1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn đâu.Bởi vì các cầu thủ nước ngoài như Kesley,Santos... đầu quân cho ĐTQG khác là họ không thể vào ĐTQG Brazil mà thôi
    Nếu họ vô được tuyển Brazil thì họ không cần phải thi đấu cho tuyển VN nữa!Vì Brazil là quê hương của họ cơ mà
    Hãy nhìn các VĐV bóng bàn của TQ hay cầu thủ bóng đá chủ chốt Shi jiayi của Singapore mà xem.Họ không thể khoác áo ĐTQG Trung Quốc được nên họ đầu quân cho Singapore mà thôi.Vậy nói ĐTQG Singapore (cả bóng bàn và bóng đá) qua mặt TQ là rất khó xảy ra thậm chí là không tưởng.Riêng bóng đá,Đội tuyển QG Singapore gồm các cầu thủ nhập tịch không thể qua mặt TQ thì làm sao qua mặt được Iran,Iraq,Hàn Quốc...Làm sao nghĩ đến chuyện World cup được chứ?Hãy xem vòng loại World Cup 2010 vừa rồi Singapore đá như thế nào khi gặp các đội bóng lớn ở khu vực Châu Á thì sẽ rõ !
    À quên,hình như Asian Cup 2007 ,Singapore không được tham gia vòng chung kết Asian Cup.Có thể họ bị loại ở vòng loại
    Được minhnet2006 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 05/01/2009
  2. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Đòi hỏi tinh thần dân tộc ở mấy cầu thủ nhập tịch thì chắc chắn là không có rồi. Tuy nhiên nếu họ được thi đâu cho ĐTQG thì họ sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp, thế cũng là tốt rồi.
    Cầu thủ nhập tịch có thể không đạt được chữ " xả thân, khát khao vì màu cờ sắc áo". VD: Quang Hải... khi bị loại khỏi đội tuyển (lần trước) đã khóc lóc, thất vọng vì không được cống hiến cho ĐQGQ. Ngược lại Santos vì một lý do nào đó..... đã đưa ra lý do là phải chăm sóc vợ để khỏi phải tập trung thi đấu.
  3. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Mình đâu có nói là cho Santos và Kesley đá để lọt vào WC và vượt mặt Brazil đâu nhỉ? Chuyện đấy thì có lẽ cả đời mình cũng không được chứng kiến (thắng Brazil).
    Năm ngoái, Việt Nam được vào thẳng vòng bảng Asian Cup vì là chủ nhà. Cũng vì năm ngoái có tới 4 đội làm chủ nhà nên vòng loại Asian Cup khó khăn hơn nhiều do có ít đội được vào hơn. Thế nên chuyện so sánh giữa Sing và Việt theo giải Asian Cup năm ngoái là không có cơ sở.
    Vòng loại WC năm nay VN còn bị loại ở vòng sơ loại đầu tiên. Sing còn vào tới vòng bảng tiếp theo. Nói thế không có nghĩa là Sing hơn VN nhiều. Điều quan trọng là bây giờ muốn đá ngang ngửa với UAE hay Syria thì cần những cầu thủ như Santos hay Kesley.
  4. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Santos lấy lí do vì bị báo chí VN đánh tơi bời vì lỗi trong giải giao hữu. Ông Calisto cũng bị dập lần đấy. Điều này nhiều người trong diễn đàn nói rồi. Chuyện các cầu thủ người Việt gốc Việt lấy lí do để không tập trung là chuyện chẳng hiếm tẹo nào. Thủ môn Thế Anh lấy lí do tương tự để rời đội từ những ngày đầu tiên.
  5. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Có 1 cầu thủ như Kesley nhập tịch VN cũng ko phải là một cái gì đó quá dở. Anh này đá trung phong thì quá đỉnh, mà làm tiền vệ công cũng được (dù hơi phí). Vả lại, các cầu thủ nước ngoài được nhập tịch VN cũng ko phải nhiều, mà nói đi nói lại, các bác có vẻ ko ưa chuyện này lắm nhỉ? Em thì thấy bình thường, chẳng phải tuyển Đức cũng có vài ba cầu thủ gốc Ba Lan sao? Mà Đức với Ba Lan thì ko ưa gì nhau rồi (vì lịch sử). Theo em, đội tuyển quốc gia là nơi tập trung các cầu thủ giỏi nhất, tinh thần cao nhất và quan trọng là có quốc tịch VN, muốn cống hiến cho đội tuyển VN.
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    984
    Đến giờ vẫn còn những bác có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đến thế thì cũng lạ thật. Không lẽ chỉ một lần vô địch AFF cup đã khiến các bác ảo tưởng về đẳng cấp của ĐTVN ? Các bác ca ngợi tinh thần tự hào dân tộc , xả thân vì màu cờ sắc áo của cầu thủ VN , thế tôi hỏi lại các bác tại sao trong suốt 13 năm từ năm 1995 đến trước kì AFF cup vừa rồi , ĐTVN không thể vô địch? Tinh thần thì vẫn thế , nhưng đụng Thái vẫn phơi áo như thường , cầu thủ đá rất máu lửa nhưng vẫn thua cho đến khi ... ông Calisto đến. Nói thế để các bác hiểu rằng nếu không có THỰC LỰC thì tinh thần có cao như núi cũng chỉ "lực bất tòng tâm". Cái ông Calisto đem đến cho ĐTVN nhiều nhất chính là những chiến thuật , những miếng đánh , những lần thay người quyết định , chứ không phải chỉ động viên tinh thần suông mà chúng ta thắng Thái , thắng Sin được.
    Những Kesley , Santos có thể chỉ là hạt cát ở Brazil , nhưng trong ĐNÁ thì tiền đạo , thủ môn nào qua được họ? Thực lực và tính chuyên nghiệp của họ thừa sức bù đắp vấn đề tự hào dân tộc như các bác đang đề cập. VN đã lên ngôi ở ĐNÁ , nhưng để đạt đẳng cấp châu lục thì rõ ràng thực lực ĐTVN bây giờ hoàn toàn không đủ , chúng ta cần những dòng máu mới. Tôi lấy ví dụ , xới tung cả V-league lẫn hạng 1,2 lên cũng chẳng đào đâu ra một tiền vệ trụ to cao , thu hồi bóng tốt và phát động tấn công giỏi như Hữu Thắng trước kia. Hoặc tìm đâu ra một hậu vệ biên tầm Quang Thanh để bịt kín biên phải trong khi những Việt Cường , Quang Cường đều hết sức vô duyên và thiếu khả năng?
    Các bác phần lớn chấp nhận cho Việt kiều về đá , trong khi hoàn toàn quay lưng với ngoại kiều ..Theo các bác những Thạch Dương , Le Giang , Steve Võ , William Vinh Long ... họ có lòng tự hào dân tộc chăng ? Họ sinh ra ở nước ngoài , lớn lên ở nước ngoài , có khi nhiều người còn không nói sõi 1 câu tiếng Việt . Rõ ràng những Việt kiều này lòng yêu nước VN ít hơn những ông Tây đã sống 5,7 năm ở VN , lấy vợ Việt , nói sõi tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai. Các bác chấp nhận Việt kiều chỉ bởi vì họ ít nhiều có huyết thống là người Việt thôi , rõ ràng các bác chả lo đến chuyện "tự hào dân tộc" mà chẳng qua vẫn còn tư tưởng phân biệt chủng tộc.
    Ông Tô không ủng hộ việc nhập khẩu ồ ạt cầu thủ nước ngoài như cách Sin đang làm , nhưng ông cũng đưa ra một chuẩn là không quá 3 trong đội hình. Thành thực mà nói nếu VN không có dòng máu mới thì trong vòng 5 năm tới , mục tiêu vẫn chỉ là lọt qua vòng loại Asian cup và vô địch ĐNÁ thôi.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Suy nghĩ của bác ***movie cũng là suy nghĩ của tôi. Chúng ta tận dụng việt kiều cũng là vì họ được đào tạo bài bản ở châu Âu, và lại có cái quốc tịch việt nam. Nói về tinh thần dân tộc thì họ chả hơn gì những người nước ngoài đã thi đấu ở việt nam 5,7 năm, có khi còn kém tiếng việt hơn. Những patrick le giang, steven võ sẽ không bao giờ về việt nam nếu họ nổi tiếng ở châu Âu. Nên nhìn nhận vấn đề thực tế như vậy. Họ đến với ta cũng có mục đích, và ta đến với họ cũng có lý do.
    Về tinh thần xả thân, nó có giúp ích, nhưng chỉ 1 phần thôi. Những tấn tài, công vinh, việt thắng, như thành,... có chết trên sân cỏ, nhưng dưới tay Riedl thì họ cũng cùng lắm chỉ về thứ 2 ở AFF cup. Cái quan trọng nhất vẫn là tính chuyên nghiệp, và kĩ chiến thuật.
    Về nhiều bác ở đây, chấp nhận việt kiều, nhưng lại không chấp nhận ngoại kiều, suy cho cùng cũng chỉ vì họ khác các bác màu da. Trong thời đại toàn cầu hoá này, điều đó là không tốt. Thật ra, những con người đó, họ chỉ cần hiểu văn hoá việt, có lòng muốn đóng góp cho việt nam là tốt rồi. Hơn nữa, ông Calisto cũng không có ý định biến VN thành 1 Singapore thứ 2, ông ta đã tuyên bố chỉ tối đa là 3 ngoại binh thôi. Như vậy là quá ổn, chúng ta vừa giữ nguyên tính dân tộc, mà vừa thể hiện khả năng hoà nhập với thế giới.
    Bóng đá việt nam nếu cứ trông chờ vào nội lực, thì đời này tôi và các bác sẽ chẳng bao giờ chứng kiến việt nam vô địch Asian cup, hay vào chung kết World Cup. Vì vậy hãy tỉnh táo lên, như thế chúng ta mới đuổi kịp thế giới, mới khỏi mang nỗi nhục thấp kém như mấy bác trong này vừa kêu ca mấy hôm nay.
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  9. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết tinh thần tự hào dân tộc là chính, nhưng tại thời điểm thế giới phẳng và nhà nước cũng đi theo hướng 2 quốc tịch và miễn visa cho một số nước cho thấy nếu chúng ta biết dựa trên nguồn ngoại lực một cách hợp lý cộng thêm nội lực thì chúng ta mới có thể phát triển. Thể thao phát triển cũng là điều chứng minh nền kinh tế phát triển. Vì một Việt Nam giàu đẹp, văn minh, chúng ta hãy gác lại chuyện kì thị người khác dòng máu mà vẫn mong muốn cống hiến cho VN chúng ta
  10. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Hôm qua, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Phụng cho biết: ?oCho đến thời điểm này, thủ tục xin nhập quốc tịch VN của Kesley Alves đã đạt đến 90%. Kesley đã hội đủ các điều kiện xin nhập tịch như ở VN đã 5 năm, nói được kha khá tiếng Việt, đã cưới vợ VN, hòa nhập nhanh với cuộc sống ở VN...
    Toàn bộ hồ sơ xin nhập quốc tịch của Kesley đã được các cấp có trách nhiệm xem xét và đã chuyển đến Bộ Tư pháp và sau đó trình Chính phủ. Cách đây vài ngày, các cơ quan chức năng yêu cầu bổ sung thêm giấy kết hôn của Kesley với vợ VN và chúng tôi đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn chờ quyết định chính thức?. Phía BD cũng đã sẵn sàng với việc Kesley trở thành công dân VN nên đã gửi danh sách đăng ký V-League gồm 5 cầu thủ ngoại theo quy định và Kesley. Nếu Kesley trở thành công dân VN thì đây là cầu thủ gốc Brazil thứ 2 được nhập tịch. Cũng thời điểm này năm trước, thủ môn Fabio Santos đã trở thành công dân VN.
    Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ - có mặt trên sân Bình Dương - cho biết: ?oTôi chỉ mới nghe phong thanh Kesley xin nhập quốc tịch VN. Nếu anh trở thành cầu thủ VN thì HLV Calisto sẽ có thêm chọn lựa cho đội tuyển VN vì phong độ và kỹ thuật của anh rất tốt!?.
    T.K
    ---------------
    Như vậy Kesley cũng đủ điều kiện của Fifa để chính thức thi đấu cho Việt Nam . Tốt nhất bây giờ để Công Vinh đá trái, Việt Thắng/Ngọc Thanh đá cặp cùng Kesley trên hàng tiền đạo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này