định này đã được bà đưa ra cách đây 5 năm và đã thực hiện suốt trong 5 năm qua. Theo quy định, HS vào lớp mặc quần ống loe sẽ bị hớt, đi dép quai chéo (như dép Lào, dép tông) sẽ bị thu hoặc cắt quai, còn nam HS để tóc chấm tai, mái quá hàng lông mày, mai quá 1/3 tai là xén. Bà Hương nói: ?oChúng tôi làm đúng, việc làm của chúng tôi không có gì là phi giáo dục cả, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện?.
    http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/172784.asp
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam mình lắm người giàu nhỉ, xem ở dưới này nè bà con thông tin rất thú vị,con gái thủ tướng *************** cũng ưu ái được nhắc trong này với vai trò là quản lý http://www8.ttvnol.com/forum/f_319/749778/trang-1.ttvn
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 04/12/2006
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    QUẢNG NGÃI : đầu tư 12 tỷ đồng xây KTX cho sinh viên đang theo học tại Tp.HCM
    Ngày 5.12, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay, tỉnh có khoảng 2.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Để tạo điều kiện nơi ở cho số sinh viên này, trong buổi làm việc mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã đồng ý cấp 5.000m2 đất tại làng sinh viên thuộc quận Thủ Đức để tỉnh Quảng Ngãi xây dựng ký túc xá. Kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 12 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào đầu năm 2007 (theo Thanh Niên)
    Trông chờ điều này lâu lắm rồi mới thấy có tín hiệu từ UBND tỉnh, hy vọng là sẽ sớm có một nơi cho sinh viên tỉnh nhà đỡ phần lận đận khi tìm nhà trọ. Chỉ có điều không thấy nói đến ngày hoàn thành dự án này, mong là không phải đến năm 20..nào đó.
    Được cuorknia sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 06/12/2006
  7. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tin này cũng khoái mà không biết có được áp dụng ở chổ mình làm không nữa
    Từ năm 2007, bắt đầu nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 28/3, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Hoài Thu đã có báo cáo thẩm tra Dự án sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật Lao động về việc cho phép người lao động (NLĐ) nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương.
    Theo đó, Ủy ban các vấn đề xã hội của QH cho rằng, việc quy định để NLĐ nghỉ thêm 1 ngày được hưởng lương có thể ít nhiều ảnh hưởng tới chi phí tiền lương, tiền công và tổ chức sản xuất kinh doanh của một số đơn vị.
    Tuy nhiên, ngày giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành tình cảm, tâm linh của người Việt Nam; có ý nghĩa chính trị đặc biệt, giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc, hướng về cội nguồn và cũng phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của NLĐ.
    Hơn nữa, khi nền kinh tế đã khởi sắc và dần đi vào thế ổn định, việc quy định tăng thêm 1 ngày nghỉ cũng là hợp lý, có lợi nhiều mặt đối với NLĐ và thu hút phát triển du lịch. Vả lại, 9 ngày nghỉ lễ, tết (nếu tính thêm ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương) của NLĐ trong một năm cũng không phải quá nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
    ?oVì vậy, Ủy ban các vấn đề xã hội nhất trí với tờ trình của Chính phủ quy định ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày giỗ Tổ Hùng Vương, NLĐ được nghỉ làm việc và được hưởng lương?.
    Về ngày nghỉ lễ, Ủy ban các vấn đề xã hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tương tự như quy định các ngày nghỉ tết âm lịch hàng năm.
    Về hiệu lực thi hành, đa số ý kiến thống nhất với đề nghị của Chính phủ, thời điểm thực hiện ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương - ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm được thực hiện từ năm 2007.
    Vì vậy, Ủy ban các vấn đề xã hội đề nghị Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành ngay

    Theo Nguoilaodong
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 28/03/2007
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Anh Tam lo gì cơ, thì áp dụng cho tất cả các DN trong và ngoài nước mà. Cty không cho nghỉ, anh đưa luật ra là cho nghỉ liền hà .
    Đã chính thức áp dụng ngay từ năm nay rồi đó nhé ! Thoả mãn sự sung sướng đê ...
  9. xmodeus

    xmodeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đây là ko cưởng lại được cái sự sung sướng
  10. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác nào mà để Signature nghe oách vậy ta?

Chia sẻ trang này