1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Ông gọi mấy thằng đó là cặn bã nhưng mà trình tụi nó lại cao hơn các cầu thủ Việt Nam (nên các clb Việt Nam mới phải luỵ tụi nó). Hoá ra ông chửi xéo các cầu thủ Việt Nam không bằng loại cặn bã à?
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ông bạn đã có ý hỏi, tôi cũng sẵn sàng trả lời ông bạn thế này.
    Thứ nhất: tôi không phải là người ủng hộ 1 tuyển việt nam 50% trở lên là gốc ngoại, nhưng từ 4 cầu thủ trở xuống là điều có thể hiểu trong thời kì toàn cầu hoá hiện nay.
    Thứ hai: về mặt khoa học, thế hệ sau nếu có điều kiện dinh dưỡng tốt hơn thế hệ trước, thì sẽ cao hơn thế hệ trước trung bình 1 cm. Tôi cứ cho là với dân số trẻ, một thế hệ của việt nam lớn lên sẽ sau 10 năm, và sẽ cao hơn thế hệ trước là 2 cm, thì phải 50 năm sau, nam thanh niên việt nam mới có chiều cao trung bình là 1m74, tức là trung bình của thế giới hiện nay ( châu âu là 1m80, nhật hiện tại là 1m73). Tôi không tính đến chuyện phát triển vượt bực "10% một năm" về mặt khoa học kĩ cũng như chiến thuật của bóng đá việt nam so với toàn cầu ( khi mà những sơ đồ chiến thuật đều phải học lỏm từ nước ngoài ), thì chắc ít nhất phải 50 năm nữa, tôi mới hi vọng bóng đá việt nam vô địch châu á hoặc vào vòng chung kết cúp thế giới. Điều mà tôi cũng như hầu hết mọi người ở đây không muốn, và chưa chắc có thể chờ.
    -Thứ ba, khi nói hiện tại, người ta phải suy nghĩ đến quá khứ. 50 năm trước, về bóng đá và bóng bàn người Nhật tôn việt nam làm thầy, khi tuyển việt nam đến nhật, họ ra tận sân bay, vái làm thầy, đưa rước như ông hoàng, gọi việt nam là đàn anh mẫu mực. Để rồi 50 năm sau, việt nam gọi họ là cụ. Để làm được điều đó, người Nhật đã chấp nhận khổ nhục, những giám đốc người Nhật khi ra nước ngoài công tác chỉ ở chung trong những khách sạn rẻ tiền, tôn người khác làm thầy, và tỉ mỉ ghi chép từng li từng tí kinh nghiệm của người khác, ngay cả đối với các bậc Việt nam chưa phải là đỉnh cao thế giới. THẾ MÀ NAY, mấy chú việt nam, giỏi chưa hơn ai, nghèo hèn bậc nhất thế giới, hễ mở mồm ra là chửi người khác là cặn bã xã hội trời tây, nó có cặn bã trời tây, nhưng nó là vua phá lưới- tức giỏi nhất việt nam- thì cũng phải tôn nó là thầy, phải tôn trọng nó thì mình mới học hỏi, mới tiến bộ được chứ. Đằng này, lại khinh khi, kêu nó cặn bã, chả phải mình ngu dốt, mình AQ là gì. Mở mồm ra như thế không thấy ngượng tôi cũng thấy lạ.
    - Thứ tư, khi so sánh hai đối tượng thì cũng phải đặt chúng trong một môi trường tương đối đồng đẳng. Mà như thế thì không thể đặt việt nam trong một môi trường đồng đẳng với Pháp, Ý, Đức, Anh được-nhất là về mặt tri thức, kinh tế, khoa học. Nếu so sánh việt nam với những nước đó, cùng lắm ta chỉ so sánh lòng tự hào dân tộc được thôi. Những nước trên là cái nôi văn hoá châu âu, là nơi khai sinh ra nền văn minh hiện đại của loài người, thì hiển nhiên người dân ở đó phải có lòng tự hào dân tộc cực cao, chả gì thì họ cũng bá chủ thế giới cả thế kỉ 19,20 còn châu á, châu Phi chỉ là thuộc địa, tất nhiên họ - những người da trắng- trong tiềm thức sẽ coi mình giỏi hơn châu Á và châu Phi. Vậy mà họ "dám gọi " vào đội tuyển một đống da đen, sau đó rồi còn tôn cái "đống ấy " làm anh hùng dân tộc khi vô địch thế giới hay châu âu. Qua đó đủ để hiểu rằng, họ tự hào dân tộc theo lối toàn cầu hoá, khi tên đất nước họ được nhắc đến trên toàn cầu, không quan trọng ai đã đóng góp cho chuyện ấy, CHỨ KHÔNG NHƯ kiểu tự hào dân tộc SAU LUỸ TRE LÀNG, ở nhà nhất mẹ nhì con, kiểu các chú tiểu nông ngu dốt.
    Thứ năm, làm chuyện gì cũng phải mềm dẻo, không phải cứng nhắc làm theo người ta, hàng nhái kiểu tàu thì mãi chỉ mang tiếng xấu mà thôi. Điều kiện việt nam vốn chẳng thể có một đống cầu thủ nước ngoài lớn lên tại việt nam từ nhỏ được, chúng ta mới phát triển, mới mở cửa, có phải Anh, Đức đâu. 1/2 tuyển Đức là gốc nước ngoài, đúng là chúng nó lớn lên ở Đức, nhưng cũng nên hiểu Đức là đất sản sinh ra phát xít, Hitler, là đất coi dòng máu Đức hơn tất cả các dòng máu khác. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, chúng ta phải tìm một con đường khác với bọn châu Âu kia, con đường đó cũng phải có thanh bực, từ thấp đến cao, và điều đó có nghĩa là : bước đầu, chúng ta phải chấp nhận những cầu thủ nước ngoài thường thường bậc trung, hay "cặn bã trời tây" như mấy đồng chí AQ ở đây nói, vào tuyển việt nam, để từ đó làm bàn đẩy lấy những người giỏi hơn, tốt hơn. Có như thế, chúng ta mới có thể "vượt bậc", mới mong đuổi kịp, và mới hi vọng trong đời một lần được nhìn thấy tuyển việt nam chơi tại giải vô địch thế giới được.
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Rất nhiều người pháp hiện tại ko thích đội tuyển của họ vì quá nhiều dân nhập cư. Nhưng cả thế giới ko ai để ý đến chuyện này, thậm chí rất ngưỡng mộ họ vì Pháp vẫn là một đội chơi đẹp, vẫn phong cách Pháp dù da màu hay da trắng. Điều đó chứng tỏ thủ dâm tinh thần dân tộc nào cũng có nhưng với những con mắt khách quan thì cái nhìn nó cũng thoáng và đúng hơn. Sau này 50 năm sau, người ta cũng chỉ nhớ đến Zidane là cầu thủ vĩ đại của nước Pháp chứ ko nhớ anh ta là người Nhập cư từ Ạngieri ,Henry cũng vậy ...
  4. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Mấy ông tranh cãi về chuyện nhập tịch mà không hiểu là Việt Nam có phải là điểm đến hấp dẫn của các cầu thủ ngoại không, đã tạo nên một làn sóng chưa.
    - Thử hỏi GDP bình quân của Việt Nam bây giờ đang là bao nhiêu (1000 USD??), rồi so với Singapo...
    - Thử hỏi các cầu thủ ngoại mong muốn nhập tịch, khát khao thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Hay là chỉ là vấn đề thu nhập, để CLB chủ quản có được 4 cầu thủ ngoại thi đâu trên sân (cái này thì cũng tốt thôi).
    - Nếu có một nước nào trả lương cao hơn, họ có ra đi không, hay là họ muốn ở lại công hiến cho VN (trừ mấy ông có vợ VN rồi).
    - Đến bây giờ đã có bao nhiêu cầu thủ ngoại đã và đang nộp đơn xin nhập tịch để mà tranh cãi (trừ Santos ra thì chưa có chính thức một ông nào cả). Bao giờ có khoảng 5-7 ông nhập
    tịch rồi, mà không được gọi vào đội tuyển thì hẵng bàn. Tôi cứ nghĩ chuyện này như đếm cua trong lỗ vậy, chẳng có thằng nào nó đến mà vẫn cứ tưởng mình cao giá.
    Kết luận: Không ai phản đối chuyện nhập tịch cả, nếu có cầu thủ nào mong muốn công hiến cho VN thì tốt quá. Nhưng qua thực tế thì để bóng đá VN phát triển thì chủ yếu là vẫn phải dựa vào nội lực là chính, chứ đừng mong dựa vào ngoại binh. Đội tuyển quốc gia Nhật, Hàn hiện giờ có anh Tây nào đâu (trước Nhật có 1 chú), họ mạnh vì nội lực họ mạnh thôi, cấp CLB của họ cũng mạnh. Mà cấp CLB của mình chỉ cũng cho cầu thủ ngoại thi đấu giống họ rồi, có cấm đâu.
    Có một điều tôi thấy là đa số các cầu thủ ngoại (Amaobi, Achilevu,.. mấy ông nữa không nhớ rõ tên) khi đã trở thành cầu thủ quan trọng ở CLB rồi, thì yêu sách, quậy phá rất dữ. Thử hỏi khi họ trở thành tuyển thủ quốc gia trước các giải đấu lớn mà làm hàng, vi phạm kỷ luật thì giải quyết thế nào.. mà chuyện về quê ăn nghỉ ngơi, đến trễ phép là chuyện thường ngày ở huyện rồi (VD. chuyện đến trễ phép của Santos ì xèo là ông Tô thiên vị rồi).
    Được huycsu sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 13/10/2008
  5. hoigidapnay2

    hoigidapnay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cũng như mấy cái wave tàu, xe thì bẩn thật nhưng vẫn tốt cho bà con nông dân, cứ nhập về mà bán.
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    944
    Ờ thì bọn Sin nó cũng vô địch ĐNÁ rồi đấy. VN thu hàng đụi về mà vô địch được ĐNÁ thì tôi cũng mừng.
    Khi nhập hàng ngoại về thì họ cũng như người VN , họ có tài có đức thì dùng , còn nhũng nhiễu thì cứ theo luật mà xử. Nếu mình cứ coi bóng đá là một ngành nghề thì chắc chẳng ai phản đối, cứ coi mấy anh Tây đi đá bóng giống như đi làm chuyên gia vậy , đặt nặng đặt nhẹ làm gì?
  7. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Singapore dân số chưa tới 8 triệu, so sánh với nước dân số 85 triệu, nhập hàng thải ở Châu Âu, Phi về để lấy Cup Đông Nam Á? Còn Việt Nam, có nhập tịch thì chỉ còn loại còn dưới mức hàng thải của Singapore. So ra chẳng hơn cầu thủ nội địa bao nhiêu.
    Tài năng cỡ Klose, Podolski, Viera, Deco... muốn nhập tịch thì rất sẵn lòng. Nếu 11 cầu thủ nhập tịch như vậy mà vô địch châu Á, tham dự Word Cup thì sẵn lòng hoan nghênh. Khổ nỗi chỉ có hàng phế thải muốn nhập tịch Việt Nam, loại này thà đừng nhận.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    944
    Là hàng phế thải trên thế giới nhưng nó giỏi hơn TTVN thì nó cũng là hàng chất lượng ở cái vùng trũng này rồi. Bây giờ mà đòi nhập ngay các danh thủ tầm cỡ thì e không ai chịu , phải từ từ mới được. Đầu tiên ráng vô địch ĐNÁ rồi tiếp theo vô địch châu lục thì hàng khá hơn nó mới chịu về.
    Cũng giống như làm kinh tế vậy , lúc đầu nghèo thì chỉ nhập được cái quạt con cóc của LX , đến khi kinh tế mở cửa giàu rồi thì nhập đủ loại quạt bàn , quạt xoay. Giàu hơn nữa thì máy lạnh.
    Làm cái gì cũng phải có đầu óc mở cửa hội nhập theo xu hướng chung mới khá lên được.
  9. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Có điều hàng phế thải chất lượng hơn tuyển VN chưa nhiều thằng muốn nhập tịch lắm. Còn loại phế thải hơn tuyển VN thì có ví dụ điển hình
    1) Mã Trí của Đà Nẵng, trình độ ngang với hạng 1 VN.
    2) Santos với 2 bàn thua còn siêu đẳng hơn thằng Thế Anh ở SeaGame 2003, không cần so sánh, thủ môn VN trừ khi chủ ý bán độ chưa thằng nào thua 2 quả giống hàng thải Santos.
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    944
    Thì 2 thằng đó bây giờ có đứa nào nằm trong đội hình chính của ĐTVN đâu ? Khi đã nhập quốc tịch rồi thì nó cũng như người VN vậy , đá hay thì gọi đá dở thì gạt.
    Cũng giống như ông nhập hàng tiêu dùng về thì đâu phải cái nào cũng chạy tốt ro ro. Cứ đồng ý trên nguyên tắc là nên cho nhập rồi mới có hàng tốt về được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này