1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    VFF bị Bộ Tư pháp thổi còi rồi: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/200952/20091224003744.aspx
  2. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Tin tốt lành cho bóng đá nước nhà
    Cạnh tranh là phát triển!
    (BongDa.com.vn) - Cuối cùng, câu trả lời về việc có hạn chế hay không số lượng cầu thủ ngoại nhập tịch đã được đưa ra. Những "công dân mới" vẫn được hưởng đầy đủ các quyền lợi của mình ở V-League và điều này chắc chắn khiến người hâm mộ cảm thấy an lòng...
    V-League từ lâu nay đã là một niềm tự hào của bóng đá Việt Nam khi đây trở thành một bệ phóng hoàn hảo cho mỗi cầu thủ, tạo nên sức mạnh và sự tự tin cho các đội tuyển quốc gia. Một trong những yếu tố tạo nên thành công lớn của V-League chính là sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại mà chất lượng của họ được cải thiện mạnh mẽ theo từng mùa giải.
    Trào lưu nhập quốc tịch cho các cầu thủ ngoại đã bắt đầu xuất hiện từ mùa giải 2008 và tiêu biểu là việc Phan Văn Santos được trở thành công dân Việt Nam và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Noi gương Đồng Tâm, hàng loạt các đội bóng khác như Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình...cũng tiến hành nhập tịch cho các ngoại binh của mình để tạo ra nguồn sức mạnh rất lớn cho họ trong các cuộc đua ở cả V-League và giải hạng Nhất.
    [​IMG]
    Thành công của SHB Đà Nẵng ở V-League và The Vissai Ninh Bình ở hạng Nhất trong năm 2009 lại như một "sự cổ vũ" cho những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh trong việc nhập tịch cho các ngoại binh của mình ngay từ khi mùa bóng cũ khép lại. Để tạo ra một sân chơi công bằng hơn và không mang quá nhiều ảnh hưởng của yếu tố tiền bạc, VFF quyết định hạn chế số lượng cầu thủ ngoại nhập tịch trong các đội bóng, điều này đã tạo ra hàng loạt các ý kiến trái chiều và từng là chủ đề nóng bỏng nhất của bóng đá Việt Nam hồi tháng 11 năm nay.
    Tuy nhiên, quyết định của VFF có phần thiếu hợp lý và cuối cùng đã được rút lại sau khi tham khảo ý kiến của các ban ngành chức năng. Các cầu thủ mới nhập quốc tịch Việt Nam vẫn có thể thi đấu như bất cứ đồng nghiệp gốc Việt nào khác của mình và điều đó đang hứa hẹn sẽ tạo ra một V-League nhiều hấp dẫn, căng thẳng khi có tới gần một nửa số CLB tham dự V-League 2010 có cầu thủ nhập tịch.
    Trong thời buổi hội nhập mạnh mẽ, đa phần các khán giả khi theo dõi V-League đều nghĩ rất "thoáng" về các cầu thủ nhập quốc tịch. Họ coi các cầu thủ này chẳng khác mấy so với những tài năng bản địa, thậm chí sự xuất hiện của những cái tên như Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Rogerio Nguyễn...còn tạo ra sự tò mò và phấn khích khiến cho người ta quan tâm tới V-League nhiều hơn. Bởi xét cho cùng, bóng đá là ngành công nghiệp giải trí của thế kỷ 21 và những yếu tố mới lạ như vậy chính là một trong những phương án "hút khách" hữu hiệu.
    Tất nhiên, những lo ngại về việc các cầu thủ ngoại nhập tịch xuất hiện tràn lan sẽ hạn chế bớt các cơ hội của cầu thủ nội đúng nghĩa. Nhưng "cơ hội" dù có thể là ít nhưng không phải là không có. Giống như trong một cuộc chiến sinh tồn, chỉ có những cá thể mạnh mẽ và chất lượng nhất mới có thể tồn tại và tiếp tục phát triển. Do đó, hãy để V-League là môi trường luôn bắt các câu thủ nội phải phấn đấu hết khả năng của mình mới có được chỗ đứng, những ai không có được quyết tâm và chất lượng hãy chấp nhận chơi ở các giải đấu thấp hơn.
    Công tác đào tạo cầu thủ trẻ của các CLB vì thế cũng sẽ phải "tự" tốt dần lên nếu như không muốn hàng năm phải bỏ ra cả núi tiền để thuyết phục và trả lương cho các cầu thủ ngoại nhập tịch. Một môi trường khắc nghiệt sẽ luôn làm cho người ta phải phấn đấu và cố gắng hơn để xác lập được chỗ đứng của mình.
    Hãy suy nghĩ theo hướng tích cực như vậy về vấn đề cầu thủ ngoại nhập tịch. Dù sao, mọi chuyện cũng đã an bài và hãy chờ đợi V-League 2010 là một giải đấu thực sự chất lượng với những cuộc đua căng thẳng của các đại gia.
    Trung Dũng
    http://www.bongda.com.vn/VDQG-V-League/73406.aspx
  3. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Quả là tin tốt lành,cảm ơn bác đã cung cấp thông tin.Theo tôi thì V-Leage cần có 5 ngoại binh trên sân và không nên hạn chế số lượng đăng ký mỗi mùa giải thì sẽ trở nên hấp dẫn hơn và sẽ ít nhập tịch tràn lan.Và cần một giải cho đội trẻ cũng thi đấu giống V-Leage,giới hạn U21,lúc đó các cầu thủ trẻ có sân chơi thường xuyên hơn,dễ tiến bộ hơn,cũng không sợ là không có khán giả.
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    thế này thì còn gì là "bản sắc dân tộc", tuyển VN nên đội tên thành ĐT Hợp Chủng Quốc VN
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác Tuấn nói rồi! Đó là tư duy ruộng rấy, mãi không lớn được!
    Thử nhớ lại xem: ĐT Pháp vô địch world cup 1998 với chỉ 3 thằng Pháp chính cống trong đội hình là đầu trọc Bathez, Blanch, và Pires! Thế mà dân Pháp vẫn đổ ra kín đại lộ Champ Elyze để ăn mừng, có ai thấy nhục đâu? Mà từ xưa tới h có mấy cầu thủ gốc Pháp đạt đẳng cấp cỡ Zidane đâu? Ngay Platini cũng là gốc Ý, h thì Gocuff còn chả biết thế nào chứ Thằng Sẹo cũng chỉ thế thôi, không lên nổi đâu!
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Bixente Lizarazu,Didier Dechamps, Youri Djokkaef , Christophe Dugary, Émanuel Petit..... cũng là nguiừoi Pháp đó thôi.
    Nước Pháp có rất nhiều thuộc địa và thuộc địa của họ giờ cũng nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ vậy.
    Nếu có 1 nước nào nói tiếng Việt thì dùng cầu thủ nước đó nhập tịch cũng ok
    Nói gì thì nói sử dụng cùa thủ nhập tịch nhiều quá thì nên bóng đá Vn có khả năng đi xuống. Ngày xưa chỉ có 1 thủ môn Santos thôi cũng cảm thấy sao sao rồi
    Tư duy gì hay tư duy ruộng rẫy hay bảo thủ phát xít gì cũng đuợc. Mãu và lực nước mình có, không cần phải nhờ và mấy anh Đông Âu, mấy a Phi hay Brazil
    Nếu Camonanesi, Amauri, Gerard Asamoah, Macos Sena, Zinedine Zidane, Maxel Dessally, Sylvain Wintord, David Trezeguet, ....... nhập tịch VN thì sẵn sàng.
    Nếu có những danh thủ đó mà vô địch thế giới thì nếu người Pháp đổ ra L''avenue de Champ Éllysé hay Arc de Triomphe thì dân Vn cũng sẵn sàng đổ ra đuờng ở tout les villes để ăn mừng chiến thắng.
    Được gdtla04 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 24/12/2009
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Bác kia thì nói về V-League, bác này thì đá sang đội tuyển, bó tay ! Tui ủng hộ V-League mở cửa ! Đổi tên thành VFF Premier League cũng được. Lúc đó ĐTQG có thể có phân nửa đến từ giải hạng nhất, nhưng cái giải hạng nhất đó nó cũng chất lượng hơn đứt cái V-League bây giờ.
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Biết chưa bác: nhưng bộ tư pháp chẳng phải đã nói là mọi công dân VN có quyền bình đẳng như nhau à.
    Vleague cũng nên hạn chế trên sân cầu thủ ngoại. Ngày xưa ví dụ QK4 thôi nhé, bộ 3 cầu thủ ngoại hầu như ghi hết 90% bàn thắng rồi.
    Nước mình nội lực hãy cho mạnh đã rồi hãy cho cầu thủ ngoại ồ ạt, Premier League hay Seria cũng có những đội như Arsenal hay Inter từ HLV đén cầu thủ hầu như không có cùa thủ nào bản địa nhưng ĐT Anh và Ý vẫn rất mạnh đấy thôi
    Mình mà làm vậy thì....... nghĩ đến tương lai
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Tất nhiên nên có lộ trình, 6 nội + 5 ngoại thường là công thức phổ biến. Ở châu Âu thì EU được tính là nội hết. Bây giờ là 3 ngoại + 8 nội. 1, 2 mùa nữa nên nâng lên thành 4 nội + 7 ngoại. Tui chưa thấy nước nào cho ngoại ồ ạt mà làm mất cơ hội của cầu thủ nội cả. Sự thực là những nước mở cửa nhất là những nước có đội bóng mạnh nhất. Cũng như bác nói, Anh, Ý, Tây Ban Nha cũng nhiều đội bóng toàn ngoại nhưng ĐTQG của họ ai dám bảo là ko mạnh ?
    Còn vụ chỉ được đăng ký 5 cầu thủ ngoại thì nên dẹp đi. Quy định 3 cầu thủ vào sân là được rồi, còn họ có tiền họ thuê nhiều hơn là quyền của họ, miễn sao cứ đưa vào sân đúng quy định. Sự cạnh tranh tự do bao giờ cũng là động lực phát triển, cạnh tranh có ưu ái cho thành phần nào thì thành phần đó kém phát triển hơn. Ở đây là cầu thủ nội.
    Còn chuyện nhập tịch trong đội tuyển, thì tui chỉ nghĩ đơn giản, họ là người VN đúng pháp luật, họ có đủ năng lực + đạo đức thì gọi họ chẳng có gì là không được. Còn bản sắc ? Gọi 3 vị trí là tối đa, 3 / 20 cầu thủ là nhập tịch, chả có j mà mất bản sắc ở đây cả. Còn về lâu dài tất nhiên đó chỉ là giải pháp tình thế, muốn lâu bền thì phải mở cửa V-League cho cầu thủ nội nâng chất.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    GDTLA04 nói lực nước mình có, không phải nhờ đến mấy anh gốc Đông Âu, Phi hay Brazil. Vậy GDTLA04 thử kể xem lực nước mình có gì? Xin đưa ra mấy tiêu chí sau để GDTLA04 dễ nêu nhé: 1. Kinh tế, 2. Xã hội, 3. Con người, 4. So sánh với các nước khác trên thế giới.
    Mời GDTLA04.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này