1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LỜI GIẢI ĐÁP VỀ PHỤ NỮ VÀ CƠ THỂ NỮ GIỚI-tác giả DAVID ELIA GENEVÈVE DOUCET - người dịch Vũ Đì

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 9403, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.21 Hành kinh đau ở tuổi 30
    Bạn thấy yên tâm và không còn biết đến sự đau đớn khi hành kinh nữa. Nhưng đến một tuổi nào đó, tình trạng lại trở nên xấu. Khi đã qua thời trẻ trung bước qua tuổi 30,35,40, nhiều phụ nữ lại thấy xuất hiện cơn đau trong lúc hành kinh. Gặp trường hợp này xin bạn hãy đến khám phụ khoa vì đấy là một căn bệnh thật sự rồi
    3.22 Không thấy kinh phải chăng có nghĩa bạn đã mắc một số bệnh ?
    Tháng này bạn không thấy kinh. Tại sao vậy. Mặc dù rõ ràng không phải bạn bắt đầu có thai. Người ta quả quyết với bạn rằng, đó là kinh nguyệt đến chậm, nhưng bạn vẫn lo lắng và bạn đưa ra đủ câu hỏi xung quanh hiện tượng không bình thường này xảy ra ngay với bạn. Tuy nhiên bạn nên biết rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn mất kinh mà không phải do có thai. Và trong 98 % trường hợp là vô hại. Mất kinh là có nghĩa hệ thống chỉ huy vùng dưới đồi và tuyến yên không ban mệnh lệnh cho buồng trứng như mọi lần bởi những nguyên nhân tâm lý hay cảm xúc. Gặp trường hợp đó, buồng trứng có thể không tiết ra đủ lượng hooc môn cần thiết để tạo những chuyển biến bên trong tử cung. Vòng kinh không diễn ra bình thường và màng nhầy trong tử cung không được chuẩn bị để tạo ra xuất huyết, làm bạn mất kinh
    Nếu vậy, một câu hỏi được đặt ra: Mất kinh như vậy có đáng làm bạn lo lắng không ? bạn băn khoăn sợ thứ máu ?obẩn? hoặc các ?ochất độc? khác không thoát được ra khỏi cơ thể?.
    Chúng tôi xin giải đáp rõ rằng: Do đồng hồ hooc môn có sự trục trặc mà có thể giữ lại 100 phân khối máu thì chẳng có gì đáng để bạn lo lắng. Nguyên nhân hoàn toàn do tâm lý và cảm xúc. Cho nên, nếu lo bạn chỉ nên nghĩ cách giải toả tâm trạng lo âu, phiền muôn. Còn chuyện mất kinh không hề đáng ngại. Tâm trạng trở lại bình thường thì kinh nguyệt sẽ xuất hiện trở lại. Cho nên, nếu gặp mất kinh, bạn đừng dùng thuốc ?ođiều kinh? nào hết mà bình tĩnh đợi đến lúc nó trở lại
    3.23 Nếu bạn mất kinh và cũng không phải do thụ thai thì có nghĩa bạn đang bị ?okích động thần kinh?
    Chúng ta đã biết vai trò của vùng dưới đồi trong sự sống. Cơ quan này rất nhậy cảm với những diễn biến ý thức hoặc vô ý thức của chúng ta. Nếu bạn gặp chuyện khiến bạn buồn rầu hoặc uất ức, tâm trạng này sẽ ảnh hưởng đến vùng dưới đổi và việc chỉ huy của nó tới tuyến yên và qua tuyến yên tới buồng trứng sẽ bị rối loạn, thâm chí tạm ngừng. Hooc môn không được tiết ra, màng nhầy tử cung thiếu năng lượng không bong ra, không làm vỡ các mạch máu ở thành tử cung thì làm sao có kinh nguyệt được ?. Tình trạng này có khi kéo dài đến vài tháng. Nguyên nhân tâm lý có rất nhiều loại: Thường là thời kỳ mới cưới, có khi do bạn bị hiếp nhưng thoát được, tai nạn giao thông, tan vỡ tình yêu?
    Mất kinh không phải là bệnh mà là một triệu trứng chứng tỏ tinh thần bạn không được thăng bằng. Khi thăng bằng trở lại, kinh nguyệt sẽ đến
    3.24 Mất ngủ, thèm ăn, không muốn ăn?không phải nhất thiết do mất kinh
    Vùng dưới đồi không chỉ nhậy cảm với những tình trạng tâm lý mà cả những truc trặc trong cơ thể, chẳng hạn rối loạn tuần hoàn các chi dưới, cảm giác nặng hoặc tê dại ở các đầu ngón tay, rối loạn giấc ngủ, thèm ăn hoặc chán ăn, rối loạn tiêu hoá, rối loạn thân nhiệt?Khi thấy những rối loạn trên, bạn đừng nên đổ cho do mất kinh mà có. Thực tế những rối loạn ấy, kể cả sự mất kinh đều do rối loạn vùng dưới đồi. Điều này ta rất dễ lầm vì thấy hai hiện tượng cùng xẩy ra một lúc, các rối loạn biết mất khi thấy kinh ngay. Cho nên, bạn hãy ghi nhớ rằng mọi sự đều bắt đầu ở vùng dưới đồi
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.25 Nếu thần kinh bị kích động có nên chữa không ?
    Nếu mất kinh chỉ do nguyên nhân tâm lý bình thường: đi du lịch, nghỉ mát, lo lắng một chuyện không quan trong?Tốt nhất là đợi cho mọi thứ ổn định trở lại. Thông thường chỉ sau vài tuần lễ hoặc nhiều là vài tháng, kinh nguyệt sẽ trở lại mà không cần thuốc men gì.
    Nếu nguyên nhân là một chấn động thần kinh quan trọng thì bạn nên đến thầy thuốc tâm thần
    Cần thiết lắm, bạn có thể dùng thuốc kích thích, trứng rụng nhưng sẽ bất lợi nếu bạn không định có thai và chỉ nên dùng trong trường hợp tâm trạng đã trở lại ổn định mà kinh nguyệt vẫn chưa xuất hiện
    3.26 Có thấy kinh mà không có sự rụng trứng
    Một số bạn coi việc mỗi lần thấy kinh là một việc thụ thai không thành. Chưa hẳn là đúng, bởi vì nhiều khi không rụng trứng mà vẫn thấy kinh nguyệt. Bởi vì tử cung có thể tiết ra chất estrogène mà không cần có trứng rụng. Và màng nhầy tử cung có thể tồn tại trong 28 ngày?mà cũng có thể 30, 40 hay 50 ngày. Cho đến khi nào việc tiết estrogène ngừng thì màng nhầy tử cung mới bong ra và gây ra kinh nguyệt. Cho nên kinh nguyệt không nhất thiết là dấu hiệu của sự rung trứng.
    3.27 Giao hợp trong thời gian hành kinh có thể thụ thai không ?
    Không nên tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian hành kinh không thể thụ thai. Tất nhiên những trường hợp thụ thai trong thời gian hành kinh rất hiếm, nhưng không phải không có. Tại sao ? bởi vì một số phụ nữ (rất ít) rụng trứng không theo đúng chu kỳ. Trứng của họ có thể rụng ngay sau thời gian hành kinh. Trong khi đó, tinh trùng lại sống được khá lâu, tới 6 ngày. Ta thử tính: ngày thứ 3 của vòng kinh (vẫn nằm trong thời gian hành kinh), bạn giao hợp và tinh trùng lọt vào tử cung, đến ngày thứ 9 trứng rụng (chứ không phải ngày thứ 14 như thông thường) và bạn thụ thai
    Tóm lại, trứng rụng có thể gặp ngay tinh trùng nằm chờ sẵn trong tử cung một số ngày. Xin nhắc lại, trường hợp này hiếm
    3.28 Sau khi thụ thai, có thể vẫn thấy kinh được không ?
    Có thể, nhưng rất hiếm. Và trong trường hợp này, kinh nguyệt xuất hiện vào tháng đầu, tháng thứ 2 và tháng thứ 3 của chu kỳ thai nghén không giống kinh nguyệt bình thường thời gian ngắn hơn, cũng có khi dài hơn và huyết cũng có mầu khác hơn. Khi ấy, bạn đừng nghĩ rằng thai làm sao. Thai không làm sao hết và vẫn lớn lên đủ ngày đủ tháng như mọi cái thai khác
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.25 Nếu thần kinh bị kích động có nên chữa không ?
    Nếu mất kinh chỉ do nguyên nhân tâm lý bình thường: đi du lịch, nghỉ mát, lo lắng một chuyện không quan trong?Tốt nhất là đợi cho mọi thứ ổn định trở lại. Thông thường chỉ sau vài tuần lễ hoặc nhiều là vài tháng, kinh nguyệt sẽ trở lại mà không cần thuốc men gì.
    Nếu nguyên nhân là một chấn động thần kinh quan trọng thì bạn nên đến thầy thuốc tâm thần
    Cần thiết lắm, bạn có thể dùng thuốc kích thích, trứng rụng nhưng sẽ bất lợi nếu bạn không định có thai và chỉ nên dùng trong trường hợp tâm trạng đã trở lại ổn định mà kinh nguyệt vẫn chưa xuất hiện
    3.26 Có thấy kinh mà không có sự rụng trứng
    Một số bạn coi việc mỗi lần thấy kinh là một việc thụ thai không thành. Chưa hẳn là đúng, bởi vì nhiều khi không rụng trứng mà vẫn thấy kinh nguyệt. Bởi vì tử cung có thể tiết ra chất estrogène mà không cần có trứng rụng. Và màng nhầy tử cung có thể tồn tại trong 28 ngày?mà cũng có thể 30, 40 hay 50 ngày. Cho đến khi nào việc tiết estrogène ngừng thì màng nhầy tử cung mới bong ra và gây ra kinh nguyệt. Cho nên kinh nguyệt không nhất thiết là dấu hiệu của sự rung trứng.
    3.27 Giao hợp trong thời gian hành kinh có thể thụ thai không ?
    Không nên tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian hành kinh không thể thụ thai. Tất nhiên những trường hợp thụ thai trong thời gian hành kinh rất hiếm, nhưng không phải không có. Tại sao ? bởi vì một số phụ nữ (rất ít) rụng trứng không theo đúng chu kỳ. Trứng của họ có thể rụng ngay sau thời gian hành kinh. Trong khi đó, tinh trùng lại sống được khá lâu, tới 6 ngày. Ta thử tính: ngày thứ 3 của vòng kinh (vẫn nằm trong thời gian hành kinh), bạn giao hợp và tinh trùng lọt vào tử cung, đến ngày thứ 9 trứng rụng (chứ không phải ngày thứ 14 như thông thường) và bạn thụ thai
    Tóm lại, trứng rụng có thể gặp ngay tinh trùng nằm chờ sẵn trong tử cung một số ngày. Xin nhắc lại, trường hợp này hiếm
    3.28 Sau khi thụ thai, có thể vẫn thấy kinh được không ?
    Có thể, nhưng rất hiếm. Và trong trường hợp này, kinh nguyệt xuất hiện vào tháng đầu, tháng thứ 2 và tháng thứ 3 của chu kỳ thai nghén không giống kinh nguyệt bình thường thời gian ngắn hơn, cũng có khi dài hơn và huyết cũng có mầu khác hơn. Khi ấy, bạn đừng nghĩ rằng thai làm sao. Thai không làm sao hết và vẫn lớn lên đủ ngày đủ tháng như mọi cái thai khác
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.29 Có thể thúc kinh nguyệt đến sớm hơn hoặc ghìm cho nó chậm hơn được không ?
    Việc này rất tiện, khi bạn cần sạch mình trong một thời điểm cụ thể, chẳng hạn ngày đi thi hay ngày long trọng nào đó. Làm thế nào ? Chỉ cần uống viên ngừa thai (nghĩa là có estrogène và progestérone ) hàng ngày. Khi nào bạn muốn hành kinh thì ngừng uống trước đó 2 hoặc 3 ngày. Kết quả là chắc chắn vô hại. làm chậm lại cũng dễ như làm nhanh lên. Khi bạn cầnlui lại ngày kinh, tôt nhất lag bạn nên dùng pi-luyn nói trên vào nửa sau của vong kinh và chờ đến khi xong việc mới ngừng uống, sau đấy 2 ngày, có khi một ngày là bạn có kinh nguyệt liền.
    3.30 Có được hoạt động trong thời gian hành kinh không
    Về y học thì bạn không phải kiêng gì hết: vẫn bơi lội, leo núi..được. Việc cấm tắm biển trong thời gian hành kinh hoàn toàn là do nguyên nhân thuận tiện chứ không phải nguyên nhân y học. Tuy nhiên, trong thời gian hành kinh, nước lạnh có thể kích thích tử cung co thắt và làm bạn đau đôi chút. Tốt nhất là bạn nên liệu sức, đừng cố
    3.31 Nghỉ làm việc trong thời gian hành kinh có đúng hay không ?
    Đối với đa số phụ nữ, hành kinh là một sự giải thoát khỏi những bứt rứt khó chịu trong thời kỳ ?otiền kinh nguyệt?. Còn người thấy đâu trong lúc đang hành kinh thì khắc phục dễ dàng bằng cách dùng viên ngừa thai hoặc thuốc khác Prostaglandine.
    3.32 Kinh nguyệt không đều
    Kinh nguyệt diễn ra theo chu kỳ 28 đến 30 ngày là bình thường. Nhưng chu kỳ ấy nhiều khi không đúng như thế. Kinh nguyệt xuất hiện có khi sớm, có khi muộn, thậm chí nhiều ngày hoặc nhiều tuần lễ. Nguyên nhân là do hoạt động của hệ thống cùng dưới đồi, tuyến yên, buồng trứng bị rối loạn. Trứng rụng chậm khiến huyết bị ra muôn. Trứng rụng sớm khiến huyết ra sóm. Trường hợp sớm xẩy ra ít hơn trường hợp muộn
    Những rối loạn ấy chủ yếu do cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ, những lo toan vất vả, những niềm vui nỗi buồn. Tuy nhiên có hai giai đoạn kinh nguyệt thất thường không do nguyên nhân tâm lý, đó là tuổi thiếu nữ và tuổi tiền mãn kinh. Tuổi còn non cơ thể đang phải thích ứng và tìm nhịp sống mới. Trứng rụng loạc choạc, có khi trong một năm chi 5 hoặc 6 lần. Và kinh nguyệt phản ánh đúng tình trạng ấy. Còn thời kỳ tiền mãn kinh thì ngược lại. Có thể mất đi nhịp điệu bình thường, tuyến yên chểnh mảng thôi thúc buồng trứng. Đấy không phải là bệnh mà là dấu hiệu của tuổi tác
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.29 Có thể thúc kinh nguyệt đến sớm hơn hoặc ghìm cho nó chậm hơn được không ?
    Việc này rất tiện, khi bạn cần sạch mình trong một thời điểm cụ thể, chẳng hạn ngày đi thi hay ngày long trọng nào đó. Làm thế nào ? Chỉ cần uống viên ngừa thai (nghĩa là có estrogène và progestérone ) hàng ngày. Khi nào bạn muốn hành kinh thì ngừng uống trước đó 2 hoặc 3 ngày. Kết quả là chắc chắn vô hại. làm chậm lại cũng dễ như làm nhanh lên. Khi bạn cầnlui lại ngày kinh, tôt nhất lag bạn nên dùng pi-luyn nói trên vào nửa sau của vong kinh và chờ đến khi xong việc mới ngừng uống, sau đấy 2 ngày, có khi một ngày là bạn có kinh nguyệt liền.
    3.30 Có được hoạt động trong thời gian hành kinh không
    Về y học thì bạn không phải kiêng gì hết: vẫn bơi lội, leo núi..được. Việc cấm tắm biển trong thời gian hành kinh hoàn toàn là do nguyên nhân thuận tiện chứ không phải nguyên nhân y học. Tuy nhiên, trong thời gian hành kinh, nước lạnh có thể kích thích tử cung co thắt và làm bạn đau đôi chút. Tốt nhất là bạn nên liệu sức, đừng cố
    3.31 Nghỉ làm việc trong thời gian hành kinh có đúng hay không ?
    Đối với đa số phụ nữ, hành kinh là một sự giải thoát khỏi những bứt rứt khó chịu trong thời kỳ ?otiền kinh nguyệt?. Còn người thấy đâu trong lúc đang hành kinh thì khắc phục dễ dàng bằng cách dùng viên ngừa thai hoặc thuốc khác Prostaglandine.
    3.32 Kinh nguyệt không đều
    Kinh nguyệt diễn ra theo chu kỳ 28 đến 30 ngày là bình thường. Nhưng chu kỳ ấy nhiều khi không đúng như thế. Kinh nguyệt xuất hiện có khi sớm, có khi muộn, thậm chí nhiều ngày hoặc nhiều tuần lễ. Nguyên nhân là do hoạt động của hệ thống cùng dưới đồi, tuyến yên, buồng trứng bị rối loạn. Trứng rụng chậm khiến huyết bị ra muôn. Trứng rụng sớm khiến huyết ra sóm. Trường hợp sớm xẩy ra ít hơn trường hợp muộn
    Những rối loạn ấy chủ yếu do cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ, những lo toan vất vả, những niềm vui nỗi buồn. Tuy nhiên có hai giai đoạn kinh nguyệt thất thường không do nguyên nhân tâm lý, đó là tuổi thiếu nữ và tuổi tiền mãn kinh. Tuổi còn non cơ thể đang phải thích ứng và tìm nhịp sống mới. Trứng rụng loạc choạc, có khi trong một năm chi 5 hoặc 6 lần. Và kinh nguyệt phản ánh đúng tình trạng ấy. Còn thời kỳ tiền mãn kinh thì ngược lại. Có thể mất đi nhịp điệu bình thường, tuyến yên chểnh mảng thôi thúc buồng trứng. Đấy không phải là bệnh mà là dấu hiệu của tuổi tác
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.33 Tại sao có trường hợp vòng kinh quá ngắn
    Nói chung, phụ nữ không thích khoảng cách những lần hành kinh sớm hơn thường lệ. Họ cảm thấy mệt mỏi, bực dọc và kêu ca rằng chẳng còn hiểu ra sao nữa. Tuy nhiên, tình trạng trên chỉ sự rối loạn hoạt động của buồng trứng vào hai thời kỳ: Sau tuổi dậy thì và trước tuổi mãn kinh
    Cách xử lý thích hợp nhất là tạo sự rụng trứng hoặc tìm nguyên nhân vì sao trứng không rụng. Tuy nhiên có những trường hợp khó giải quyết, nhất là đối với các em gái không dùng biện pháp ngừa thai. Tạo sự rụng chứng dễ gây nguy cơ thụ thai là điều các em không muốn. Trong hai con đường, các em nên chọn một: Nếu muốn kinh nguyệt đều thì phải tạo cho trứng rụng, nhưng trứng rụng thì lại dễ thụ thai !
    3.34 Huyết ra quá nhiều ở các em gái
    Đó là rối loạn xuất hiện ở các em gái đã thấy kinh được ít lâu nhưng vong kinh chưa ổn định. Rồi đến một hôm, kinh nguyệt chậm lại ít ngày và đến khi thấy kinh, các em thấy huyết ra quá mức bình thường, dùng mọi cách không sao ngăn lại được, vội đi kiếm thầy thuốc. Thì ra nguyên nhân rất đơn giản: Trứng chưa rụng, lượng estrogène cứ được tiết ra mãi mà không thấy tác dụng tiết chế của progestérone liều cao để ngưng qúa trình bong màng nhầy tử cung. Tuy nhiên đôi khi vẫn phải dùng đến dụng cụ đưa vào nạo hết màng nhầy đó.
    Trong trường hợp này, nên dung thêm kháng prostaglandine kết hợp với estrogène , kể cả khi phải nạo tử cung. Chất kháng prostaglandine tác động có thêm khả năng cầm máu, ngay cả khi nguyên nhân chẩy máu chưa rõ.
    Khi nỗi hoảng hốt đã được giải toả, phương pháp tốt nhất là sử dụng viên ngừa thai trong 4 hoặc 5 tháng liền để điều chỉnh tận gốc quá trình đẩy màng nhầy ra và phòng ngừa xuất huyết tái phát
    3.65 Xuất huyết ở tuổi tiền mãn kinh
    Về nguyên nhân, tương tự như xuất hiện ở các em gái vào tuổi dậy thì nghĩa là thiếu progestérone . Tuy nhiên ở tuổi mãn kinh còn cần phải chú ý đến các bệnh phụ khoa (chẳng hạn như u xơ). Cho nên trước khi dùng hooc môn, phải xem kỹ có hay không. Cẩn thận thì nên chụp X ?" quang tử cung và nạo tử cung vừa chặn xuất huyết, vừa có vật phẩm để xét nghiệm. Vì chỉ xét nghiệm mẫu mô lấy ra mới có thể biết chính xác nguyên nhân xuất huyết (xem có phải u ác tính không)
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.33 Tại sao có trường hợp vòng kinh quá ngắn
    Nói chung, phụ nữ không thích khoảng cách những lần hành kinh sớm hơn thường lệ. Họ cảm thấy mệt mỏi, bực dọc và kêu ca rằng chẳng còn hiểu ra sao nữa. Tuy nhiên, tình trạng trên chỉ sự rối loạn hoạt động của buồng trứng vào hai thời kỳ: Sau tuổi dậy thì và trước tuổi mãn kinh
    Cách xử lý thích hợp nhất là tạo sự rụng trứng hoặc tìm nguyên nhân vì sao trứng không rụng. Tuy nhiên có những trường hợp khó giải quyết, nhất là đối với các em gái không dùng biện pháp ngừa thai. Tạo sự rụng chứng dễ gây nguy cơ thụ thai là điều các em không muốn. Trong hai con đường, các em nên chọn một: Nếu muốn kinh nguyệt đều thì phải tạo cho trứng rụng, nhưng trứng rụng thì lại dễ thụ thai !
    3.34 Huyết ra quá nhiều ở các em gái
    Đó là rối loạn xuất hiện ở các em gái đã thấy kinh được ít lâu nhưng vong kinh chưa ổn định. Rồi đến một hôm, kinh nguyệt chậm lại ít ngày và đến khi thấy kinh, các em thấy huyết ra quá mức bình thường, dùng mọi cách không sao ngăn lại được, vội đi kiếm thầy thuốc. Thì ra nguyên nhân rất đơn giản: Trứng chưa rụng, lượng estrogène cứ được tiết ra mãi mà không thấy tác dụng tiết chế của progestérone liều cao để ngưng qúa trình bong màng nhầy tử cung. Tuy nhiên đôi khi vẫn phải dùng đến dụng cụ đưa vào nạo hết màng nhầy đó.
    Trong trường hợp này, nên dung thêm kháng prostaglandine kết hợp với estrogène , kể cả khi phải nạo tử cung. Chất kháng prostaglandine tác động có thêm khả năng cầm máu, ngay cả khi nguyên nhân chẩy máu chưa rõ.
    Khi nỗi hoảng hốt đã được giải toả, phương pháp tốt nhất là sử dụng viên ngừa thai trong 4 hoặc 5 tháng liền để điều chỉnh tận gốc quá trình đẩy màng nhầy ra và phòng ngừa xuất huyết tái phát
    3.65 Xuất huyết ở tuổi tiền mãn kinh
    Về nguyên nhân, tương tự như xuất hiện ở các em gái vào tuổi dậy thì nghĩa là thiếu progestérone . Tuy nhiên ở tuổi mãn kinh còn cần phải chú ý đến các bệnh phụ khoa (chẳng hạn như u xơ). Cho nên trước khi dùng hooc môn, phải xem kỹ có hay không. Cẩn thận thì nên chụp X ?" quang tử cung và nạo tử cung vừa chặn xuất huyết, vừa có vật phẩm để xét nghiệm. Vì chỉ xét nghiệm mẫu mô lấy ra mới có thể biết chính xác nguyên nhân xuất huyết (xem có phải u ác tính không)
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.36 Làm thế nào biết được những nguyên nhân thật sự của những rối loạn cơ thể ?
    Kinh nguyệt kéo dài, huyết ra quá nhiều, vòng kinh không đều, rong huyết, mất kinh rồi lại thấy, bây giờ chúng ta đã biết phần lớn do hoạt động tồi tệ của hệ thống vùng dưới đồi, tuyến yên, buồng trứng được gọi là rối loạn chức năng. Còn rối loạn cơ thể là khi có dị tật ở một cơ quan nào đó, chẳng hạn xuất hiện u xơ
    Bạn sẽ hỏi thầy thuốc làm thế nào để chuẩn đoán và xác định nó thuộc loại rối loạn chức năng hay cơ thể ? bằng cách thăm dò kinh điển mà thôi: Lấy thân nhiệt hàng ngày vào buổi sáng sẽ biết được hiện tượng rụng trứng hay không ? chụp tử cung bằng X ?" quang, nạo tử cung rồi đưa xét nghiệm những mẫu mô lấy được (gọi là nạo sinh thiết) và cuối cùng là soi tử cung. Công việc sau này tiến hành trong gây tê tại chỗ hoặc gây mê toàn thân theo cách nào vào cổ tử cung một ống gắn có kính soi bằng ánh lạnh để xem kỹ có biếu thịt hoặc u xơ không. Ta không nên vội vàng hoảng hốt. Khám nghiệm là cần thiết, khả năng có u xơ hay biếu thịt là chưa chắc
    3.37 Thầy thuốc nạo như thế nào ?
    Mới nghe thì thấy sợ, nhưng công việc khá đơn giản vả lại làm trong lúc gây tê và bạn không cảm thấy gì hết, giống như bạn đang ngủ vậy. Thầy thuốc đưa vào một cái thìa rồi cận thận tách màng nhầy đem xét nghiệm xem có chuyên gì không bình thường chăng, tình trạng màng nhầy tốt hay xấu để qua đó biết được tình trạng hooc môn của bạn
    3.38 Chụp tử cung là một khám nghiệm không đau đớn gì và chỉ kéo dài 15 phút là xong
    Người ta đặt bạn nằm theo kiểu khám phụ khoa, rồi đặt mỏ vịt vào, đoạn dùng 2 cái kẹp cặp chặt vào cổ tử cung. Bạn chỉ cảm thấy hơi tức ở bụng dưới. Người ta bơm vào một thứ nước có iode để cản quang tuyến X vào bên trong tử cung, vào hai vòi tử cung. Bạn sẽ thấy hơi đau như lúc thấy kinh hoặc lúc chuyện dạ trước khi đẻ. Người ta chụp trong lúc ấy và bạn sẽ thấy nhẹ người khi người ta lấy kẹp và tháo ống bơm ra. Sau đó 20 phút, người ta chụp thêm một ảnh nữa để kiểm tra xem chất nước có lan toả đều tử cung đến âm đạo không. Suốt trong thời gian kiểm nghiệm, nên giữ cho thân thể thật thư giãn, đừng co cứng người. Bạn sẽ thấy dễ chịu. Cách kiểm tra này đảm bảo thấy rõ tình trạng bộ phận sinh dục của bạn tỉ mỉ và kỹ càng
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.36 Làm thế nào biết được những nguyên nhân thật sự của những rối loạn cơ thể ?
    Kinh nguyệt kéo dài, huyết ra quá nhiều, vòng kinh không đều, rong huyết, mất kinh rồi lại thấy, bây giờ chúng ta đã biết phần lớn do hoạt động tồi tệ của hệ thống vùng dưới đồi, tuyến yên, buồng trứng được gọi là rối loạn chức năng. Còn rối loạn cơ thể là khi có dị tật ở một cơ quan nào đó, chẳng hạn xuất hiện u xơ
    Bạn sẽ hỏi thầy thuốc làm thế nào để chuẩn đoán và xác định nó thuộc loại rối loạn chức năng hay cơ thể ? bằng cách thăm dò kinh điển mà thôi: Lấy thân nhiệt hàng ngày vào buổi sáng sẽ biết được hiện tượng rụng trứng hay không ? chụp tử cung bằng X ?" quang, nạo tử cung rồi đưa xét nghiệm những mẫu mô lấy được (gọi là nạo sinh thiết) và cuối cùng là soi tử cung. Công việc sau này tiến hành trong gây tê tại chỗ hoặc gây mê toàn thân theo cách nào vào cổ tử cung một ống gắn có kính soi bằng ánh lạnh để xem kỹ có biếu thịt hoặc u xơ không. Ta không nên vội vàng hoảng hốt. Khám nghiệm là cần thiết, khả năng có u xơ hay biếu thịt là chưa chắc
    3.37 Thầy thuốc nạo như thế nào ?
    Mới nghe thì thấy sợ, nhưng công việc khá đơn giản vả lại làm trong lúc gây tê và bạn không cảm thấy gì hết, giống như bạn đang ngủ vậy. Thầy thuốc đưa vào một cái thìa rồi cận thận tách màng nhầy đem xét nghiệm xem có chuyên gì không bình thường chăng, tình trạng màng nhầy tốt hay xấu để qua đó biết được tình trạng hooc môn của bạn
    3.38 Chụp tử cung là một khám nghiệm không đau đớn gì và chỉ kéo dài 15 phút là xong
    Người ta đặt bạn nằm theo kiểu khám phụ khoa, rồi đặt mỏ vịt vào, đoạn dùng 2 cái kẹp cặp chặt vào cổ tử cung. Bạn chỉ cảm thấy hơi tức ở bụng dưới. Người ta bơm vào một thứ nước có iode để cản quang tuyến X vào bên trong tử cung, vào hai vòi tử cung. Bạn sẽ thấy hơi đau như lúc thấy kinh hoặc lúc chuyện dạ trước khi đẻ. Người ta chụp trong lúc ấy và bạn sẽ thấy nhẹ người khi người ta lấy kẹp và tháo ống bơm ra. Sau đó 20 phút, người ta chụp thêm một ảnh nữa để kiểm tra xem chất nước có lan toả đều tử cung đến âm đạo không. Suốt trong thời gian kiểm nghiệm, nên giữ cho thân thể thật thư giãn, đừng co cứng người. Bạn sẽ thấy dễ chịu. Cách kiểm tra này đảm bảo thấy rõ tình trạng bộ phận sinh dục của bạn tỉ mỉ và kỹ càng
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.39 Theo dõi thân nhiệt để biết thời gian rụng trứng
    Hooc môn progestérone được tiết ra khi rụng trứng làm thân nhiệt tăng lên 0,3 hoặc 0,4 độ C từ lúc đó cho đến hết vòng kinh
    Nếu hoạt động của các hooc môn bình thường thì thời điểm tăng thân nhiệt này vào khoảng 14 ngày trước khi thấy kinh lần sau. Việc tăng có thể rõ ràng, hôm trước 36,6 độ, hôm nay đã lên 37,1 độ, nhưng cũng có khi tuần tự trong vài ngày. Tuy nhiên dù theo dõi rất sát thân nhiệt, chúng ta cũng không thể biết chính xác ngày rụng trứng mà chỉ biết khoảng thời gian rụng trứng
    3.40 Những nhầm lẫn hành kinh và chảy máu
    Không phải tất cả các trường hợp có chảy máu từ âm đạo ra đều là kinh nguyệt. Bạn nên nhớ rằng, kinh nguyệt là do màng nhầy bong ra làm đưat mạch máu ở thành tử cung khi các hooc môn ngừng tiết. Nhưng chảy máu còn có thể do nguyên nhân khác thí dụ như: u hạt hoặc biếu thịt bên trong. Huyết do chẩy máu và do kinh nguyệt khác nhau ở chỗ huyết do chẩy máu sẫm mầu, gần như đen vì đã kịp đông trong đáy tử cung trước khi chảy ra ngoài
    3.41 Chảy máu sau lần giao hợp đầu tiên
    ********** là một màng mỏng che kín cửa âm đạo và bị rách trong lần giao hợp đầu tiên, tạo nên một sự chảy máu rất nhỏ, có khi không biết. Nhưng cũng có khi máu chảy ra nhiều và mươi mười lăm phút sau vẫn còn chảy. Tất nhiên thày thuốc sẽ giải quyết được ngay nhưng đâu phải lúc nào cũng có thầy thuốc phụ khoa bên cạnh. Xin hiến một cách đơn giản, dễ thực hiện: Quấn chặt một chiếc khăn tay, chèn vào cửa âm đạo, khoảng 20, 30 phút sau rút nhẹ ra. Nếu như lúc đó vẫn còn chẩy máu mới phải mời bác sỹ
    3.42 Chảy máu do âm đạo
    Một số người muốn huỷ thai kín bằng cách nhét vào âm đạo viên thuốc tím. Không làm thai ra mà khiến âm đạo bị loét sâu và chảy máu. Nhưng thấy máu ra họ lại tưởng thai ra. May thay ngày nay không ai còn dại dột như thế nữa

Chia sẻ trang này