1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Các chú khác đều được cho về, riêng Vê Cu được "ưu ái" mời ở lại với cơ quan điều tra. Tình hình này thì chắc là không có cửa thoát cho chú này rồi. Mà các m Vê Cu FC đã đi thăm nuôi nó chưa thế
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    VFF chuyện nhiều tập của một lũ sâu mọt và bất tài???

    Thất bại cay đắng tại Tiger Cup 2004 đã "nhấn chìm" luôn cả khoá IV của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và những tưởng cách làm ăn xổi cũng hết thời khi người ta hô khâu hiệu "xây lại bóng đá nước nhà từ móng". Nhưng trên thực tế, căn bệnh thành tích vẫn không hề thuyên giảm mà trái lại nó còn trở thành thứ vũ khí đắc dụng cho một vài vị chạy vào bộ máy Liên đoàn khoá mới. Thất bại của ĐT U-23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 23 có lẽ đã "nảy mầm" từ đó.

    Xem thử đại hội tổng kết:

    Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi khẳng định trong bản tổng kết: "Hầu hết các trọng tài đã giữ được mối quan hệ đúng mức với các CLB, sinh hoạt lành mạnh. Sự chuẩn bị mỗi trận đấu đã được trọng tài coi trọng hơn những mùa giải trước, các trọng tài đã có nhiều cố gắng tập trung tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ". Thế nhưng, nếu lật dở từng trang hồ sơ mùa giải 2005 thì chưa bao giờ các trọng tài bị khiếu nại nhiều như năm nay. Có nhiều trận đấu bị làm sai lệch tỷ số bởi những quyết định của trọng tài. Có thể kể đến những cái tên điển hình như: Đặng Thanh Hạ, Phạm Hữu Lộc, Lê Văn Tú?
    Không chỉ đánh giá cao đội ngũ trọng tài. Bản tổng kết còn khẳng định BTC giải đã chuẩn bị rất kỹ cho công tác trọng tài trước thềm mùa giải mới. Từ tập huấn, trang bị luật mới đến tổng kết rút kinh nghiệm giữa mùa giải đã "giúp" cho: "Nhiều trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các trận đấu khó. Đại đa số trọng tài đã có sự quyết đoán, dũng cảm và kiên định khi điều hành trận đấu".

    Không hiểu rằng khi viết những dòng trên, những người chắp bút cho bản tổng kết có liên hệ gì đến vấn nạn tiêu cực đang hoành hành trong đội ngũ trọng tài. Con số 20 trọng tài bị cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai vẫn còn quá ít để người đứng đầu giải có một cái nhìn nghiêm khắc hơn đối với cấp dưới? Không hiểu vì lý do gì mà ông Trưởng giải quá lạc quan về lực lượng trọng tài trong khi cả xã hội đang vô cùng bức xúc?

    Lâu nay, vấn đề mất đoàn kết nội bộ luôn được coi là hiểm hoạ đối với VFF cũng như bất kỳ tổ chức nào. Nhiệm kỳ 3 được biết đến với cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ và Ngô Tử Hà. Đó là chưa kể màn tiểu xảo của ông Ngô Tử Hà với nguyên TTK Phạm Ngọc Viễn nhưng bất thành. Mải mê đối phó, triệt hạ nhau, đôi khi các quan chức quên mất nhiệm vụ chính của mình là đưa bóng đá nước nhà tiến lên. Sự mất đoàn kết nội bộ lại có nguy cơ tái diễn ở VFF khóa 5 và đôi lúc nó đã bùng nổ.

    Dù VFF luôn khẳng định sẽ chống tiêu cực đến cùng, nhưng trước đòi hỏi quyết liệt và kịp thời, phải có thái độ dứt khoát với trường hợp ĐA.TP cũng như các sự kiện có liên quan thì VFF lại khéo léo đá quả bóng sang cơ quan điều tra. Dư luận phải đặt dấu hỏi rằng: VFF quá cầu toàn, hay bản thân họ không đủ dũng khí đối diện với những vấn đề gai góc nhất?
    (Tổng Hợp)

    Thấy đó, một đống **** làm lãnh đạo bóng đã nước nhà thì dĩ nhiên những cầu thủ **** sẽ bốc mùi hôi thối mà thôi. Nhưng mà liệu rằng bóng đá VN có ngóc đầu lên được với cả những lãnh đạo Việt Fò Fò như trên???
  3. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gì thì gì thiếu 5 chú đó cũng khó đá, ngay lập tức lúc đó đuổi làm sao được. Mấy thằng mặt mẹt ở VFF không chịu răn đe ngay cứ lờ tịt đi mới là chuyện lớn, còn ko nói với cả Rield nữa.
    Có vẻ lý do thứ 2 hợp lý hơn, chưa thể dính đến ăn chia được vì đã bàn thảo với nhau là chúng nó tung hê hết ra thì thằng nào dám bung ra.
    5 thằng đó ( nếu bán độ ) thì cũng phải bắt nguồn từ 1-2 thằng rủ rê chứ, đồng loạt 5 thằng nghĩ ra việc bán độ chắc , rủ được càng nhiều càng tốt, càng an toàn, tuy nhiên bọn này hơi đen là gạ phải Tài Em . Chuyện này cũng bình thường thôi.
    Nói chung tội nặng nhất vẫn là những thằng quan chức ngu, tham , bất tài. Chưa thấy thằng dog nào ló mặt ra nhận trách nhiệm cả.
  4. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi có xem 1 trận CAHN đá với Lâm Đồng . Trận đó Lâm Đồng vừa đá vừa đi bộ . Chấp nhận thua 4_0 . Không thể nghĩ được đội Lâm Đồng lúc đó là một đội bóng đá. Vậy mà mấy tháng sau CAHN vào Lâm Đồng và trả nghĩa lại thua Lâm Đồng 0_3 . Không hiểu họ đá hay họ diễu khán giả . Chán chẳng buồn ra sân xem nữa .
  5. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá là bóng đá không phải là chính trị như ở Ý đâu . Nói như bạn thì Ý nó cũng thúi hoắc . Tui ghét nhất là bẻ từ thể thao vào chính trị . Bác có biết thì bác nói , tôi xin dẫn chứng cho bác là nuoc Phap thoi Napoleon vĩ đại luôn bị liên minh quân chủ các nước nó bè hội đồng thì phải làm đối nội trong nước như thế nào ? Hy vọng nói ít bác cũng hiểu nhiều . Mod lock topic này lại đi , vớ vẩn quá !
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là sự an toàn của Quyến.
    Nếu Quyến bán độ và bị thủ tiêu thì sự việc kể như là chìm xuồng. Các cầu thủ khác sẽ chối bay và đổ lỗi hết cho Quyến. "Em đâu biết vụ này, Quyến làm thì phải chịu thôi."
    Để Quyến khai ra đường dây cá độ và chân rết nếu có trong Liên đoàn là tốt nhất. Truy tố được hay không thì tính sau, ít ra là có bằng chứng cất đi, khi nào ok thì đem ra toà án.
    HLV Alfred Riedl đã chạy về Áo tránh tên bay đạn lạc. Ông thầy này rõ ràng là biết nhiều hơn những gì báo chí đã mô tả.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chủ yếu là khui ra đường dây làm độ. Một mình Quyến không thể ra giá làm độ được, đường dây này làm độ rồi liên hệ với các cầu thủ trong đội tuyển. Câu mãi cũng phải trúng một con cá.
    Đối với đường dây cá độ, hết Văn Quyến này thì lại sẽ lại có Văn Quyến khác.
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Hình như mấy hôm nay, chú Quyến đều ngủ đêm ở trụ sở Cục C 14 thì phải.
    Bây giờ là đợt cuối năm, ông Riedl về quê để ăn Tết mà. Cái này chắc là đã thỏa thuận với VFF từ lâu rồi. Về đúng lúc này cũng hay, tránh được những chuyện không tốt
  9. canviet

    canviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Duoi? co? thang Le The Tho di da,no la bat nguon cua moi te nan cua bong da vn hien nay
  10. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào còn những em yêu Quyến thì chừng đó còn tồn tại những tên "bán nước cấp 2,cấp 1 là thằng quyến"

Chia sẻ trang này