1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LỜI GIẢI ĐÁP VỀ PHỤ NỮ VÀ CƠ THỂ NỮ GIỚI-tác giả DAVID ELIA GENEVÈVE DOUCET - người dịch Vũ Đì

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 9403, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Mod đã Ok rồi. Cuốn sách của bác sẽ rất có ích. Hơn nữa, bác mất công post thì post hết. Bớt lại mấy chương đấy làm gì? Biết đâu mấy chương đấy lại tạo cơ hội cho anh em spam vui tý.
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nếu nhiều bác - mỗi bác typing giúp tớ 1 chương thì quý hoá quá chứ theo tốc độ mổ cò của tớ thì phải 3,4 buổi trưa không ngủ mới khánh thành một chương. Bác nào có lòng hảo tâm thì PM cho tớ và cho địa chi email tớ gửi gắm một chương (bản scan) khi nào đến chương của bác thì bác tự động post lên. Nói nhỏ bản VNDOC demo bó tay với bản scan này
    CHƯƠNG II.
    DẬY THÌ
    2.1 - Một thời kỳ kéo dài trong nhiều năm ?
    Tuổi dậy thì bao gồm những biến đổi chậm chạp kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm và thường diễn ra vào tuổi 12,13. Tuy nhiên người ta thấy có những trường hợp rất sớm (9 tuổi) hợc muộn hơn (17 tuổi), thường là tuỳ theo địa phương và dân tộc. Chẳng hạn như ở Châu Phi, tuổi dậy thì của con gái chỉ ỏ 5-6 và nhiều em có thai ở tuổi đó (lời người typing: đây là nguyên bản, không biết người dịch có sai không). Ở Pháp và châu Á, những trường hợp quá sớm hay quá muộn như vậy thường được gọi là không bình thường
    2.2 - Dậy thì sớm là thế nào
    Là khi kinh nguyệt và đặc tính sinh dục phụ xuất hiện trước tuổi lên 8. Đây là trường hợp bất bình thường và cần đi khám sức khỏe để tìm ra nguyên nhân, có thể do não, có thể do buồng trứng hoặc do tuyến thượng thận
    2.3 - Dậy thì muôn là thế nào
    Là khi đến 17 tuổi vẫn chưa xuất hiện. Dậy thì sớm thường gặp nhiều hơn. Dậy thì muôn do những nguyên nhân hết sức khác nhau. Có khi do dòng giống, di truyền, có khi do nguyên nhân tâm thần hoặc những dị tật bẩm sinh ở cơ quan sinh dục và buồng trứng. Nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng cũng có nhưng rất hiếm thấy ở những nước có đời sống cao. Cũng có khi do một tổn thất lớn ở não. Và đây là một nguyên tắc tuyệt đối: Không được tự ý dùng thuốc kích thích hành kinh khi chưa khám bệnh để tìm nguyên nhân
    2.4 Dậy thì biểu hiện như thế nào ?
    Dậy thì là thời kỳ hệ thống vùng dưới đồi, tuyến yên và buồng trứng bắt đầu hoạt động phối hợp. Trước đây chưa có biểu hiện gì. Đột nhiên tuyến yên nhận lệnh của vùng dưới đồi, bắt đầu tiết ra theo chu kỳ của mệnh lệnh FSH và LH. Lập tức buồng trứng bắt đầu hối thúc các trứng và tiết ra các hooc môn estrogène . Sự khởi đầu cho việc tiết ra chất nội tiết này là dấu hiệu thời dậy thì bắt đầu
    Cũng đừng nghĩ rằng kinh nguyệt xuất hiện ngay sau khi hệ thống nói trên bắt đầu hoạt động. Lúc đầu chỉ xuất hiện một số ảnh hưởng do hooc môn, tạo nên một sự biến đổi sinh lý đầu tiên trên cơ thể em gái. Sự tăng FSH dẫn đến việc buồng trứng tiết ra các hooc môn estrogène , tạo nên những thay đổi hình dạng âm đạo, âm hộ, cổ tử cung và vú, tóm lại, các em bắt đầu có dáng vẻ của người lớn.
    Đồng thời cũng do mệnh lệnh của tuyến yên, tuyến thượng thân bắt đầu tiết những hooc môn sinh dục nam (mà bất kỳ người đàn bà nào cũng có một khối lượng nhỏ). Những hooc môn nam chính là thủ phạm khiên cô gái mọc lông oẻ nách và mu (gọi là lông mu), Những hooc môn thượng thận ấy cũng tạo nên một số thay đổi hình dạng và thân thể cô gái. Phải hai năm sau, khi hooc môn này xuất hiện, kinh nguyệt mới bắt đầu (báo hiệu hệ thống vùng dưới đồi, tuyến yên và buồng trứng đã hoạt động đều đặn). Lúc đầu là kinh nguyệt không có sự rụng trứng. Trong vài tháng đầu, thậm chí vài năm, kinh nguyệt vẫn chưa đều, có khi rất thất thường. Tuy nhiên, vẫn có thể có sự rụng trứng ngay trong những lần kinh nguyệt đầu tiên và như thế cô gái vẫn có thể thụ thai. Kinh nguyệt những lần đầu không đau đớn gì vì chưa rụng trứng. Nhưng kinh nguyệt có kèm rụng trứng thì khá đau. Nếu đau lắm thì thành chứng kinh nguyệt đau. Nguyên nhân thường do hình dạng của cơ quan sinh dục không bình thường (tử cung còn nhỏ, cổ tử cung co bóp quá chặt), nhưng cũng có khi nguyên nhân do tâm lý
    2.5 Thời kỳ những đảo lộn mạnh mẽ
    Tuổi khắc nghiệt chăng ? Thời kỳ dậy thì quả là thời gian mọi thứ đều thay đổi, đảo lộn. Tuổi thơ ấu lui đi nhường chỗ cho bao nhiêu tâm trạng hoang mang rối bời. Cô gái không còn là trẻ con nhưng cũng chưa hẳn là người lớn. Em thấy vú nhú lên, lông mu mọc ra mà em không hiểu để làm gì ?
    Mọi cái trong em biến đổi, em không biết mình sẽ đẹp hay xấu, có duyên hay vô duyên nữa. Tính nết trở nên bất thường, thoắt vui, thoắt buồn, đang tươi tỉnh, đột nhiên cáu kỉnh, bẳn gắt. Em lo lắng quá đáng cho mọtt cái nốt nhỏ trên cằm, loay hoay tìm các thứ kem dưỡng da và đột nhiên quá chăm chút cách ăn mặc. Tất cả những bối rối, lo âu ấy là dấu hiệu của một xúc động lớn nhưng thầm kín. Phải nói ngay rằng tình trạng này không chỉ có ở nữ mà có cả ở nam, tuy ở nam không mạnh mẽ bằng. Cho nên, người lớn không nên chế giễu cái giai đoạn tinh thần bất ổn cũng như nỗi lo mình xấu xí của những chàng trai cô gái mới lớn này. Việc lo lắng cho hình thức bên ngoài, thật ra là sự đi tìm bản sắc hình thể và cái bản sắc ấy mới thật xâu xa. Những nỗi lo âu kia chỉ là câu hỏi trả lời cho sự biến đổi kỳ diệu của tuổi dậy thì, giống như sự biến đổi của cái phôi trước khi sinh ra, không thể không lo ngại và đau đớn.
    Cái gì đang tay đổi ? Trước tiên đó là hình ảnh về bản thân. Giữa trai và gái, sự khác nhau trước đây chưa nhiều thì bây giờ đột nhiên thành khác hẳn. Cô gái lớn bổng lên, thân hình thay đâỏi. Cậu trai thì vai rộng ra. Cô gái ngược lại, khung chậu phình ra và phần nửa người phía trên trở thành không quan trọng. Những mô mỡ tích tụ tại những chỗ đặc trưng cho thân hình nữ giới: háng, khung chậu, đùi. Về bộ phận sinh dục, môi lớn, âm hộ nở ra, môi nhỏ sẫm mầu. Âm vật to lên và âm đạo trở nên ẩm ướt. Các cơ quan sinh dục bên trong phát triển, chín muồi để sẵn sàng làm nhiệm vụ sinh sản
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nếu nhiều bác - mỗi bác typing giúp tớ 1 chương thì quý hoá quá chứ theo tốc độ mổ cò của tớ thì phải 3,4 buổi trưa không ngủ mới khánh thành một chương. Bác nào có lòng hảo tâm thì PM cho tớ và cho địa chi email tớ gửi gắm một chương (bản scan) khi nào đến chương của bác thì bác tự động post lên. Nói nhỏ bản VNDOC demo bó tay với bản scan này
    CHƯƠNG II.
    DẬY THÌ
    2.1 - Một thời kỳ kéo dài trong nhiều năm ?
    Tuổi dậy thì bao gồm những biến đổi chậm chạp kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm và thường diễn ra vào tuổi 12,13. Tuy nhiên người ta thấy có những trường hợp rất sớm (9 tuổi) hợc muộn hơn (17 tuổi), thường là tuỳ theo địa phương và dân tộc. Chẳng hạn như ở Châu Phi, tuổi dậy thì của con gái chỉ ỏ 5-6 và nhiều em có thai ở tuổi đó (lời người typing: đây là nguyên bản, không biết người dịch có sai không). Ở Pháp và châu Á, những trường hợp quá sớm hay quá muộn như vậy thường được gọi là không bình thường
    2.2 - Dậy thì sớm là thế nào
    Là khi kinh nguyệt và đặc tính sinh dục phụ xuất hiện trước tuổi lên 8. Đây là trường hợp bất bình thường và cần đi khám sức khỏe để tìm ra nguyên nhân, có thể do não, có thể do buồng trứng hoặc do tuyến thượng thận
    2.3 - Dậy thì muôn là thế nào
    Là khi đến 17 tuổi vẫn chưa xuất hiện. Dậy thì sớm thường gặp nhiều hơn. Dậy thì muôn do những nguyên nhân hết sức khác nhau. Có khi do dòng giống, di truyền, có khi do nguyên nhân tâm thần hoặc những dị tật bẩm sinh ở cơ quan sinh dục và buồng trứng. Nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng cũng có nhưng rất hiếm thấy ở những nước có đời sống cao. Cũng có khi do một tổn thất lớn ở não. Và đây là một nguyên tắc tuyệt đối: Không được tự ý dùng thuốc kích thích hành kinh khi chưa khám bệnh để tìm nguyên nhân
    2.4 Dậy thì biểu hiện như thế nào ?
    Dậy thì là thời kỳ hệ thống vùng dưới đồi, tuyến yên và buồng trứng bắt đầu hoạt động phối hợp. Trước đây chưa có biểu hiện gì. Đột nhiên tuyến yên nhận lệnh của vùng dưới đồi, bắt đầu tiết ra theo chu kỳ của mệnh lệnh FSH và LH. Lập tức buồng trứng bắt đầu hối thúc các trứng và tiết ra các hooc môn estrogène . Sự khởi đầu cho việc tiết ra chất nội tiết này là dấu hiệu thời dậy thì bắt đầu
    Cũng đừng nghĩ rằng kinh nguyệt xuất hiện ngay sau khi hệ thống nói trên bắt đầu hoạt động. Lúc đầu chỉ xuất hiện một số ảnh hưởng do hooc môn, tạo nên một sự biến đổi sinh lý đầu tiên trên cơ thể em gái. Sự tăng FSH dẫn đến việc buồng trứng tiết ra các hooc môn estrogène , tạo nên những thay đổi hình dạng âm đạo, âm hộ, cổ tử cung và vú, tóm lại, các em bắt đầu có dáng vẻ của người lớn.
    Đồng thời cũng do mệnh lệnh của tuyến yên, tuyến thượng thân bắt đầu tiết những hooc môn sinh dục nam (mà bất kỳ người đàn bà nào cũng có một khối lượng nhỏ). Những hooc môn nam chính là thủ phạm khiên cô gái mọc lông oẻ nách và mu (gọi là lông mu), Những hooc môn thượng thận ấy cũng tạo nên một số thay đổi hình dạng và thân thể cô gái. Phải hai năm sau, khi hooc môn này xuất hiện, kinh nguyệt mới bắt đầu (báo hiệu hệ thống vùng dưới đồi, tuyến yên và buồng trứng đã hoạt động đều đặn). Lúc đầu là kinh nguyệt không có sự rụng trứng. Trong vài tháng đầu, thậm chí vài năm, kinh nguyệt vẫn chưa đều, có khi rất thất thường. Tuy nhiên, vẫn có thể có sự rụng trứng ngay trong những lần kinh nguyệt đầu tiên và như thế cô gái vẫn có thể thụ thai. Kinh nguyệt những lần đầu không đau đớn gì vì chưa rụng trứng. Nhưng kinh nguyệt có kèm rụng trứng thì khá đau. Nếu đau lắm thì thành chứng kinh nguyệt đau. Nguyên nhân thường do hình dạng của cơ quan sinh dục không bình thường (tử cung còn nhỏ, cổ tử cung co bóp quá chặt), nhưng cũng có khi nguyên nhân do tâm lý
    2.5 Thời kỳ những đảo lộn mạnh mẽ
    Tuổi khắc nghiệt chăng ? Thời kỳ dậy thì quả là thời gian mọi thứ đều thay đổi, đảo lộn. Tuổi thơ ấu lui đi nhường chỗ cho bao nhiêu tâm trạng hoang mang rối bời. Cô gái không còn là trẻ con nhưng cũng chưa hẳn là người lớn. Em thấy vú nhú lên, lông mu mọc ra mà em không hiểu để làm gì ?
    Mọi cái trong em biến đổi, em không biết mình sẽ đẹp hay xấu, có duyên hay vô duyên nữa. Tính nết trở nên bất thường, thoắt vui, thoắt buồn, đang tươi tỉnh, đột nhiên cáu kỉnh, bẳn gắt. Em lo lắng quá đáng cho mọtt cái nốt nhỏ trên cằm, loay hoay tìm các thứ kem dưỡng da và đột nhiên quá chăm chút cách ăn mặc. Tất cả những bối rối, lo âu ấy là dấu hiệu của một xúc động lớn nhưng thầm kín. Phải nói ngay rằng tình trạng này không chỉ có ở nữ mà có cả ở nam, tuy ở nam không mạnh mẽ bằng. Cho nên, người lớn không nên chế giễu cái giai đoạn tinh thần bất ổn cũng như nỗi lo mình xấu xí của những chàng trai cô gái mới lớn này. Việc lo lắng cho hình thức bên ngoài, thật ra là sự đi tìm bản sắc hình thể và cái bản sắc ấy mới thật xâu xa. Những nỗi lo âu kia chỉ là câu hỏi trả lời cho sự biến đổi kỳ diệu của tuổi dậy thì, giống như sự biến đổi của cái phôi trước khi sinh ra, không thể không lo ngại và đau đớn.
    Cái gì đang tay đổi ? Trước tiên đó là hình ảnh về bản thân. Giữa trai và gái, sự khác nhau trước đây chưa nhiều thì bây giờ đột nhiên thành khác hẳn. Cô gái lớn bổng lên, thân hình thay đâỏi. Cậu trai thì vai rộng ra. Cô gái ngược lại, khung chậu phình ra và phần nửa người phía trên trở thành không quan trọng. Những mô mỡ tích tụ tại những chỗ đặc trưng cho thân hình nữ giới: háng, khung chậu, đùi. Về bộ phận sinh dục, môi lớn, âm hộ nở ra, môi nhỏ sẫm mầu. Âm vật to lên và âm đạo trở nên ẩm ướt. Các cơ quan sinh dục bên trong phát triển, chín muồi để sẵn sàng làm nhiệm vụ sinh sản
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    2. 6 Những kinh nguyệt đầu tiên
    Ngày nay ít có trường hợp các em gái hoàn toàn không hiểu gì về kinh nguyệt. Báo chí dành cho nữ giới, khi nói về bệnh tật và thuốc men, không lảng tránh những điều mà mới cách đây vài chục năm người ta còn coi là cấm kỵ. Máu xuất hiện lần đầu tiên ở cửa mình không còn làm các em hốt hoảng nữa. Thậm chí là các em thầm tự hào vì đã thành phụ nữ. Tuy nhiên, các em có thể hiểu tại sao có kinh nguyệt, nhưng các em còn biết rất ít về các thứ khác. Chẳng hạn, rụng trứng là sao, rụng vào thời gian nào trong chu kỳ vòng kinh. Tất cả những điều ấy thường không được ai giải thích. Thông tin về sinh dục các em nhận được còn rất lẻ tẻ và cách quãng. Nếu ta tìm hiểu sâu, sẽ thấy các em còn bị ảnh hưởng của những quan niệm hủ lậu và mê tín do nghe lỏm một số người lớn ít hiểu biết bàn tán và truyền cho. Những thứ đó, ta không nên ngạc nhiên và cũng đừng vội bực mình.
    Những gì liên quan đến thân thể con người, đến sự sống, cái chết, đến sinh đẻ đều không phải dễ hiểu. Ngày nay, không còn những kiêng kỵ vô lý nhưng chưa phải mọi điều đã rõ ràng. Vấn đề thân phận con người trong vũ trụ chưa phải đã có thể dùng lời lẽ mà làm sáng tỏ đầy đủ
    Việc thông tin về sinh dục là cần thiết, nhưng đừng nên có ảo tưởng mọi thứ trong sinh hoạt đều đã tuyệt đối minh bạch. Và phải chăng, ta vẫn cần tôn trọng một vài khu vực thầm kín mà mỗi người muốn giữ riêng cho mình. Cho nên người lớn cung cấp thông tin tối đa cho các em, nhưng cũng cần cho phép các em được giữ kín một đôi điều, đặc biệt là sự e thẹn
    2.7 Các thiếu nữ mơ gì
    Các cô gái hay mơ mông, có lẽ thế. Nhưng qua nhận xét của thầy thuốc và cố vấn tại trung tâm tư vấn về sinh dục đã được tiếp cận với các em, các em tỏ ra rất khao khát được hiểu biết và an tâm về thân thể các em
    Soi vào gương, các em dễ hoảng hốt khi nhìn thấy âm hộ rồi hai môi nhỏ của âm hộ: ?oThôi chết, mình phát triển không bình thường mất rồi, mình có một dị tật, làm thế nào bây giờ, ôi xấu hổ quá?
    Rồi đến sự lo lắng về thủ dâm: Các em phát hiện ra hoặc đã phát hiện ra cách tự kích thích để hưởng khoái lạc, nhưng rồi lại lo lắng, làm thế có hại không, có đem lại những hậu quả nguy hiểm sau này không (vô sinh hay thứ bệnh kín nào đó). Rồi các em băn khoăn về bộ phận sinh dục nam: ?oNgọc hành là cái gì ? Tinh dịch là gì vậy ? rồi phóng tinh ? sự giao hợp diễn ra như thế nào ?
    Các em cảm thấy rất cần thông tin về phương pháp chống thu thai. Các em tự đặt cho mình các câu hỏi hết sức ngây thơ, chẳng hạn: ?oHôn con trai có thể có thai được không ? ?o. Hoặc ?o******** dưới 3 lần thì không có thai chứ ??
    Khí hư là vấn đề lớn đối với các em, các em coi đây là thứ đáng xấu hổ và rất xấu xa, không thể để ai biết, kể cả cha mẹ, bạn bè và thầy thuốc nữa. Kinh nguyệt thất thường (là hiện tượng bình thường vào tuổi đó) cũng làm các em lo lắng quá mức. Tai sao, suốt cả năm chỉ thấy kinh có 3 lần. Mà sao riêng tháng này lại thấy kinh những bốn lần ? như thế có bình thường không ?...
    Hình dạng cặp vú, trọng lương, sự phát triển của chúng, có hay không có lông trên quầng vú, tất cả đều gây nên hoảng hốt cho các em. Nhiều em chưa đến 15 tuổi đã tính đến chuyện xin cha mẹ cho đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Từ một bệnh viêm bàng quang, nhiễm trùng đường tiết niệu bình thường cũng có thể dẫn đến những tâm bệnh trầm trọng
    Các em mất ngủ, các em sợ chết. Hệ thần kinh đang thức tỉnh đẩy những nỗi lo âu ấy lên đến mức quá đáng. Có lúc bỗng nhiên các em đỏ bừng mặt mà không sao tự kiềm chế nổi, muốn chui ngay xuống đất khỏi ai nhìn thấy. Sự trinh tiết gợi lên bao nhiêu nỗi băn khoăn: Khi nào thì trinh tiết ? khi nào thì mất trinh ? ********** là gì ? đặt bông gạc vào đấy được không ?....
    Đấy là những thứ băn khoăn về thân thể. Nhưng chúng ta sẽ phạm một lỗi không thể tha thứ được nếu chúng ta quên rằng các em còn băn khoăn đến tình yêu nữa. Óc lãng mạn, bông hoa mầu xanh ấy là những chuyện thời sự. Bên ngoài đùa vui nhưng bên trong là niềm mơ mộng. Lúc đầu chỉ là tình yêu thuần khiết, rồi đến yêu thầm nhớ vụng và đến mơ tưởng ********
    2.8 Các bậc cha mẹ nên xử sự thế nào
    Rồi đến những bước thử đầu tiên, ngày càng hay xẩy ra và sớm xẩy ra, không phải bao giờ các em cũng được hài lòng. Nhiều em gái nhỏ tuổi đã ngạc nhiên vì thấy sao ******** không đem lại khoái lạc như mình đã từng chờ đợi. Tiếp sau những bối rối về cơ thể là những mò mẫm tìm hưởng khoái lạc. Và các em phát hiện thêm một điều nữa: Trong lĩnh vực này mình chưa hiểu biết gì hết
    Chỉ có cố gắng để tìm hiểu đứa con gái lúc này đã bắt đầu cứng cổ, khó chịu, ?oxa lạ? dần thì quả là hoàn toàn chưa đủ. Mà chúng ta phải thấy con gái mình đang trải qua một thời kỳ khó khăn nhất. Đặc biệt là thời nay, các em hoang mang, bối rối, lo âu về cơ thể thay đổi trong tuổi dậy thì đã đành, ngoài ra còn biết bao nhiêu lời xúi bẩy của một thời đại, coi lớp trẻ là miếng mồi ngon để người xâu xé: ?oBạn phải mặc quần bò mới đẹp! mặc váy ngắn mới xinh. Hãy dùng loại giầy này, túi xách kia. Hãy dùng loại áo thun để ôm vóc người. Hãy mua thứ này, hãy dùng thứ kia?Các cô gái còn đang hoang mang chưa biết mình là thế nào và tương lai sẽ ra sao, vậy mà đứng trước những giọng điệu chào mời kia sẽ bối rối thêm đến mức nào
    Lời khuyên duy nhất, chúng tôi có thể hiến cho các bậc cha mẹ là: Đừng vội tin vào nhận xét cho rằng tầng lớp trẻ ngày nay ?ochín chắn hơn chúng ta thời trước?. Thanh niên thời nay cũng mong manh và dễ bị tổn thương. Chúng tôi nghĩ răng, chính thời nay, các bậc cha mẹ càng không nên lảng tránh và phó mặc mà phải chủ động cung cấp thông tin, phê phán những nhận thức sai, phải tăng cường khuyên nhủ, thương yêu con cái và lắng nghe chúng thổ lộ tâm sự. Tất cả các bậc cha mẹ nên tin chắc vào một điều ?ocái tuổi dậy thì? kia thật ra là tuổi đầy hoang mang lo lắng. Chính cái tuổi ấy càng cần được giúp đỡ, được yêu thương và..đối xử rộng lượng
    Hết chương II
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    2. 6 Những kinh nguyệt đầu tiên
    Ngày nay ít có trường hợp các em gái hoàn toàn không hiểu gì về kinh nguyệt. Báo chí dành cho nữ giới, khi nói về bệnh tật và thuốc men, không lảng tránh những điều mà mới cách đây vài chục năm người ta còn coi là cấm kỵ. Máu xuất hiện lần đầu tiên ở cửa mình không còn làm các em hốt hoảng nữa. Thậm chí là các em thầm tự hào vì đã thành phụ nữ. Tuy nhiên, các em có thể hiểu tại sao có kinh nguyệt, nhưng các em còn biết rất ít về các thứ khác. Chẳng hạn, rụng trứng là sao, rụng vào thời gian nào trong chu kỳ vòng kinh. Tất cả những điều ấy thường không được ai giải thích. Thông tin về sinh dục các em nhận được còn rất lẻ tẻ và cách quãng. Nếu ta tìm hiểu sâu, sẽ thấy các em còn bị ảnh hưởng của những quan niệm hủ lậu và mê tín do nghe lỏm một số người lớn ít hiểu biết bàn tán và truyền cho. Những thứ đó, ta không nên ngạc nhiên và cũng đừng vội bực mình.
    Những gì liên quan đến thân thể con người, đến sự sống, cái chết, đến sinh đẻ đều không phải dễ hiểu. Ngày nay, không còn những kiêng kỵ vô lý nhưng chưa phải mọi điều đã rõ ràng. Vấn đề thân phận con người trong vũ trụ chưa phải đã có thể dùng lời lẽ mà làm sáng tỏ đầy đủ
    Việc thông tin về sinh dục là cần thiết, nhưng đừng nên có ảo tưởng mọi thứ trong sinh hoạt đều đã tuyệt đối minh bạch. Và phải chăng, ta vẫn cần tôn trọng một vài khu vực thầm kín mà mỗi người muốn giữ riêng cho mình. Cho nên người lớn cung cấp thông tin tối đa cho các em, nhưng cũng cần cho phép các em được giữ kín một đôi điều, đặc biệt là sự e thẹn
    2.7 Các thiếu nữ mơ gì
    Các cô gái hay mơ mông, có lẽ thế. Nhưng qua nhận xét của thầy thuốc và cố vấn tại trung tâm tư vấn về sinh dục đã được tiếp cận với các em, các em tỏ ra rất khao khát được hiểu biết và an tâm về thân thể các em
    Soi vào gương, các em dễ hoảng hốt khi nhìn thấy âm hộ rồi hai môi nhỏ của âm hộ: ?oThôi chết, mình phát triển không bình thường mất rồi, mình có một dị tật, làm thế nào bây giờ, ôi xấu hổ quá?
    Rồi đến sự lo lắng về thủ dâm: Các em phát hiện ra hoặc đã phát hiện ra cách tự kích thích để hưởng khoái lạc, nhưng rồi lại lo lắng, làm thế có hại không, có đem lại những hậu quả nguy hiểm sau này không (vô sinh hay thứ bệnh kín nào đó). Rồi các em băn khoăn về bộ phận sinh dục nam: ?oNgọc hành là cái gì ? Tinh dịch là gì vậy ? rồi phóng tinh ? sự giao hợp diễn ra như thế nào ?
    Các em cảm thấy rất cần thông tin về phương pháp chống thu thai. Các em tự đặt cho mình các câu hỏi hết sức ngây thơ, chẳng hạn: ?oHôn con trai có thể có thai được không ? ?o. Hoặc ?o******** dưới 3 lần thì không có thai chứ ??
    Khí hư là vấn đề lớn đối với các em, các em coi đây là thứ đáng xấu hổ và rất xấu xa, không thể để ai biết, kể cả cha mẹ, bạn bè và thầy thuốc nữa. Kinh nguyệt thất thường (là hiện tượng bình thường vào tuổi đó) cũng làm các em lo lắng quá mức. Tai sao, suốt cả năm chỉ thấy kinh có 3 lần. Mà sao riêng tháng này lại thấy kinh những bốn lần ? như thế có bình thường không ?...
    Hình dạng cặp vú, trọng lương, sự phát triển của chúng, có hay không có lông trên quầng vú, tất cả đều gây nên hoảng hốt cho các em. Nhiều em chưa đến 15 tuổi đã tính đến chuyện xin cha mẹ cho đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Từ một bệnh viêm bàng quang, nhiễm trùng đường tiết niệu bình thường cũng có thể dẫn đến những tâm bệnh trầm trọng
    Các em mất ngủ, các em sợ chết. Hệ thần kinh đang thức tỉnh đẩy những nỗi lo âu ấy lên đến mức quá đáng. Có lúc bỗng nhiên các em đỏ bừng mặt mà không sao tự kiềm chế nổi, muốn chui ngay xuống đất khỏi ai nhìn thấy. Sự trinh tiết gợi lên bao nhiêu nỗi băn khoăn: Khi nào thì trinh tiết ? khi nào thì mất trinh ? ********** là gì ? đặt bông gạc vào đấy được không ?....
    Đấy là những thứ băn khoăn về thân thể. Nhưng chúng ta sẽ phạm một lỗi không thể tha thứ được nếu chúng ta quên rằng các em còn băn khoăn đến tình yêu nữa. Óc lãng mạn, bông hoa mầu xanh ấy là những chuyện thời sự. Bên ngoài đùa vui nhưng bên trong là niềm mơ mộng. Lúc đầu chỉ là tình yêu thuần khiết, rồi đến yêu thầm nhớ vụng và đến mơ tưởng ********
    2.8 Các bậc cha mẹ nên xử sự thế nào
    Rồi đến những bước thử đầu tiên, ngày càng hay xẩy ra và sớm xẩy ra, không phải bao giờ các em cũng được hài lòng. Nhiều em gái nhỏ tuổi đã ngạc nhiên vì thấy sao ******** không đem lại khoái lạc như mình đã từng chờ đợi. Tiếp sau những bối rối về cơ thể là những mò mẫm tìm hưởng khoái lạc. Và các em phát hiện thêm một điều nữa: Trong lĩnh vực này mình chưa hiểu biết gì hết
    Chỉ có cố gắng để tìm hiểu đứa con gái lúc này đã bắt đầu cứng cổ, khó chịu, ?oxa lạ? dần thì quả là hoàn toàn chưa đủ. Mà chúng ta phải thấy con gái mình đang trải qua một thời kỳ khó khăn nhất. Đặc biệt là thời nay, các em hoang mang, bối rối, lo âu về cơ thể thay đổi trong tuổi dậy thì đã đành, ngoài ra còn biết bao nhiêu lời xúi bẩy của một thời đại, coi lớp trẻ là miếng mồi ngon để người xâu xé: ?oBạn phải mặc quần bò mới đẹp! mặc váy ngắn mới xinh. Hãy dùng loại giầy này, túi xách kia. Hãy dùng loại áo thun để ôm vóc người. Hãy mua thứ này, hãy dùng thứ kia?Các cô gái còn đang hoang mang chưa biết mình là thế nào và tương lai sẽ ra sao, vậy mà đứng trước những giọng điệu chào mời kia sẽ bối rối thêm đến mức nào
    Lời khuyên duy nhất, chúng tôi có thể hiến cho các bậc cha mẹ là: Đừng vội tin vào nhận xét cho rằng tầng lớp trẻ ngày nay ?ochín chắn hơn chúng ta thời trước?. Thanh niên thời nay cũng mong manh và dễ bị tổn thương. Chúng tôi nghĩ răng, chính thời nay, các bậc cha mẹ càng không nên lảng tránh và phó mặc mà phải chủ động cung cấp thông tin, phê phán những nhận thức sai, phải tăng cường khuyên nhủ, thương yêu con cái và lắng nghe chúng thổ lộ tâm sự. Tất cả các bậc cha mẹ nên tin chắc vào một điều ?ocái tuổi dậy thì? kia thật ra là tuổi đầy hoang mang lo lắng. Chính cái tuổi ấy càng cần được giúp đỡ, được yêu thương và..đối xử rộng lượng
    Hết chương II
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG III
    KINH NGUYỆT
    3.1 Kinh nguyệt là gì ?
    Có được bao nhiêu thiếu nữ biết được chính xác huyết của kinh nguyệt do đâu mà có và chẩy ra như thế nào ?
    Đúng là nó từ tử cung ra. Mỗi tháng một lần, tử cung được chuẩn bị cho công việc tiếp nhận cái trứng đã được thụ tinh rồi tạo nó thành phôi, thành thai, rồi thành đứa trẻ. Do tác động của hoóc môn estrogène và progestérone, màng nhầy bên trong tử cung biến đổi, được bồi bổ thêm để đón nhận sự thụ thai
    Tất cả các công việc chuẩn bị đó trở thành vô ích khi trứng rụng ra mà không thụ tinh. Khi ấy, vào cuối vòng kinh (ngày thứ 28), tuyến yên nhận mệnh lệnh của vùng dưới đồi, truyền lại cho buồng trứng. Buông trứng ngừng sản sinh các hooc môn estrogène và progestérone là thứ cung cấp năng lượng cho việc chuẩn bị của tử cung kể trên. Do mất nguồn năng lượng này, mọi thứ đều sụp đổ. Màng nhầy được bồi bổ, dầy lên, bị bong ra như một lớp da chết và tạo ra một sự xuất huyết nhỏ: đó là kinh nguyệt
    Bây giờ các bạn đã hiểu huyết kinh nguyệt không phải là ?ohuyết xấu? của phụ nữ. Huyết này do màng nhầy trong tử cung bong ra. Soi trong kính hiển vi, người ta thấy rõ những xác tế bào trong huyết kinh nguyệt
    3.2 Tử cung và hoạt động của nó
    Tử cung là một cơ đỏ gồm ba lớp bằng sợi ép vào nhau, mỗi sợi lớp chẩy theo một hướng cho nên rất chắc. Lúc nghỉ ngơi tử cung có hình dáng như một quả lê, cao 6-7 cm, rộng từ 3 đến 3,5 cm và có một chỗ lõm gọi là hốc tử cung hình tam giác. Bề dầy của tử cung khoảng 1cm và tạo thành bộ phận ?okhỏe? của hệ sinh dục nữ.
    Nó giống như quả lê, nhưng ngược, nghĩa là đầu trúc xuống dưới, thu nhỏ lại, tạo thành cổ tử cung thông xuống âm đạo. Cổ tử cung dài trừng 2cm có một lỗ hổng để kinh nguyệt chảy ra, đồng thời để tinh trùng lọt vào bên trong
    Phần trên của tử cung trẽ ra làm 2 nhánh gọi là vòi để dẫn trứng rụng từ buồng trứng ra
    Tử cung là bộ phận rất dễ di động. Nằm trong bụng nhưng được cả hệ thống dây chằng giữ cho nó ở đúng vị trí mà nó vẫn thoải mái. Giống như mọi bộ phận khác của hệ thống sinh dục nữ, tử cung mặc dù vào thời kỳ không có thai vẫn hoạt động rất tích cực. Màng nhầy bọc mặt trong tử cung chính là trung tâm các sự biến đổi của hooc môn trong chu kỳ kinh nguyệt.
    Như vậy trong nửa đầu của vòng kinh (từ ngày 1 đến ngày thứ 14), tử cung chịu tác động của estrogène là hooc môn duy nhất do buồng trứng tiết ra. Từ ngày thứ 14 đến ngày hành kinh, có thêm hooc môn progestérone do tử cung sản xuất ra vào lúc rụng trứng. Nói thế có nghĩa là chất nhầy tử cung, nhiều hay ít là tuỳ theo thời điểm trong vòng kinh. Màng nhầy được làm giầu thêm do các hooc môn và đến ngày 20 hợc 22 trong vòng kinh, nó đậm đặc nhất để chuẩn bị đón sự thụ thai. Mọi diến biến đó đều do vùng dưới đồi chỉ huy thông qua tuyến yên trung gian. Và khi trứng không thụ tinh được thì toàn bộ quá trình tiết hooc môn kia đều bị dừng lại như chúng ta đã biết
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG III
    KINH NGUYỆT
    3.1 Kinh nguyệt là gì ?
    Có được bao nhiêu thiếu nữ biết được chính xác huyết của kinh nguyệt do đâu mà có và chẩy ra như thế nào ?
    Đúng là nó từ tử cung ra. Mỗi tháng một lần, tử cung được chuẩn bị cho công việc tiếp nhận cái trứng đã được thụ tinh rồi tạo nó thành phôi, thành thai, rồi thành đứa trẻ. Do tác động của hoóc môn estrogène và progestérone, màng nhầy bên trong tử cung biến đổi, được bồi bổ thêm để đón nhận sự thụ thai
    Tất cả các công việc chuẩn bị đó trở thành vô ích khi trứng rụng ra mà không thụ tinh. Khi ấy, vào cuối vòng kinh (ngày thứ 28), tuyến yên nhận mệnh lệnh của vùng dưới đồi, truyền lại cho buồng trứng. Buông trứng ngừng sản sinh các hooc môn estrogène và progestérone là thứ cung cấp năng lượng cho việc chuẩn bị của tử cung kể trên. Do mất nguồn năng lượng này, mọi thứ đều sụp đổ. Màng nhầy được bồi bổ, dầy lên, bị bong ra như một lớp da chết và tạo ra một sự xuất huyết nhỏ: đó là kinh nguyệt
    Bây giờ các bạn đã hiểu huyết kinh nguyệt không phải là ?ohuyết xấu? của phụ nữ. Huyết này do màng nhầy trong tử cung bong ra. Soi trong kính hiển vi, người ta thấy rõ những xác tế bào trong huyết kinh nguyệt
    3.2 Tử cung và hoạt động của nó
    Tử cung là một cơ đỏ gồm ba lớp bằng sợi ép vào nhau, mỗi sợi lớp chẩy theo một hướng cho nên rất chắc. Lúc nghỉ ngơi tử cung có hình dáng như một quả lê, cao 6-7 cm, rộng từ 3 đến 3,5 cm và có một chỗ lõm gọi là hốc tử cung hình tam giác. Bề dầy của tử cung khoảng 1cm và tạo thành bộ phận ?okhỏe? của hệ sinh dục nữ.
    Nó giống như quả lê, nhưng ngược, nghĩa là đầu trúc xuống dưới, thu nhỏ lại, tạo thành cổ tử cung thông xuống âm đạo. Cổ tử cung dài trừng 2cm có một lỗ hổng để kinh nguyệt chảy ra, đồng thời để tinh trùng lọt vào bên trong
    Phần trên của tử cung trẽ ra làm 2 nhánh gọi là vòi để dẫn trứng rụng từ buồng trứng ra
    Tử cung là bộ phận rất dễ di động. Nằm trong bụng nhưng được cả hệ thống dây chằng giữ cho nó ở đúng vị trí mà nó vẫn thoải mái. Giống như mọi bộ phận khác của hệ thống sinh dục nữ, tử cung mặc dù vào thời kỳ không có thai vẫn hoạt động rất tích cực. Màng nhầy bọc mặt trong tử cung chính là trung tâm các sự biến đổi của hooc môn trong chu kỳ kinh nguyệt.
    Như vậy trong nửa đầu của vòng kinh (từ ngày 1 đến ngày thứ 14), tử cung chịu tác động của estrogène là hooc môn duy nhất do buồng trứng tiết ra. Từ ngày thứ 14 đến ngày hành kinh, có thêm hooc môn progestérone do tử cung sản xuất ra vào lúc rụng trứng. Nói thế có nghĩa là chất nhầy tử cung, nhiều hay ít là tuỳ theo thời điểm trong vòng kinh. Màng nhầy được làm giầu thêm do các hooc môn và đến ngày 20 hợc 22 trong vòng kinh, nó đậm đặc nhất để chuẩn bị đón sự thụ thai. Mọi diến biến đó đều do vùng dưới đồi chỉ huy thông qua tuyến yên trung gian. Và khi trứng không thụ tinh được thì toàn bộ quá trình tiết hooc môn kia đều bị dừng lại như chúng ta đã biết
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.3 Tuổi nào bắt đầu thấy kinh ?
    Ở phương tây, kinh nguyệt xuất hiện vào tuổi 13,5 (có thể sớm hay muôn hơn chút ít). Kinh nguyệt chấm dứt ở tuổi mã kinh, ở phương tây là 51 tuổi
    Chúng ta đã thấy là sai lầm nếu chúng ta nghi rằng sinh hoạt tự do ngày nay khiến lớp trẻ hiểu được hết những điều cần thiết. Thầy thuốc, nhà tâm lý và thầy giáo nếu để ý có thể biết được dễ dàng các em dốt nát đến mức nào trước vấn đề sinh lý và ******** của các em
    Dù sao chúng tôi cũng hy vọng, sẽ đến lúc chấm dứt mọi định kiến sai lầm thiếu khoa học từng lưu truyền hết thế hệ phụ nữ này sang thế hệ phụ nữ khác. Và hiện nay, các em gái vẫn cần chúng ta giải thích để các em hiểu về sự sống.
    Giải thích những gì ?
    Ý nghĩa của kinh nguyệt và lịch vòng kinh. Nhưng trước hết cần hướng dẫn và khuyên nhủ các em gái vệ sinh sinh dục. Tốt nhất là đừng lên giọng quan trọng hoá quá đáng. Bất cứ người mẹ nào, dù cho nhút nhát đến mấy vẫn có thể làm tốt việc này. Ngoài ra, những phương tiện thông tin đại chúng cũng hỗ trợ thêm, kể cả những quảng cáo về dụng cụ đặt lót để các em dùng khi tập thể thao hoặc khi đáp tầu biển. Chúng ta hoan ngênh những tiện nghi của thời nay. Khắp nơi, người ta bán những dụng cụ vệ sinh.
    Người mẹ bao giờ cũng dễ giải thích cho con gái hơn khi thấy kinh nên dùng thứ nước thâm vô trùng hay khăn lót như thế nào, nếu dùng nút thấm, nên hướng dẫn con dùng thử từng loại và cách đặt vào âm đạo
    Sau hết những ý nghĩ sai lầm về trinh tiết và nút thấm cần phải được đánh đổ. Trinh tiết không đo bằng triều rộng hẹp của lỗ **********. Còn trinh chỉ có nghĩa chưa quan hệ ******** với nam giới lần nào
    Điều này rất quan trọng: Các em gái dễ sợ hãi trước các hiện tượng bình thường ấy. Nỗi sợ hãi đó ảnh hưởng đến sự thăng bằng tinh thần trong cuộc sống tương lai
    3.4 Có liên quan gì giữa tuổi mới thấy kinh và tuổi mãn kinh không ?
    Chắc các bạn có nghe thấy ai đó nói rằng, đàn bà nào thấy kinh sớm thì mãn kinh cũng sớm ?. Tin tưởng như vậy là không có cơ sở khoa học nào hết. Không thể có mối liên quan gì giữa tuổi bắt đầu thấy kinh và tuổi mãn kinh. Duy có điều cả hai hiện tượng này chịu tác động hiển nhiên của dòng dõi, máu mủ và mang tính di truyền.
    3.5 Vòng kinh là gì
    Theo định nghĩa, vòng kinh bắt đầu từ ngày thấy kinh và kết thúc vào ngày thấy kinh tiếp theo. Khoảng thời gian thường từ 28 đến 30 ngày
    Híc híc, chót hứa - giờ gõ mỏi tay quá....
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.3 Tuổi nào bắt đầu thấy kinh ?
    Ở phương tây, kinh nguyệt xuất hiện vào tuổi 13,5 (có thể sớm hay muôn hơn chút ít). Kinh nguyệt chấm dứt ở tuổi mã kinh, ở phương tây là 51 tuổi
    Chúng ta đã thấy là sai lầm nếu chúng ta nghi rằng sinh hoạt tự do ngày nay khiến lớp trẻ hiểu được hết những điều cần thiết. Thầy thuốc, nhà tâm lý và thầy giáo nếu để ý có thể biết được dễ dàng các em dốt nát đến mức nào trước vấn đề sinh lý và ******** của các em
    Dù sao chúng tôi cũng hy vọng, sẽ đến lúc chấm dứt mọi định kiến sai lầm thiếu khoa học từng lưu truyền hết thế hệ phụ nữ này sang thế hệ phụ nữ khác. Và hiện nay, các em gái vẫn cần chúng ta giải thích để các em hiểu về sự sống.
    Giải thích những gì ?
    Ý nghĩa của kinh nguyệt và lịch vòng kinh. Nhưng trước hết cần hướng dẫn và khuyên nhủ các em gái vệ sinh sinh dục. Tốt nhất là đừng lên giọng quan trọng hoá quá đáng. Bất cứ người mẹ nào, dù cho nhút nhát đến mấy vẫn có thể làm tốt việc này. Ngoài ra, những phương tiện thông tin đại chúng cũng hỗ trợ thêm, kể cả những quảng cáo về dụng cụ đặt lót để các em dùng khi tập thể thao hoặc khi đáp tầu biển. Chúng ta hoan ngênh những tiện nghi của thời nay. Khắp nơi, người ta bán những dụng cụ vệ sinh.
    Người mẹ bao giờ cũng dễ giải thích cho con gái hơn khi thấy kinh nên dùng thứ nước thâm vô trùng hay khăn lót như thế nào, nếu dùng nút thấm, nên hướng dẫn con dùng thử từng loại và cách đặt vào âm đạo
    Sau hết những ý nghĩ sai lầm về trinh tiết và nút thấm cần phải được đánh đổ. Trinh tiết không đo bằng triều rộng hẹp của lỗ **********. Còn trinh chỉ có nghĩa chưa quan hệ ******** với nam giới lần nào
    Điều này rất quan trọng: Các em gái dễ sợ hãi trước các hiện tượng bình thường ấy. Nỗi sợ hãi đó ảnh hưởng đến sự thăng bằng tinh thần trong cuộc sống tương lai
    3.4 Có liên quan gì giữa tuổi mới thấy kinh và tuổi mãn kinh không ?
    Chắc các bạn có nghe thấy ai đó nói rằng, đàn bà nào thấy kinh sớm thì mãn kinh cũng sớm ?. Tin tưởng như vậy là không có cơ sở khoa học nào hết. Không thể có mối liên quan gì giữa tuổi bắt đầu thấy kinh và tuổi mãn kinh. Duy có điều cả hai hiện tượng này chịu tác động hiển nhiên của dòng dõi, máu mủ và mang tính di truyền.
    3.5 Vòng kinh là gì
    Theo định nghĩa, vòng kinh bắt đầu từ ngày thấy kinh và kết thúc vào ngày thấy kinh tiếp theo. Khoảng thời gian thường từ 28 đến 30 ngày
    Híc híc, chót hứa - giờ gõ mỏi tay quá....
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.6 Tại sao vong kinh lại là 28 ngày
    Tại sao thiên nhiên lại quy định cho con người vòng kinh 28 ngày chứ không phải 50 ngày, 3 tháng hoặc 6 tháng như loài chó ? đấy là một trong những điều huyền bí của cuộc sống, giống như tại sao tim chúng ta đập 70 nhịp mỗi phút, tại sao mỗi năm lại có 360 ngày. Những câu hỏi đó đều không có câu trả lời
    Lời giải đáp duy nhất có thể đưa ra là do hoạt động theo chu kỳ của vùng dưới đồi đã quyết định chu kỳ của vòng kinh. Như chúng ta đã biết vùng dưới đồi định đoạt tất cả những gì quan trong trong cơ thể, sự sống, cá tính. Nó ban mệnh lệnh cho tất cả các bộ phận. Đó là trí nhớ và trực giác. Ví dụ: Bạn có một thất vọng và bạn cố giấu kín, cố gạt đi, cố khắc phục nhưng khốn nỗi, vùng dưới đồi đã ghi ý niệm ?othất vọng? lại và có thể nó còn nhớ lại lâu hơn bạn rất nhiều
    Vùng dưới đồi là chủ nhân của trạng thái nội tâm của chúng ta. Nó ban ra những mệnh lệnh. Ngôn ngữ của nó là hooc môn. Trong hoạt động sinh dục, mệnh lệnh của vùng dưới đồi đưa ra thông qua tuyến yên và tác động vào buồng trứng. Buồng trứng thi hành mệnh lệnh bằng cách sản sinh ra các hooc môn sinh dục nữ (estrogène và progestérone ) và để rụng một cái trứng mỗi tháng
    Hoạt động của vùng dưới đồi như chúng tôi đã nói, mang tính chu kỳ. Nếu như trứng rụng vào ngày thứ 14 của vòng kinh, chứ không phải vào ngày khác có nghĩa vùng dưới đồi ra lệnh như thế. Và nó được chương trình hoá theo cách đó, theo một nhịp điều mà chúng ta không biết hoặc chưa biết
    3.7 Tại sao có sự khác nhau về thời gian ở mỗi người và mỗi vòng kinh
    Nhiều phụ nữ ra huyết rất nhiều, kéo dài tới 5 ngày. Nhiều người khác lại chỉ phải chịu đựng trong 3 ngày, có khi chỉ 2 ngày. Và chúng ta cũng nhận thấy nhiều khác biệt đáng kể trong chu kỳ vong kinh của mỗi người. Nguyên nhân chủ yếu là việc chuẩn bị của tử cung mỗi người có khác nhau. Khi màng nhầy của tử cung tích nhiều hooc môn và có độ dầy lớn thì huyết ra nhiều. Trung bình huyết ra từ 3 đến 5 ngày là bình thường. Việc màng nhầy bong ra không phải trong chốc lát mà từ từ, từng khu vực, từng góc một. Phải từ 3 đến 5 ngày công việc ấy mới hoàn tất
    3.8 Đàn ông có chịu theo một chu kỳ ******** nào không ?
    Đây là câu hỏi người ta có thể đặt ra. Nhưng hình như đàn ông không có hiện tượng gì song song với chu kỳ kinh nguyệt của đàn bà. Về mặt chu kỳ sinh học thì chúng ta biết việc sản ********* trùng của đàn ông đòi hỏi là 3 tháng. Các hooc môn nam hoạt động mạnh hay yếu tuỳ thời điểm trong ngày. Nhưng có lẽ hooc môn cung như tinh trùng được sản xuất theo cách thường xuyên, từ tuổi dậy thì cho đến khi chết. Như vậy chu kỳ sinh dục của đàn bà hiển nhiên có tính chất đặc thù
    Tuy vậy, chúng ta cũng chưa thể khẳng định đàn ông không chịu sự tác động của chu kỳ sinh dục nào hết. Chỉ biết cho đến ngày hôm nay, khoa học chưa phát hiện được gì liên quan đến chuyện đó
    3.9 Kinh nguyệt thật sự bắt đầu từ lúc nào
    Kinh nguyệt bắt đầu từ khi có triệu trứng xuất huyết nhưng thực ra nó bắt đầu trước đó mấy tiếng đồng hồ, từ khi màng nhầy bắt đầu bị bong ra và bị đẩy ra ngoài cơ thể. Nhiều phụ nữ nhậy cảm, đã cảm thấy tình trạng này từ trước khi ra huyết vài tiếng đồng hồ

Chia sẻ trang này