1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LỜI GIẢI ĐÁP VỀ PHỤ NỮ VÀ CƠ THỂ NỮ GIỚI-tác giả DAVID ELIA GENEVÈVE DOUCET - người dịch Vũ Đì

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 9403, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Qua đây tớ nhắn tin luôn cho bác assasinz rằng tớ đã gửi bác bản scan chương 4. Nhờ bác mần sớm để phục vụ bà con trên đây. Tiện thể kêu gọi một lần nữa mong các bác, các anh, các chị, các em...đứng ra đỡ bớt cho cục xương này bằng cách PM và ghi địa chỉ email cho tớ để tớ pass xương qua. Hic hic, hình như tớ bắt đầu thấy oải roài
    3.57 Do đâu mà có nang giả
    Bạn có thể hỏi tại sao sinh ra nang thũng. Nhưng cho đến nay chưa có lời giải đáp thật sự khoa học về vấn đề này. Riêng nang giả thì có thể khẳng định là do nguyên nhân tâm lý. Phần lớn những người có nang giả là những người hay lo lắng, bực dọc, không thoải mái trong cuộc sống. Chính do đó mà ảnh hưởng đến hoạt động của vùng dưới đồi và tuyến yên trong việc chỉ huy. Tuy nhiên, không phải cứ lo lắng hoặc nghĩ ngợi nhiều là nhất thiết sinh ra nang giả. Có nhiều trường hợp có người có tính cả nghĩ mà hay bị kích động thần kinh mà cũng không thấy xuất hiện nang giả
    3.58. Những rối loại trong việc đông máu
    Tình trạng này hết sức hiếm, nhưng không phải không có. Đó là khi máu khó đông, do thiếu những tiểu cầu làm đông máu. Người mắc chứng bệnh này, mỗi lần kinh nguyệt ra máu rất nhiều và phải điều trị để chữa trị việc hỗn loạn đông máu
    3.59 Kinh nguyệt: Sự chảy máu trong thời rụng trứng
    Trong lúc rụng trứng, bạn có thể thấy một vài giọt huyết, thậm chí thấy như hành kinh trong vài tiếng đồng hồ. Bạn đừng lo, chuyện ấy không có gì hệ trọng cả. Đôi khi dùng X ?" quang tử cung, có thể phát hiện ra một u xơ trong tử cung, chỉ cần nạo nhẹ đi là xong. Đôi khi chỉ là màng nhày tử cung ở một số phụ nữ do quá nhạy cảm với từng thay đổi nhỏ trong việc tiết hooc môn estrogène mà gây ra chảy máu. Đấy không phải bệnh mà là rối loạn nhẹ không cần điều trị gì hết
    3.60 Cách tách hai mô dính làm cản đường chảy của huyết kinh như thế nào ?
    Khi thấy huyết ra khó khăn, bạn biết ngay có chuyện nhất là trước đó bạn có nạo hoặc hút. Trường hợp ấy, rất có thể do hai màng nhầy tử cung dích vào nhau cản đường thoát của huyết. Thậm chí chúng có thể ngừng hoàn toàn kinh nguyệt. Bởi vì màng nhày tử cung dích vào nhau, không bong ra được. Vị trí tổn thương có khi nằm ngay bên trên tử cung. Khi đó, nếu như màng nhày còn lại vẫn lành mạnh và sẵn sàng bong ra thì chỗ dính vẵn ngăn cản không cho huyết ra bình thường
    Tại sao việc nạo (sau khi sảy thai hoặc sinh nở) lại bị quy tội ? Bởi vì thì nạo khi vét những mảnh rau khi sót dễ làm sây sứt, tạo nên những sẹo trong màng nhầy tử cung, biến thành dính mô. Chúng ta hy vọng thay cho nạo thai, kỹ thuật hút thai sẽ không gây nên những tổn thương như thế. Việc tìm mô dích tiến hành bằng X quang tử cung
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.61 Vòng tránh thai: Kinh nguyệt ra nhiều hơn và kéo dài hơn
    Vòng tránh thai làm cho kinh nguyệt thay đổi, huyết ra nhiều hơn và kéo dài ngày hơn, thường là 7 đến 9 ngày. Vài ngày trước chu kỳ kinh nguyệt, máu chảy ra một chút trong hai, ba ngày. Sau đó mới đến kinh nguyệt thật sự, huyết ra rất nhiều và có lẫn vón cục, kéo dài 3 đến 4 ngày. Sau đó huyết vẫn rong ra kéo dài thêm 2 đến 3 ngày nữa
    Tình trạng này không kéo dài. Bốn hoặc 5 tháng sau khi đặt vòng, tình trạng trên sẽ hết. Nếu không hết hoàn toàn thì kinh nguyệt chỉ ra nhiều hơn bình thường một chút thôi
    Dùng thuốc có thể giúp bạn vượt qua nhẹ nhàng giai đoạn ấy, đó là viên progestatif uống vào ngày thứ 16 và 25 của vòng kinh. Hoặc có thể dùng thuốc keo có chứa khàng prostaglandine chỉ dùng trong ngày hành kinh và khi thấy huyết ra nhiều
    3.62 Dùng viên ngừa thai: Kinh nguyệt ngắn
    Khi bạn dùng viên ngừa thai, màng nhầy tử cung không phát triển phong phú như dưới tác dụng của hooc môn do buồng trứng tiết ra bình thường. Kinh nguyệt sẽ ngắn, có khi chỉ vài tiếng đồng hồ và huyết ra ít, mầu sẫm. Liều lượng viên ngừa thai càng thấp, kinh nguyệt càng giảm nhẹ
    3.63 Chảy máu nhẹ, có khi 1,2 hoặc 3 năm sau khi bắt đầu dùng pi ?" luyn ngừa thai
    Bởi vì màng nhày tử cung mỗi ngày một mỏng dần và có thể gây chảy máu. Đừng vì thế mà dừng dùng viên ngừa thai. Để chấm dứt sự chảy máu đó, thày thuốc có thể cho bạn dùng liều estrogène bổ sung, giúp màng nhày tử cung đày đặn trở lại và không chảy máu nữa.
    Chảy máu còn do dùng viên ngừa thai có liều quá nhẹ, hoặc do quên dùng trong 24 tiếng đồng hồ cũng đủ tạo chảy máu. Nguyên nhân do màng nhày tử cung thiếu hẳn nguồn năng lương do các hooc môn cung cấp. Trường hợp này không cần ngừng mà cứ tiếp tục dùng viên ngừa thai, sẽ tự nhiên ngừng chảy máu
    3.64 Chảy máu sau khi đặt vòng tránh thai
    Thông thường sau khi đặt vòng, huyết ra giống như hành kinh trong vòng nửa tháng, rong kinh nhẹ khoảng 5,6 ngày, nếu ra quá nhiều, thầy thuốc có thể cho bạn uống mạch nha. Nếu cùng quá, phải tháo bỏ vòng
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.61 Vòng tránh thai: Kinh nguyệt ra nhiều hơn và kéo dài hơn
    Vòng tránh thai làm cho kinh nguyệt thay đổi, huyết ra nhiều hơn và kéo dài ngày hơn, thường là 7 đến 9 ngày. Vài ngày trước chu kỳ kinh nguyệt, máu chảy ra một chút trong hai, ba ngày. Sau đó mới đến kinh nguyệt thật sự, huyết ra rất nhiều và có lẫn vón cục, kéo dài 3 đến 4 ngày. Sau đó huyết vẫn rong ra kéo dài thêm 2 đến 3 ngày nữa
    Tình trạng này không kéo dài. Bốn hoặc 5 tháng sau khi đặt vòng, tình trạng trên sẽ hết. Nếu không hết hoàn toàn thì kinh nguyệt chỉ ra nhiều hơn bình thường một chút thôi
    Dùng thuốc có thể giúp bạn vượt qua nhẹ nhàng giai đoạn ấy, đó là viên progestatif uống vào ngày thứ 16 và 25 của vòng kinh. Hoặc có thể dùng thuốc keo có chứa khàng prostaglandine chỉ dùng trong ngày hành kinh và khi thấy huyết ra nhiều
    3.62 Dùng viên ngừa thai: Kinh nguyệt ngắn
    Khi bạn dùng viên ngừa thai, màng nhầy tử cung không phát triển phong phú như dưới tác dụng của hooc môn do buồng trứng tiết ra bình thường. Kinh nguyệt sẽ ngắn, có khi chỉ vài tiếng đồng hồ và huyết ra ít, mầu sẫm. Liều lượng viên ngừa thai càng thấp, kinh nguyệt càng giảm nhẹ
    3.63 Chảy máu nhẹ, có khi 1,2 hoặc 3 năm sau khi bắt đầu dùng pi ?" luyn ngừa thai
    Bởi vì màng nhày tử cung mỗi ngày một mỏng dần và có thể gây chảy máu. Đừng vì thế mà dừng dùng viên ngừa thai. Để chấm dứt sự chảy máu đó, thày thuốc có thể cho bạn dùng liều estrogène bổ sung, giúp màng nhày tử cung đày đặn trở lại và không chảy máu nữa.
    Chảy máu còn do dùng viên ngừa thai có liều quá nhẹ, hoặc do quên dùng trong 24 tiếng đồng hồ cũng đủ tạo chảy máu. Nguyên nhân do màng nhày tử cung thiếu hẳn nguồn năng lương do các hooc môn cung cấp. Trường hợp này không cần ngừng mà cứ tiếp tục dùng viên ngừa thai, sẽ tự nhiên ngừng chảy máu
    3.64 Chảy máu sau khi đặt vòng tránh thai
    Thông thường sau khi đặt vòng, huyết ra giống như hành kinh trong vòng nửa tháng, rong kinh nhẹ khoảng 5,6 ngày, nếu ra quá nhiều, thầy thuốc có thể cho bạn uống mạch nha. Nếu cùng quá, phải tháo bỏ vòng
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.65 Sau khi đặt vòng, máu chảy trong những tháng tiếp theo: có khi phải dùng kháng sinh
    Bạn đặt vòng xong, mọi sự yên ổn. Những thỉnh thoảng huyết vẫn ra, mặc dù không phải kinh nguyệt. Nguyên nhân:
    -Nếu là do tử cung co thắt trên vòng, sau lại hết co thì vô hại và không cần điều trị gì hết.
    -Nếu tử cung bị viêm nhiễm, phải điều trị bằng thuốc kháng sinh (trong 5 hoặc 6 ngày) là dứt, không cần tháo bỏ vòng.
    -Nếu có thai ngoài tử cung (hiện tượng hiếm nhưng vẫn cần kiểm tra, khi huyết ra sau luc đặt vòng tránh thai)
    Tóm lại việc đặt vòng không nhất thiết gây cho bạn khó chịu. Tất cả những rối loạn trên đều bắt nguồn từ việc tử cung phải thích nghi với vòng một vật ngoại lai, cho nên nó cần qua một thời gian mới ổn định
    3.66 Kinh nguyệt chậm khi trễ quá 10 ngày
    Nếu như vòng kinh của bạn không bình thường, nó kéo dài đến 40 ngày, thậm chí 60 ngày thì việc chậm 10 ngày không đang nghĩ đến. Đấy chỉ là rối loạn mãn tính của vòng kinh
    Khi chậm thấy kinh, mọi phụ nữ đều băn khoan: Phải chăng có thai ? Nhưng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chạm có kinh
    3.67 Chậm kinh, có thể bạn đã có thai
    Đây là ý nghĩ đầu tiên của người thầy thuốc đứng trước bệnh nhân đang tuổi sinh nở vả lại không dùng biện pháp ngừa thai đảm bảo (viên ngừa thai, vòng tránh thai, bao *********). Nên nhớ rằng các biện pháp khác như phóng tinh ra ngoài âm đạo, phương pháp gọi là ?odùnh nhiệt độ?,v.v.v đều không đảm bảo
    3.68 Những triệu trứng của sự đã thụ thai là gì ?
    Bạn chậm kinh và đến với thày thuốc. Trước tiên người ta tìm thấy dấu hiệu nhỏ của sự thai nghén:
    -Buồn nôn (có khi nôn), ít xảy ra trong nửa tháng đầu và không phải triệu trứng chính xác. Nhiều người đã có thai mà không thấy hiện tượng buồn nôn này
    -Luôn mót tiểu tiện, bởi vì bọng đái nằm ngay phía dưới tử cung. Nếu bạn có thai, tử cung to lên, đè vào bọng đái khiến bạn thấy mót (cũng có thể do hệ thống tiểu tiện bị viêm nhẹ trong thời gian đầu của thai nghén)
    -Buồn ngủ: Cảm giác buồn ngủ song song với cảm giác mệt mỏi
    -Vú trở nên nhạy cảm hơn và có thể đau hai bên cạnh, chủ yếu là cặp vú bắt đầu thay đổi hình dạng (quầng vú nở rộng và phồng lên)
    Thày thuốc phụ khoa sẽ hỏi bạn về lần thấy kinh cuối cùng (mầu sắc, nhiều, ít, kéo dài hay không) bởi vì lần hành kinh ấy diễn ra sau khi trứng đã thụ tinh. Nhưng chắc chắn thày thuốc sẽ thăm đến những triệu trứng lớn, nghĩa là báo rõ tình trạng thai nghén hơn. Thăm âm đạo sẽ biết được hình khối của tử cung, thông thường nếu chậm thấy kinh từ 2 đến 4 tuần lễ tử cung đã to lên bằng quả cam. Dùng mỏ vịt mở ra sẽ biết cổ tử cung có thay đổi gì không: Nếu bạn có thai, cổ tử cung có mầu hơi tím và mềm hơn bình thường. Và sau đấy là xét nghiệm nước tiểu hoặc máu để kết luận rứt khoát
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.65 Sau khi đặt vòng, máu chảy trong những tháng tiếp theo: có khi phải dùng kháng sinh
    Bạn đặt vòng xong, mọi sự yên ổn. Những thỉnh thoảng huyết vẫn ra, mặc dù không phải kinh nguyệt. Nguyên nhân:
    -Nếu là do tử cung co thắt trên vòng, sau lại hết co thì vô hại và không cần điều trị gì hết.
    -Nếu tử cung bị viêm nhiễm, phải điều trị bằng thuốc kháng sinh (trong 5 hoặc 6 ngày) là dứt, không cần tháo bỏ vòng.
    -Nếu có thai ngoài tử cung (hiện tượng hiếm nhưng vẫn cần kiểm tra, khi huyết ra sau luc đặt vòng tránh thai)
    Tóm lại việc đặt vòng không nhất thiết gây cho bạn khó chịu. Tất cả những rối loạn trên đều bắt nguồn từ việc tử cung phải thích nghi với vòng một vật ngoại lai, cho nên nó cần qua một thời gian mới ổn định
    3.66 Kinh nguyệt chậm khi trễ quá 10 ngày
    Nếu như vòng kinh của bạn không bình thường, nó kéo dài đến 40 ngày, thậm chí 60 ngày thì việc chậm 10 ngày không đang nghĩ đến. Đấy chỉ là rối loạn mãn tính của vòng kinh
    Khi chậm thấy kinh, mọi phụ nữ đều băn khoan: Phải chăng có thai ? Nhưng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chạm có kinh
    3.67 Chậm kinh, có thể bạn đã có thai
    Đây là ý nghĩ đầu tiên của người thầy thuốc đứng trước bệnh nhân đang tuổi sinh nở vả lại không dùng biện pháp ngừa thai đảm bảo (viên ngừa thai, vòng tránh thai, bao *********). Nên nhớ rằng các biện pháp khác như phóng tinh ra ngoài âm đạo, phương pháp gọi là ?odùnh nhiệt độ?,v.v.v đều không đảm bảo
    3.68 Những triệu trứng của sự đã thụ thai là gì ?
    Bạn chậm kinh và đến với thày thuốc. Trước tiên người ta tìm thấy dấu hiệu nhỏ của sự thai nghén:
    -Buồn nôn (có khi nôn), ít xảy ra trong nửa tháng đầu và không phải triệu trứng chính xác. Nhiều người đã có thai mà không thấy hiện tượng buồn nôn này
    -Luôn mót tiểu tiện, bởi vì bọng đái nằm ngay phía dưới tử cung. Nếu bạn có thai, tử cung to lên, đè vào bọng đái khiến bạn thấy mót (cũng có thể do hệ thống tiểu tiện bị viêm nhẹ trong thời gian đầu của thai nghén)
    -Buồn ngủ: Cảm giác buồn ngủ song song với cảm giác mệt mỏi
    -Vú trở nên nhạy cảm hơn và có thể đau hai bên cạnh, chủ yếu là cặp vú bắt đầu thay đổi hình dạng (quầng vú nở rộng và phồng lên)
    Thày thuốc phụ khoa sẽ hỏi bạn về lần thấy kinh cuối cùng (mầu sắc, nhiều, ít, kéo dài hay không) bởi vì lần hành kinh ấy diễn ra sau khi trứng đã thụ tinh. Nhưng chắc chắn thày thuốc sẽ thăm đến những triệu trứng lớn, nghĩa là báo rõ tình trạng thai nghén hơn. Thăm âm đạo sẽ biết được hình khối của tử cung, thông thường nếu chậm thấy kinh từ 2 đến 4 tuần lễ tử cung đã to lên bằng quả cam. Dùng mỏ vịt mở ra sẽ biết cổ tử cung có thay đổi gì không: Nếu bạn có thai, cổ tử cung có mầu hơi tím và mềm hơn bình thường. Và sau đấy là xét nghiệm nước tiểu hoặc máu để kết luận rứt khoát
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.69 Các xét nghiệm để biết có thai hay không ?
    Nguyên tắc là tìm hiểu tình trạng hooc môn. Ngay từ khi bắt đầu thai nghén, đã đưa vào nước tiểu và máu những chất đặc trưng: gonadotropine chorionique. Nếu trong nước tiểu và máu có chất ấy tức là bạn đã có thai. Xét nghiệm chỉ trong vài phút là biết được ngay. Ngày nay người ta không dùng cách thử ?osinh học? qua ếch, chuột hay thỏ nữa
    3.70 Thử ở đâu ?
    Có thể thử tại nhà của bạn, có thể ở phòng xét nghiệm. Nếu thử ở nhà bạn hãy đọc kỹ câu sau, rất đơn giản
    3.71 Thử ở nhà có chính xác không ?
    Tất cả các trường hợp thử nghiệm quá sớm, được quảng cáo là ?ocâu trả lời chính xác 2 hay 3 ngày trước kỳ kinh nguyệt phỏng đoán là biết? đều không đáng tin cậy. Muốn đảm bảo chính xác vẫn phải xét nghiệm sau 2 hay 3 ngày sau kỳ kinh nguyệt phỏng đoán. Tuy nhiên câu trả lời ?oâm? vẫn có thể trong trường hợp:
    -Trứng bị chết
    -Trứng phát triển khó
    -Thai ngoài tử cung
    Cần nhắc lại một lần nữa, xét nghiệm huyết tương trong máu mới phát hiện sớm và chính xác tình trạng có thai ngoài tử cung hay không ?
    3. 72 Chậm kinh mà do không có thai: Buồng trứng có thể bị tổn thương
    Chúng ta đã biết, các hooc môn sinh dục nữ (estrogène và progestérone) là nhiên liệu cho màng nhày tử cung và do buồng trứng tiết ra. Cho nên buồng trứng bị bệnh, chúng sẽ không làm tròn chức năng. Vùng dưới đồi và tuyến yên tha hồ ra lệnh buồng trứng vẫn ỳ ra, không tiết ra các hooc môn, cho nên màng nhày tử cung không phát triển và không bong ra khiến bạn sẽ không thấy kinh nguyệt nữa.
    Buồng trứng có thể mắc những bệnh gì? trước hết, chúng có thể bị cắt bỏ bằng phẫu thuật. Có thể bị tổn thương do quang tuyến X. Hiện tượng này ngày nay khá hiếm. Cũng có thể do nang thũng hay u. Mà cũng có thể do mãn kinh trước tuổi. Một trường hợp hiếm xảy ra do biến dị bẩm sinh, làm cho buồng trứng không tiết ra hooc môn được. Trường hợp này cúng như trường hợp mãn kinh trước tuổi, không có cách khắc phục
    Riêng trưưòng hợp có nang thũng hoặc u, thì dùng cách phẫu thuật sẽ khỏi. Còn bệnh Stein ?" Leventhai thì người ta áp dụng cách điều trị quen thuộc
    Trước khi kết luận, chúng tôi thấy cần nhắc rằng những nguyên nhân kể trên đều là hãn hữu. Nguyên nhân gây kinh nguyệt không đều hoặc mất kinh thường do vùng dưới đồi và tuyến yên hoạt động chệch choạc
    3.73 Những thuốc ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của vùng dưới đồi.
    Bạn đừng nên quy tội nhiều quá những thuốc làm bạn rối loạn. Đấy chỉ là những tác động phụ của chúng và hoàn toàn có thể cắt nghĩa được. Chẳng hạn một loại thuốc an thần hay thuốc tác động trực tiếp vào vùng dưới đồi (như sulpiride) có thể gây bế kinh hoặc hiện tượng tiết sữa, chỉ cần ngưng loại thuốc đó, là mọi sự trở lại bình thường
    3.74 Các khối hoặc tổn thương vùng dưới đồi là hết sức hiếm
    Hiện tượng vùng dưới đồi hoạt động lộn xộn một cách không thể hiểu được, tuy rất hiếm nhưng cũng nên biết, vì có thể do khối u hoặc vùng dưới đồi bị tổn thương. Tuy nhiên, mất kinh bao giờ cũng là hậu quả của tình trạng thiếu hụt hooc môn sinh dục
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.69 Các xét nghiệm để biết có thai hay không ?
    Nguyên tắc là tìm hiểu tình trạng hooc môn. Ngay từ khi bắt đầu thai nghén, đã đưa vào nước tiểu và máu những chất đặc trưng: gonadotropine chorionique. Nếu trong nước tiểu và máu có chất ấy tức là bạn đã có thai. Xét nghiệm chỉ trong vài phút là biết được ngay. Ngày nay người ta không dùng cách thử ?osinh học? qua ếch, chuột hay thỏ nữa
    3.70 Thử ở đâu ?
    Có thể thử tại nhà của bạn, có thể ở phòng xét nghiệm. Nếu thử ở nhà bạn hãy đọc kỹ câu sau, rất đơn giản
    3.71 Thử ở nhà có chính xác không ?
    Tất cả các trường hợp thử nghiệm quá sớm, được quảng cáo là ?ocâu trả lời chính xác 2 hay 3 ngày trước kỳ kinh nguyệt phỏng đoán là biết? đều không đáng tin cậy. Muốn đảm bảo chính xác vẫn phải xét nghiệm sau 2 hay 3 ngày sau kỳ kinh nguyệt phỏng đoán. Tuy nhiên câu trả lời ?oâm? vẫn có thể trong trường hợp:
    -Trứng bị chết
    -Trứng phát triển khó
    -Thai ngoài tử cung
    Cần nhắc lại một lần nữa, xét nghiệm huyết tương trong máu mới phát hiện sớm và chính xác tình trạng có thai ngoài tử cung hay không ?
    3. 72 Chậm kinh mà do không có thai: Buồng trứng có thể bị tổn thương
    Chúng ta đã biết, các hooc môn sinh dục nữ (estrogène và progestérone) là nhiên liệu cho màng nhày tử cung và do buồng trứng tiết ra. Cho nên buồng trứng bị bệnh, chúng sẽ không làm tròn chức năng. Vùng dưới đồi và tuyến yên tha hồ ra lệnh buồng trứng vẫn ỳ ra, không tiết ra các hooc môn, cho nên màng nhày tử cung không phát triển và không bong ra khiến bạn sẽ không thấy kinh nguyệt nữa.
    Buồng trứng có thể mắc những bệnh gì? trước hết, chúng có thể bị cắt bỏ bằng phẫu thuật. Có thể bị tổn thương do quang tuyến X. Hiện tượng này ngày nay khá hiếm. Cũng có thể do nang thũng hay u. Mà cũng có thể do mãn kinh trước tuổi. Một trường hợp hiếm xảy ra do biến dị bẩm sinh, làm cho buồng trứng không tiết ra hooc môn được. Trường hợp này cúng như trường hợp mãn kinh trước tuổi, không có cách khắc phục
    Riêng trưưòng hợp có nang thũng hoặc u, thì dùng cách phẫu thuật sẽ khỏi. Còn bệnh Stein ?" Leventhai thì người ta áp dụng cách điều trị quen thuộc
    Trước khi kết luận, chúng tôi thấy cần nhắc rằng những nguyên nhân kể trên đều là hãn hữu. Nguyên nhân gây kinh nguyệt không đều hoặc mất kinh thường do vùng dưới đồi và tuyến yên hoạt động chệch choạc
    3.73 Những thuốc ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của vùng dưới đồi.
    Bạn đừng nên quy tội nhiều quá những thuốc làm bạn rối loạn. Đấy chỉ là những tác động phụ của chúng và hoàn toàn có thể cắt nghĩa được. Chẳng hạn một loại thuốc an thần hay thuốc tác động trực tiếp vào vùng dưới đồi (như sulpiride) có thể gây bế kinh hoặc hiện tượng tiết sữa, chỉ cần ngưng loại thuốc đó, là mọi sự trở lại bình thường
    3.74 Các khối hoặc tổn thương vùng dưới đồi là hết sức hiếm
    Hiện tượng vùng dưới đồi hoạt động lộn xộn một cách không thể hiểu được, tuy rất hiếm nhưng cũng nên biết, vì có thể do khối u hoặc vùng dưới đồi bị tổn thương. Tuy nhiên, mất kinh bao giờ cũng là hậu quả của tình trạng thiếu hụt hooc môn sinh dục
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.75 Sau khi đẻ, hoặc xảy thai và đang cho con bú, bạn không thấy kinh nguyệt
    Sau khi sinh nở hoặc xảy thai là thời kỳ bình lặng giống như sau cơn bão, cơ thể phải dần dần lấy lại hoạt động bình thường ngày trước. Thông thường, kinh nguyệt trơ lại bình thường sau 4 đến 8 tuần lễ. Còn nếu bạn cho con bú thì sau khi cai sữa, phải một tháng hoặc tháng rưỡi thì kinh nguyệt mới trở lại bình thường được. Nên nhớ rằng việc kinh nguyệt trở lại đôi khi rất chậm, phải sau nhiều tháng. Nguyên nhân là do trong thời gian bạn mang thai vùng dưới đồi thôi không chỉ huy nữa và lúc này phải khôi phục lại công việc đã bị bỏ bẵng một tháng
    Cách khắc phục để bộ máy kinh nguyệt trở lại nhanh là kích thích việc rụng trứng. Việc này không khó
    3.76 Mất kinh nguyệt do các tuyến nội tiết
    Chẳng hạn do các tuyến thượng thận và tuyến giáp bị mắc bệnh. Còn có các nguyên nhân do nhiễm độc riệu hoặc béo phì. Về béo phì, xin nhắc lại hiện nay chưa thật rõ cơ thể bệnh. Người ta mới chỉ nghiệm thấy khi bệnh nhân bớt đi số lượng trọng lượng quá thừa, kinh nguyệt trở lại bình thường
    3.77 Bệnh biếng ăn của con gái vào tuổi dạy thì, lẩn tránh người lớn
    Không có nguyên nhân cụ thể mà do nguyên nhân tâm lý hoặc còn gọi là tâm bệnh. Thường xuất hiện ở các em gái vào tuổi dạy thì ?ohoặc hậu? dạy thì kéo theo tình trạng bế kinh trong nhiều tháng, có khi nhiều năm. Các em nay đột nhiên biếng ăn, lúc nào cũng nói rằng không thấy đói, còn nếu có ăn thì nôn ra ngay. Gia đình cho là em khó tính khó nết và cho là em ít nói, chỉ ru rú trong phòng riêng của mình. Thật ra đó là phản ứng tâm lý, các em như muốn bộc lộ thái độ thù địch đối với chung quanh, đặc biệt đối với người lớn. Các em này sụt cân nhanh, có khi chỉ 30 đến 35 ký, khiến cha mẹ lo lắng. Đây là loại bệnh tâm căn, chứng tỏ trạng thái tư tưởng và tinh thần, ảnh hưởng mạnh đến cơ thể. Cha mẹ thấy các em gày ốm không lo lắng nhiều bằng thấy các em bị bế kinh. Họ không hiểu rằng thủ phạm ở đây chính là do tâm lý tác động vào vùng dưới đồi.
    Cách chữa là dùng biện pháp tâm lý, có sự hỗ trợ của thầy thuốc lâm bệnh. Thậm chí nếu bệnh trạng tăng nhiều có thể dẫn đến chõ phải đưa các em vào bệnh viên tâm thần ít lâu, để cách ly với không khí gia đình, giúp tâm trạng các em ổn định. Khi các em bắt đầu muốn ăn là bệnh đã khỏi và chỉ vài tháng sau, kinh nguyệt trở lại
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3.75 Sau khi đẻ, hoặc xảy thai và đang cho con bú, bạn không thấy kinh nguyệt
    Sau khi sinh nở hoặc xảy thai là thời kỳ bình lặng giống như sau cơn bão, cơ thể phải dần dần lấy lại hoạt động bình thường ngày trước. Thông thường, kinh nguyệt trơ lại bình thường sau 4 đến 8 tuần lễ. Còn nếu bạn cho con bú thì sau khi cai sữa, phải một tháng hoặc tháng rưỡi thì kinh nguyệt mới trở lại bình thường được. Nên nhớ rằng việc kinh nguyệt trở lại đôi khi rất chậm, phải sau nhiều tháng. Nguyên nhân là do trong thời gian bạn mang thai vùng dưới đồi thôi không chỉ huy nữa và lúc này phải khôi phục lại công việc đã bị bỏ bẵng một tháng
    Cách khắc phục để bộ máy kinh nguyệt trở lại nhanh là kích thích việc rụng trứng. Việc này không khó
    3.76 Mất kinh nguyệt do các tuyến nội tiết
    Chẳng hạn do các tuyến thượng thận và tuyến giáp bị mắc bệnh. Còn có các nguyên nhân do nhiễm độc riệu hoặc béo phì. Về béo phì, xin nhắc lại hiện nay chưa thật rõ cơ thể bệnh. Người ta mới chỉ nghiệm thấy khi bệnh nhân bớt đi số lượng trọng lượng quá thừa, kinh nguyệt trở lại bình thường
    3.77 Bệnh biếng ăn của con gái vào tuổi dạy thì, lẩn tránh người lớn
    Không có nguyên nhân cụ thể mà do nguyên nhân tâm lý hoặc còn gọi là tâm bệnh. Thường xuất hiện ở các em gái vào tuổi dạy thì ?ohoặc hậu? dạy thì kéo theo tình trạng bế kinh trong nhiều tháng, có khi nhiều năm. Các em nay đột nhiên biếng ăn, lúc nào cũng nói rằng không thấy đói, còn nếu có ăn thì nôn ra ngay. Gia đình cho là em khó tính khó nết và cho là em ít nói, chỉ ru rú trong phòng riêng của mình. Thật ra đó là phản ứng tâm lý, các em như muốn bộc lộ thái độ thù địch đối với chung quanh, đặc biệt đối với người lớn. Các em này sụt cân nhanh, có khi chỉ 30 đến 35 ký, khiến cha mẹ lo lắng. Đây là loại bệnh tâm căn, chứng tỏ trạng thái tư tưởng và tinh thần, ảnh hưởng mạnh đến cơ thể. Cha mẹ thấy các em gày ốm không lo lắng nhiều bằng thấy các em bị bế kinh. Họ không hiểu rằng thủ phạm ở đây chính là do tâm lý tác động vào vùng dưới đồi.
    Cách chữa là dùng biện pháp tâm lý, có sự hỗ trợ của thầy thuốc lâm bệnh. Thậm chí nếu bệnh trạng tăng nhiều có thể dẫn đến chõ phải đưa các em vào bệnh viên tâm thần ít lâu, để cách ly với không khí gia đình, giúp tâm trạng các em ổn định. Khi các em bắt đầu muốn ăn là bệnh đã khỏi và chỉ vài tháng sau, kinh nguyệt trở lại
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    3. 78 Có thai tưởng tượng: Thường là do quá sợ có thai hoặc ngược lại, do quá thèm có con
    Đây không phải là chuyện truyền thuyết mà là có thật. May mà hiện tượng bệnh tưởng ngày nay ít xảy ra ra hơn ngày xưa. Tâm lý quá sợ có thai hoặc quá thèm có con đều tác động lên vùng dưới đồi theo cách giống nhau: Những mệnh lệnh xuống bị ngưng lại, kinh nguyệt không xuất hiện nữa. Do những kích động của tiềm thức, sợ quá hoặc muốn quá, người bệnh bộc lộ những triệu trứng thai nghén đặt trưng: buồn nôn, vú to, lên cân thậm chí bụng cũng to lên. Hài kịch chăng ?. Đúng thế, nhưng hài kịch vô thức. Và một lần nữa lại chứng minh cơ thể lại theo những giấc mơ và óc tưởng tượng đến mức độ nào. Tất nhiên đến khi thử nghiệm thì không thấy dấu hiệu có thai. Tử cung không hề lớn, thày thuốc chỉ việc khẳng định là không hề có thai. Các triệu trứng kể trên se dần dần mất và cuộc sống người bệnh trở lại bình thường. Thế là màn hài kịch hạ màn
    3.79 Bạn không thấy kinh nguyệt: Liệu theo dõi thân nhiệt có giúp ích gì không ?
    Có chứ. Nếu bạn theo dõi thân nhiệt đều đặn tất cả các buổi sáng, vào lúc thức dạy. Thân nhiệt dưới 37 độ bạn có thể yên tâm là chưa có thai, bởi vì nếu có thai thì nhiệt độ lúc dạy phải trên 37 độ, hoặc ít nhất cũng 37 độ, có hai khả năng:
    -Hoặc bạn có thai
    -Hoặc bạn đang trong nửa sau của vòng kinh
    Nói cách khác, nếu thân nhiệt cao hơn 37 độ quá 14 ngày, có nghĩa là bạn có thai và nên đi khám cho chắc.
    3.80. Những mũi tiêm để kinh nguyệt trở lại có hại gì không ?
    Có những thuốc tiêm (hoặc thuốc uống) làm kinh nguyệt trở lại. Những thuốc đó đều chứa một tỉ lệ nào đó của estrogène và progestérone. Do tác động của các hooc môn ấy, màng nhày trong tử cung phát triển. Khi ngừng dùng thuốc, màng nhày ấy bong ra và có kinh trở lại.
    Nhưng nếu kinh nguyệt vẫn không xuất hiện? có nhiều cách giải thích. Một là liều lượng hooc môn trong thuốc quá nhẹ không đủ để làm màng nhày trong tử cung phát triển. hai là bạn đang trong nửa sau của vòng kinh. Buồng trứng tự tiết ra các hooc môn kể trên và phải đợi đến đủ 14 ngày cho đến khi buồng trứng ngừng tiết. Ba là có hiện tượng dính mô. Thứ 4 là bạn đã có thai, nếu vậy tiêm thuốc nói trên vào cơ thể sẽ có hại cho bạn và cái thai trong bụng,. Người ta từng tranh luận estrogène và progestérone đưa vào cơ thể người mẹ tạo nên những quái thai. Trường hợp rất hiếm, nhưng vẫn có. Cho nên bạn phải biết chắc mình không có thai mới được dùng thứ thuốc ấy. Tốt nhất là trước khi dùng thuốc nên đi xét nghiệm nước tiểu và máu để xem có thai không

Chia sẻ trang này