1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LỜI GIẢI ĐÁP VỀ PHỤ NỮ VÀ CƠ THỂ NỮ GIỚI-tác giả DAVID ELIA GENEVÈVE DOUCET - người dịch Vũ Đì

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 9403, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    5.11 Tại sao phải tôn trọng những thời hạn ấy ?
    Nếu muôn hơn, việc lấy thai ra sẽ phức tạp và dễ gây những biết chứng (xuất huyết nhiều, thủng tử cung?).Trong vòng một tháng rưỡi (tuần lễ thứ 8) trứng vẫn chưa thành phôi. Được hai tháng thì phôi và rau tách nhau ra. Cho nên hạn cuối cùng để nạo thai là hai tháng rưỡi. Sau đấy là hết sức phức tạp
    Đối với viên ra thai RU 486 thì hạn cuối cùng là tuần lễ thứ 5
    5.12 Cách dùng viên RU 486
    Khi biết chắc chắn đã có thai qua xét nghiệm, bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa, thầy thuốc khám và cho bạn uống 3 viên Mifépristone rồi bạn về nhà. Đúng hai ngày sau, bạn trở lại và thầy thuốc sẽ tiêm cho bạn một mũi prostaglandine vào bắp, mục đích là đẩy trứng đã thụ tinh ra ngoài. Sau khi tiêm, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trứng sẽ ra. Trước lúc thai ra, bạn có thể đau như trở dạ nhưng uống một viên Antalgique, bạn sẽ dịu đau, sẽ có chảy máu từ 10 đến 15 ngày. Thầy thuốc phụ khoa sẽ khám lại và biện pháp khám bằng sóng siêu âm sẽ giúp khẳng định trứng đã ra và tử cung trở lại bình thường hay chưa. Hiệu quả là 96 %.
    5.13 Nạo thai là thế nào ?
    Biện pháp này rất đau cho nên thầy thuốc phải gây mê cho bạn. Nguyên tắc làm là khi đó cổ tử cung đã mở ra, chỉ cần cho dụng cụ vào tách trứng, lôi ra. Hạn tối đa là tuần thứ 14 trên lý thuyết, nhưng thường được làm từ tuần thứ 10 đến 12
    51.4 Hút thế nào ?
    Biện pháp này gốc ở Trung Quốc và được áp dụng ở châu Âu 20 năm nay. Dụng cụ là một ống bằng chất dẻo, một đầu có hai khe hở đưa vào tử cung. Hút có lợi thế hơn nạo vì:
    -Độ mở của tử cung không cần lớn, cho nên ít rắc rối
    -Cách làm nhanh chỉ chừng 10 phút
    -Ít đụng chạm đến màng nhày tử cung, không như nạo
    -Hầu như không ra máu hoặc ra rất ít
    -Không cần gây mê mà chỉ cần gây tê ở tử cung. Thậm chí nhiều phụ nữ không cần gây tê gì hết và cũng không phải nằm viện
    Lúc đầu người ta ngại dùng hút vì sợ dễ bị sót rau trong tử cung, nhưng trên thực tế, cho đến ngày hôm nay, chưa thấy hiện tượng đó.
    5.15 Hút tiến hành như thế nào ?
    Đúng hẹn, bạn đến bệnh viện, nhịn ăn uống trước 6 tiếng đồng hồ. Có thể thầy thuốc yêu cầu bạn cạo lông ở âm hộ. Bạn đừng nên đến một mình, vì gặp trường hợp nào thì người ta cũng không bao giờ để bạn ra về một mình. Người đi theo có thể đi cùng với bạn vào tận nơi làm. Bạn cởi quần áo, nằm lên bàn theo tư thế khám phụ khoa. Y tá tiêm một liều an thần để bạn trấn tĩnh.
    -Bước 1: Làm vệ sinh âm hộ bằng bông và nước xà phòng. Sau đó, dùng mỏ vịt mở ra, làm vệ sinh âm đạo và cổ tử cung. Nếu cần gây tê, thầy thuốc có thể tiêm một mũi vào cổ tử cung cũng giống như tiêm gây tê khi ta nhổ răng. Lát sau thuốc ngấm, và bạn thấy mất cảm giác ở nơi đó.
    -Bước 2: Cổ tử cung mở ra, bạn thấy hơi đau giống như những lần kinh nguyệt sau
    -Bước 3: Tiến hành hút, bạn chỉ thấy đau nhẹ nhẹ
    Toàn bộ diễn ra trong vòng 10 phút. Lát sau, bạn thấy dễ chịu và có thể ăn uống được. Có máu chảy một chút, có khi không chảy. Nằm nghỉ một tiếng, bạn có thể về. Thông thường bạn không phải dùng đến thuốc kháng sinh
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    5.16 Gây mê hay gây tê là thế nào ?
    Gây mê mang tính toàn thân, bạn không biết gì nữa trong lúc thầy thuốc làm việc, chỉ áp dụng đối với phẫu thuật đau đớn nhiều, chẳng hạn nạo. Còn hầu hết gây tê tại chỗ là đủ, chỉ trường hợp đặc biệt (20%) phải gây mê
    5.17 Tại sao cần phải nhịn ăn uống ? tại sao cần giấy xác nhận về tình trạng Rh trong máu
    Cần nhịn ăn ít nhất trước đó 6 tiếng để đề phòng lỡ bạn phải gây mê toàn thân. Còn giấy xác nhận tình trạng Rh máu, để lỡ bạn ra nhiều máu, cần tiếp máu thì thầy thuốc còn biết loại máu bạn là máu gì
    5.18 Sau khi cho ra thai, bạn cần làm gì và không được làm gì
    Cần kiêng giao hợp trong ít ngày đầu. Khi còn ra huyết thì không được tắm, đề phòng nhiễm trùn vì lúc đó cổ tử cung còn mở rộng, cũng không bịt vải vào
    Huyết ra thường không nhiều, nhưng có phụ nữ ra tới 15 ngày. Sau khi ra thai, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5, bạn sẽ thấy đau ở bụng dưới, trong huyết ra có thể có vón cục mầu sẫm và cũng có thể sốt tới 38 độ. Chắc chắn thầy thuốc sẽ ghi cho bạn ít viên thuốc đạn chống co thắt và thuốc cầm máu
    Tóm lại bạn cần nghỉ ngơi hoàn toàn 10 ngày và theo dõi thân nhiệt. Hai tuần sau đến thầy thuốc kiểm tra lần cuối cùng cho yên tâm
    5.19 Khi nào thì có kinh nguyệt lại
    Nếu bạn không dùng viên ngừa thai thì khoảng từ 4 đến 6 tuần lễ, kinh nguyệt sẽ trở lại. Nếu bạn dùng viên ngừa thai ngay từ ngày thứ hai sau khi cho ra thai, thì uống hết vỉ, bạn mới thấy có kinh. Trong vòng 3 tuần sau khi cho ra thai tốt nhất là nên dùng loại pi ?" luyn đặc biệt chứa nhiều estrogène hơn loại viên thông thường vì nó tái sinh màng nhày tử cung rất nhanh
    5.20 Những biến chứng có thể xảy ra
    - Huyết ra, chỉ trong 1-3% số trường hợp và thường là sau khi nạo hơn là sau khi hút. Có thể thấy đau ở bụng dưới, sốt và ra huyết nhiều: Đó là dấu hiệu của sót ra. Cần báo ngay cho thầy thuốc
    - Nhiễm trùng, chỉ dưới 5% trường hợp, thường là nhiễm trùng tử cung và vòi?Những trường hợp hút và nạo đàng hoàng ở bệnh viện đều không thể bị uốn ván là thứ dễ bị khi nạo lén
    - Thủng tử cung ngày nay hầu như không còn gặp. Nếu lỡ bị thủng thì dùng kháng sinh, nghỉ ngơi hoàn toàn và chườm nước đá lên bụng. Thủng mà biết còn đỡ, thủng mà không biết, lần có thai sau sẽ rất rắc rối
    - Viêm tĩnh mạch và tắc tĩnh mạch phổi: Tỷ lệ xảy ra không nhiều so với sinh nở bình thường
    - Còn những biến trứng do gây mê thì tể lệ là tỉ lệ chung, không đặc trưng cho viêc nạo thai
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    5.16 Gây mê hay gây tê là thế nào ?
    Gây mê mang tính toàn thân, bạn không biết gì nữa trong lúc thầy thuốc làm việc, chỉ áp dụng đối với phẫu thuật đau đớn nhiều, chẳng hạn nạo. Còn hầu hết gây tê tại chỗ là đủ, chỉ trường hợp đặc biệt (20%) phải gây mê
    5.17 Tại sao cần phải nhịn ăn uống ? tại sao cần giấy xác nhận về tình trạng Rh trong máu
    Cần nhịn ăn ít nhất trước đó 6 tiếng để đề phòng lỡ bạn phải gây mê toàn thân. Còn giấy xác nhận tình trạng Rh máu, để lỡ bạn ra nhiều máu, cần tiếp máu thì thầy thuốc còn biết loại máu bạn là máu gì
    5.18 Sau khi cho ra thai, bạn cần làm gì và không được làm gì
    Cần kiêng giao hợp trong ít ngày đầu. Khi còn ra huyết thì không được tắm, đề phòng nhiễm trùn vì lúc đó cổ tử cung còn mở rộng, cũng không bịt vải vào
    Huyết ra thường không nhiều, nhưng có phụ nữ ra tới 15 ngày. Sau khi ra thai, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5, bạn sẽ thấy đau ở bụng dưới, trong huyết ra có thể có vón cục mầu sẫm và cũng có thể sốt tới 38 độ. Chắc chắn thầy thuốc sẽ ghi cho bạn ít viên thuốc đạn chống co thắt và thuốc cầm máu
    Tóm lại bạn cần nghỉ ngơi hoàn toàn 10 ngày và theo dõi thân nhiệt. Hai tuần sau đến thầy thuốc kiểm tra lần cuối cùng cho yên tâm
    5.19 Khi nào thì có kinh nguyệt lại
    Nếu bạn không dùng viên ngừa thai thì khoảng từ 4 đến 6 tuần lễ, kinh nguyệt sẽ trở lại. Nếu bạn dùng viên ngừa thai ngay từ ngày thứ hai sau khi cho ra thai, thì uống hết vỉ, bạn mới thấy có kinh. Trong vòng 3 tuần sau khi cho ra thai tốt nhất là nên dùng loại pi ?" luyn đặc biệt chứa nhiều estrogène hơn loại viên thông thường vì nó tái sinh màng nhày tử cung rất nhanh
    5.20 Những biến chứng có thể xảy ra
    - Huyết ra, chỉ trong 1-3% số trường hợp và thường là sau khi nạo hơn là sau khi hút. Có thể thấy đau ở bụng dưới, sốt và ra huyết nhiều: Đó là dấu hiệu của sót ra. Cần báo ngay cho thầy thuốc
    - Nhiễm trùng, chỉ dưới 5% trường hợp, thường là nhiễm trùng tử cung và vòi?Những trường hợp hút và nạo đàng hoàng ở bệnh viện đều không thể bị uốn ván là thứ dễ bị khi nạo lén
    - Thủng tử cung ngày nay hầu như không còn gặp. Nếu lỡ bị thủng thì dùng kháng sinh, nghỉ ngơi hoàn toàn và chườm nước đá lên bụng. Thủng mà biết còn đỡ, thủng mà không biết, lần có thai sau sẽ rất rắc rối
    - Viêm tĩnh mạch và tắc tĩnh mạch phổi: Tỷ lệ xảy ra không nhiều so với sinh nở bình thường
    - Còn những biến trứng do gây mê thì tể lệ là tỉ lệ chung, không đặc trưng cho viêc nạo thai
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    5.21 Có những hậu quả gì không
    Đây là nỗi băn khoăn của tất cả phụ nữ nào tiến hành nạo hút thai. Người ta nói đến hậu quả vô sinh, nhưng trên thực tế chỉ 1 đến 2% trường hợp. Các hậu quả khác về mặt cơ thể hầu như không thấy. Nhưng điều đáng quan tâm là hậu quả về mặt tâm lý. Có người ân hận đã bỏ một đứa con lẽ ra được ra đời. Có người xấu hổ vì đã có thai ngoài giá thú. Cho nên, rất cần có người thân an ủi, nâng đỡ và nếu buồn phiền quá nhiều có thể tìm đến một chuyên gia chữa bệnh về tâm lý
    5.22 Những đứa con sinh ra sau này có sao không
    Chỉ đẻ sớm hơn bình thường một chút, do sau khi hút hoặc nạo, cổ tử cung có rộng hơn và độ đàn hồi kém đi ít chút. Chính vì vậy mà dùng cách hút tốt hơn cách nạo, cổ tử cung bị mở ra nhỏ hơn
    5.23 tại sao phải chọc hút màng ối
    Đây là những kỹ thuật được hưởng những tiến bộ mới nhất về sinh học, giúp ta biết trước được bản đồ nhiễm sắc của đứa trẻ ra sao, có bị bất bình thường gì về mật mã di truyền hay không
    Kỹ thuật làm đơn giản, chỉ cần chọc một chiếc kim tiêm vào, hút ra một chút nước ối, rồi xét nghiệm xem những tế bào chứa trong đó có bình thường hay không. Thường làm vào những tháng thứ 3 và đặc biệt cần thiết với những phụ nữ ngoài 40. Nếu phát hiện thấy những điều gì nguy hiểm, đành phải cho thai ra, mặc dù có hơi muộn, nhưng để tránh cho đứa trẻ sau này chịu những tật nguyền bẩm sinh
    5.24 Nên thực hiện biện pháp ngừa thai hơn là để có thai rồi mới lấy ra
    Ngày nay, ở pháp, số người dùng biện pháp ngừa thai tăng nhanh, đồng thời cũng giảm số phụ nữ phải huỷ thai. Năm 1988, 30 % phụ nữ đang tuổi sinh nở dùng viên ngừa thai và 15 % đặt vòng. Những định kiến về cái hại của biện pháp ngừa thai đã dần dần phai nhạt
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    5.21 Có những hậu quả gì không
    Đây là nỗi băn khoăn của tất cả phụ nữ nào tiến hành nạo hút thai. Người ta nói đến hậu quả vô sinh, nhưng trên thực tế chỉ 1 đến 2% trường hợp. Các hậu quả khác về mặt cơ thể hầu như không thấy. Nhưng điều đáng quan tâm là hậu quả về mặt tâm lý. Có người ân hận đã bỏ một đứa con lẽ ra được ra đời. Có người xấu hổ vì đã có thai ngoài giá thú. Cho nên, rất cần có người thân an ủi, nâng đỡ và nếu buồn phiền quá nhiều có thể tìm đến một chuyên gia chữa bệnh về tâm lý
    5.22 Những đứa con sinh ra sau này có sao không
    Chỉ đẻ sớm hơn bình thường một chút, do sau khi hút hoặc nạo, cổ tử cung có rộng hơn và độ đàn hồi kém đi ít chút. Chính vì vậy mà dùng cách hút tốt hơn cách nạo, cổ tử cung bị mở ra nhỏ hơn
    5.23 tại sao phải chọc hút màng ối
    Đây là những kỹ thuật được hưởng những tiến bộ mới nhất về sinh học, giúp ta biết trước được bản đồ nhiễm sắc của đứa trẻ ra sao, có bị bất bình thường gì về mật mã di truyền hay không
    Kỹ thuật làm đơn giản, chỉ cần chọc một chiếc kim tiêm vào, hút ra một chút nước ối, rồi xét nghiệm xem những tế bào chứa trong đó có bình thường hay không. Thường làm vào những tháng thứ 3 và đặc biệt cần thiết với những phụ nữ ngoài 40. Nếu phát hiện thấy những điều gì nguy hiểm, đành phải cho thai ra, mặc dù có hơi muộn, nhưng để tránh cho đứa trẻ sau này chịu những tật nguyền bẩm sinh
    5.24 Nên thực hiện biện pháp ngừa thai hơn là để có thai rồi mới lấy ra
    Ngày nay, ở pháp, số người dùng biện pháp ngừa thai tăng nhanh, đồng thời cũng giảm số phụ nữ phải huỷ thai. Năm 1988, 30 % phụ nữ đang tuổi sinh nở dùng viên ngừa thai và 15 % đặt vòng. Những định kiến về cái hại của biện pháp ngừa thai đã dần dần phai nhạt
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    5.21 Có những hậu quả gì không
    Đây là nỗi băn khoăn của tất cả phụ nữ nào tiến hành nạo hút thai. Người ta nói đến hậu quả vô sinh, nhưng trên thực tế chỉ 1 đến 2% trường hợp. Các hậu quả khác về mặt cơ thể hầu như không thấy. Nhưng điều đáng quan tâm là hậu quả về mặt tâm lý. Có người ân hận đã bỏ một đứa con lẽ ra được ra đời. Có người xấu hổ vì đã có thai ngoài giá thú. Cho nên, rất cần có người thân an ủi, nâng đỡ và nếu buồn phiền quá nhiều có thể tìm đến một chuyên gia chữa bệnh về tâm lý
    5.22 Những đứa con sinh ra sau này có sao không
    Chỉ đẻ sớm hơn bình thường một chút, do sau khi hút hoặc nạo, cổ tử cung có rộng hơn và độ đàn hồi kém đi ít chút. Chính vì vậy mà dùng cách hút tốt hơn cách nạo, cổ tử cung bị mở ra nhỏ hơn
    5.23 tại sao phải chọc hút màng ối
    Đây là những kỹ thuật được hưởng những tiến bộ mới nhất về sinh học, giúp ta biết trước được bản đồ nhiễm sắc của đứa trẻ ra sao, có bị bất bình thường gì về mật mã di truyền hay không
    Kỹ thuật làm đơn giản, chỉ cần chọc một chiếc kim tiêm vào, hút ra một chút nước ối, rồi xét nghiệm xem những tế bào chứa trong đó có bình thường hay không. Thường làm vào những tháng thứ 3 và đặc biệt cần thiết với những phụ nữ ngoài 40. Nếu phát hiện thấy những điều gì nguy hiểm, đành phải cho thai ra, mặc dù có hơi muộn, nhưng để tránh cho đứa trẻ sau này chịu những tật nguyền bẩm sinh
    5.24 Nên thực hiện biện pháp ngừa thai hơn là để có thai rồi mới lấy ra
    Ngày nay, ở pháp, số người dùng biện pháp ngừa thai tăng nhanh, đồng thời cũng giảm số phụ nữ phải huỷ thai. Năm 1988, 30 % phụ nữ đang tuổi sinh nở dùng viên ngừa thai và 15 % đặt vòng. Những định kiến về cái hại của biện pháp ngừa thai đã dần dần phai nhạt
    Hết chương 5
    Xin mời em Bống
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    5.21 Có những hậu quả gì không
    Đây là nỗi băn khoăn của tất cả phụ nữ nào tiến hành nạo hút thai. Người ta nói đến hậu quả vô sinh, nhưng trên thực tế chỉ 1 đến 2% trường hợp. Các hậu quả khác về mặt cơ thể hầu như không thấy. Nhưng điều đáng quan tâm là hậu quả về mặt tâm lý. Có người ân hận đã bỏ một đứa con lẽ ra được ra đời. Có người xấu hổ vì đã có thai ngoài giá thú. Cho nên, rất cần có người thân an ủi, nâng đỡ và nếu buồn phiền quá nhiều có thể tìm đến một chuyên gia chữa bệnh về tâm lý
    5.22 Những đứa con sinh ra sau này có sao không
    Chỉ đẻ sớm hơn bình thường một chút, do sau khi hút hoặc nạo, cổ tử cung có rộng hơn và độ đàn hồi kém đi ít chút. Chính vì vậy mà dùng cách hút tốt hơn cách nạo, cổ tử cung bị mở ra nhỏ hơn
    5.23 tại sao phải chọc hút màng ối
    Đây là những kỹ thuật được hưởng những tiến bộ mới nhất về sinh học, giúp ta biết trước được bản đồ nhiễm sắc của đứa trẻ ra sao, có bị bất bình thường gì về mật mã di truyền hay không
    Kỹ thuật làm đơn giản, chỉ cần chọc một chiếc kim tiêm vào, hút ra một chút nước ối, rồi xét nghiệm xem những tế bào chứa trong đó có bình thường hay không. Thường làm vào những tháng thứ 3 và đặc biệt cần thiết với những phụ nữ ngoài 40. Nếu phát hiện thấy những điều gì nguy hiểm, đành phải cho thai ra, mặc dù có hơi muộn, nhưng để tránh cho đứa trẻ sau này chịu những tật nguyền bẩm sinh
    5.24 Nên thực hiện biện pháp ngừa thai hơn là để có thai rồi mới lấy ra
    Ngày nay, ở pháp, số người dùng biện pháp ngừa thai tăng nhanh, đồng thời cũng giảm số phụ nữ phải huỷ thai. Năm 1988, 30 % phụ nữ đang tuổi sinh nở dùng viên ngừa thai và 15 % đặt vòng. Những định kiến về cái hại của biện pháp ngừa thai đã dần dần phai nhạt
    Hết chương 5
    Xin mời em Bống
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 9
    Giải phẫu và sinh lý cơ quan sinh dục
    9.1. Nằm trên bàn khám phụ khoa với chiếc gương trong tay
    Nhiều phụ nữ không hiểu biết gì về thân thể của bản thân họ. Họ có thể nhìn được thấy gì của mình? Mu (còn gọi là ?oĐồi Vệ nữ?), hai mép lớn, hai mép nhỏ và thế là hết. Bạn cần biết rõ bộ phậ sinh dục của bạn. Hãy đề nghị với thầy thuốc phụ khoa để bạn nửa nằm nửa ngồi trên bàn khám, tay cầm gương, giang chân và soi để quan sát bên trong. Bạn sẽ thấy gì? Một ống nhăn nheo, hồng, mềm, ẩm ướt, đó là âm đạo. Bên trong một hình tròn nhô lên, đó là cổ tử cung. Bạn có thể dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, cảm giác giống như bạn đụng vào mũi mình. Nếu ngồi xổm và gác một chân lên ghế, bạn sẽ dễ nhìn rõ hơn. Cổ tử cung là bộ phận hết sức quan trọng trong cuộc sống người phụ nữ. Nó có một lỗ nhỏ để huyết kinh nguyệt chảy ra, đồng thời cũng là con đường cho tinh trùng chui qua để lên vòi trứng. Lỗ chỉ hẹp vừa đủ lọt que diêm (lúc đẻ thì phình ra rất to tới11cm). Phụ nữ chưa đẻ lần nào thì lỗ chỉ là một cái chấm nhỏ, nếu đã đẻ vài lần thì giống như một cái khe được khép lại. Nhìn cổ tử cung bạn, người ta có thể biết đã đẻ mấy lần. Tất nhiên, nếu đẻ theo kiểu mổ lấy thai ra thì không ảnh hưởng gì đến hình dạng cổ tử cung.
    9.2. Lông mu có tác dụng gì?
    Sự kín đáo của phụ nữ bắt đầu từ hình tam giác đầy lông ấy gọi là mu. Lông ở đây giống màu tóc và lông mày nhưng chất lượng khác: dày hơn, cứng hơn và vững chãi hơn. Bố trí lông mu mỗi người một khác nhau do ảnh hưởng của nòi giống. có người lông mọc lan xuống bẹn và lên tới bụng, có người lông chỉ mọc trên mu. Lông mọc có tác động của tuyến thượng thận sản xuất ra các hoóc ?" môn nam gọi là androgène.
    Tác dụng của lông mu để làm gì? Có người bảo đấy là vết tích thời con người còn là loài vật hoang dại để che bộ phận được coi là quý giá nhất của chủng loại. Thật ra, lông không phải để che mà là để lưu giữ mùi, cái mùi rất cần thiết cho động vật trong công việc mang tính ?onghi lễ? này. Nơi đây, lớp da chứa rất nhiều tuyến mồ hôi mang cái mùi đặc biệt ấy. Lông làm nhiệm vụ ngăn cản sự bốc hơi và lưu giữ cái mùi ấy, cái mùi gợi thèm khát ********, do đó, ta có thể đặt câu hỏi: ?oCó nên dùng thuốc ?okhử mùi? hiện đang bán đầy thị trường để phá đi cái mùi ấy không??. Nếu là vì lý do vệ sinh thì được, nhưng lý do ?okhử mùi? có nên không?
    9.3. Các biện pháp loại bỏ lông trên thân thể:
    Tất nhiên bạn có thể dùng dao cạo hoặc bôi thứ kem (không có chống chỉ định gì cho thứ kem này về mặt y học) nhưng nên biết rằng khi thôi dùng kem này, lông mọc lại sẽ dầy hơn và rậm hơn!
    Bạn có thể nhổ bằng nhíp, đau nhưng kết quả tốt hơn, vì lông mọc chậm hơ. Đó là cách phụ nữ vùng ven biển Địa Trung Hải và nhiều nước phương Đông thường làm, bạn cũng có thể dùng dụng cụ nhỏ bằng điện sẽ làm mất cả chân lông, kết quả tốt nhưng đắt tiền và hơi phiền phức, vì đây là công việc của nhà chuyên môn về da (bì khoa).
    9.4. Có thể nhuộm hoặc tẩy màu cho lông không?
    Màu sắc lông mu có thể trở thành một đối tượng của khoa thẩm mỹ. Tuy cứng hơn và ít rụng hơn tóc nhưng về màu thì lông mu cũng đi theo quá trình của tóc, cũng bạc lúc tuổi già.
    Có thể nhuộm hoặc tẩy màu được không? Được. Bạn dùng nước ôxy già pha vào nước thường theo tỷ lệ 1/10 hay 1/20 hoặc dùng những chế phẩm nhuộm và tẩy màu tóc và lông đang bán trên thị trường. Chú ý làm cẩn thận đừng để da bị kích thích gây dị ứng hoặc thuốc lọt vào bên trong âm đạo.
    9.5. Tại sao gọi là ?omép lớn??
    Lông mu che âm hộ. Âm hộ gồm 2 phần, một phần bên ngoài nhìn thấy được gọi là hai mép và phần không nhìn thấy nằm bên trong gồm có mép nhỏ, âm vật, lỗ đái và đường vào âm đạo, hai hạch (tuyến) Bartholin và Skène.
    Chính hai mép lớn tạo cho phụ nữ dấu hiệu đặc biệt, chúng bao gồm da và chất mỡ, phủ lông kín. Tại sao gọi là mép (có nơi còn gọi là môi). Vì chúng giống như cặp môi: Hai mảng khép nhẹ lại, Cho nên hôn vào ?ocặp môi? này là một tác động thông thường của nam giới trong quá trình giao hợp. Mép lớn vừa bảo vệ âm đạo tránh nhiễm bẩn, vừa giữ cho âm đạo luôn có độ ẩm. Chúng cũng biến dạng theo tuổi. Phụ nữ chưa sinh lần nào thì hai mép khép kín. Mỗi lần sinh nở sẽ làm mép bớt khép kín đi một chút.
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 9
    Giải phẫu và sinh lý cơ quan sinh dục
    9.1. Nằm trên bàn khám phụ khoa với chiếc gương trong tay
    Nhiều phụ nữ không hiểu biết gì về thân thể của bản thân họ. Họ có thể nhìn được thấy gì của mình? Mu (còn gọi là ?oĐồi Vệ nữ?), hai mép lớn, hai mép nhỏ và thế là hết. Bạn cần biết rõ bộ phậ sinh dục của bạn. Hãy đề nghị với thầy thuốc phụ khoa để bạn nửa nằm nửa ngồi trên bàn khám, tay cầm gương, giang chân và soi để quan sát bên trong. Bạn sẽ thấy gì? Một ống nhăn nheo, hồng, mềm, ẩm ướt, đó là âm đạo. Bên trong một hình tròn nhô lên, đó là cổ tử cung. Bạn có thể dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, cảm giác giống như bạn đụng vào mũi mình. Nếu ngồi xổm và gác một chân lên ghế, bạn sẽ dễ nhìn rõ hơn. Cổ tử cung là bộ phận hết sức quan trọng trong cuộc sống người phụ nữ. Nó có một lỗ nhỏ để huyết kinh nguyệt chảy ra, đồng thời cũng là con đường cho tinh trùng chui qua để lên vòi trứng. Lỗ chỉ hẹp vừa đủ lọt que diêm (lúc đẻ thì phình ra rất to tới11cm). Phụ nữ chưa đẻ lần nào thì lỗ chỉ là một cái chấm nhỏ, nếu đã đẻ vài lần thì giống như một cái khe được khép lại. Nhìn cổ tử cung bạn, người ta có thể biết đã đẻ mấy lần. Tất nhiên, nếu đẻ theo kiểu mổ lấy thai ra thì không ảnh hưởng gì đến hình dạng cổ tử cung.
    9.2. Lông mu có tác dụng gì?
    Sự kín đáo của phụ nữ bắt đầu từ hình tam giác đầy lông ấy gọi là mu. Lông ở đây giống màu tóc và lông mày nhưng chất lượng khác: dày hơn, cứng hơn và vững chãi hơn. Bố trí lông mu mỗi người một khác nhau do ảnh hưởng của nòi giống. có người lông mọc lan xuống bẹn và lên tới bụng, có người lông chỉ mọc trên mu. Lông mọc có tác động của tuyến thượng thận sản xuất ra các hoóc ?" môn nam gọi là androgène.
    Tác dụng của lông mu để làm gì? Có người bảo đấy là vết tích thời con người còn là loài vật hoang dại để che bộ phận được coi là quý giá nhất của chủng loại. Thật ra, lông không phải để che mà là để lưu giữ mùi, cái mùi rất cần thiết cho động vật trong công việc mang tính ?onghi lễ? này. Nơi đây, lớp da chứa rất nhiều tuyến mồ hôi mang cái mùi đặc biệt ấy. Lông làm nhiệm vụ ngăn cản sự bốc hơi và lưu giữ cái mùi ấy, cái mùi gợi thèm khát ********, do đó, ta có thể đặt câu hỏi: ?oCó nên dùng thuốc ?okhử mùi? hiện đang bán đầy thị trường để phá đi cái mùi ấy không??. Nếu là vì lý do vệ sinh thì được, nhưng lý do ?okhử mùi? có nên không?
    9.3. Các biện pháp loại bỏ lông trên thân thể:
    Tất nhiên bạn có thể dùng dao cạo hoặc bôi thứ kem (không có chống chỉ định gì cho thứ kem này về mặt y học) nhưng nên biết rằng khi thôi dùng kem này, lông mọc lại sẽ dầy hơn và rậm hơn!
    Bạn có thể nhổ bằng nhíp, đau nhưng kết quả tốt hơn, vì lông mọc chậm hơ. Đó là cách phụ nữ vùng ven biển Địa Trung Hải và nhiều nước phương Đông thường làm, bạn cũng có thể dùng dụng cụ nhỏ bằng điện sẽ làm mất cả chân lông, kết quả tốt nhưng đắt tiền và hơi phiền phức, vì đây là công việc của nhà chuyên môn về da (bì khoa).
    9.4. Có thể nhuộm hoặc tẩy màu cho lông không?
    Màu sắc lông mu có thể trở thành một đối tượng của khoa thẩm mỹ. Tuy cứng hơn và ít rụng hơn tóc nhưng về màu thì lông mu cũng đi theo quá trình của tóc, cũng bạc lúc tuổi già.
    Có thể nhuộm hoặc tẩy màu được không? Được. Bạn dùng nước ôxy già pha vào nước thường theo tỷ lệ 1/10 hay 1/20 hoặc dùng những chế phẩm nhuộm và tẩy màu tóc và lông đang bán trên thị trường. Chú ý làm cẩn thận đừng để da bị kích thích gây dị ứng hoặc thuốc lọt vào bên trong âm đạo.
    9.5. Tại sao gọi là ?omép lớn??
    Lông mu che âm hộ. Âm hộ gồm 2 phần, một phần bên ngoài nhìn thấy được gọi là hai mép và phần không nhìn thấy nằm bên trong gồm có mép nhỏ, âm vật, lỗ đái và đường vào âm đạo, hai hạch (tuyến) Bartholin và Skène.
    Chính hai mép lớn tạo cho phụ nữ dấu hiệu đặc biệt, chúng bao gồm da và chất mỡ, phủ lông kín. Tại sao gọi là mép (có nơi còn gọi là môi). Vì chúng giống như cặp môi: Hai mảng khép nhẹ lại, Cho nên hôn vào ?ocặp môi? này là một tác động thông thường của nam giới trong quá trình giao hợp. Mép lớn vừa bảo vệ âm đạo tránh nhiễm bẩn, vừa giữ cho âm đạo luôn có độ ẩm. Chúng cũng biến dạng theo tuổi. Phụ nữ chưa sinh lần nào thì hai mép khép kín. Mỗi lần sinh nở sẽ làm mép bớt khép kín đi một chút.
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    9.6. Hai mép nhỏ màu sẫm hoặc nhạt hơn.
    Muốn nhìn thấy mép nhỏ, phải kéo mép lớn sang hai bên. Tuy nhiên, có người mép nhỏ nhô ra giữa hai mép lớn. Mép nhỏ màu hồng, có khi gần như nâu, không có lông, không có lớp mỡ, cũng không có tuyến mồ hôi và đúng là cánh cổng kín đáo để dẫn vào âm đạo. Mép nhỏ hơi dài, kéo theo từ âm vật xuống phía hậu môn. Phía trước hai mép nhỏ ôm lấy âm vật, trông giống như một mũ nấm nhỏ xíu. Nhiều phụ nữ lấy làm lạ, sao đứa trẻ lại có thể chui qua được cánh cửa nhỏ đến như thế, nhưng mép là cơ đàn hồi có thể giãn ra và mở rất rộng.
    9.7. Âm vật (còn gọi là âm hành), một bộ phận cứng dài 2 đến 3cm.
    Người ta so sánh âm vật với *********, mà đúng thế. Âm vật (hoặc âm hành) cũng chứa một hạch gồm những mô với rất nhiều mạch máu và cũng có thể cương lên, tạo khoái cảm cho nữ giới. Phần lớn âm vật nằm lấp, chỉ nhô lên có phần hạch. Khi bình thường, bạn hơi khó thấy. chỉ khi cương lên, ta mới thấy đó là bộ phận cứng, dài chừng 2 ?" 3cm, sờ vào thấy di động. Đấy là nơi dễ bị kích thích dục tình nhất.
    9.8. Hạch và âm hộ.
    Bất cứ phụ nữ nào cũng nhận thấy những biến đổi tinh vi của âm hộ lúc bình thường và lúc đang giao hợp. Những biến đổi này do rất nhiều tuyến nội tiết nằm trong đó, kể cả tuyến mồ hôi tiết ra cái mùi đặc biệt và những tuyến tiết ra chất nhờn làm trơn và bôi bóng âm đạo trong lúc giao hợp.
    9.9. Để lọt gạc thấm vào âm đạo không có gì đáng phải sợ hãi.
    Âm đạo là một ống rỗng như cổ tử cung, bằng cơ đàn hồi, màu hồng, lúc nào nó cũng giữ nhiệt độ hơi cao (390) và ẩm. Đầu ngoài nó dược cặp mép nhỏ ********** che, đáy trong là cổ tử cung khép kín hoàn toàn với những hốc rất nhỏ. Âm đạo thẳng đuỗn và nhỡ bạn có để lọt gạc thấm vào, lấy ra cũng rất dễ dàng. Tính chất đặc biệt của âm đạo là hết sức đàn hồi. Bình thường chỉ dài 10cm, nhưng khi hứng tình có thể nở ra tới 15cm. Chiều rộng lúc đó đủ chứa ********* cương to. Thậm chí sau này bạn đẻ, âm đạo còn phình rộng đến mức đầu đứa trẻ chui lọt. Yếu tố tâm lý tác động rất mạnh đến sự giãn nở này cho nên nếu bạn chưa hứng tình, âm đạo vẫn hẹp và ********* rất khó chui vào lọt.
    9.10. Độ ẩm ướt trong âm đạo tạo tuận lợi cho việc giao hợp.Độ ẩm ướt do những tế bào của bản thân âm đạo nhưng đồng thời cũng do chất nhờ từ cổ tử cung tiết ra. Chất này giống như lòng trắng trứng, không màu, không mùi, mang tính kiềm, gòm nước và các muối khoáng. Chất nhờn này tiết ra rất nhiều từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 14 của vòng kinh, tức là ngày rụng trứng tạo nên môi trường thuận lợi để đón tinh trùng. Nhờ chất nhờn này mà tinh trùng trượt vào đến bên trong tử cung để gặp trứng. Thiếu chất nhờn, việc giao hợp không thể thực hiện được bình thường và phụ nữ không thể có thai. Quá trình bôi trơn này cùng với quá trình rụng trứng sẽ chấm dứt hoàn toàn vào tuổi mãn kinh.
    9.11. Âm đạo: Dấu hiệu của chất lượng việc tiết hoóc ?" môn.
    Cũng như vú, âm đạo chịu tác động của việc tiết các hoóc ?" môn sinh dục. Chẳng hạn: chất nhờn bôi trơn được tiết ra do tác dụng của estrogène. Căn cứ vào độ ẩm của âm hộ và âm đạo, ta có thể biết được bộ máy tiết hoóc ?" môn làm việc tốt hay xấu và qua đó biết cả quá trình rụng trứng. Chẳng hạn đến ngày thứ 14 của vòng kinh vẫn không thấy chất nhờn tiết ra thì có nghĩa đang thiếu estrogène và phải tìm cách bổ sung.
    9.12. Vi khuẩn bảo vệ.
    Âm đạo dễ bị vi khuẩn bên ngoài xâm nhập cho nên cần được bảo vệ vững chãi. Và khí nghịch lý ở chỗ nó được bảo vệ bởi một loại vi khuẩn ?othiện? gọi là vi khuẩn Doderlein. Vi khuẩn quý giá này thường xuyên cư trú trong âm đạo, giữ độ ẩm, tạo môi trường a ?" xít, tiêu diệt mọi vi khuẩn gây bệnh từ bên ngoài xâm nhập.

Chia sẻ trang này