1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỊ VIỆN THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CẤM CỜ CSVN" - HÀNH VI VI PHẠM LUẬT QUỐC TẾ

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi deohieutaisao3, 31/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deohieutaisao3

    deohieutaisao3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/12/2016, tại phiên họp của Hội đồng thành phố Westminter, các nghị viên chủ yếu là người Mỹ gốc Việt vừa thông qua nghị quyết cái gọi là cấm cờ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam. Đáng chú ý các chức danh lãnh đạo của Westminter chủ yếu là những người Việt tỵ nạn sau 30/04/1975 như: Trí Tạ (Nghị Viên Sergio Contreras), Kimberly Hồ (Nghị Viên), Garden Grove Phát Bùi (phó Thị Trưởng), Tyler Diệp (Phó Thị Trưởng), Kimberly Hồ (Nghị viên). Rõ ràng đây là động thái mang yếu tố chính trị *********. Xét về đại cục quan hệ Việt – Mỹ, thì chính phủ Mỹ cần có động thái can thiệp về hành vi sai trái trên, tránh làm gia tăng quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển tốt đẹp.



    [​IMG]
    Ảnh chụp từ màn hình trang http://www.nguoi-viet.com

    Chính quyền Westminter có quyền gì?

    Hiến Chương Liên Hợp Quốc quy định các quốc gia đều có quyền bình đẳng, điều đó có nghĩa là các quốc gia dù ở bất kì đâu, bất kể chế độ chính trị nào đều bình đẳng, đều phải tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Nhưng tại sao một chính quyền địa phương của Mỹ: chính quyền Westminter lại tự cho mình cái quyền vi phạm Hiến Chương Liên Hợp Quốc. Chính quyền Westminter lấy quyền gì để thông qua cấm cờ nước CHXHCN Việt Nam. Wesminter không đại diện cho tiếng nói của cả nước Mỹ, Wesminter cũng không thể tự làm mất hình ảnh của một chính quyền địa phương có dân chủ.
    Xem thêm...

Chia sẻ trang này