1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Hồi bé tớ cũng tin xái cổ cái chuyện người Nhật lấy vợ chồng Tây nhiều nên mới cao nhanh vậy.
    Giờ hả, tớ cứ nhìn người Triều Tiên với Hàn Quốc mới rõ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng thế nào.
  2. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thế... còn chờ gì nữa...
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Căn cứ vào quan điểm của người Nhật thì không có gì là không thể.
    Mỹ ném cho Nhật 2 quả bom hạt nhân san gần như thành bình địa 2 thành phố Hiroshima với Nagasaki , giết hại không biết bao nhiêu nhân mạng, hậu quả còn kéo dài đến bây giờ. Nhưng Nhật nó cũng chẳng ngại gì mở cửa làm ăn với Mỹ, kí cả hiệp định đồng minh chiến lược.
    Ngay cả những thập niên 70-80 thế kỉ trước, khi Nhật đã phát triển như vũ bão, trở thành một cường quốc kinh tế số 2 thế giới, nó vẫn sẵn sàng trải thảm đỏ đón tất cả người tài trên thế giới khi đến thăm Nhật với mục đích học hỏi, trên tất cả lĩnh vực từ kinh tế đến thể thao. Người Nhật có câu "Ai thắng ta là thầy ta".
    Tính tự hào dân tộc của người Nhật thể hiện ở việc họ tìm mọi cách để đưa nước Nhật mạnh lên. Chắc chắn không có chính sách nào trên diện rộng khuyến khích phụ nữ Nhật lấy chồng ngoại như ông ThăngUS nói. Nhưng tôi tin chắc nếu tinh hoa nước ngoài đến thăm thì chính phủ Nhật cũng chẳng dại gì không đưa một vài chị em ra xin tí giống. Không có lửa làm gì có khói, nếu đã có khói thì ắt cũng phải có ít lửa, chứ ông bà mình không thể nào dựng chuyện bịa đặt 100% được. Theo tôi bản thân ông Lượng Đình Của cũng được gạ gẫm rồi nên mới có chuyện đồn đại sau này.
    Có điều chắc chắn là người Nhật nó cao to lên không phải do dòng máu ngoại (nước Nhật hơn 120 triệu dân, nếu nhập ngoại mà cao được không biết bao nhiêu cho đủ). Việc này nếu có chỉ xảy ra trong một số trường hợp.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Về cái chuyện xin tinh binh thì thế này, ở Mỹ hình như cũng có cơ quan nào nó lưu trữ tinh binh của mấy ông tổng thống hay vĩ nhân hay sao ý, nhưng không phải là để nhân giống, mà nó để nghiên cứu hoặc cứ lưu đấy sau này tính gì thì tính. Còn mấy cái ngân hàng tinh binh bình thường, chuyên thu thập của những người tự nguyện cho, thì không phải sau đó cứ phối giống bừa phứa, mà cái tinh binh đã phối cho cặp vợ chồng hiếm muộn nào (phải hiếm muộn chứ không người bình thường không cho) rồi , thì sau đó sẽ phải bỏ đi, không thể phối cho người khác nữa, vì người ta sợ sau này nhỡ 2 đứa con cùng huyết thống yêu nhau lấy nhau thì mang bệnh tật.
    Cái chính sách thu hút người tài thì khỏi cần phải mang gái ra dụ, bạn tôi cũng có đứa sang Nhật du học diện học bổng này, rồi ở luôn có về đâu. Mịa chúng nó tạo điều kiện làm việc tốt, cấp visa cho ở lại, trả lương cao thì ở lại tuốt, còn về việt nam làm gì nữa, nếu có về chắc cũng lúc 40, 50 tuổi. Còn cái chuyện lỡ sau này có lấy gái nước nó thì cũng là do nhân sinh thường tình, yêu nhau, hoặc giả chỗ đó không có gái việt, chứ chả ai ép và cũng chả ai đem ra mời. Mà nói thật các nhà khoa học giỏi chứ mấy khi con cái họ cũng giỏi theo, cho nên quan trọng là giữ họ ở lại cống hiến, chứ giữ giống của họ có khi còn phí tiền. Không cứ Nhật, mà Anh , Mỹ, Đức, Pháp đều thế, cái ông tiến sĩ toán học trẻ nhất việt nam mà báo đăng tháng rồi ý, chả ở luôn lại Pháp làm giáo sư đại học Paris có về nữa đâu. Các bố nhà mình đăng báo rầm trời, kiểu người sang bắt quàng làm họ, nhưng khổ bao nhiêu chất xám ông ấy cống hiến cho bọn Pháp hết mịa nó rồi.
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 13/02/2009
  5. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Tetê ơi là tê tê, thằng Chí bắc Triều ăn còn không đủ, lấy đâu ra dinh với chả dưỡng, chết đói nên hở tí mang hạt nhân bảo kê đi xin gạo, nhục
    Mắc Quyn: Ông cố tình lập lờ khái niệm hay cố tình không muốn hiểu Tôi nói trào lưu, mà ông có hiểu trào lưu được định nghĩa thế nào không Chuyện gái Nhật được khuyến khích phối giống là phổ biến nhưng không phải tất cả! Nói đến thế đã chịu hiểu chưa
    Người Nhật thuần chủng và Người Nhật ngày nay là hoàn toàn khác nhau
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Vậy tôi xin hỏi ông thằng Nakamura có bố mẹ hay ông bà gì là người nươc ngoài , thằng Nakata là con lai à?Trong đội hình Nhật có thằng nào là con của chương trình phối giống? Nhật có chính sách thu hút nhân tài khắp thế giới , nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn của Việt Nam cũng nằm trong diện này . Nhưng từ khi ra chính sách đến giờ thu hút được chục nghìn người là cao , bỏ bèn gì so với dân số 130 triệu hả ông?
  7. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Thật sự phối giống không thể tạo ra được giống khác cao to hơn được...Và VN chúng ta từng có thời điểm phối giống khá nhiều là Trước năm 1975 ở miền nam VN...Và sau này những đứa con lai đó đâu có khác gì về chiều cao hay cân nặng so với những đứa trẻ VN thuần chủng đâu,thậm chí có nhiều đứa con lai còn thấp bé hơn rất nhiều vì gia cảnh khá eo hẹp...
  8. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    doncoi_noixaxoi viết lúc 09:02 ngày 13/02/2009:
    Vậy tôi xin hỏi ông thằng Nakamura có bố mẹ hay ông bà gì là người nươc ngoài , thằng Nakata là con lai à?Trong đội hình Nhật có thằng nào là con của chương trình phối giống? Nhật có chính sách thu hút nhân tài khắp thế giới , nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn của Việt Nam cũng nằm trong diện này . Nhưng từ khi ra chính sách đến giờ thu hút được chục nghìn người là cao , bỏ bèn gì so với dân số 130 triệu hả ông?
    ===========================================
    Hiểu được thế này mà không cố động não thêm tí nữa! Vài chục nghìn người nhưng đó là chất lượng cao, chứ không phải bọn tây BẨN! Vài chục nghìn người là không nhiều, nhưng nó là một phần tinh túy của đất nước Nhật.
    Phải hiều chương trình "phối giống" trên góc độ tư duy, không phải nhà nhà phối giống, người phối giống!
    Đội tuyển Nhật ngày nay được hưởng lợi từ chương trình đó, xét ở tầm nhìn vĩ mô

  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Việc thu hút nhân tài này là có, nhưng chỉ là râu ria, không phải là yếu tố quyết định cho sự phát triển của Nhật Bản , ví dụ có 1 ông đang đẩy xe lên dốc hơi chậm thì gọi thêm thằng con 10 tuổi ra đẩy phụ thì bảo chính nhờ thằng con đó mà xe mới lên được dốc à? Ví dụ là thế nhưng chưa chắc lực lượng người nước ngoài giúp nhiều cho nền KT XH Nhật như thằng con 10 tuổi nó giúp ông bố nó, thôi tôi giảm xuống 3 tuổi thôi
    Vấn đề chính ở đây là chiều cao của thanh niên Nhật ngày nay hơn hẳn trước chiến tranh . Vậy ông nói do phối giống hay do kinh tế xã hội ? Vài chục nghìn người trong 50 năm , đóng góp được bao nhiêu ?và ai thuộc thành phần này có đóng góp vào nền KT XH Nhật mà ông biết , đóng góp được những gì và có phải là thành phần tinh túy quyết định không?
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Lúc đầu thì nói là nhờ nhân giống mà dân nhật to cao lên, bây giờ thỉ lại chuyển sang là trào lưu thì ai là người lập lờ ở đây.
    Nếu bảo chỉ phối giống với tinh tuý nhân loại vài chục ngàn người, thì cũng chả ảnh hưởng gì đến dân Nhật. 2 triệu người Hoa ở việt nam có bắt được người việt nói tiếng hoa đâu. Mà nói thiệt vĩ nhân, tinh tuý thường là những ông to đầu mà bé chân tay, cho nên nếu muốn phối giống để to lên thì càng nên loại mấy ông tinh tuý vĩ nhân ra.
    Cũng chả có cái quái gì gọi là trào lưu khuyến khích lấy nước ngoài cả, đến nghèo, lùn như việt nam chính quyền còn không khuyến khích kìa. Chính phủ đã làm việc thì phải họp bàn nhiều chuyên gia, rồi đưa ra một chương trình quốc gia cụ thể, thực hiện triệt để ( mà cái chương trình đó thì như nói ở trên không thể có được), còn không thì không có gì hết, chứ không phải là họp chán xong rồi đưa ra một cái trào lưu - cái đó càng không xảy ra, với cách làm việc của người Nhật. Còn về chuyện lấy nước ngoài, ở các thành phố lớn của Nhật như Tokyo hay Yokohama, dân khắp thể giới đổ đến tìm việc, làm ăn, từ đánh bốc K1 đến làm điếm, thì chuyện người Nhật lấy một người nước ngoài, là xuất phát từ cá nhân của họ yêu thương nhau. Đến nghèo như việt nam mới mở cửa vài năm, mà cũng đã có bao nhiêu cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài rồi. Và đấy tuyệt nhiên không phải là cái trào lưu do chính phủ khuyến khích gì cả. Không có một chính phủ ngu ngốc nào khuyến khích đàn bà con gái nước mình đi ngủ với thằng nước ngoài để đàn ông trong nước treo củ cải cả.
    Trở lại với vấn đề tại những thành phố lớn của Nhật có thể có những cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài, thì nó cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chiều cao trung bình của cả 130 triệu người nhật được. Chiều cao trung bình của thanh niên Hàn Quốc hiện nay hơn Bắc Triều Tiên là khoảng 10 cm, vậy chắc cũng do Hàn Quốc có chương trình phối giống phải không?
    Nói tóm lại là dân Nhật cao to lên là nhờ dinh dưỡng, nhờ một hệ thống y tế xã hội rộng khắp và hiệu quả, chứ nhất định không nhờ củ cải của thằng nước ngoài.
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 13/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này