1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    - Nếu dự thảo Luật quốc tịch (sửa đổi) được thông qua, sẽ có nhiều cầu thủ ngoại binh xin nhập quốc tịch VN để thi đấu và sinh sống lâu dài. Những người trong cuộc nói gì về sự kiện này.

    * Ông VÕ QUỐC THẮNG (chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An):

    Nếu việc có hai quốc tịch được thông qua, CLB sẽ làm việc với hai tiền đạo Ishamala (Congo), Antonio (Brazil) để tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cá nhân. Sau đó, nếu họ tự nguyện, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục giúp họ nhập quốc tịch.

    * Ông ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC (chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai):

    Tôi khá bất ngờ trước thông tin này. Nếu có thêm ngoại binh mang quốc tịch VN, CLB sẽ mạnh hơn rất nhiều vì nội binh hiện nay quá yếu. CLB cũng được lợi là không mất thời gian đào tạo, thử thách mà có thể sử dụng được ngay. Với tôi, điều gì có lợi cho đất nước và phong trào bóng đá thì tôi sẵn sàng nhảy vào cuộc.

    * Ông HOÀNG ANH TUẤN (HLV trưởng K.Khánh Hòa):

    Đó là thông tin rất tốt bởi Khánh Hòa đã có dự định tiến hành làm thủ tục nhập quốc tịch cho tiền vệ Abbey (Ghana, sinh năm 1980, có sáu năm thi đấu ở VN cùng các CLB Ngân Hàng Đông Á, Bình Dương, SLNA và nay là Khánh Hòa) sau khi anh bày tỏ ý định nhập quốc tịch VN. Tôi cho rằng ngoại binh chơi cho CLB và khoác áo đội tuyển VN là hai chuyện hoàn toàn khác nhau và quyền quyết định thuộc về HLV trưởng đội tuyển VN.

    * Ông NGUYỄN MINH SƠN (chủ tịch CLB Becamex Bình Dương):

    Nếu luật được thông qua, ngoại binh nào đủ tiêu chuẩn, yêu mến đất nước VN, muốn gắn bó lâu dài với CLB... chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Cách đây không lâu, Bình Dương từng trao đổi với tiền đạo Kesley về việc thay đổi quốc tịch, nhưng anh ấy chưa đồng ý dù có vợ là người VN. Nhưng nếu luật hai quốc tịch được chuẩn y, tôi tin Kesley sẽ nghĩ lại.

    * Ông TRẦN VĂN PHÚC (HLV trưởng Ximăng Công Thanh Thanh Hóa):

    Tuần rồi, thủ môn Mykola (Ukraine, sinh năm 1980, thi đấu cho Thanh Hóa từ năm 2006) có bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển sang quốc tịch VN để chơi bóng lâu dài. Hiện chúng tôi đang xúc tiến các thủ tục pháp lý theo nguyện vọng của anh ấy. Theo tôi, mặt bằng bóng đá của chúng ta hiện rất thấp, công tác đào tạo trẻ còn khập khiễng thì việc xuất hiện thêm ngoại binh sẽ làm tính đua tranh hấp dẫn hơn, khán giả đến sân đông hơn.

    * Ông NGÔ QUANG TÙNG (giám đốc điều hành CLB Hòa Phát Hà Nội):

    Tôi ủng hộ việc ngoại binh nhập tịch VN để chơi bóng lâu dài. Theo tôi, đó là một trong những chất xúc tác, một động thái kích cầu thật sự với bóng đá VN.

    * Ông BÙI XUÂN HOÀ (giám đốc điều hành SHB Đà Nẵng):

    Dù CLB hưởng lợi rất nhiều nếu có nhiều ngoại binh nhập tịch nhưng tôi cũng băn khoăn với câu hỏi: chúng ta có vui trọn vẹn không khi đoạt chức vô địch Đông Nam Á hay châu Á với thành phần có một số tuyển thủ nhập tịch? Dù vậy, vẫn không thể vin vào đó để có những hạn chế, qui định kìm hãm sự đi lên của bóng đá VN.

    Theo ý kiến riêng của mình thì việc làm này rất có lợi cho BDVN
  2. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quả thực chẳng ai hãnh diện gì khi trong đội bóng của mình lại có một kẻ khác dòng máu dân tộc nhất là bọn da đen nữa.Chúng ta là người da vàng thuần chủng nay lại nhập bọn da đen vào đá là thế nào.Không, các bạn ạ.Hãy giữ gìn sự trong sạch cho dòng máu chúng ta,tinh thần của chúng ta.
    Ngẫm lại chúng ta xem đá bóng và so bì nhau là vì điều gì ? Phải chăng là lòng tự tôn dân tộc.Nay lại rước bọn ngoại lai vào thì người ta sẽ cười vào mũi chúng ta.
    Về ngắn hạn và trung hạn có thể hành động đó mang lại cho đội tuyển quốc gia một số thành công nhưng lâu dài thì sao đây.
    Các cầu thủ trong nước không có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu bởi họ biết có cố mấy cũng không thể bằng bọn kia -chiều cao sức mạnh ..-những yếu tố không thể thiếu của bóng đá hiện đại.Hiện nay Santos làm thủ môn ,hỏi xem trong vài năm nữa ai có thể sánh bằng anh ta.
    Tôi thấy các cầu thủ Việt hình như thiếu một định hướng cho lối chơi của mình ngay từ nhỏ.Sự mập mờ trong lối đá của họ khiến chúng ta đau đầu khi lựa chọn.Nói tiền vệ nhưng chơi tiền vệ chung chung --không rèn cho các nhân một vị trí sở trường nào cả.Chẳng hạn như tiền vệ công ,tiền vệ thủ ....hậu vệ cũng vậy.Cá tính bóng đá nó rõ nét hơn bây giờ.
    Tóm lại nếu nhập quốc tịch thì không nên cho bọn da đen vào ,da trắng và da vàng tạm chấp nhận bởi họ cũng gần gũi với chúng ta.Bọn mọi chỉ làm chúng ta thêm suy vi mà thôi.Bọn da đen "hãm tài " lắm.
  3. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Gắn bó với bóng đá VN trong 1 khoảng thời gian đủ dài, thể hiện 1 phong độ ổn định, tư cách tốt thì cũng dùng được .
    Âu cũng là xu hướng chung của bóng đá thế giới.
    Nhưng mà vẫn phải thừa nhận đến sân nhìn mấy chú này khoác áo ĐTQG cũng thấy màu cờ sắc áo có chút nào nhạt phai đi thật . Chắc là tại quan điểm riêng ^^
  4. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Không thích, nhưng nếu vì thành tích thì cứ thế mà làm.
    Thắng đc thằng Sing lại bị thằng Thái nó khinh. Chúng ta muốn thắng nhưng không phải = mọi giá, kể cả thay máu đội tuyển (theo nghĩa đen, thay máu, thay luôn màu da).
    Thành tích của đội tuyển sẽ nhanh chóng tăng nhưng đất nước 80 triệu người sẽ chẳng có tí vấn vương nào với ĐT.
  5. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu xem pháp đá nhìn toàn phi được mỗi 3 ông da trắng
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tui đã nói từ lâu rồi. VN muốn đoạt ASEAN cup thì cần ít nhất 3 cầu thủ ngoại. Còn muốn lọt vào World Cup thì cần ít nhất là 5. Thằng Tàu nó 1 tỉ rưỡi dân mà còn đíu đá nổi ở Châu Á trong khi Hà Lan có khoảng hơn 20 triệu thì lại là một ông kẹ của thế giới với mấy chú da đen trong đội hình. Điều này chứng tỏ trình độ bóng đá không lệ thuộc vào tỉ số dân mà lệ thuộc vào cách dùng người. VN và Tàu giống nhau là hay sĩ diện hão tự cho mình là nhất nên thường ít chịu học tập cái hay của nơi khác.
    Quay lại ĐT VN hiện nay VN chắc chắn là không có cơ hội gì với hàng tiền vệ tí hon như bây giờ. Hàng thủ và công thì còn đỡ hơn cho nên VN nên cho 2 quốc tịch để mấy chú như Leandro của HP hoặc Edende và Francisco của TC vào đá thì mới có cơ hộ được. VN mà có 3 chú này và Kesley nữa thì ít cũng lọt vào WC.
  7. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Mấy đội châu Phi toàn đen, khoẻ như voi cũng chẳng ăn ai. Không phải cứ cao to, đen hôi là tất cả.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Các đội bóng Châu Phi WC nào gần đây cũng lọt vào vòng tứ kết thì phải, mà đấy là đám đen thuần chủng không có thằng da vàng hoặc da trắng nào đá cho nó. Mấy đội Châu Âu và hoặc Mỹ la tinh mà bỏ mấy thằng lai đi thì đá thế đíu nào lại mấy đội Châu Phi. Còn nữa mấy chú Châu Phi nào mà giỏi thì lại bị đám Châu Âu dụ về đá cho bọn chúng hết.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thuần Chủng ư?
    Chuyên dân VN thuần chủng thì còn phải bàn cải nhiều trên định nghĩa thế nào gọi là thuần chủng.
    Vì sao phải giử gìn sự thuần chủng?
    1) Nếu nó vốn dĩ là ưu việt hơn đứt thiên hạ thì không nó
    2) Còn nếu anh cũng làng nhàng trung bình yếu thì anh đề cao thuần chủng ...tự anh giết anh thôi.
    VN là một nước về sức lực dân trí tài hoa như thế nào?
    Sức vóc thì chẳng hơn ai. Nghèo, học hành thì cũng tạm tạm và yếu chỉ ngoại trừ mấy cái kỳ thi Olympic có vài giải,,,,nhưng khoa học gia, CEO tầm cờ thế giới ....thì vắng bóng Mít nhà ta (so với Trung Quốc và Ấn là thua xa cho là chúng nó 10 mình có 1 cũng không được.). Rồi thì hiện nay em nào cao ráo sạch sẽ trông đường được một tý...nó đi du học xong là lấy tây cả....bản thân nguồn lực về trí tuệ, thể hình sắc đẹp của cái dân tộc thuần chủng này đang chảy máu cái thành phần ưu tú (để làm nên bản sắc thuần chủng mà tự hào)....không biết tận dụng và bù đắp cái hay của bên ngoài tạo nên sự tiến hoá bản sắc của thuần chủng VN thì 50 năm tới cái gọi là VN thuần chùng là gì?
    Thuần nông dân ít học suy nghỉ trước mắt...thấy người ta nuôi cá thì nuôi cá...mùa được mùa lổ. Đền bù đất dổi đời mua xe hơi chạy chơi. Cao 1.7m trở xuống hom hem xấu xí. Anh nào có tý học cũng là cày thuê cao cấp . Còn đá banh thì thua nhiều rồi tại thể hình thua thiệt lực bất tòng tâm học hỏi là chính....đá với thằng làng nhàng thua thì kiếm chuyện ném đá. Suốt đời về mặt gì cũng chỉ trong cái đáy của người ta. Có cần thuần chủng như vậy không.
    Dĩ nhiên không ũng hộ việc du nhập rộng rãi...nhưng mở rộng khoảng 20-30% về cái quan niệm thuần chủng cũng là điều cần nên làm.
    Một ngoại binh 5 năm liên tiếp sống ở VN chứng tỏ đủ dài xứng đáng trở thành người VN nếu anh ta yêu mến và muốn cống hiến.
    Một chú đẻn đá hết mình vì lá cờ của mình đáng quí hơn hai ********* Văn Quyến và Quốc Vượng thuần chủng mà bán ngay cái dân tộc nó.
    Một chiến thắng trước Thái với 5 chú đẻn có không ngọt ngào gì...vẫn không thể nào đắng hơn 1 thất bại với 11 thằng ốm đói như con nít chạy lúp xúp đá bẩn đá xấu vẩn thua.
  10. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề là, kiếm đâu ra cầu thủ giỏi để nhâp tịch vào một nước NGHÈO như VN và giúp VN đi dự WC bây giờ? Không phủ nhận một số điểm tích cực, nhưng hy vọng vào nó thì còn xa vời lắm.
    - Thử xem trình độ của các cầu thủ ngoại đang đang ở VN so với chính quốc của nó như thế nào (hạng 2, 3 thôi). Nếu giỏi thì nó đã đi đá ở Châu âu, hoặc Nhật, Hàn, Arập. Thu nhập là vấn đề đầu tiên với các cầu thủ đi đá thuê!
    - Trường hợp 2, cầu thủ giỏi ở Brazil, Achentina... không cạnh tranh suất vào đội tuyển quốc gia (vì quá nhiều...), muốn đi dự WC, nó sẽ chọn một nước nào có nền bóng đá mạnh, để ước mơ của nó có thể thành hiện thực... thì nó cũng không chọn VN. VD: mấy nước đã có như Nhật, Đức....
    - Nếu theo con đường nhập cư để đi dự WC thì mấy nước giàu hơn, chính sách nhập cư cởi mở hơn (Singapo....) nó cũng sẽ chạy trước VN nhiều lần....
    Kết luận: Nội lực là chính, chẳng hy vọng gì vào mấy chú đen, mũi lõ này đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này