1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanngang

    phanngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lee Nguyễn có được khoác áo đội tuyển VN ?
    Rất nhiều ý kiến độc giả gửi về báo Thanh Niên sau khi chứng kiến màn trình diễn của Lee Nguyễn trước đội Saigon United (trực tiếp trên VTV 3) đã hết sức hài lòng trước sự có mặt của cầu thủ Mỹ gốc Việt này trong màu áo HAGL và trên sân cỏ VN. Vấn đề đặt ra là liệu Lee Nguyễn có được tham gia đội tuyển VN?
    Mẫu cầu thủ hiện đại và toàn diện
    Không phải ngẫu nhiên mà cả Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL Nguyễn Văn Vinh, Phó phòng Thi đấu LĐBĐVN Trần Văn Thành, tiền vệ số 1 Đông Nam Á Datsakorn Thonglao và HLV đội Saigon United, cựu tuyển thủ VN Văn Sỹ Hùng đều không tiếc lời khen ngợi dành cho Lee Nguyễn.
    Ông Vinh với kinh nghiệm từng trải sau gần 40 năm làm bóng đá VN khẳng định: ?oTuy vẫn còn quá sớm để cho rằng Lee Nguyễn sẽ tạo nên sức ảnh hưởng lớn, như dưới thời danh thủ Kiatisuk đã từng thể hiện trong màu áo CLB HAGL trước đây. Tuy nhiên, qua những gì vừa thể hiện, cầu thủ người Mỹ gốc Việt này rất hứa hẹn tạo nên một làn gió mới đầy thú vị tại giải V-League năm nay. Theo tôi, Lee Nguyễn cần trải qua ít nhất 1 mùa bóng mới có thể tạo nên chỗ đứng của mình, nhất là cần tiếp tục duy trì phong độ như đã có, và trên hết phải cùng các đồng đội phát huy hết khả năng để hòa nhập cùng nhau thành một khối ăn ý. Lee Nguyễn cũng cần phải tập quen dần với cách chơi bóng rất khắc nghiệt của giải V-League. Tôi cho rằng, Lee Nguyễn đủ khả năng vượt qua các bài test, nhờ vào chính khả năng chơi bóng rất sắc sảo của mình. Quan sát Lee Nguyễn chơi bóng tuy chỉ mới qua 2 trận đấu, một đấu tập và một chính thức, tôi cho rằng đây là một mẫu cầu thủ rất hiện đại và toàn diện. Những pha xử lý của anh ấy rất đơn giản, nhưng luôn luôn hiệu quả, luôn biết cách chuyền những quả bóng đặt đồng đội của mình vào tình thế rất thuận lợi. Ngoài ra, kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật của Lee Nguyễn thuộc hàng thượng thừa, đó chính là những phẩm chất và ưu điểm của những cầu thủ được đào tạo bài bản từ những nền bóng đá hiện đại?.
    Cũng như Lee Nguyễn, 2 cầu thủ Sakda và Nirut dù có chơi hay cách mấy cũng không thể khoác áo tuyển VN vì họ từng chơi cho tuyển Thái Lan. Trong số những ngoại binh nhập tịch VN, chỉ hy vọng Kesley Alves của Bình Dương đang có phong độ tốt là có thể chơi cho tuyển VN vì anh chưa từng khoác áo tuyển Brazil.
    Phó phòng Thi đấu LĐBĐVN Trần Văn Thành lại nhìn nhận Lee Nguyễn rất nguy hiểm với mọi hàng thủ hơn bất cứ một cầu thủ ngoại nào khác đang có mặt trên sân cỏ VN. Theo ông Thành: ?oƯu điểm đặc biệt của Lee Nguyễn là xử lý bóng rất thông minh và khôn khéo. Chạy chỗ, tạo khoảng trống tốt và rất ít khi cầm bóng lâu, dù có kỹ thuật rất hoàn hảo. Lee Nguyễn chơi rất đồng đội, cậu ta chỉ sử dụng kỹ thuật cá nhân của mình trong những tình huống cho phép và có lợi, như trong vòng cấm hoặc các tình thế bị bao vây. Nếu chơi với HAGL thêm một thời gian nữa, khi quen dần với nhịp độ thi đấu, tôi nghĩ Lee sẽ càng trở nên rất đáng sợ với mọi hàng thủ của các CLB tại V-League?.
    Tiền vệ Thonglao cũng thừa nhận: ?oTừng chơi bóng ở các giải chuyên nghiệp tại châu Âu nên Lee Nguyễn rất dễ dàng hòa nhập vào lối chơi của bất kỳ CLB nào nhờ vào năng lực xuất sắc của mình. Dù anh chỉ mới thể hiện khoảng 75% khả năng, nhưng rõ ràng đó sẽ là cầu thủ lớn của mặt trận V-League cũng như các giải đấu cấp CLB trong khu vực ở tương lai. Tôi rất vui khi được chơi bên cạnh một tiền vệ tài hoa và là chân sút nhạy bén như vậy?.
    Trong khi đó, HLV trưởng CLB Sài Gòn United Văn Sỹ Hùng cho rằng Lee Nguyễn chính là sự khác biệt lớn nhất trong trận thắng của HAGL trước đội bóng của anh. Ông Hùng đánh giá: ?oThực sự mà nói, còn phải chờ thêm một thời gian nữa để xem Lee Nguyễn chứng minh hết khả năng của mình như trông đợi, vì anh ấy mới vừa trải qua một trận đấu với một CLB có trình độ thấp đang chơi ở giải hạng nhất. Vì vậy, phải đợi đến khi Lee Nguyễn chơi các trận đấu có tính cạnh tranh cao ở giải V-League mới sẽ kiểm chứng hết mọi ưu điểm về cầu thủ này. Tuy vậy, theo quan điểm của tôi, dù mới chỉ xem Lee Nguyễn đá lần đầu, nhưng rõ ràng đây là một mẫu cầu thủ rất toàn diện và sắc sảo. Đó là một phong cách rất khoan thai, kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật... đều rất tuyệt vời?.
    Nếu chưa đá tuyển Mỹ......
    Thì chắc chắn cầu thủ Mỹ gốc Việt sinh ngày 7.10.1986, cao 1m73 này sẽ có rất nhiều cơ hội chơi cho tuyển VN và sẽ trở thành một ngòi nổ hữu hiệu cho tuyển VN. Tuy nhiên, LĐBĐVN đã phát hiện ra Lee Nguyễn quá trễ và cũng không có động thái mời anh sớm khi Lee Nguyễn vừa nổi lên trong giải bóng đá sinh viên toàn Mỹ năm 2004. Khi đó rất nhiều báo, trong đó có Thanh Niên từng đưa tin về một tài năng mới gốc Việt đang tỏa sáng trong các hoạt động bóng đá trẻ ở Mỹ và có thể sẽ khoác áo tuyển U.20 Mỹ. Nếu thời đó, LĐBĐVN liên hệ với gia đình Lee Nguyễn để động viên anh suy nghĩ chỉ chơi cho đội tuyển VN thì có lẽ bây giờ chúng ta không còn nghi ngờ gì về việc tân binh của HAGL sẽ khoác lên mình chiếc áo đỏ hoặc trắng của đội tuyển nước nhà.
    Theo luật FIFA, một cầu thủ đã chơi cho một đội tuyển quốc gia thì dù nhập quốc tịch mới cũng không thể chơi cho đội tuyển quốc gia khác mà mình mới nhập tịch. Điều đó nhằm tránh trường hợp các cầu thủ đã khoác áo ĐTQG nước này sau một thời gian thấy không phù hợp bỏ sang nước khác đầu quân để được chơi cho đội tuyển quốc gia khác, tạo nên sự không công bằng khi tham gia các giải đấu và là một tiền lệ không hay. Với trường hợp của Lee Nguyễn, sau khi tham gia đội U.20 Mỹ, anh đã được gọi vào đội tuyển Mỹ 4 lần từ năm 2007. Đầu tiên là trong trận giao hữu Mỹ thắng Trung Quốc 4-1 ngày 2.6.2007 tại California (Lee ngồi dự bị, nhưng được tung vào sân từ phút 80 và chơi khá tốt). Nhờ đó, anh được triệu tập tiếp vào thành phần ĐT Mỹ thi đấu 3 trận nữa tại Copa America 2007 (chủ yếu ngồi dự bị và cũng được tung vào sân ở các phút cuối các trận gặp Paraguay và Colombia). Do vậy, theo luật của FIFA, dù có nhập quốc tịch VN thì Lee Nguyễn cũng khó lòng mà chơi cho đội tuyển VN được.
    Tuy đội tuyển VN không có được sự phục vụ của Lee Nguyễn, nhưng HAGL sẽ hưởng lợi từ ngày 1.4 tới nếu Lee Nguyễn có được quốc tịch VN đồng thời vẫn giữ quốc tịch Mỹ. Bởi khi đó theo luật pháp VN, Lee Nguyễn sẽ chơi cho CLB HAGL với tư cách là một cầu thủ nội chứ không phải là ngoại binh như hiện nay. Hiện HAGL đã có Sakda, Nirut là người Việt, nếu thêm Lee Nguyễn thì cùng lúc đội bóng phố núi có thể đưa ra sân tới 6 gương mặt ?ongoại?, một ưu thế mà không CLB nào ở V-League có được.
    QT-GL

    Trích từ báo Thanh niên 03/02/2009.
    Tiếc quá !!!
    Mà cũng tại VFF lờ đờ, kém hiệu quả, chậm chân !!!
    ?oThà thắp lên 1 ngọn đèn còn hơn ngồi rủa bóng tối?[/size=6]
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Bác quên chú Mykola mới nhập tịch đang đá cho V.Ninh Bình. Chú này mấy mùa trước bắt cho Thanh Hóa em thấy khá đấy chứ! Cao (1m94), phản xạ tốt, ko béo nữa. Em nghĩ chú này mà vẫn giữ được phong độ như hồi còn bắt cho Thanh Hóa thì cũng có cửa.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Santos nghe nói thấy bắt hay trong mấy trận giao hữu gần đây của ĐTLA. Chú này còn khả năng dùng ít cũng là 1 năm nữa. Nếu mùa giải này bắt tốt thì nên gọi lại. Tấn Trường cũng hay nhưng kinh nghiệm chưa chắc bằng Santos.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Không có chuyện gì khó, chỉ sợ xiền không nhiều
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đã bảo Lee Nguyễn nó không thèm đá cho ĐTVN đâu. Vấn đề quan trọng ở đây là Lee , chứ không phải LDBĐVN hay là FIFA gì cả.
    Nó hiện đang là tuyển thủ của Mỹ , nó chẳng ngu gì khoác áo ĐTVN. Ngay cả từ mấy năm trước LDBĐVN có đề nghị thì nó cũng chả về đá cho ĐTVN đâu , vô danh vô thực , là cầu thủ chuyên nghiệp ai chịu ?

  6. phanngang

    phanngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  7. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Topic bàn về các cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt Nam.

    Ngay trong những ngày đầu năm mới, Đội bóng Cố Đô Hoa Lư đã tổ chức buổi lễ công bố tên mới, tổng kết mùa bóng 2008 và đề ra những mục tiêu cho mùa giải mới?

    Đến dự buổi lễ có ông Đinh Văn Hùng- Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình, ông Bùi Văn Thắng- chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo các quan khách cùng đại diện báo đài TW và địa phương.

    Ông Hoàng Mạnh Trường (chủ tịch CLB), ông Đoàn Minh Xương (HLV trưởng) và đội trưởng Hùng Dũng đều phát biểu bày tỏ sự quyết tâm của tập thể CLB ở mùa giải mới: Thi đấu trung thực, và làm hết khả năng để hoàn thành chỉ tiêu mà lãnh đạo tỉnh đã giao: Thăng hạng!

    [​IMG]
    The Vissai Ninh Bình trong buổi lễ xuất quân

    Mới chỉ ?oxuất hiện? trên bản đồ bóng đá quốc nội 3 năm, song Vinakansai Ninh Bình (nay là Vissai Ninh Bình- V.NB) đã mang đến cho miền đất vốn khát khao bóng đá này rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực, song chưa một lần V.NB thành công với mục tiêu thăng hạng. Mùa bóng này, vẫn là những khát vọng cũ, song những nét đổi mới đã được hiện hữu trong tập thể đội bóng. Số tiền đã được đầu tư có chiều sâu hơn, những cầu thủ chất lượng, có chuyên môn cũng đã được đưa về. BHL và ê kíp làm việc đã được làm mới. Tất cả những hạn chế ở hai mùa bóng trước cũng được họ nhìn nhận và khắc phục một cách khá nghiêm túc?

    Trái bóng của mùa giải 2009 đã bắt đầu lăn. Giờ là lúc NHM Ninh Bình đang chờ đợi và dõi theo những bước đi của đội bóng.

    Lãnh đạo Ninh Bình đã quyết định tăng kinh phí lên 5 tỷ đồng (mùa trước là 3 tỷ) tài trợ cho mục tiêu lên hạng của đội bóng.

    Maxwell và Mykola đã chính thức có quốc tịch Việt Nam. Suleiman gắn bó với V.NB ở mùa bóng tới.
    Chiều qua trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định) đã diễn ra trận giao hữu giữa Mikado Nam Định và V.NB. Kết quả sau 90 phút thi đấu Đội bóng Thành Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 1-0
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Theo tớ biết đây là cầu thủ Ucraina đã chơi khá thành công ở Đồng Tháp độ 4, 5 năm trước. Sau vì nổi quá bị CLB nào cuỗm trên tay Đồng Tháp.
    Đá tiền đạo.
    Giờ thì cầu thủ ngoại nhập tịch như mưa. Tớ đổi tên topic để các bác bàn luôn tại đây.
  9. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Bác hơi nhầm tí, Mykola là thủ môn người Ucraina còn Maxwell người Nigeria. Mykola trước bắt cho Thanh Hóa sau chuyển sang V.Ninh Bình còn Maxwell đầu tiên đá cho Đồng Tháp, sau đó là T&T rồi nay là V. Ninh Bình. Sắp tới có thêm chú Tshamala của ĐT Long An nhập quốc tịch nữa.
    @bác chủ topic: em đang định lạp topic này thì bác đã làm trước.:D
  10. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    đây là 1 chiêu lách luật để có đc nhiều hơn 3 cầu thủ ngoại trong đội hình. dần dần sẽ có đội cả 11 cầu thủ đều ngoại tất. mà sao nước mình nhập quốc tịch dễ thế nhở, lại còn cái kiểu 2 quốc tịch nữa, luật fáp lỏng lẻo quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này