1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Bác papabear, tình hình bóng đá mình, em vẫn xem qua net đều, còn footy hay cái gì đại loại thế như tennis em ko để ý và mù tịt. Biết là không cảm nhận được hết cái cảm giác như đang ở nhà nên em chỉ lo là mình viết hơi mang tư tưởng cảm nhận chủ quan.
    Trách cầu thủ một phần thì cũng cần trách cả VFF
    Bộ máy, ban bệ VFF hiện tại có thể nói là đã đến lúc nói lời cáo chung. Có chăng nên cần một cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo. Nếu cần thì thuê luôn một giám đốc điều hành học ở Havard về, người mình học bên đó thiếu gì. Vấn đề là phải có năng lực lãnh đạo thực sự, có tầm nhìn chiến lược cho bóng đá VN và hướng ngoại hơn, nhất là hướng đến FIFA. Tiền FIFA không thiếu, tiền hỗ trợ cho các chương trình phát triển bóng đá không thiếu, còn nhớ năm nào FIFA cho VN 1 triệu USD đúng không? VFF lấy tiền xây ngay cái building to ú ụ làm trụ sở, còn tiền đâu phát triển cho bóng đá trẻ nữa. Sau đó FIFA còn chỉ trích là VFF tiêu tiền không có kế hoạch. VFF đã mất điểm trước FIFA. Và khi cái thằng HLV gì người Pháp (dân P bủn xỉn và bẩn có tiếng) đó đâm đơn kiện VFF (Chuyện VFF dính vào vòng lao đao này các bác biết do nguyên nhân ra sao rồi đó), VFF mất mấy tỷ, cầu cứu FIFA nhưng nào có ai giúp cho? vì sao? Vì VFF đã bị cho vào black list, ko biết cách lobby, không có tiếng nói gì nơi đây, nghĩ thấy thiệt thòi làm sao.
    Bây giờ mình cần 1 người ở VFF biết thương lượng lại với FIFA và các thành viên quan trọng như UEFA, ngoài việc xin hỗ trợ tài chính, họ còn giúp tuyển mình nơi tập luyện, giúp đào tạo cầu thủ trẻ. Không phải họ khó khăn với mình mà là do mình ko có kế hoạch rõ ràng để họ đầu tư vào.
    Hướng VFF phát triển thành một dạng Công ty, thực ra bây giờ VFF cũng đang hoạt động theo dạng này nhưng ko hiệu quả, tiền thu từ quảng bá thương hiệu, quảng cáo không đủ cho chi tiêu, vẫn phải lấy từ ngân sách NN. Chi vẫn vượt thu rất nhiều. Người hâm mộ còn nhớ mấy ông bên truyền hình đưa ra giá truyền trận đấu ở giải Quốc gia chứ ko fải VFF, đủ biết là VFF bạc nhược đến mức nào, không quyết định được giá sản phẩm của mình thì còn làm ăn cái nỗi gì nữa. Các doanh nghiệp, tổ chức tài trợ cho VFF rất nhiều vậy tiền đó đi đâu mà người ta không tổ chức được một giải trẻ cho ra hồn? Có nên chăng VFF phải đưa ra bản báo cáo tài chính hàng năm cho công chúng xem, giống như các công ty cổ phần phải làm. Điều này vô cùng quan trọng.
    Đến lúc nào giải quyết được vấn đề tài chính, lãnh đạo tốt thì may ra mới làm được các vấn đề khác, để không còn cảnh vì mấy chục triệu mà làm tan nát bao nhiêu trái tim người hâm mộ.
    một vài lời nhỏ mọn của tôi
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 22/12/2005
  2. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin được nói về VFF.
    Bóng đá Việt Nam cần những người có cái Tâm với Bóng đá.
    Bộ sậu của VFF hiện giờ có ai được như vậy. Không cần liệt kê chắc các bạn cũng biết. Không có mấy người. Vậy những người thừa thãi kia ngồi trong Liên đoàn làm gì?
    Tiệc tùng rượu chè, du lich bằng tiền bóng đá rồi lo lót cho các quan chức cấp cao khác của ngành TDTT.
    Họ đóng góp cho bóng đá những gì :
    +++1 giải VĐQG oặt ẹo . Nếu các ông chủ của các CLB như GĐT, Hoàng Anh GL hay Bình Dương không có nhưng cú hích bằng Tiền và hết mình vì Bóng đá của các ông chủ chắc là nó sẽ nhạt hơn nước vo gạo.
    VFF đã đóng góp gì cho giải VĐQG ngoài những kiểu chèn tài trợ. Tài trợ của Liên Đoàn làm khó tài trợ của CLB . Nhất là khâu trọng tài và phân công trọng tài gây ức chế cho nhiều CLB đá sạch.
    +++1 cup quốc gia cho không ai thèm xem.
    _Không tổ chức được ra hồn sao không huỷ đi.
    _nếu muốn giữ cúp quốc gia thì phải có thay đổi và cải tiến chứ.
    +++Công tác tổ chức , lịch thi đấu hay phân bố trọng tài liên tục mắc sai xót và bài ca muôn thuở là Hiểu biết còn hạn chế . Hạn chế thì ngồi ghế đó làm gì . Có lẽ nên cho 1 giáo viên làm nhiệm vụ xếp thời khoá biểu cho 1 trường Phổ Thông bất kỳ làm còn tốt hơn mấy đứa ngu trên Liên đoàn
    +++Các giải trẻ thì bị bỏ rơi như là con ghẻ của Liên Đoàn .
    Cũng vì 1 lẽ ngân sách cho các giải trẻ có hạn, các bác chấm mút được ít cho nên bỏ bẵng. Các bác hào hứng với mấy cái Seagame hơn là mấy cái giải U . Để rồi những cháu 12,13 đá ở U10 và 15,16 đá ở U14... Hậu quả của việc này dẫn đến những đứa còi cọc ở lứa tuổi trên được chọn lọc còn những đứa phổng phao ở cái tuổi của nó bị loại. Đó là cách chọn hạt lép để gieo trồng một sự hâm mộ ngu đần nhất của những thằng cục bộ địa phương phá hại đội tuyển sau này.
    Mấy cái quan trọng nhất về tương lai Bóng đá Việt nam bị các bác VFF bỏ bẵng. Và ngay cả cái danh tiếng , danh dự của VFF và của Bóng đá Việt Nam cũng bị các bác tự bôi tro chát trấu trước hàng chục triệu người dân Việt Nam .
    Sau khi tiếc mấy chục triệu để đầu tư cho bóng đá trẻ mấy chú VFF lại bỏ ra hàng trăm triệu để tổ chức cách giải đấu quốc tế kém chất lượng với nhưng khách mời là tây ba lô muốn sang VN du lịch điển hình như U gì đó của Bungari . Không hiểu mấy chú VFF làm vậy để lấy le với ai.
    Một số chức danh cần thiết và những người có tâm với bóng đá .
    _Ông bầu Thắng của Gạch Đồng Tâm . Vì sao tôi chọn ông này . So về mặt danh tiếng trên báo chí và công luận thì Bầu Thắng và Bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai ngang nhau . Nhưng xét về cách làm bóng đá lâu dài thì bầu Thắng trội hơn. Bầu Đức bốc đồng và không có định hướng rõ rệt .
    Nên mời những người như ông Thắng làm chủ tịch kiêm luôn lo khoản tài trợ cho VFF .
    Ông Thắng đã 1 lần vào VFF xong lại phải ra vì cảm thấy không làm gì tốt được cho Bóng đá với cái bộ sậu tham nhũng nên đành xin ra. Lần này muốn mời ông Thắng vào nên cho mấy cháu kia nghỉ đồng loạt .
    Độ tin tưởng về khả năng làm tốt công việc của ông Thắng là 90%.
    Phụ trách về đào tạo trẻ và chuyên môn nên để ông Vinh ở Báo Nhi Đồng hiện đang trong VFF và cựu tuyển thủ Công Minh đang làm công tác huấn luyện . Về ông Vinh có thể tin được 60% .
    Quản lý đội tuyển chắc không ai bằng bài Thái ở Cảng Sài Gòn hồi xưa .
    Làm về hội đồng trọng tài thì nên để ông Bùi Như Đức . Vị Trọng Tài đầu tiên đã dám tố cáo tiêu cực sau đó bị ém nhẹm ....
    Các vị trí khác trong liên đoàn có lẽ nên để ông Thắng tự chọn lựa .
    Dĩ nhiên đây chỉ là Ước gì . Nếu được như thế trong vòng 5 năm ta có thể vượt qua Thái 10 năm có thể ngang tâm châu lục . Còn không chắc lại xem tuyển Việt Nam thắng Lào rồi đi đua xe giải buồn quá .

  3. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Bác heaven_sword phân tích hay lắm, tôi thích cái cách bác mổ xẻ vấn đề sâu sắc như vậy.
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 22/12/2005
  4. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chú nên ở lại để đấu tranh vạch mặt mấy thằng mất dạy ở VFF, nghe nói sắp có những vụ điều tra dữ dội lắm. Lần này mà mấy thằng đó vào khám thì mừng lắm thay

  5. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đúng lắm! Nhưng tôi chỉ lo là về đây nó chỉ khai ra vài con tốt thì cũng chỉ là muốn bỏ biển ( Mà khả năng này là 99%). Vụ này sẽ khiến cho nhiều phần chìm của cục **** thối tha này nổi lên một phần
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 22/12/2005
  6. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chú nên ở lại để đấu tranh vạch mặt mấy thằng mất dạy ở VFF, nghe nói sắp có những vụ điều tra dữ dội lắm. Lần này mà mấy thằng đó vào khám thì mừng lắm thay. Những cục **** thối ở VFF dần dần nổi lên, cực thối

  7. megafone

    megafone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha LỆ THẾ THỘN bị đề nghị rời ghế rồi , quả này nó sẽ được chuyển biên chế vào ngồi ghế trong nhà đá .Thế mà nó mới hôm qua còn khóc được đấy . Hãy khóc đi khóc đi đừng nghẹn ngào ..........Vào nhà đá các đại ca sẽ cho nó ko còn nước mắt mà khóc nữa.Đã già lại còn mất dạy ....tưởng mấy thằng oắt con mất dậy , già mà vẫn mất dậy ..thằng này phải CUT CUT CUT......... KU KU KU .........
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ 3->5 năm là quá ít.
    tối thiểu phải là 10 mới xứng đáng.. hoặc tử hình càng tốt.
    chỉ như vậy những đứa sau mới biết sợ mà tránh.
  9. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chú QA sắp toi rồi , hic...
    Hy vọng là chú này bị Lê Thụy Hải xúi giục mà bao che cho bọn Vượn và VeCu, tội không tố giác dù sao cũng ko bị cấm thi đấu.
    Chẳng lẽ tới 6 thằng bán nước ???
  10. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của các bác là Quốc Anh bị Lê Thuỵ Hải khoá mồm. Tôi cho rằng sau vụ này C14 nên rút kinh nghiệm bằng cách thay vì kêu Quốc Anh lên trước nên gọi Tài Em trước. Các bác thông cảm cho mấy em Tấn Tài, Quốc Anh chắc vẫn còn non cơ nên sợ không dám chống chọi lại lũ bán nước kia (mà cụ thể là bao gồm cả Lê Thuỵ Hải nữa). Quốc Anh cứ thật thà mà khai ra là em bị bác Lê Thuỵ Hải chỉ đạo là không biết gì để bảo toàn bản thân.
    Em Lê Thuỵ Hải này sau vụ to còi ở lần trước bây giờ thấy mất tăm. Kiểu này là chạy về Đà Nẵng tránh bão rồi. Ôi thôi, Lê Thế Thọ tưởng thâu được thằng đàn em thân tín, ai dè nó chạy đạn khéo quá. Các bác nào bên box báo chí thì nên khai thác chú này. Tôi thấy chú Lê Thuỵ Hải đổ vỏ hết trách nhiệm lên người khác quả là chơi không đẹp chút nào.

Chia sẻ trang này