1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
  2. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Fabio Santos thi đấu 6 năm ở Việt Nam, tài năng có bác nào dám phủ nhận không? Sai lầm trong 1 trận đấu rồi gọi là người ta là cặn của xã hội. Bác nào cũng có học hết, suy nghĩ lại tí về phát ngôn của mình đi.
  3. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Tiên phong trong việc nhập tịch ở Châu Á xin thưa là anh Nhật đấy ợ. Thời nào thì anh Nhật cũng phải có 1 chú hàng ngoại "thải" không biết để làm gì.
    Thời còn ăn lông ở lỗ thì là chú Ruy Ramos hàng "thải" của Brazil, rùa rùa sao Nhật vô địch được cái Asian Cup 1992.
    Sau thời ăn lông ở lỗ là tới chú Wagner Lopes rác của Brazil, đá đấm thế nào vào được World Cup 98
    WC2002, anh Nhật có 1 chú da đen đen mặt ngu ngu là Alessandro Santos chạy loăng quăng.
    Bây giờ thì có em Tadanari Lee của Hàn Quốc đá trong U23 Nhật.
    Bác nào quởn vào wiki, trang này:
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Asian_footballers_with_foreign_heritage
    Châu Á mình nhập tịch nhiều phết. Hàn Quốc cũng mém cho 1 anh Nga: Denis Laktionov đá ở WC2002 ý.
    Nhưng mà gọi đám này là "hàng rác", "hàng thải", "cặn của xã hội" thì quả là chỉ mới nghe ở Việt Nam, bái phục.
    Nếu chuộng Tây đến mức hàng thải của nhập về và cho đá đội tuyển quốc gia thì sao không chọn quách mấy chú Gabor Karoly gì gì ý của Hungary hồi đó đá cho HN.ACB đi mà lại chọn Santos? Cạnh tranh không lại rồi quay sang sỉ nhục người ta? Santos chụp 6 năm ở Gạch, đội của anh đi đến đâu? Ai là thủ môn xuất sắc nhất V-League những năm qua? Chú nào bảo "nhập được Podolski hay Deco để vô địch thì còn chấp nhận chứ nhập hàng thải để làm gì" thì quả là bó tay với tư duy của chú ấy. Deco trước khi qua Porto có là cái thá gì đâu, quan trọng là người ấy đã chứng minh mình có khả năng qua các giải đấu trong nước. Deco chứng tỏ được ở giải Bồ Đào Nha, Santos chứng tỏ được ở V-League, ý kiến ý cò gì. Nói như chú có nước phải canh Brazil hay Ý có hàng ngon, trẻ, trinh nguyên, chưa khoác áo đội tuyển chúng ta, bắt cóc về nhập tịch để cho nó đá, thế mới là nhập hàng xịn, ngon lành, nhở ^^.
    Đúng là... AQ chính truyện
    Được duyhau2012 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 16/10/2008
  4. leecode

    leecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    4
    Kesley đã là người VN chưa các bác??
    Em vừa đọc báo về trận siêu cúp QG vừa rồi thấy bọn thể thao vietnamnet táng 1 câu xanh rờn rằng "Và đây có thể xem là hiệp đấu của cầu thủ Việt gốc Brazil Kesley với 3 bàn thắng hết sức đẹp mắt. "
    http://thethao.vietnamnet.vn/vnnpage/1146326.vnn
    Mà theo các bác giờ VN mình cần nhập ngoại hàng công nữa ko?
  5. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Cấn chứ sao ko...Kesley là cầu thủ tài năng..cần phải được tận dụng...3 bàn thắng, nhất là bàn cuối cùng---> pha bấm bóng giống hệt Messi...
  6. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Nhập cho giải V-league thêm vui thôi, có nhiều cầu thủ nước ngoài như mấy clb của các nước EU thì các clb Việt Nam sẽ đủ tầm để bóp mấy thằng ĐNÁ và bụp nhau với bọn Tàu, Ấn với mấy thằng nhà nghèo của Tây Á
    Còn đội tuyển quốc gia thì chỉ nên có mấy chú Vịt Kiều thôi. Vừa rồi có chú Santos là đã có chuyện không hay rồi. Chú này thực ra cũng muốn chơi cho ĐTQG nhưng cũng không thể có cái tinh thần như các cầu thủ gốc Vịt được.
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Bác dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Bác có nhớ bao nhiêu thế hệ cầu thủ gốc Vịt ta bán độ hay "nhúng chàm"?
  8. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Đúng là cầu thủ gốc Vịt đã có nhiều chú bán độ rồi. Cái tinh thần mà tôi muốn nói ở đây là cái tinh thần ở mức cao nhất. Bác đọc báo chí nước ngoài sẽ thấy bọn nó luôn ca ngợi cái tinh thần thi đấu của ĐTVN. Ở trận CK gặp Thái thằng blv của Star Sport cũng phải ca ngợi tinh thần này khi nó thấy các cầu thủ VN lao cả thân mình vào để cản các cú sút của Thái Lan. Những cầu thủ như Santos, Kesley thì sẽ không bán độ nhưng họ sẽ khó có được cái tinh thần dân tộc khi thi đấu cho ĐTVN.
  9. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    mịa, 80 triệu dân mà ko tìm được thằng nào nhét vào tuyển mà phải nhờ đến cái bọn mũi lọ, da đen đấy thì chán, lúc đó thì VN thành singapo và chẳng còn khán giả đến xem VN đá nữa.
  10. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Thế bác dựa vào điều gì để khẳng định như vậy? Santos đã bao giờ được tạo điều kiện để thi đấu ở một giải đấu chính thức? Kesley còn chưa bao giờ được thi đấu cả.
    Chuyện các cầu thủ của ta có tinh thần thi đấu cao trong các trận vừa rồi là điều đáng khen. Nhưng ngoài tinh thần dân tộc thì trong từng pha bóng, các cầu thủ, không phân biệt đá cho quốc gia hay clb, còn có sự cạnh tranh cho vị trí của mình. Trong lúc cả 3 thằng hậu vệ đều lao vào phá bóng mà Việt Cường đứng nhìn, thì bác nghĩ nó có sợ bị thay ra sau đó không?
    Hơn thế nữa, những người như Santos hay Kesley khi nhập tịch Việt, một trong những mục đích chính của họ là được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Điều này không phải khi nào cũng làm được vì chỉ có 200 quốc gia trên thế giới mà thôi. Vì vậy nếu họ không đá tốt và có tinh thần mà để bị loại thì chẳng phải đã làm ngược với mục đích của chính họ hay sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này