1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh nhuộm Champions League mùa tới

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi xshrek1605, 25/05/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xshrek1605

    xshrek1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2016
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Thông tin từ 1gom.com , Champions League 2017/18 hứa hẹn sẽ là một mùa giải hết sức hấp dẫn khi mà Ngoại hạng Anh có tới 5 đại diện.
    [​IMG]
    Với chức vô địch Europa League của Man Untied, Ngoại hạng Anh sẽ có 5 đại diện tại đấu trường danh giá nhất châu Âu Champions League. Ngoài Quỷ đỏ là 4 đội nằm trong top 4 Ngoại hạng Anh, bao gồm Manchester City, Chelsea, Tottenham và Liverpool (dự từ vòng play-off). Đây là tin vui cho giới mộ điệu, bất kể là CĐV của đội bóng nào. Bởi Champions League sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

    Sự hiện diện của các đội bóng Anh luôn tạo ra sức hút hơn các đội bóng đến từ quốc gia khác. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Thêm nữa, 5 đội bóng nêu trên cũng là 5 đại diện ưu tú nhất của bóng đá xứ sở sương mù vào thời điểm hiện thời. Nếu so với một Arsenal ổn định ở mức thấp, chuyên dừng chân từ vòng 1/8, cả 5 đội bóng này đều cá tính hơn, đặc biệt là vị trí HLV.

    Jose Mourinho và Pep Guardiola là những chiến lược gia thành công nhất châu Âu trong vòng 10 năm qua. Antonio Conte, Mauricio Pochettino và Juergen Klopp đều là những chiến lược gia theo đuổi lối đá pressing đặc sắc và luôn thú vị bên đường pitch. Những đội bóng, những con người như vậy, không dễ để những gã khổng lồ như Barcelona, Bayern Munich hay Real Madrid đánh bại như Arsenal.

    Theo bet188,
    Bàn sâu hơn, mỗi đại diện của Ngoại hạng Anh tại Champions League mùa tới đều mang tới một màu sắc khác biệt và hấp dẫn. Man City là triết lý kiểm soát bóng. Chelsea là sự thú vị từ sơ đồ 3-4-3. Tottenham là một chú ngựa ô chờ sải vó với dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng. Liverpool là cái tên khiến mọi đối thủ phải e sợ với lối chơi phản phản công. Cuối cùng là M.U, tuy nhàm chán trong trình diễn nhưng hết sức lì lợm.

    Giai đoạn 2005-2013 là khoảng thời gian Ngoại hạng Anh che phủ lục địa già, che phủ Champions League. Bằng chứng là 7 trong 8 mùa giải này, xứ sở sương mù luôn có ít nhất một đại diện trong trận chung kết Champions League. Cao trào là mùa giải 2007/08, khi Ngoại hạng Anh có 3 đại diện tại bán kết và biến trận chung kết trở thành chuyện nội bộ.
    [​IMG]

    Bóng đá Anh chỉ thoái trào trong vài ba năm trở lại đây, khi lần lượt Chelsea, Manchester United và Liverpool đều rơi vào tình trạng khủng hoảng. Bây giờ, họ đã trở lại. 5 đội bóng này, kết hợp với những Barca, Real, Bayern, PSG chắc chắn sẽ tạo nên những cuộc đụng độ cực kỳ đáng xem.

Chia sẻ trang này